FC Barcelona chọn cách đổi mới, không phải cải tổ

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Chú Sandro cho ít ý kiến về trận hôm qua đi, hay ngủ mất tăm, rồi hàng ngày đọc báo vào phán như thánh. Giờ này mà chú còn cứ thích sống chết bảo vệ cái quan điểm bán Messi với CđV Barca thì người ta chỉ bảo chú bị điên cuồng, có vấn đề thần kinh đấy. Còn nếu cố chứng minh mình là 1 anti Messi mù quáng thì mời ra chỗ khác cãi nhau chứ đừng vào những khu này gây chuyện
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Chú Sandro cho ít ý kiến về trận hôm qua đi, hay ngủ mất tăm, rồi hàng ngày đọc báo vào phán như thánh. Giờ này mà chú còn cứ thích sống chết bảo vệ cái quan điểm bán Messi với CđV Barca thì người ta chỉ bảo chú bị điên cuồng, có vấn đề thần kinh đấy. Còn nếu cố chứng minh mình là 1 anti Messi mù quáng thì mời ra chỗ khác cãi nhau chứ đừng vào những khu này gây chuyện

Chả có ma nào lại dại đi bán Messi cả. Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ Barca muốn mà là Messi muốn hay không. Messi là thiên tài nhưng không phải là tất cả của Barca. Ở CLB này, không có gì hơn dc CLB, không có gì xếp trên CLB. Messi cũng thế, anh là thiên tài nhưng cũng là người làm công ăn lương. Anh thi đấu tốt thì trả lương + tình xứng đáng. Đây là bóng đá chuyên nghiệp.

Việc Messi gắn bó bao lâu với Barca phụ thuộc hoàn toàn vào Messi. Anh muốn out thì giữ làm gì bởi con người có tính cách như Messi thì trước khi ra quyết định thì đã suy nghĩ đủ lâu rồi.

Trước khi Bartomeu thông báo bầu cử sớm thì tôi cũng đã nghĩ đến cảnh Barca không Messi trong năm sau (trong TH mùa này bết bát). Nhưng may thay phải cảm ơn ông Chủ tịch bởi ông đã thắp lên tia sáng cho ông hoàng đang dần lụi tàn
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Chả có ma nào lại dại đi bán Messi cả. Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ Barca muốn mà là Messi muốn hay không. Messi là thiên tài nhưng không phải là tất cả của Barca. Ở CLB này, không có gì hơn dc CLB, không có gì xếp trên CLB. Messi cũng thế, anh là thiên tài nhưng cũng là người làm công ăn lương. Anh thi đấu tốt thì trả lương + tình xứng đáng. Đây là bóng đá chuyên nghiệp.

Việc Messi gắn bó bao lâu với Barca phụ thuộc hoàn toàn vào Messi. Anh muốn out thì giữ làm gì bởi con người có tính cách như Messi thì trước khi ra quyết định thì đã suy nghĩ đủ lâu rồi.

Trước khi Bartomeu thông báo bầu cử sớm thì tôi cũng đã nghĩ đến cảnh Barca không Messi trong năm sau (trong TH mùa này bết bát). Nhưng may thay phải cảm ơn ông Chủ tịch bởi ông đã thắp lên tia sáng cho ông hoàng đang dần lụi tàn

Các bạn cứ nói mãi câu không gì hơn CLB nghe chán lắm. Năm 2006 Ronaldinho đưa Barca vô địch CL người ta có gọi đó là một đế chế bất bại không? Người ta có xưng tụng là 1 trong 4 đội bóng xuất sắc nhất mọi thời đại không? Có được sánh ngang với A Răc (gì đó), có được sánh ngang với Milan của Sacchi, Hay Brazill của năm 1970? CL năm nào cũng tổ chức đương nhiên năm nào cũng có nhà vô địch, nhưng để tạo dựng nên một trường phái, một lối đá đặc trưng có bao nhiêu đội làm được?

Messi là viên ngọc kim cương sáng nhất trên vương miện hoàng đế. Ko có anh Barca ko thể nâng tầm lưu danh sử sách là một trong những đội mạnh nhất mọi thời đại, tạo lên cú ăn 6 lịch sử và một trận chung kết 2011 ko tỳ vết, cả thế giới thán phục. Đừng đem những kỳ tích ấy xếp ngang hàng với các chức CL khác, mặc dù về mặt danh hiệu cũng như nhau.

Còn vắng Messi thế giới này vẫn tiếp tục quay, bóng đá vẫn phát triển, các đội vẫn đá, hàng năm vẫn có những nhà vô địch,chả ai chết cả, thế giới cũng không sập và Barca vẫn trường tồn, nhưng Barca sẽ mãi được nhắc đến với điểm sáng duy nhất là Dream team của thánh Johan và chấm hết.

Cũng đừng nói Messi có muốn đi hay không. Với tôi Messi có lòng trung thành tuyệt đối, nhưng mọi thứ đều có giới hạn. Cậu là là một người thuần bóng đá. Lẽ ra mọi vấn đề vê truyền thông, thuế má, CLB phải có người giải quyết hay nói một cách đơn giản là bảo kê cho cậu ta thế thôi. Còn nói về chuyện thuế thì 100% doanh nghiệp trốn thuế, 100% cá nhân phải chịu thuế thu nhập cũng trốn thuế, các bạn có bao giờ đón thuế những khoản thu nhập ngoài không? Chủ tịch Bayer trốn thuế phải đi tù hăn hoi, nhưng CLB người ta đối xử thế nào?

Hãy nhìn lại 4 năm của Rosell xem có đáng kinh dị không? Chủ tịch danh dư bị phế, Giám đốc điều hành Soriano, phế, GĐTT Txiki phế hai ông này đang làm mưa làm gió ở Man City đấy. Tiếp tục là Pep bị ép phải ra đi, hay chính xác ở chừng mực nào đó con người này rất tự trọng đã ra đi khi chưa bị ép đến đường cùng, Phó chủ tịch thì toàn lôi chuyện thu nhập của Messi ra nói chuyện. Thuế Vụ TBN lôi Messi ra chém thì các ông như rua rụt cổ (Việc của mày không liên quan đến tao - kiểu trong đầu nghĩ thế). Tito thì mắc bệnh rồi qua đời, Valdes có thất nghiệp chấn thương 7 tháng cũng nhất quyết ra đi - chấp nhận dự bị ở MU. Chưa buồn kể tới những nhân vật mà CĐV ít biết tên nào là HLV thể lực, chuyên gia vật lý trị liệu... Ngần đấy thứ đủ để cuộc sống của cậu ta lộn tùng phèo nên chưa?

Một câu hỏi của tôi là: 4 năm Pep làm HLV có ai thấy Messi gặp phải rắc rối nào, dù là nhỏ nhất? Ngay cả trước đó thời năm 2005 đến 2008 có ai thấy cậu ta vướng vào đủ thứ chuyện ko? hay chỉ có câu chuyện về bóng đá?

250 triệu EU để đổi lấy một biểu tượng có thể tồn tại cả 100 năm nữa, chắc là đắt quá nên ko cần biểu tượng làm gì? Chính những kẻ tối ngày muốn bán cậu ta đi mới là những kẻ hám tiền. CR7 30 tuổi nếu gặp HLV giỏi biết cách dùng cái tính nhất của cậu ta thì vẫn ghi bàn sòn sòn? Messi ko hề kém, ko hề xuống chỉ là Tata và Enrique đang cầm trên tay chiếc điện thoại Smart Phone đỉnh cao nhất, nhưng người thì chỉ thích nghe, gọi, người thì chỉ thích chơi game nghe nhạc mà chưa bao giờ biết cách dùng hết tính năng của nó mà thôi
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Đến bao giờ ở TBN người ta coi trọng vị trí GĐTT như 1 nghề giống bên Đức và Ý thì có lẽ vấn đề chuyển nhượng của Barca mới khá lên được. Ai đời chủ tịch lại phải đi lo việc mua bán thay cho GĐTT. Bên Ý bây giờ họ còn có cả thị trường chuyển nhượng cho vị trí này, thậm chí có cả danh hiệu GĐTT xuất sắc nhất mùa bên cạnh cầu thủ, HLV và đội bóng xuất sắc nhất. Vai trò của GĐTT ở đó quan trọng không kém HLV. Chả trách họ có nhiều tay GĐTT giỏi. Chứ không như ở TBN, đốt đuốc tìm may ra được 1, 2 tay dạng khá.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top