FC Barcelona chọn cách đổi mới, không phải cải tổ

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Tôi vẫn đánh giá vấn đề của chúng ta là HLV và tâm lý của cầu thủ chứ không phải chất lượng của họ.
Cứ mỗi trận một đội hình và đưa bộ ba "hoàn cảnh" Pedro - Suarez - Munir ra sân như trận gặp Sociedad vừa rồi thì thất bại là đương nhiên.
Tôi đã từng rất ủng hộ LE nhưng đến vòng thứ 16, 17 mà vẫn thử nghiệm đội hình thì chính ông đã biến mình và những người ủng hộ thành trò cười.

Không phải do tâm lý cầu thủ đâu bác ơi. Họ bị ém tài thôi.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Bán đi Thiago-Cesc có lẽ là sai lầm lớn nhất, họ chính là những người kế cận Xavi chứ không phải Rakitic, tuyến mạnh nhất của Barca bây giờ trở thành tuyến yếu nhất khi Xavi sa sút khủng khiếp, Iniesta cũng có phần mờ nhạt so với đỉnh cao

Barca cho Thiago đi có lẽ là vì chú này không có nhiều cơ hội phát triển. 22 tuổi, thi đấu ở đội một hai mùa vẫn chưa thể hiện được vai trò và có sự thăng tiến vượt bậc như kỳ vọng, lại luôn là lựa chọn đứng sau Xavi-Ini-Cesc Busi. Tóm lại, ở lại Barca thì Thiago mãi là một tiền vệ thường thường bậc trung với cái mác tài năng trẻ, nên bán ngay cho được giá.

Ở thời điểm một năm trước không phải ai cũng ngờ được chúng ta sẽ bán Cesc còn Xavi và Iniesta đi xuống nhanh như bây giờ. Lúc đó phần lớn tin rằng Xavi còn đá tốt 2-3 mùa nữa, sau đó còn có Ini và Cesc. Gạt bỏ các công thần để đội bóng xoay quanh "tài năng trẻ" Thiago là một lựa chọn liều lĩnh. Có lẽ Thiago cùng có suy nghĩ này trước khi ra đi. Nên việc bán Thiago dù đáng tiếc nhưng cũng có thể hiểu được.

Vụ Barca bán Cesc thì lý do lớn nhất có lẽ là để cân bằng thu chi. Rakitic được mua về (với giá thấp hơn) để thay thế Cesc. Rakitic đá có nhiệt, tích cực hơn, không có thái độ đủng đỉnh như Cesc nhưng rõ ràng không thông minh và nhạy bén bằng. Cesc là mẫu cầu thủ rất thông minh, dù không đáp ứng được kỳ vọng nhưng cũng không quá tệ, đóng góp cho Xã nhà rõ ràng là có và có thể chơi tốt hơn trong tương lai. Barca cần làm mới mình, nhưng Zubi và bộ sậu mua bán rất luẩn quẩn. Cần bán đi nhất là những cục nợ như ông già Xavi, Alves, Pedro, Pique chứ không phải Cesc, để rồi giờ đây đội hình tưởng dày mà vô khối những gương mặt ăn hại, trong khi cầu thủ còn đóng góp được thì tống đi. Nhìn sang Real thấy đội hình vừa dày vừa chất lượng rồi nhìn lại cách chi tiêu của Ban Lãnh Đạo.

Điều an ủi là Barca còn chưa đến mức vô vọng khi hệ thống đào tạo trẻ và lớp kế cận vẫn còn đó, trong khi Real bị phụ thuộc vào túi tiền của ông chủ Perez với Glaticos còn Atletico là một hiện tượng với Diego Simone- Nhưng một là Bartomeu chịu cải tổ toàn diện, hai là dư luận gây sức ép buộc ông chủ tịch này từ chức để đưa những người xứng đáng lên thay thì đội bóng mới khá được. Nếu không chuỗi ngày bết bát sẽ còn kéo dài một hai mùa nữa. Đúng như ai đó nói là Messi sẽ mất oan vài quả bóng vàng vì cách làm việc của "bên trên".
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Không thể có lý do bán Cesc là để cân bằng thu chi. Chẳng lẽ lại có một lũ người điên đến mức mua một tiền vệ "kém hơn" về để bán một tiền vệ có sẵn "giỏi hơn" chỉ để dôi ra một chục triệu Euro ? Không đến mức cò con vậy chứ ?

Lý do là Cesc đề đạt nguyện vọng ra đi vì không muốn làm nền cho người khác nữa và được chấp thuận. Việc Cesc không thể tỏa sáng trong mầu áo CLB anh ta mong muốn là điều thật sự đáng tiếc cho cả đôi bên. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì anh ta không còn phải lăn tăn gì nữa rồi vì quyết định đi là quá sáng suốt. Mừng cho Cesc.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Vấn đề tôi đang hỏi là Cesc hay Thiago (không cho rằng). Nếu Barca giữ cả 2 thì ắt có 1 ông dự bị. Cesc thì coi như ngôi sao đi du học về. Tuổi đời cũng hơn. Bạn thử phân tích Xavi chơi đến tuổi...năm sau thì Cesc cũng 28-29 thì có đỉnh cao không. Rồi Thiago mà theo vai vế thì có chờ nổi thêm 4-5 năm (Cesc về hưu) để thay thế không? Tức là ta chọn 1 trong 2 người. Bạn là 'người ngoài'. Do đó tôi cũng muốn tham khảo ý kiến của bạn. Hiện tại thì 2 người này không còn ở Barca nữa nên chúng ta có ăn mày dĩ vãng cũng chẳng để làm gì.

Nếu bạn nói Thiago là con thoi như Iniesta thì đảm bảo tôi ngồi im ngay.

Câu hỏi của cậu là "bạn cho rằng ai?" xong rồi lại bảo không cho rằng, hài thật :))

Tôi đã nói là Cesc nhưng Thiago hoàn toàn có thể kết hợp cùng Cesc như Xavi-Iniesta vậy, sai lầm của Barca là bán đi cả 2 người này
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Đồng ý với bạn Hạ Trắng, theo tôi Xavi đang làm cản trở nhưng măng non ở hàng tiền vệ Barca, thậm chí cả Iniesta nữa dù về kỹ năng có thể anh chưa sa sút như Xavi, vấn đề của bộ đôi này là họ quá no nê thành công, Messi vẫn còn WC để phấn đấu và duy trì phong độ nhưng Xavi-Iniesta thì giành được quá đủ rồi, cột mốc đánh dấu sự thoái trào của họ có lẽ là Euro 2012, chính thức đi vào lịch sử như những cầu thủ duy nhất giành được 3 danh hiệu lớn liên tiếp cấp độ tuyển( vượt qua thế hệ của Beckenbauer năm 72-74 và thế hệ của Zidane năm 98-00)
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Đi là đúng. Giờ này Cesc và Sanchez đang rất hạnh phúc và họ nghĩ quyết định rời khỏi Barca là đúng đắn nhất trong đời. Còn những người mới trót dại mà dấn thân đến đây thì chắc hẳn đang khóc thầm khi trao thân cho một con thuyền sắp chìm.

Với tôi mùa giải đã kết thúc và Messi đã hết hấp dẫn. Tôi mong một quả bom tấn chuyển nhượng sẽ nổ vào mùa hè với nhân vật siêu hot Messi và đổi lại được một số tiền lớn để tái thiết đội hình sau khi hết án cấm chuyển nhượng.

Messi đang không hạnh phúc, và nếu không có ai đó giúp anh ta hạnh phúc thì sẽ ra đi. Hôm nay tôi đọc được tin Messi follow trang của Chelsea trên instagram. Hành động này chưa nói lên gì hết, nhưng không còn ai biết anh ta nghĩ gì nữa.

Về mặt chuyên môn, Messi đã xuống phong độ cũng như không còn gì để chứng tỏ ở Barca nên ra đi cũng là hợp lý. Barca còn một Neymar tài năng không kém và có giá trị khai thác hơn nên tôi không tiếc nuối gì hết.

Barca và Messi có lẽ đã hết duyên rồi. Nếu không đi bây giờ thì trong tương lai gần cũng phải đi vì chỉ độ 2 năm nữa thôi thì người quan trọng nhất của Barca không còn là Messi nữa.

Và còn điều này, với tầm nhìn của dân trong nghề thì việc bị cấm chuyển nhượng trong 2 năm cũng đồng nghĩa với việc không thể có danh hiệu, ở địa vị của Messi thì chắc chắn không thể chấp nhận điều này. Bỏ qua hết những nguyên nhân ngoài chuyên môn như tự ái, giận dỗi gì đó thì liệu anh ta có ra đi để tìm một CLB khác đủ thực lực giúp cho mình tìm lại vị thế hay không ?
Thằng này nó anti Barca chứ nó mò vào đây giả làm Fan bày đặt bàn luận cái gì
Nghe mấy phát biểu vô bổ như giọng điệu mấy anti, nhạt nhẽo lắm, im đi và đừng quấy phá nữa
 
Sửa lần cuối:

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Đồng ý với bạn Hạ Trắng, theo tôi Xavi đang làm cản trở nhưng măng non ở hàng tiền vệ Barca, thậm chí cả Iniesta nữa dù về kỹ năng có thể anh chưa sa sút như Xavi, vấn đề của bộ đôi này là họ quá no nê thành công, Messi vẫn còn WC để phấn đấu và duy trì phong độ nhưng Xavi-Iniesta thì giành được quá đủ rồi, cột mốc đánh dấu sự thoái trào của họ có lẽ là Euro 2012, chính thức đi vào lịch sử như những cầu thủ duy nhất giành được 3 danh hiệu lớn liên tiếp cấp độ tuyển( vượt qua thế hệ của Beckenbauer năm 72-74 và thế hệ của Zidane năm 98-00)
Tôi chỉ muốn hỏi anh bạn là trận hôm qua có xem không ? Và bạn là Fan đội nào ?
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Thằng này nó anti Barca chứ nó mò vào đây giả làm Fan bày đặt bàn luận cái gì
Nghe mấy phát biểu vô bổ như giọng điệu mấy anti, nhạt nhẽo lắm, im đi và đừng quấy phá nữa

Sao lại nói thế, ít nhất bạn đó cũng nói lên suy nghĩ của mình bằng lời lẽ có văn hóa :D
Cá nhân mình có 1 số quan điểm tương đồng với bạn Sandro về Messi. Tôi cho rằng Messi đang cùn đi, dao sắc dùng nhieu quá ắt sẽ bị mẻ và Messi cũng không phải ngoại lệ. Nhưng bản chất thiên tài thì còn nguyên, anh ta lại tự nâng đẳng cấp chân chuyền của mình lên 1 tầm cao mới :)) Messi đang có những khoảng thời gian khá kho khăn với Barca, một cầu thủ lớn luôn đòi hỏi có những danh hiệu (cá nhân hay tập thể) để nâng cao giá trị bản thân. Barca đang trên đà tụt hậu và dường như chưa có dấu hiệu dừng lại thế nên việc nói Messi có suy nghĩ sẽ đi đến 1 CLB khác cũng là điều dễ hiểu

Mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc này rồi :D
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Sao lại nói thế, ít nhất bạn đó cũng nói lên suy nghĩ của mình bằng lời lẽ có văn hóa :D
Cá nhân mình có 1 số quan điểm tương đồng với bạn Sandro về Messi. Tôi cho rằng Messi đang cùn đi, dao sắc dùng nhieu quá ắt sẽ bị mẻ và Messi cũng không phải ngoại lệ. Nhưng bản chất thiên tài thì còn nguyên, anh ta lại tự nâng đẳng cấp chân chuyền của mình lên 1 tầm cao mới :)) Messi đang có những khoảng thời gian khá kho khăn với Barca, một cầu thủ lớn luôn đòi hỏi có những danh hiệu (cá nhân hay tập thể) để nâng cao giá trị bản thân. Barca đang trên đà tụt hậu và dường như chưa có dấu hiệu dừng lại thế nên việc nói Messi có suy nghĩ sẽ đi đến 1 CLB khác cũng là điều dễ hiểu

Mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc này rồi :D
Đúng là tư tưởng ăn cháo đá bát. Messi đem về bao vinh quanh giá trị cho Barca suốt những năm qua, cả tiền bạc danh vọng. Giá trị CLB tăng gấp 3 chỉ sau vài năm. Giờ thấy không còn lợi dụng được là chia tay sao ? Xin lỗi chứ Barca bây giờ có thay HLV, đuổi hết BLĐ cũng được, chứ mất Messi là mất tất cả nên đừng bao giờ nói đến cái chuyện ra đi ở đây. Puyol đã kết thúc sự nghiệp ở Barca, Xavi đã chơi đc đến 35 tuổi, Iniesta sẽ vậy và Messi cũng sẽ như vậy.

Real nó đổi đời được nhờ mang về Ronaldo - một thương hiệu bóng đá chứ không đơn giản chỉ là 1 cầu thủ chất lượng. Và Barca cũng vậy, họ còn sở hữu cá nhân xuất sắc hơn nhiều như thế, được giới chuyên môn, cầu thủ ngưỡng mộ nhiều hơn thế mà không biết trân trọng. Có thể chỉ trích Messi nếu anh thi đấu không tốt, không cố gắng, nhưng nói chuyện bán ư, nực cười cho những suy nghĩ đấy. Thằng Sandro nó không phải Fan, nó coi rẻ Messi như 1 món hàng thanh lý có giá trị, mà anh bạn cũng hùa theo được, nên đừng trách nếu tôi hay rất nhiều Fan khác phải phản ứng gay gắt.

Và trong cái lúc còn hỗn độn như thế này còn xuất hiện những tư tưởng vô trách nhiệm như thế thì chỉ gây thêm rắc rối hơn thôi
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Bọn lều báo, bọn anti những lúc như này chỉ cơ hội để nói xấu, bịa đặt mọi thứ lên Messi, mà đến Fan còn không hiểu được con người anh ấy, không tin tưởng anh ấy thì sẽ còn lại gì...Đáng buồn
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Trường hợp Toni Kroos mà không tiếc à. Đúng ra đây là mẫu tiền vệ mà không bao giờ có thể mua được vì là dạng cầu thủ mang tính thương hiệu - biểu tượng của một thế lực lớn. Nhưng trường hợp Toni Kroos là hy hữu vì bị Pep hắt hủi do lệch gu. Ở địa vị của fan Bayern thì họ không bao giờ chấp nhận được việc mất Toni Kroos, còn ở cương vị của hội đồng Bayern thì dù sao vẫn phải ủng hộ người HLV hơn là cá nhân một cầu thủ nên đành để đứa con cưng của mình dứt áo ra đi. Vì thế mà mới có chuyện chuồng Dê mua được Toni Kroos với cái giá êm như thế ( 25tr Euro ). Cứ bình thường thì một tiền vệ toàn năng cỡ đó lại được khẳng định thương hiệu bằng đôi cup C1 và World Cup thì vét đĩa cũng phải 65tr Euro mới vào việc được.

Oái oăm là Toni Kroos lại kết Barca hơn là Real nhưng bị từ chối với lý do rất sang chảnh. Hay ngày xưa Ozil cũng từng sang tận Catalant tự tiến cử nhưng bị Pep từ chối vì không tin trình Ozil. Như thế nên mới có chuyện chuồng Dê nó hưởng được cả hai tiền vệ tài năng nhất của Đức.

Nhưng mà ngẫm sâu hơn, thì Cesc, Thiago, Kroos hay ai đi nữa thì cũng thế thôi. Vì HLV đếch biết dùng thì có mà mua giời cũng không ra gì.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Đúng là tư tưởng ăn cháo đá bát. Messi đem về bao vinh quanh giá trị cho Barca suốt những năm qua, cả tiền bạc danh vọng. Giá trị CLB tăng gấp 3 chỉ sau vài năm. Giờ thấy không còn lợi dụng được là chia tay sao ? Xin lỗi chứ Barca bây giờ có thay HLV, đuổi hết BLĐ cũng được, chứ mất Messi là mất tất cả nên đừng bao giờ nói đến cái chuyện ra đi ở đây. Puyol đã kết thúc sự nghiệp ở Barca, Xavi đã chơi đc đến 35 tuổi, Iniesta sẽ vậy và Messi cũng sẽ như vậy.

Real nó đổi đời được nhờ mang về Ronaldo - một thương hiệu bóng đá chứ không đơn giản chỉ là 1 cầu thủ chất lượng. Và Barca cũng vậy, họ còn sở hữu cá nhân xuất sắc hơn nhiều như thế, được giới chuyên môn, cầu thủ ngưỡng mộ nhiều hơn thế mà không biết trân trọng. Có thể chỉ trích Messi nếu anh thi đấu không tốt, không cố gắng, nhưng nói chuyện bán ư, nực cười cho những suy nghĩ đấy. Thằng Sandro nó không phải Fan, nó coi rẻ Messi như 1 món hàng thanh lý có giá trị, mà anh bạn cũng hùa theo được, nên đừng trách nếu tôi hay rất nhiều Fan khác phải phản ứng gay gắt.

Và trong cái lúc còn hỗn độn như thế này còn xuất hiện những tư tưởng vô trách nhiệm như thế thì chỉ gây thêm rắc rối hơn thôi

Đừng vơ hết tất cả những thành tích vào Messi như vậy. Barca không phụ thuộc vào bất kì cầu thủ nào. Một CLB như Barca có nhiều mối quan hệ trong và ngoài sân cỏ để có thể tác động trực tiếp hay gián tiếp vào thành tích thi đấu của đội bóng. Dưới thời Laporta, Barca được hậu thuẫn vững chắc bởi nhiều mối quan hệ chính trị, ví dụ như thủ tướng Zapatero. Từ đó mà con đường đi tới vinh quang của đội bóng dễ dàng hơn. Nếu một mình Messi đem lại thành công to lớn cho Barca như thế sao bây giờ anh không thể hiện, dẫn dắt, lèo lái đội bóng đi?

Cũng phải nói thêm về Real Madrid, Ronaldo được đem về dưới thời chủ tịch Calderon và hầu như không giúp đội bóng này cải thiện bất cứ điều gì cho tới khi Perez tái đắc cử. Nói chính xác rằng, thành tích Real Madrid gặt hái được ở cả cấp độ CLB lẫn danh hiệu cá nhân (hầu như của Ronaldo) đều do 1 bàn tay Perez can thiệp dựa trên các mối quan hệ và khả năng mua chuộc lòng người.

Nói thế để thấy, một vị chủ tịch, một bộ sậu ban lãnh đạo đóng vai trò to lớn và chủ chốt tới cầu thủ, HLV cũng như thành công của mỗi đội bóng. Có Messi, con đường vô địch của Barca sẽ dễ dàng hơn nhưng có thể khẳng định Messi không phải điều kiện cần, cũng chẳng phải điều kiện đủ để đảm bảo 1 Barca có danh hiệu mỗi năm.

Messi không phải là một món hàng thanh lý, đẳng cấp của Messi chẳng có cầu thủ nào trên thế giới chứ đừng nói đến Neymar hiện tại có thể tiệm cận được. Chỉ cần nhìn vào cách Messi và Neymar ghi bàn để thấy được điều đó. Nhưng đội bóng có Messi đã thua tan nát trước Bayern, một tập thể đồng đều như thế nào ai cũng đã thấy. Quan điểm của tôi rất đơn giản, tôn trọng quyền quyết định của Messi, nếu anh muốn ra đi, hãy để anh ra đi. Nếu Messi muốn ở lại cùng Barca đi qua giai đoạn khó khăn, hi vọng anh trân trọng đội bóng mà đi tập cho đầy đủ, đúng giờ bất kể mâu thuẫn với cá nhân nào.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Vấn đề Messi, HLV tất sẽ được giải quyết tốt mọi khía cạnh khi có một ban lãnh đạo mới đúng chất bóng đá. Họ sẽ biết họ đang sở hữu cái gì và sử dụng nó đúng cách ra sao. Chấm hết!
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Câu hỏi của cậu là "bạn cho rằng ai?" xong rồi lại bảo không cho rằng, hài thật :))
Bạn nói đúng. Tôi sai. Tôi không chuẩn trong câu chữ. Ý của tôi muốn bạn đưa ra quan điểm ai là người thay thế Xavi và bạn đã đưa ra và nửa vời đúng cho cách hỏi của tôi.
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Đừng vơ hết tất cả những thành tích vào Messi như vậy. Barca không phụ thuộc vào bất kì cầu thủ nào. Một CLB như Barca có nhiều mối quan hệ trong và ngoài sân cỏ để có thể tác động trực tiếp hay gián tiếp vào thành tích thi đấu của đội bóng. Dưới thời Laporta, Barca được hậu thuẫn vững chắc bởi nhiều mối quan hệ chính trị, ví dụ như thủ tướng Zapatero. Từ đó mà con đường đi tới vinh quang của đội bóng dễ dàng hơn. Nếu một mình Messi đem lại thành công to lớn cho Barca như thế sao bây giờ anh không thể hiện, dẫn dắt, lèo lái đội bóng đi?

Cũng phải nói thêm về Real Madrid, Ronaldo được đem về dưới thời chủ tịch Calderon và hầu như không giúp đội bóng này cải thiện bất cứ điều gì cho tới khi Perez tái đắc cử. Nói chính xác rằng, thành tích Real Madrid gặt hái được ở cả cấp độ CLB lẫn danh hiệu cá nhân (hầu như của Ronaldo) đều do 1 bàn tay Perez can thiệp dựa trên các mối quan hệ và khả năng mua chuộc lòng người.

Nói thế để thấy, một vị chủ tịch, một bộ sậu ban lãnh đạo đóng vai trò to lớn và chủ chốt tới cầu thủ, HLV cũng như thành công của mỗi đội bóng. Có Messi, con đường vô địch của Barca sẽ dễ dàng hơn nhưng có thể khẳng định Messi không phải điều kiện cần, cũng chẳng phải điều kiện đủ để đảm bảo 1 Barca có danh hiệu mỗi năm.

Messi không phải là một món hàng thanh lý, đẳng cấp của Messi chẳng có cầu thủ nào trên thế giới chứ đừng nói đến Neymar hiện tại có thể tiệm cận được. Chỉ cần nhìn vào cách Messi và Neymar ghi bàn để thấy được điều đó. Nhưng đội bóng có Messi đã thua tan nát trước Bayern, một tập thể đồng đều như thế nào ai cũng đã thấy. Quan điểm của tôi rất đơn giản, tôn trọng quyền quyết định của Messi, nếu anh muốn ra đi, hãy để anh ra đi. Nếu Messi muốn ở lại cùng Barca đi qua giai đoạn khó khăn, hi vọng anh trân trọng đội bóng mà đi tập cho đầy đủ, đúng giờ bất kể mâu thuẫn với cá nhân nào.
Thứ nhất tôi không thích mang chuyện chính trị vào bóng đá. Và nó không phải thứ quyết định tất cả
Thành công của Barca đạt được không chỉ là danh hiệu mà còn vấn đề tài chính. Và những gì Messi đem lại không chỉ là thành tích đóng góp trên sân mà hơn thế đem lại cho Barca rất nhiều giá trị hình ảnh, tài chính, cái này không thể đong đếm được, và nó đóng góp quá quan trọng để giúp CLB đạt được giá trị khổng lồ như hiện nay chỉ trong 1 thời gian ngắn ( Gần xấp xỉ Real và bỏ xa phần còn lại )

Nếu Barca chỉ là 1 tập thể mạnh giống như Bayern thì họ có thể đạt thành tích tốt trong 1 thời điểm nào đó, kể cả khi họ giành mọi danh hiệu, thì họ cũng không bao giờ đạt được địa vị và tầm ảnh hưởng tới thế giới bóng đá lớn như Barca có Messi hiện tại. Và Barca có thể đạt được 1 lượng Fan khổng lồ, cực đại chắc chắn chưa từng có trong lịch sử CLB do đâu ? Điều mà 1 đội bóng như Bayern chơi ở Đức hay 1 đội bóng chỉ chơi ở La liga trừ Real ( cái tầm của La liga trước đây ) chẳng dám mơ tới

Hiện nay ngoài Barca chỉ có Real hưởng lợi to lớn từ tầm ảnh hưởng của cá nhân tới toàn bóng đá, từ lượng Fan khổng lồ vượt trên cả CLB của họ. Và điều đó giúp cả 2 cùng vươn thế thống trị thế giới trong thời gian ngắn, luôn xếp nhất nhì trên mọi phương diện từ lượng Fan trên thế giới, doanh thu tài chính, giá trị CLB...

Cái Real đổi đời khi có Ronaldo không phải chỉ từ đóng góp anh ta trên sân cỏ mà là ngay cả khi Real trắng tay hay thành tích bết bát thì doanh thu, giá trị thương hiệu vẫn tăng vù vù luôn vượt trên cả Barca ngay cả khi Barca thành công nhất đạt được nhiều danh hiệu hơn. Và đối với Barca cũng sẽ vậy. Kể cả khi mùa rồi trắng tay, hay mùa này, mùa sau nữa có thi đấu tệ hại không danh hiệu nhưng vẫn còn Messi thi đấu thì chắc chắn doanh thu tài chính của Barca vẫn luôn được đảm bảo rất tốt

Cái đó có quan trọng không ? Đó là điều sống còn để Barca duy trì được vị thế, duy trì được nguồn tài chính vững mạnh. Và có Messi cũng là cái để duy trì danh tiếng, thương hiệu, 1 cái thương hiệu có thể thu hút mọi ngôi sao. Nó giúp Barca có thể đứng lâu hơn ở vị thế Top 2 thế giới bây giờ và cũng là điều kiện để chuẩn bị cho tương lai hậu Messi.

....Nhưng chắc chắn nó sẽ sụp đổ nhanh chóng nếu Messi vẫn còn trẻ tuổi, vẫn còn đỉnh cao, vẫn còn là thương hiệu to lớn cho CLB mà ra đi. Barca mới chỉ lên đỉnh chưa lâu, chưa đủ vững mạnh về tài chính, cũng chưa đủ lớp kế cận đủ tài và danh tiếng thì việc mất Messi sẽ còn lại gì...? Họ sẽ nhanh chóng trở lại vị thế của đội bóng bình thường như trước khi có anh. Và cái đáng buồn hơn hơn cả, CĐV Barca sẽ mất đi 1 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chơi bóng hàng tuần, đó sẽ là điều kinh khủng nhất mà họ chưa thấy đâu khi mà bây giờ vẫn còn ung dung nghĩ đuổi anh đi nếu cần thiết
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
viethai93 nói đúng đó. Messi ngoài ý nghĩa chuyên môn còn là con gà đẻ trứng vàng. Có một thương hiệu toàn cầu là Messi, CLB có thêm khán giả mua vé, có tiền bản quyền truyền hình, tiêu thụ được các sản phẩm thương mại như áo đấu và kèm theo đó là các hợp đồng béo bở. Cái giá trị đó trong 3-4 năm tới vượt xa số tiền 200 triệu euro mà một đội bóng nào đó bỏ ra để có anh ta. Real, Bayern rồi Inter cũng vô địch C1, nhưng cái địa vị ông hoàng của làng bóng đá như Barca những năm 2009-2011 thì chưa đội bóng nào đạt tới, và cái địa vị đó xét trên hình ảnh thương mại có vai trò rất lớn của cái tên Messi. Làm bóng đá bản chất là một hoạt động kinh doanh thôi: Tóm lại đến chừng nào hình ảnh thương mại của Messi sa sút (tiềm năng khai thác không còn vượt quá số tiền kiếm được nếu bán anh) hoặc có một hình ảnh biểu tượng mới (Neymar chưa đủ tầm) thì sẽ là tai họa nếu CLB để anh ra đi, chứ chưa nói đến ý nghĩa chuyên môn. Mất Messi trong mùa này là dấu chấm hết, thất bại toàn tập.

Nói chung, chúng ta chỉ nên quan tâm tới tin official của CLB và các nguồn uy tín. Những biến động thượng tầng thế này là cơ hội ngàn năm có một cho đám lá cải bay vào hít hà câu view và đám truyền thông Madrid thọc gậy bánh xe. Cái tin Messi mâu thuẫn với Enrique trên mạng hình như xuất phát từ telegraph.co.uk, trang báo từng phải trả vài triệu bảng cho chị 7 vì tung tin thất thiệt về con nhà người ta, và trang web này thì lấy thông tin đó từ...tờ Marca.

CLB sẽ giữ Messi ở lại bằng mọi giá, hãy tin là như vậy.
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Gì chứ việc Messi ra đi cứ như là chuyện cổ tích vậy bới giá tiền mua anh có lẽ không đội bóng nào kham nổi ở thời điểm này nhất là khi luật công bằng tài chính đã được thực thi
 

villa7

Juvenil A
Đầu quân
3/4/11
Bài viết
289
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Thực ra còn quá sớm để bàn đến chuyện Messi đi hay ở.
Trong tình cảnh bê bối hiện nay thì chẳng một chủ tịch hay HLV nào dám bán Messi. Còn trong trường hợp, việc ra đi là thuận theo ý muốn của Messi thì cũng không phải là một thảm họa.
Về vị trí Giám đốc thể thao, trợ lý huấn luyện viên cũ tại Barca - ông Jordi Roura nhiều khả năng sẽ tạm thời kế nhiệm Zubi cho đến hè 2015.
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Thật nực cười khi có đứa chỉ trích việc coi Messi là một món hàng mua bán trong khi vẫn phân tích ra được cái lợi nhuận từ việc kinh doanh hình ảnh của Messi.
Loanh quanh cũng lộ ra bản chất tư lợi chứ không phải là một tình cảm trong sáng thuần khiết.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top