FC Barcelona chọn cách đổi mới, không phải cải tổ

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Vị thế của Barça không phụ thuộc vào bất kì cá nhân nào đến mức toàn diện. Không thể có chuyện Barça bán Messi thì hình ảnh, thương hiệu tạo dựng sau cả trăm năm sụp đổ nhanh chóng. Nói Barça là một đội bóng tầm thường trước khi có Messi là một sự sỉ nhục. Barça để vươn lên trở thành đội bóng có lượng fan hâm mộ đông đảo như hiện tại phụ thuộc rất nhiều vào chính sách phát triển của những người tổ chức. Xung quanh việc trở thành 1 thương hiệu thành công là một chiến dịch truyền thông xuất sắc và đắt đỏ. Thành tích sân cỏ và các cầu thủ siêu sao chỉ là giá trị bổ sung và đánh bóng cho những tiêu chí mà Barça xây dựng.

Tôi dám đảm bảo rằng bán Messi đi, Barça vẫn sống tốt, sống khoẻ mạnh. CLB này đã từng chia tay nhiều danh thủ, không ít trong số họ là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm chuyển nhượng. Nhưng Barça vẫn có những giá trị kế thừa tốt đẹp và thành công. Tất nhiên cái lợi cũng luôn đi kèm với cái hại nhưng ở Camp Nou, cầu thủ không bao giờ đứng trên CLB.

Ngoài ra, cũng không thể phủ nhận yếu tố chính trị đi kèm với Barça kể từ thời điểm khai sinh của nó. Có một vị chủ tịch đã mạnh miệng tuyên bố muốn tách Barça ra khỏi chính trị và đáng tiếc ông ta là khởi nguồn của chuỗi khủng hoảng và đi xuống hiện tại.
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Bây giờ không nói chuyện của Barca nữa mà nói chuyện của Messi. Ở địa vị của Messi, anh ta đang ức chế vì mất vị trí số 1 vào tay Ronaldo và điều này là không thể chấp nhận được. Với cái án cấm chuyển nhượng thì nếu tiếp tục ở lại Barca đồng nghĩa với việc con đường danh vọng với Messi đã chấm dứt vì 2 năm tới là 2 năm bỏ đi, mà Messi thì không còn trẻ để chờ đợi. Còn nếu đến Chelsea, Man City hay Bayern Munich thì họ sẽ giúp Messi trở lại là số 1 thế giới. Trên góc độ cá nhân thì đi sẽ tốt cho Messi hơn là ở. Và chắc anh ta sẽ cân nhắc điều này.

Còn đối với Barca. Những cầu thủ đã quá no danh hiệu như Messi, Iniesta, Busquets, Pique sẽ không bao giờ đá hay được như trước vì họ không còn gì để chinh phục. Dù có vô địch thêm mấy cup C1 nữa thì cũng chỉ là làm lại việc của ngày hôm qua. Vì thế dù không bị cấm chuyển nhượng thì cũng nên thay đổi không khí cho nhau, điều này tốt cho cả đôi bên và không lỗi phải gì ở đây cả.

Messi đi sẽ để lại áo số 10 cho Neymar tiếp nối truyền thống và trở thành số 1 thế giới. Cùng một khoản tiền lớn để tái thiết đội hình. Giống như việc Juventus bán Zidane để mua Buffon, Nedved, Thuram, Sallas và vô địch C1 ngay sau đó. Điều này rất tốt cho Barca.

Phải là những người lãnh đạo nhìn được đại cục thì mới nghĩ và làm được điều này và Barca cần những người như vậy. Còn chỉ nhận định dưới góc nhìn tình cảm bình thường thì muôn đời không giải quyết được vấn đề gì.

Việc cần làm ngay lúc này là đưa Jurgen Kloop hoặc Diego Simeone về đây, và cho tụi trẻ lên đội 1 va chạm đi, chấp nhận vài năm trắng tay để trở lại.
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Quan điểm mua bán những cầu thủ mang tính biểu tượng của CLB mỗi người mỗi khác. Người nặng về mặt kinh tế, người nặng về mặt tình cảm. Và cũng chả có thước đo nào đánh giá đúng được. Đây là một vài quan điểm của tôi:
1. Không được/nên bán một cầu thủ mang tính biểu tượng của CLB: Tôi không đồng ý. Dù có bán Messi ngay kỳ chuyển nhượng mùa đông này thì Messi đã và sẽ mãi là biểu tượng của CLB. Không phải bán đi là phủ nhận một phần hay tất cả đóng góp của họ.
2. Messi là một cá thể trong một tập thể. Và cần phải đặt quyền lợi của tập thể lên trên quyền lợi của bản thân. Thể hiện điều đó là họ thể hiện tình yêu đối với CLB của họ. Nếu bán Messi đi để thu về một số tiền khổng lồ đủ để xây dựng nên một cỗ máy chiến thắng khác. Ai sẽ là người hùng? Với tôi, đó vẫn là Messi. Messi đã 27 tuổi và giá trị chuyển nhượng sẽ sụt giảm kinh khủng sau từng năm.
3. Việc bán hay không bán khi liên quan đến khía cạnh tình cảm có ý nghĩa nhiều hơn khi một cầu thủ chuẩn bị kết thúc sự nghiệp đỉnh cao của mình.

Để kết lại, xin mượn một ý tứ trong đạo: Tâm chính thì việc tà cũng thành chính; Tâm tà thì việc chính cũng thành tà. Ở đây có ai biết trong tâm Messi đang nghĩ gì? tâm của BLĐ câu lạc bộ đang nghĩ gì? Mượn tiếp một ý nữa trong kinh thi hay luận ngữ gì đó: Bạn không phải là Messi làm sao bạn biết Messi thích/không thích biết/không biết?
Cách đây hơn 2 năm tôi có một tưởng tượng về viễn cảnh Messi sang Anzhi như thế này:
"Messi chuyển sang CLB Anzhi với mức phí chuyển nhượng kỷ lục là 1 tỷ bảng. Trong đó 500 triệu trả cho CLB Barca. 500 triệu chuyển thẳng vào quỹ bảo trợ Unicef" Ai dám bảo Messi là kẻ hám tiền, không có tình yêu với CLB?
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Bạn Sandro nhầm nhé khi Juve chỉ vào chung kết C1 chứ không vô địch nhưng về cái ý cơ bản Juve bán Zidane xong mạnh hơn thì không sai

Còn về Messi hiện tại không đội bóng nào mua nổi, Barca muốn bán hay Messi muốn đi thì vụ này cũng không thể xảy ra, chờ 1-2 năm nữa giá Messi giảm thì còn có thể xem xét nhưng ngay cả khi giảm xuống tầm gần trăm triệu bảng thì CLB duy nhất bỏ ra được số tiền đó là Real nhưng đương nhiên Barca cũng chả bao giờ bán cho Real sau vụ Figo nữa
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Thật nực cười khi có đứa chỉ trích việc coi Messi là một món hàng mua bán trong khi vẫn phân tích ra được cái lợi nhuận từ việc kinh doanh hình ảnh của Messi.
Loanh quanh cũng lộ ra bản chất tư lợi chứ không phải là một tình cảm trong sáng thuần khiết.
Mi có đọc hết hay có vấn đề ở mắt mà đọc không hiểu gì à ?? Ta nói về giá trị Messi để những người đang coi thường anh chí ít cũng phải hiểu cái tầm vóc và lợi ích mà Messi mang về cho CLB. Ngoài vấn đề chuyên môn, nó còn là những giá trị to lớn khác, nó lớn hơn rất nhiều cái khoản tiền trục lợi trước mắt. Còn với riêng ta, câu cuối là đủ thế hiện rồi. Được xem Messi thi đấu trong đội bóng yêu thích là điều hạnh phúc nhất, và đó là niềm vui bóng đá lớn nhất trong giai đoạn này đối tới ta và cũng là với rất rất nhiều CDV Barca khác
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
PEP đã từng nói kỷ nguyên của Barca là kỷ nguyên của Messi cơ mà, điều đó chứng tỏ Messi vẫn là cầu thủ quan trọng nhất trong thời kỳ hoàng kim của Barca dù một số người vẫn đánh giá cặp đôi Xavi-Iniesta quan trọng hơn và đại diện nhiều hơn cho tiki-taka

Việc có ý kiến cho rằng Xavi-Iniesta quan trọng hơn Messi còn dựa trên cả luận điểm TBN vẫn thống trị thế giới khi không có Messi nhưng Arghentina thì không nhưng cá nhân tôi cho rằng cấp độ tuyển khác hoàn toàn cấp độ câu lạc bộ, tuyển TBN có thể thống trị bóng đá nhưng chỉ là về mặt danh hiệu chứ không có được sự áp đảo đối với các đối thủ trực tiếp như Barca ngoại trừ trận thắng Ý 4-0 ở chung kết Euro 2012, tuyển TBN bên cạnh Xavi-Iniesta cũng có những nhân tố xuất sắc khác như Alonso-Ramos-Silva-Villa-Cassilas
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Chốt lại thế này các bác ạ. Messi thứ hai thì chưa thấy đâu, giỏi cỡ Messi cũng chưa có thì đừng dại nghĩ đến việc đổi mới Barca bằng cách bán Messi. Nhưng cỡ Lucho thì đầy rẫy. Đó là sự thực. Tôi bỏ phiếu loại thẳng cánh Lucho sau khi biết ông không gần gũi các cầu thủ. Đến Tata còn bị phê vì suốt ngày tiệc nướng với các học trò thì ít ra quan hệ còn thân tình. Một Pep - Ibra là quá đủ về quan hệ lạnh nhạt rồi. Giờ Lucho với cả đội nữa thì phải xem lại ông thầy.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
2 vị trí mới có khả năng sớm được thay thế: ghế Giám đốc thể thao (hay kỹ thuật) mà Zubi hói để lại và chiếc ghế đang lung lay của Lucho. Còn vị trí của Bartomeu thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa.

Lucho có lẽ sẽ vẫn còn vài trận trước mắt tạo cơ hội giữ ghế. Nhưng gần nửa mùa giải đã qua mà chưa để lại dấu ấn gì về lối chơi, cách quản lý thì khả năng ra đi cũng khá cao.

Vị trí giám đốc thể thao thì nghe nói khả năng cao là cựu trợ lý Roura tạm thời nắm quyền nhưng mình không thấy thích hợp cho lắm.
Đề xuất: Monchi của Sevilla, Rafete của Valencia là người Tây Ban Nha cùng 2 đại diện đến từ Ý là Sabatini của Roma và Pradé của Fiorentina.Ngoài ra cũng có 1 tay Giám đốc người Ý khá tốt là Franco Baldini của Tottenham. Nghe thiên hạ đồn thổi thì Laporta nhắm đến Monchi vào bộ sậu tranh đua kỳ tới nên không rõ Monchi có chịu về làm dưới trướng Bartomeu ngay không? Cũng 1 tin đồn nữa là hiện Pradé đang được nhắm đến vị trí này. Chưa biết thực hư thế nào?
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Nhìn xem Enrique đang phá Barca như nào ? 1 nửa mùa giải trôi qua, ông chẳng giúp Barca được điều gì ngoài khiến cho các cầu thủ và CĐV bất mãn. Sau trận vừa rồi thực sự đến hơn 90% CĐV phải phản đối với HLV, các nhà báo của Barca cũng không kiềm chế được mà liên tiếp các bài viết chỉ trích thẳng tay. Thì với việc Messi hay bất kì cầu thủ trong đội có phản ứng là điều dễ hiểu, chỉ là họ có nói thẳng ra không

Tôi luôn tin tưởng lòng trung thành của Messi, anh đã 5 lần 7 lượt phải lên bác bỏ mọi lời đồn đoán. Điều đó vẫn vừa diễn ra ngay trước kì nghỉ. Những biến cố sau trận thua vừa rồi, nó như giọt nước tràn li nhưng nó cũng mang tính cục bộ. Giữa cầu thủ với HLV. 1 HLV không đủ tài, không đủ tầm thì thật sự rất khó để tạo được cái uy cái tiếng để có được sự nể phục từ các ngôi sao, chưa kể Enrique là 1 HLV cá tính, tính khí không hòa hợp gần gũi như Martino. Cá tính nhưng không đủ tài như Mou hay Simeone thì chỉ khiến các mâu thuẫn càng dễ phát sinh bất cứ lúc nào

Rõ ràng cái sai lầm tai hại nhất đến lúc này nằm ở việc lựa chọn HLV. Ngay từ đâu việc đưa ra quyết định đã hoàn toàn dựa trên cảm tính. Rằng ông ta có nguồn gốc chơi cho Barca, 1 người TBN và đang làm việc ở Laliga, ngoài ra không có chút thành tích gì để đảm bảo năng lực thật sự, để tin rằng sẽ đem lại thành công ? Đó lại là 1 quyết định 5 ăn 5 thua, được ăn cả ngã về 0. Và rõ ràng lúc này cái chúng ta đang nhận là những hậu quả nghiêm trọng. Nhưng cái chúng ta quan tâm bây giờ là khắc phục nó như nào. Enrique gần như sẽ phải ra đi trong 1 vài tuần tới hay có thể ngay sau trận đấu tới nếu BLĐ tìm được người thay thế. Tới bước này thì chẳng có gì cứu vãn được nữa rồi. Kéo dài cũng không thể đem lại chút kết quả nào. Chúng ta vẫn đang bị cấm chuyển nhượng, chúng ta cần đảm bảo các cầu thủ an tâm và đủ tinh thần để thi đấu tốt. Còn người như Enrique có lẽ ra đi cũng chẳng là cái gì quá to tác, sẽ lại 1 người khác lên thay. Tuy không biết chúng ta có thể mang về được 1 HLV danh tiếng không nhưng chí ít chúng ta cũng kết thúc được 1 HLV thiếu năng lực
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Rồi xong, sau cuộc đổ vỡ thì Bartomeu đã thông báo sẽ tổ chức bầu cử sớm vào năm tới (trước 1 năm). Tại lão Lã khi xưa sửa lại điều lệ CLB khiến nhiệm kỳ dài ra 6 năm chẳng khác gì một màn tra tấn hội viên. Với động thái này thì dĩ nhiên Bartomeu không có nhiều cơ hội chiến thắng trước bất kỳ ứng cử viên nào ra tranh cử chứ đừng nói đến tay Lã trở lại. Do đó việc Enrique sẽ khăn gói khi hết mùa là rất cao và tôi tin Lucho muốn sống chết cùng Bartomeu đến cuối nhiệm kỳ. Lúc này mà còn đuổi tướng đi nữa thì Bartomeu chẳng còn ai bên cạnh. Cố vớt vát mùa này mà không xong khi đuổi Lucho thì càng bị tai tiếng thêm.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Tin vui nhất trong ngày, cám ơn Messi, cám ơn Luis, cám ơn báo thân Madrid, mọi việc đã yên ổn
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Cám ơn Bartomeu, đây là cách xử lý tuyệt với nhất ở thời điểm này. Với quyết định này chúng ta hiểu ngầm với nhau rằng các nhóm tranh cử sẽ công khai vẽ vời, hạn chế tối đa việc đấu đá chính trị. Chúng ta cũng hiểu ngầm với nhau rằng Lucho cuối mùa mới ra đi. Messi không phải để bán. Từ giờ đến cuối mùa chỉ có bóng đá mà thôi.

Rồi, các anh hùng của tôi hay tập trung toàn sức trên sân bóng đem lại niềm vui cho người hâm mô nào. Lucho, ông còn nửa mùa bóng để thể hiện mình, hãy cố gắng lên!
 
Sửa lần cuối:

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Cám ơn Bartomeu, đây là cách xử lý tuyệt với nhất ở thời điểm này. Với quyết định này chúng ta hiểu ngầm với nhau rằng các nhóm tranh cử sẽ công khai vẽ vời, hạn chế tối đa việc đấu đá chính trị. Chúng ta cũng hiểu ngầm với nhau rằng Lucho cuối mùa mới ra đi. Messi không phải để bán. Từ giờ đến cuối mùa chỉ có bóng đá mà thôi.

Rồi, các anh hùng của tôi hay tập trung toàn sức trên sân bóng đem lại niềm vui cho người hâm mô nào. Lucho, ông còn nửa mùa bóng để thể hiện mình, hãy cố gắng lên!
Có lẽ là vậy, nhưng cái đáng quan tâm lúc này là giữa Enrique và Messi có gương vỡ lại lành được không ? Những người liên quan đang cố xoa dịu tình hình, nhưng nó cũng chỉ là tạm thời, còn bên trong chỉ có bản thân giữa Messi và Enrique mới quyết định được. Không ai đảm bảo nó duy trì được bao lâu và có nổ ra tiếp không.

Có lẽ chúng ta vẫn phải xem những trận đấu tới diễn ra như nào...Dù gì kết quả thi đấu vẫn là cái quyết định tất cả. Tôi cũng không dám khẳng định hay tin tưởng mọi thứ có thể yên ổn đến tận cuối mùa mà không xảy ra biến cố nào nữa. Bất kì một kết quả bất lợi hay những quyết định sai lầm như vừa rồi đều có thể khiến tình hình xấu đi nhanh chóng. Dù sao cái tôi muốn lúc này là được thấy Messi vẫn ra sân thi đấu, toàn tâm đá bóng và Barca sẽ có những chiến thắng. Xin ông Enrique đừng đưa ra những phán đoán cảm tính lên đội hình, chiến thuật để rồi Barca lại phải trả giá thêm nữa
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Vị trí giám đốc thể thao thì nghe nói khả năng cao là cựu trợ lý Roura tạm thời nắm quyền nhưng mình không thấy thích hợp cho lắm.
Đề xuất: Monchi của Sevilla, Rafete của Valencia là người Tây Ban Nha cùng 2 đại diện đến từ Ý là Sabatini của Roma và Pradé của Fiorentina.Ngoài ra cũng có 1 tay Giám đốc người Ý khá tốt là Franco Baldini của Tottenham. Nghe thiên hạ đồn thổi thì Laporta nhắm đến Monchi vào bộ sậu tranh đua kỳ tới nên không rõ Monchi có chịu về làm dưới trướng Bartomeu ngay không? Cũng 1 tin đồn nữa là hiện Pradé đang được nhắm đến vị trí này. Chưa biết thực hư thế nào?
Ông sai một cách cơ bản. Vị trí Giám đốc bóng đá này giống như một biểu tượng - chiếc ghế mặc định dành cho các cựu cầu thủ. Chúng ta tự hào về La Masia khiến Real phải điên tiết mà vực dậy đám trẻ của chúng và chúng tự hào khi gần đây có nhiều cầu thủ trẻ đem ra so bì với ta. Tương tự là vị trí Giám đốc này cũng là sự kèn cựa của hai bên. Chúng giờ dựng lên Zi hói. Ta lại mang người ngoài về thì đã thua về mặt 'nòi giống'. Đây là yếu tố nhỏ trong chiến dịch tranh cử nhưng không làm được thì coi như vứt. Những cái tên như Monchi, Sabatini hay Prade ông nhắc tới chắc chắn không nằm trong đầu Lã. Rufete của Valencia từng trải qua La Masia và Barca nhưng nói về 'máu Barca' thì chẳng ai biết đến. Sao phải khổ.

Mặc dù khó có thể gọi tay chơi Txiki về nhưng ta vẫn còn nhiều người có khả năng để đảm nhiệm vị trí này: ví dụ như chính HLV đội B là Eusebio, con quỷ dao găm xứ hoa hồng Stoichkov hay chính Roura, Alexanco của thế hệ 92. Rivaldo, Puyol, Abidal vừa giải nghệ cũng có thể nhắm được. Đấy là chưa nhắc đến 'chủ tịch tự phong' Oleguer. Tôi thì thấy Roura được đấy chứ. Ông này từ dạy trẻ lên, có uy. Năm nay thì chả mua bán gì nhưng đàm phán ngó nghiêng tương lai thì Roura chắc sẽ làm được.
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Hãy lường xa trông rộng. Việc nuông chiều thái quá một cầu thủ là hành đồng tự sát. Messi là tổng thống ở Barca, Barca chọn HLV theo ý Messi, mua cầu thủ theo ý Messi, bán cầu thủ theo ý Messi, trảm HLV theo ý Messi, xây dựng lối chơi xoay quanh Messi - ở đây theo cách rất tiêu cực là bắt 10 người phục vụ Messi. Đây không phải là lối chơi của một đội bóng hiện đại và sẽ không bao giờ có được một danh hiệu nào nữa nếu cứ đá như vậy.

Và hãy dè chừng : Hôm nay vỗ về Messi, anh ta ở lại. Rồi mai kia đội đá không thành công, anh ta lại buồn. Và tôi nhìn thấy rõ mồn một tương lai trắng tay 3 năm tới, tính cả năm nay. Lúc đó sẽ có loạn. Nên nhớ tâm tính Messi đã thất thường từ vài năm trước. Khôn ngoan hay không chỉ nằm ở quyết định nấc thang này thôi. Messi sẽ mất giá nhiều qua từng năm. Đối với địa vị của Messi thì đi cũng tốt hơn ở.

Đừng để cả hai bị vào nấc " bước chân đi cấm kì trở lại, bước chân lại chó dại cắn chân" thì dở lắm.
 

villa7

Juvenil A
Đầu quân
3/4/11
Bài viết
289
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Tôi lại nghĩ một trong những kỹ năng quan trọng nhất Giám đốc thể thao là đàm phán giỏi khi mua cầu thủ. Vì tất cả những vấn đề chuyên môn liên quan đến đội bóng thì đã do HLV đảm nhiệm.
Một số cái tên đã được đưa ra cho chiếc ghế GĐTT nhưng chắc chắn đây đều chỉ là lựa chọn tạm thời.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Với 1 cầu thủ như Messi thì được phép nuông chiều thái quá và đặt lên trên hoặc ít nhất ngang tầm HLV , không chỉ Messi mà Ronaldo cũng như vậy, Ancelotti và Mourinho dù phong cách khác nhau nhưng Ronaldo vẫn là con bài không thể thiếu, luôn được đá trừ khi chấn thương hay treo giò, chiến thuật nào hai người này cũng chơi được tốt, đá ngon từ cánh vào trung lộ( thậm chí riêng Messi còn có thể lùi về)

Trường hợp không được đặt cầu thủ lên trên đội bóng chỉ là khi cầu thủ đó gây bất lợi cho đội bóng kiểu như những công thần tuổi cao sức yếu nhưng cứ đòi thi đấu, dạng như Xavi vài năm nữa khéo cũng ở dạng này, hồi xưa có Raul
 
Sửa lần cuối:

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Ông sai một cách cơ bản. Vị trí Giám đốc bóng đá này giống như một biểu tượng - chiếc ghế mặc định dành cho các cựu cầu thủ. Chúng ta tự hào về La Masia khiến Real phải điên tiết mà vực dậy đám trẻ của chúng và chúng tự hào khi gần đây có nhiều cầu thủ trẻ đem ra so bì với ta. Tương tự là vị trí Giám đốc này cũng là sự kèn cựa của hai bên. Chúng giờ dựng lên Zi hói. Ta lại mang người ngoài về thì đã thua về mặt 'nòi giống'. Đây là yếu tố nhỏ trong chiến dịch tranh cử nhưng không làm được thì coi như vứt. Những cái tên như Monchi, Sabatini hay Prade ông nhắc tới chắc chắn không nằm trong đầu Lã. Rufete của Valencia từng trải qua La Masia và Barca nhưng nói về 'máu Barca' thì chẳng ai biết đến. Sao phải khổ.

Mặc dù khó có thể gọi tay chơi Txiki về nhưng ta vẫn còn nhiều người có khả năng để đảm nhiệm vị trí này: ví dụ như chính HLV đội B là Eusebio, con quỷ dao găm xứ hoa hồng Stoichkov hay chính Roura, Alexanco của thế hệ 92. Rivaldo, Puyol, Abidal vừa giải nghệ cũng có thể nhắm được. Đấy là chưa nhắc đến 'chủ tịch tự phong' Oleguer. Tôi thì thấy Roura được đấy chứ. Ông này từ dạy trẻ lên, có uy. Năm nay thì chả mua bán gì nhưng đàm phán ngó nghiêng tương lai thì Roura chắc sẽ làm được.

Cứ mãi sống với suy nghĩ biểu tượng đấy thì chỉ có chết. Zubi hói được đưa lên theo đúng kiểu đó và đã phá tiền đội bóng thế nào thì ai cũng rõ. Puyol được cơ cấu để thay thế nhưng rất may cho chúng ta là anh tự biết khả năng của mình nên tự rút lui.

GĐTT phải là 1 người có tầm nhìn để hoạch định được kế hoạch cho đội, kể cả hệ thống đào tạo trẻ. Nhưng quan trọng nhất để đánh giá năng lực phải là khả năng mua bán, đàm phán hợp đồng. Nếu đưa mấy tay cựu danh thủ như ông nói lên tôi chả hy vọng gì hơn được Zubi hói :)) Trường hợp khả dĩ nhất đáp ứng đủ các nhu cầu là tay Txiki nhưng hắn đang hạnh phúc ở MC, chắc chả muốn quay về Camp Nou. Nếu không kiếm được tay GĐTT nào ra hồn thì vấn đề chuyển nhượng của Barca chả khá lên được. Chẳng nhẽ lại để chủ tịch suốt ngày đi đàm phán chuyển nhượng. Khó kiếm được 1 Perez lắm.
Ở đây vấn đề tôi đặt ra là vấn đề chuyên môn, ai làm tốt thì ủng hộ. Thuê người ngoài làm GĐTT nhưng vẫn ràng buộc họ theo kế hoạch của đội, vẫn phát triển theo lý tưởng của mình chứ có phải để họ tự tung tực tác đâu. GĐTT vẫn còn theo sự sai bảo của Chủ tịch cơ mà. Những tay mà lão đề cập thì phù hợp hơn với vị trí Giám đốc phát triển đội bóng, phụ trách hệ thống La Masia (hình như đang do Amor đảm nhiệm)
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cơ chế của Barca hơi mang tính cục bộ, có điểm tốt nhưng cũng có điểm hại

Tôi vẫn thích nhất cách làm của Bayern, ban lãnh đạo nắm vai trò tối cao thì vẫn là những cựu danh thủ của Bayern nhưng những người ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích của đội bóng như HLV và GĐTT thì cứ người tài mà sử dụng, không phân biệt quốc tịch hay lý lịch, đó là lý do PEP đang làm HLV và Sammer đang làm GĐTT

Cách làm của Bayern được sự kết hợp hài hòa, giữ được bản sắc nhưng vẫn trọng dụng được nhân tài khắp nơi, kiểu của Barca thì hơi bị hạn hẹp về phạm vi lựa chọn còn kiểu của Chelsea-MC-PSG thì quá hổ lốn rồi
 
Sửa lần cuối:

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
TEN CATE: "NẾU KHÔNG VÌ LỜI HỨA VỚI TITO, MESSI CÓ THỂ ĐÃ RỜI BARCELONA" Henk Ten Cate, trợ lý của Frank Rijkaard mùa 2004/05, mới đây đã lên tiếng cho rằng Messi ở lại Camp Nou chỉ vì lời hứa với cố huấn luyện viên Tito Vilanova ngày trước.
“Theo những gì tôi biết, những vấn đề xung quanh tương lai của Messi đã được đặt ra từ hai năm trước. Và đến giờ, cậu ấy ở lại Barcelona chỉ vì Leo đã hứa với ngài Tito Vilanova khi ông ấy đang nằm trên giường bệnh mà thôi” – ông Ten Cate nói với phóng viên tờ De Telegraaf của Hà Lan.

“Cá nhân tôi cho rằng một bản hợp đồng mới sẽ tốt cho cả Messi lẫn CLB lúc này. Leo đã cống hiến hết mình trong màu áo Barcelona qua nhiều năm và giờ là thời điểm cậu ấy cần một thử thách mới. Thường thì 7-8 năm gắn bó đã là nhiều, trường hợp hơn 10 năm của Leo là một ngoại lệ. Và thật lòng thì, mùa giải năm ngoái Messi đã không đạt được phong độ cao nhất, chỉ ở mức chấp nhận được.”
“Giá trị chuyển nhượng của Messi hiện tại là cực cao, đó là điều chắc chắn. Nhưng qua vài năm nữa, ai mà biết được. Tôi thì luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất nhưng tôi không chắc liệu Leo có thể trở lại thời kỳ đỉnh cao của cậu ấy một lần nữa hay không.”

Đây là ý kiến của Ten Cate. Một người xứng đáng được tôn trọng để chúng ta tham khảo.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top