Hội CĐV Bayern Munich tại Việt Nam

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
2 thủ môn trẻ xuất sắc của Đức là Ter Stegen và Bernd Leno đã góp công giúp đội mình giành điểm trước 2 đội đầu bảng. Leno giúp Leverkusen cầm hoà đương kim vô địch trên sân nhà. Còn Ter Stegen và các đồng đội ở Borussia Mönchengladbach thậm chí còn làm tốt hơn với trận thắng 2-0 trước đội đầu bảng Dortmund. Bóng đá Đức đào tạo thủ môn trẻ hay thật
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
BM của Pep thể hiện hai bộ mặt rất khác nhau ở CL và Bundesliga. Gặp những đối thủ dưới cơ rất nhiều ở trong nước và không hề có ý đồ chơi tử thủ đổ bê tông gì nhưng BM luôn gặp khó khăn và thường chỉ thắng với 1 bàn cách biệt.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Theo tờ Bild của Đức, đây sẽ là mẫu áo đấu mùa giải 2014/15 của Bayern Munich. Adidas phớt lờ mọi phản ứng về mẫu thiết kế mới. Bayern muốn giúp Pep đỡ nhớ Barça chăng? :baifu_khocoa:

1386090825147.jpg

Trước đây, Bayern cũng từng có mẫu áo sọc lam đỏ.

La-camiseta-del-Bayern-sera-co_54394420065_54115221152_960_640.jpg
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Pep hói bắt các cầu thủ BM luyện bài tập mới, có vẻ khó. Lão hói thì nói sa sả mà cầu thủ nhìn cứ ngơ ngơ không hiểu gì, không làm đúng yêu cầu, càng khiến hắn thêm tức ;)) Lại còn chửi thề. Giá có Engsub hay Vietsub thì vui

[video=youtube;z6YDl1dFI5g]http://www.youtube.com/watch?v=z6YDl1dFI5g[/video]
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Đại ý là lão hói quát các cầu thủ phải chuyền và quan sát các cầu thủ khác (đang dạy Hùm đá tiki taka đây mà). Sau một hồi có vẻ không tiki-taka được nên mới văng "Das passiert jedes f***ing Spiel" ("trận *** nào cũng thế").

Buồn cười ở dưới có comment:"This is how Guardiola feels when he has no Messi, Xavi , Iniesta." :D
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Hôm rồi xem trận derby DOR vs BM trước trận Barca thấy đã mắt quá. Hai đội đều chơi thứ bóng đá ban bật cực nhanh, sử dụng tốc độ tối tân kiểu như nhìn thấy cả chục con xe Ferrari trên sân vậy. Lối chơi phản công của BM khi bị DOR ép phải nhanh gấp đôi của RM mà ta thường thấy. Hai đội quả thật đã cống hiến 90' phút chóng mặt cho khán giả. Hình như chả ai điều phối trận đấu này hay sao :)) Lưng chừng thì phải nhảy qua xem Barca đá.

Xem Real Madrid, Chelsea, Bayern Munich rồi lo ngại Barca mùa này sẽ đi tới đâu đây?
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
PEP về Bayern đã nâng tầm đánh giá của giới chuyên môn với mình lên dù có thể thành tích chưa bằng ở Barca
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Riêng cái khoản cho Munich đá 3-1-4-2 mà tấn công vẫn ầm ầm thì đã quá nể Pep rồi. Không ngừng tìm tòi về chiến thuật!!!
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Pep Guardiola là của hiếm của thời đại này, lịch sử sẽ lưu lại tên anh như là một trong những HLV vĩ đại và có ảnh hưởng nhất mọi thời, đó là điều gần như chắ chắn xảy ra.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
PEP Guardiola thực sự là thiên tài,triết lý bóng đá của ông rất khó thực hiện bởi nó để lại quá nhiều khoảng trống phía sau giữa hậu vệ và thủ môn

Không phải mình PEP thực hiện phong cách chơi dâng cao đội hình mà còn có Klopp,Rodgers,Van Gaal hay thậm chí cả Pellegrini,Wenger,Bielsa(dù mỗi người sẽ đều có đặc điểm riêng và không giống nhau) nhưng chỉ PEP có thể vươn đến đỉnh cao ở thời đại này,tất nhiên cũng một phần các cầu thủ Barca rất chất lượng nhưng nếu thành công ở Bayern(và thực tế đang thành công) thì PEP sẽ chứng minh ông kiệt xuất ra sao
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Mình rất thích nghe cách phân tích của bác Vũ Công Lập. Chưa nghe ông nói về Bayern Munich của PEP bao giờ, không biết có show nào không nhỉ? Tìm youtube chẳng ra cái gì. Chưa đọc được bài nào phân tích về đội bóng BM mùa này kiểu hót hót. Báo chí chỉ thật sự quan tâm BM khi đội bóng có sự kiện gì lịch sử chứ chắc thắng ở Liga hay vòng loại UCL chẳng ai quan tâm :))
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Bayern thắng ở Bundesliga ít nhận được sự quan tâm cũng đúng thôi bởi đó là điều quá hiển nhiên,giải đấu này bị giết chết tính hấp dẫn cũng một phần bởi Bayern

Mình ấn tượng nhất Bayern của PEP năm nay ở trận thắng Roma 7-1,một đối thủ khác so với các đối thủ ở Bundesliga đã quá quen bị Bayern bắt nạt

Về cơ bản PEP đang áp dụng linh hoạt giữa 3-4-3 và 4-3-3 cho Bayern và được luân chuyển ngay trong trận đấu

PEP làm được điều đó do ông khai thác được sự đa năng của những cầu thủ như Alaba-Lahm,cụ thể hơn Alaba sẽ xuất phát ở vị trí trung vệ nhưng anh thường xuyên băng lên khi tấn công để đá tiền vệ lệch trái cùng Alonso(giữa) và Lahm(lệch phải),cặp cánh Bernat-Rafinha khi đó sẽ lùi xuống đá full-back,bộ ba tấn công phía trên là Gotze-Lewan-Robben

Nếu PEP tung vào sân thêm Muller thì lúc đấy Robben sẽ dạt hẳn sang phải nhưng khác với Rafinha anh sẽ không phải lùi sâu phòng ngự khi Bayern chuyển về sơ đồ 4 hậu vệ mà khi đó Lahm sẽ lùi về(Alaba vẫn dâng lên đá cặp với Alonso),cặp cánh là Gotze-Robben còn Lewan-Muller đá giữa

Tuy lý thuyết là thế nhưng các cầu thủ tấn công của Bayern di chuyển rất linh hoạt và hoán đổi vị trí cho nhau liên tục,Bayern hiện tại thực sự đang là 1 kiệt tác về chiến thuật của PEP
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Điểm khác biệt nhất giữa Bayern và Barça ở chỗ hùm xám là đội bóng taliban liên hiệp quốc không quan trọng việc sử dụng lò chính gốc dân Đức. Thế nên đội bóng này sẵn sàng mua về những cầu thủ trên trời dưới biển và cứ đội nào ở giải Đức mà không cúng cầu thủ cưng nhất của mình cho họ thì năm sau đảm bảo cổ phiếu sụt giảm nợ nần chồng chất (do đó đừng lạ khi Reus muốn về Barca mà phải sang Bayern). Nói về bản sắc thì Bayern là đội chẳng có đếch gì bản sắc nữa khi cả lò bóng đá Đức đã từ bỏ kiểu đá rình rập cơ bắp sang lối đá tấn công quyến rũ. Chỉ vài năm nữa thôi khi người Ý lại đập chết bóng đá Đức ở vài giải thì họ sẽ lại chuyển sang một lối chơi mới - không bảo thủ trong tư duy.

Chiến thuật của lão hói lúc nào cũng quan trọng nhất tay tiền vệ chính giữa trung tâm. Trông đám Sờ-uây-tai-gơ (xin lỗi không thể nhớ được cách viết tên anh chàng này) có vẻ yếu yếu và kém kỹ thuật thế thôi nhưng toàn bộ Argentina đạp mãi cũng chẳng gãy được vị trí này thì Bayern luôn vững. Các đội loay hoay tìm ra cách đập vỡ vị trí này thì vèo cái bóng đã nhồi bổng vào trong cho các anh cao to đánh đầu kết thúc trận. Điều này Barça từng được thử nghiệm nhưng bị phá sản bởi tên đầu đất Ibra không muốn đá bằng đầu (nói theo tự truyện của Ibra thì chúng ta mua một tay đồ tể tưởng mình là Héc-Quyn).

Hiện tại Bayern và Real là một cặp đấu rất đáng chờ đợi ở châu Âu.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Lối chơi của Pep với nhiều sự cách tân đã cho ra đời một số khái niệm mới trong chiến thuật bóng đá:

1. Inverted Wingback: Cầu thủ chơi vị trí này cần phải đảm bảo chơi tốt cả 2 vị trí hậu vệ biên và tiền vệ trung tâm, phải có khả năng chạy chỗ tốt, và cũng có có khả năng đọc trận đấu để đảm bảo vị trí của mình không bị đối phương khai thác khí tấn công. Khi phòng ngự, IW là hậu vệ. Khi tấn công, IW là tiền vệ trung tâm. Cầu thủ này phải có sự dẻo dai trong thể lực để di chuyển nhiều, liên tục hoán đổi vị trí, kỹ năng toàn diện cả trong phồng ngự và tấn công. Nhờ dạng cầu thủ này mà HLV có thể thoải mái biến đổi chiến thuật. Khi anh ta chạy chỗ sẽ tạo ra nhiều khoảng trống trong đội hình đối thủ để các đồng đội tận dụng. Alaba là cầu thủ điển hình cho vị trí này hiện nay. Mùa trước khi dùng Lahm ở vị trí hậu vệ phải, Pep cũng thỉnh thoảng chỉ đạo Lahm chơi IW.

2. Raumdeuter: là dạng cầu thủ săn bàn chơi ở biên, người luôn đứng ở biên khi đang triển khai bóng, và luôn có mặt trong vòng cấm khi tấn công. T.Muller là cầu thủ có lối chơi đúng như miêu tả cho vị trí này. Anh luôn đứng ở biên (chủ yếu là bên phải), nhưng khi đối phương không chú ý thì anh đã có mặt ở những khu vực mà anh có thể tạo ra cơ hội để ghi bàn, để ngã, hay thậm chí để kiến tạo cho đồng đội. Dù là một cầu thủ xuất phát ở vị trí đá cánh nhưng Muller không phải là người có kỹ thuật cá nhân tốt, không giỏi đột phá, dốc biên, chạy cắt mặt vào giữa hay chuyền bóng cho đồng đội. Điểm nổi bật của Muller là ở khả năng đọc trận đấu, chọn vị trí và chơi bóng 1 cách thông minh. Anh cũng đánh đầu khá và chơi tốt cả 2 chân nên có thể chơi tốt ở cả 2 biên và chơi được cả ở vị trí tiền đạo ghi bàn. Với kỹ năng hạn chế, cách chơi bóng của Muller dựa trên cái đầu thông minh: Anh biết vị trí nào nên có mặt, và làm thế nào để có mặt ở nơi đó nhanh nhất mà đối thủ ít chú ý đến nhất. Có thể nói anh luôn gần như mất tích trên sân, là mẫu cầu thủ rất ít người để ý trên sân cỏ. Chính những điều đó làm cho đối phương đánh giá thấp anh - 1 điều quá nguy hiểm. Anh biết cách tạo điều kiện để đồng đội chạy chỗ, và hay gieo lên đối thủ của mình sự không phòng bị với khuôn mặt hay nhắn nhó của mình, làm cho đối thủ hay tránh xa anh. Đây là một dạng cầu thủ rất đặc biệt và ít thấy trong bóng đá. Cách chơi của Muller đã được phát triển từ thời Van Gaal làm HLV cho Bayern đến nay. Nhưng dưới triều đại của Pep thì anh đã hoàn thiện hơn. Ngoài việc chơi ở 2 biên, anh còn di chuyển vào giữa để chơi tiền đạo ảo.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
. Thế nên đội bóng này sẵn sàng mua về những cầu thủ trên trời dưới biển và cứ đội nào ở giải Đức mà không cúng cầu thủ cưng nhất của mình cho họ thì năm sau đảm bảo cổ phiếu sụt giảm nợ nần chồng chất (do đó đừng lạ khi Reus muốn về Barca mà phải sang Bayern). Nói về bản sắc thì Bayern là đội chẳng có đếch gì bản sắc nữa khi cả lò bóng đá Đức đã từ bỏ kiểu đá rình rập cơ bắp sang lối đá tấn công quyến rũ. Chỉ vài năm nữa thôi khi người Ý lại đập chết bóng đá Đức ở vài giải thì họ sẽ lại chuyển sang một lối chơi mới - không bảo thủ trong tư duy.
.

Không biết bác kiếm nguồn ở đâu mà nói các đội Đức không cúng cầu thủ tốt nhất cho Bayern thì cổ phiếu sẽ sụt giảm,nghe cứ như chuyện cổ tích:))

Giải Đức nói về sự công bằng và minh bạch thì hơn đứt Liga đấy còn việc Bayern hút máu các đội khác chỉ đơn giản bởi họ là đội bóng giàu nhất,mạnh nhất nước Đức,thường các cầu thủ nội luôn có xu hướng đầu quân cho đội bóng mạnh nhất nước là chuyện bình thường,chỉ có những nền bóng đá kém phát triển thì các cầu thủ giỏi nhất mới phải xuất ngoại nhiều vì lợi ích kinh tế cũng như các danh hiệu lớn

Còn nói về bản sắc thì tùy bác định nghĩa thế nào là bản sắc,nếu chỉ là mỗi lối đá thì e rằng hơi phiến diện,Bayern luôn duy trì các cầu thủ quan trọng nhất là người Đức trong đội hình,đặc biệt hơn ngay cả trên thượng tầng các vị trí quản lý của họ cũng là những cựu danh thủ của đội bóng và cũng có tính kế thừa,họ cũng có một tinh thần riêng Mia san Mia giống như Més que un club của Barca

Còn về lối đá thì theo tôi họ tôn thờ "lối đá có thể mang lại thành công" chứ không cứ phải là tấn công hay phòng ngự,đó là tính thực dụng của người Đức nhưng dù là lối đá nào thì đặc trưng của người Đức luôn là tính khoa học và sự thông minh dù cách chơi của họ có thể đơn giản(hoàn toàn khác người Anh cũng đơn giản nhưng mà kiểu thiếu não),ngoài ra còn cả tính kỷ luật rất cao dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhất(ví dụ như màu tất khi luyện tập),hồi xưa còn có cả bản lĩnh thép nhưng giờ cũng phai nhạt rồi

Chính vì vậy nên Bayern chưa bao giờ bó buộc vào bất kỳ phong cách nào mà họ chỉ học hỏi nhưng phong cách tiên tiến nhất và thành công nhất,thập kỷ 90 khi bóng đá Ý đang thống trị Châu Âu với 6 lần liên tiếp vào chung kết C1 thì họ mời Trappatoni về dẫn dắt,rồi sau đó là những Hitzfeld khi ông này vô địch C1 với Dortmund,là Van Gaal khi ông này dẫn dắt 1 đội bóng hạng trung ở Hà Lan vô địch quốc gia,là Heynckes khi ông này đưa Leverkusen đến ngôi á quân dù lực lượng khiêm tốn và cuối cùng là PEP,biểu tượng thành công của bóng đá đương đại

Cách làm này cũng có phần giống Chelsea-Real luôn mời những HLV giỏi nhất và chiêu mộ những cầu thủ giỏi nhất bất kể quốc tịch nhưng sự khác biệt ở chỗ Bayern có tính kiên nhẫn cao hơn rất nhiều,lấy ví dụ như Heynckes trắng tay mùa 2012 nhưng vẫn được tin tưởng tuyệt đối,PEP khiến Bayern thua 4-0 trên sân nhà năm ngoái cũng vậy trong khi Abramovich từng sa thải Grant dù ông cũng đưa Chelsea tiến sát cú đúp năm 2008(thậm chí còn gần hơn cả Bayern 2012) hay Perez đã sa thải Del Bosque dù đem lại chức vô địch Liga cho Real chỉ vì họ không thành công ở C1

Còn với Barca tôi có cảm giác họ bị bó hẹp trong 1 cái vòng tròn La Masia-Tiki taka nên từ cầu thủ đến HLV tiêu chí lựa chọn là phù hợp nhất chứ không phải tài năng nhất,gần giống Bilbao chỉ sử dụng cầu thủ xứ Basque nhưng dĩ nhiên là không cực đoan bằng

Lối chơi của Pep với nhiều sự cách tân đã cho ra đời một số khái niệm mới trong chiến thuật bóng đá:

1. Inverted Wingback

2. Raumdeuter.

Mình đồng ý với bạn ở khái niệm 1 nhưng cũng phải nói không phải trường hợp nào cũng như Lahm-Alaba,với Lahm thì anh được PEP mô tả là cầu thủ thông minh nhất mà ông từng dẫn dắt,anh học hỏi những cái mới rất nhanh và biết cách chơi nhiều vị trí như thể đã rất chơi rất lâu năm rồi còn Alaba sở dĩ đá được tiền vệ giữa bởi đây chính là vị trí anh được đào tạo ban đầu chỉ khi Van Gaal đến thì mới chuyển anh ta xuống đá hậu vệ trái và Heynckes sau đó kế thừa luôn còn về cơ bản mỗi vị trí đều có đặc thù và cách chơi riêng nên sử dụng đa năng đôi khi sẽ khiến cầu thủ mất đi thói quen ở vị trí sở trường và thụt lùi dần(theo kiểu 1 nghề cho chín còn hơn 9 nghề),phải là một cầu thủ rất thông minh và thích ứng rất nhanh mới có thể sử dụng như vậy

Về khái niệm thứ 2 thì theo mình bóng đá hiện đại vốn không còn dồn nhiệm vụ ghi bàn cho mỗi tiền đạo nữa mà bất kỳ ai cũng có thể xâm nhập vòng cấm và ghi bàn,chính Bayern trước khi PEP đến ở mùa giải ăn 3 họ đã ghi hơn trăm bàn ở các giải đấu(riêng Bundesliga là 98 bàn/34 trận) nhưng thành tích của tiền đạo cắm duy nhất là Mandzukic không hề quá khủng(anh ta còn có chưa tới 20 bàn ở giải quốc nội) điều đó cho thấy nguồn bàn thắng đến từ mọi vị trí trên sân

Trước khi PEP xuất hiện thì sơ đồ 4-6-0 đã ra đời,MU đã chia tay Ruud Van Nistelrooy(1 mẫu tiền đạo cắm điển hình của thế hệ cũ) để tạo sức bật cho Ronaldo trở thành cỗ máy ghi bàn dù xuất phát từ bên cánh nhưng thực tế bóng đá hiện đại chỉ nâng cao hơn sự toàn diện của các cầu thủ(ví dụ tiền vệ có thể săn bàn như tiền đạo và ngược lại tiền đạo có thể kiến tạo như tiền vệ) do đó vai trò không còn được phân rõ như trước kia mà có sự san sẻ chứ không phải chỉ bây giờ hệ thống chiến thuật mới cho phép các vị trí không phải tiền đạo mới có thể ghi bàn(không tính tình huống cố định nhé)
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Bản sắc là ở lối chơi chứ không phải ở con người, chả lẽ BM cứ phải dùng người Đức (hầu) hết mới gọi là bản sắc... như Barca?
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Mình đồng ý với bạn ở khái niệm 1 nhưng cũng phải nói không phải trường hợp nào cũng như Lahm-Alaba,với Lahm thì anh được PEP mô tả là cầu thủ thông minh nhất mà ông từng dẫn dắt,anh học hỏi những cái mới rất nhanh và biết cách chơi nhiều vị trí như thể đã rất chơi rất lâu năm rồi còn Alaba sở dĩ đá được tiền vệ giữa bởi đây chính là vị trí anh được đào tạo ban đầu chỉ khi Van Gaal đến thì mới chuyển anh ta xuống đá hậu vệ trái và Heynckes sau đó kế thừa luôn còn về cơ bản mỗi vị trí đều có đặc thù và cách chơi riêng nên sử dụng đa năng đôi khi sẽ khiến cầu thủ mất đi thói quen ở vị trí sở trường và thụt lùi dần(theo kiểu 1 nghề cho chín còn hơn 9 nghề),phải là một cầu thủ rất thông minh và thích ứng rất nhanh mới có thể sử dụng như vậy

Về khái niệm thứ 2 thì theo mình bóng đá hiện đại vốn không còn dồn nhiệm vụ ghi bàn cho mỗi tiền đạo nữa mà bất kỳ ai cũng có thể xâm nhập vòng cấm và ghi bàn,chính Bayern trước khi PEP đến ở mùa giải ăn 3 họ đã ghi hơn trăm bàn ở các giải đấu(riêng Bundesliga là 98 bàn/34 trận) nhưng thành tích của tiền đạo cắm duy nhất là Mandzukic không hề quá khủng(anh ta còn có chưa tới 20 bàn ở giải quốc nội) điều đó cho thấy nguồn bàn thắng đến từ mọi vị trí trên sân

Trước khi PEP xuất hiện thì sơ đồ 4-6-0 đã ra đời,MU đã chia tay Ruud Van Nistelrooy(1 mẫu tiền đạo cắm điển hình của thế hệ cũ) để tạo sức bật cho Ronaldo trở thành cỗ máy ghi bàn dù xuất phát từ bên cánh nhưng thực tế bóng đá hiện đại chỉ nâng cao hơn sự toàn diện của các cầu thủ(ví dụ tiền vệ có thể săn bàn như tiền đạo và ngược lại tiền đạo có thể kiến tạo như tiền vệ) do đó vai trò không còn được phân rõ như trước kia mà có sự san sẻ chứ không phải chỉ bây giờ hệ thống chiến thuật mới cho phép các vị trí không phải tiền đạo mới có thể ghi bàn(không tính tình huống cố định nhé)

Ông bạn này vẫn chưa hiểu tôi nói gì mà vào đây phán. Tôi không đề cập đến việc Muller đá cánh mà săn bàn giỏi. Cái này Messi trước kia hay thím Bảy còn giỏi gấp chục lần. Quan trọng là cách chơi của Muller rất khác biệt. Tôi đố ông bạn chỉ ra được một người mà kỹ thuật cá nhân rất hạn chế nhưng lại chơi hay, ghi bàn, kiến tạo tốt và đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của toàn đội được như Muller. Maradona khi gặp Muller lúc còn ở đội trẻ của BM bĩu môi chê Muller không có tố chất của 1 cầu thủ vì kỹ thuật cá nhân quá kém. Cái khái niệm Raumdeuter này rất mới mẻ và rất khó để miêu tả vì hiện nay mới chỉ thấy xuất hiện ở Muller.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Bản sắc là ở lối chơi chứ không phải ở con người, chả lẽ BM cứ phải dùng người Đức (hầu) hết mới gọi là bản sắc... như Barca?

Tuy theo bác hiểu bản sắc rộng đến đâu,nếu chỉ dựa vào mỗi lối chơi thì có lẽ hơi bó hẹp nghĩa của từ này

Về cơ bản thì bản sắc của một sự vật nào đó là tính chất riêng của sự vật đó,bản sắc của một CLB có nghĩa là CLB đó có 1 chất "riêng" không thể lẫn với những CLB khác

Hãy cùng nhìn lại Bayern,họ là đại diện cho bóng đá Đức,một nền bóng đá thành công nhất TG mà nổi bật ở sự khoa học-chính xác nhưng lại giản đơn,người Đức không cần phân tích quá sâu về chiến thuật đến từng tiểu tiết nhỏ nhất như người Ý mà họ khai thác những điểm quan trọng nhất của trận đấu,người Đức ít có những trận đấu hoàn hảo theo kiểu áp đảo đối phương hoàn toàn nhưng họ thường là người chiến thắng => đó là đặc điểm của họ mà không thể lẫn với những nền bóng đá khác

Người Đức áp dụng tính khoa học không chỉ trong lối chơi mà trong cả cách phát triển một CLB hay xa hơn là cả một nền bóng đá,Bayern không giống như những CLB Anh dựa vào túi tiền của những tỷ phú,giàu có nhưng không hê bền vững,không giống Real-Barca được hậu thuẫn bởi những thế lực ngoài bóng đá qua đó chiếm những lợi thế nhiều hơn 1 CLB thông thường.Bayern phát triển bền vững nhưng không hề bị tụt lùi sâu so với những đại gia khác,họ lắm tiền nhiều của nhưng không gánh những khoản nợ khổng lồ và cũng không được ưu ái 1 lợi thế nào đó "riêng biệt" so với các CLB khác,tóm lại họ mạnh và vượt trội bởi chính thực lực của họ

Bayern luôn duy trì được nguồn cầu thủ nội làm nòng cốt dù ở bất kỳ thời điểm nào và họ cũng là CLB lớn duy nhất mà các cựu danh thủ thay nhau nắm chức vụ quản lý cấp cao nhất của CLB,đó không phải là sự "khác biệt" sao?

Còn về lối đá thì tôi thích cách làm của Bayern,họ không bó hẹp vào bất kỳ lối đá nào mà với họ chỉ có "lối đá đem lại chiến thắng",đó là tính thực dụng của người Đức,đặt hiệu quả lên trên hết nhưng có một điểu bất di bất dịch là họ luôn phải có chất "Đức" từ cầu thủ cho đến ban lãnh đạo,đó chính là tính truyền thống và bản sắc của CLB này

Không có bản sắc thì phải là những CLB kiểu như MC hay PSG,đó là một tập thể hỗn tạp từ cầu thủ khắp nơi trên TG,ngay cả ban lãnh đạo cũng vậy,nó như một tập thể liên hợp quốc mà không có một "trục dọc" hay "nền tảng" nào thống nhất cả

Ông bạn này vẫn chưa hiểu tôi nói gì mà vào đây phán. Tôi không đề cập đến việc Muller đá cánh mà săn bàn giỏi. Cái này Messi trước kia hay thím Bảy còn giỏi gấp chục lần. Quan trọng là cách chơi của Muller rất khác biệt. Tôi đố ông bạn chỉ ra được một người mà kỹ thuật cá nhân rất hạn chế nhưng lại chơi hay, ghi bàn, kiến tạo tốt và đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của toàn đội được như Muller. Maradona khi gặp Muller lúc còn ở đội trẻ của BM bĩu môi chê Muller không có tố chất của 1 cầu thủ vì kỹ thuật cá nhân quá kém. Cái khái niệm Raumdeuter này rất mới mẻ và rất khó để miêu tả vì hiện nay mới chỉ thấy xuất hiện ở Muller.

Bạn chỉ định nghĩa như thế này: Raumdeuter là dạng cầu thủ săn bàn chơi ở biên, người luôn đứng ở biên khi đang triển khai bóng, và luôn có mặt trong vòng cấm khi tấn công

Với định nghĩa trên thì không có gì mới mẻ mà để gọi là phát kiến của PEP,ý tôi là như vậy

Muller là đặc trưng của cầu thủ Đức,chơi đơn giản mà hiệu quả,kỹ thuật không cần quá xuất chúng nhưng rất cơ bản,sự cơ bản ở đây được thể hiện ở chỗ có thể Muller ít có những pha xử lý xuất thần hay đòi hỏi kỹ thuật cực cao nhưng anh luôn xử lý ít nhất ở mức chấp nhận được và có tính ổn định cao chứ ít những pha xử lý ở mức nghiệp dư(ví dụ không chế quả bóng cũng không xong hay dứt điểm những quả rất thô thiển)
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Dưới thời của Val Gaal hay Heynckes thì Muller vẫn chơi theo kiểu như Marco Reus hiện nay, tức là Inside Forward. Anh có bóng ở biên và thường chạy xẻ vào trung lộ (hoặc là dẫn bóng, hoặc phối hợp bật tường với đồng đội). Còn dưới thời của Pep, nếu Muller xuất phát ở biên thì anh thường âm thầm di chuyển không bóng vào trung lộ để hoặc là nhận bóng dứt điểm, hoặc tạo khoảng trống cho đồng đội; chứ không còn đá như Inside Forward nữa. Đấy là sự khác biệt. Một cầu thủ xuất phát ở vị trí bám biên nhưng không phải để dẫn bóng, chuyền bóng mà chỉ thực hiện nhiệm vụ dứt điểm và lôi kéo hậu vệ đối phương, hoạt động thầm lặng và nhìn qua thì rất ít tham gia vào lối chơi chung của đội. Chính vì lối chơi khác biệt đó người ta mới phải khai sinh ra một vị trí chỉ để nói về anh.
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
1. Đầu tiên, theo mình thì Raumdeuter không phải là cầu thủ săn bàn chơi ở biên.

Raumdeuter là thuật ngữ ám chỉ một cầu thủ "hiểu rõ không gian" hay nôm na cho văn hoa là "kẻ cắp không gian" :D, tức là một cầu thủ đỉnh cao về di chuyển chiếm lĩnh các không gian, vị trí trống trải thoải mái nhất trên sân (nhưng chủ yếu ám chỉ 1/3 cuối của đối phương). Đặc trưng cho kiểu cầu thủ này là Muller, Chicharito, Inzaghi, Nistelrooy (khi còn ở MU)...

Một cầu thủ tấn công trong vòng cấm tốt, ghi được nhiều bàn thì kĩ năng quan trọng nhất là khả năng di chuyển, trọn vị trí thông minh để có thể có nhiều cơ hội ăn bàn tốt, sau đó mới kĩ thuật, thể hình (để tận dụng, mở rộng cơ hội tốt hơn) cho nên Muller với khả năng đọc tình huống và di chuyển tuyệt vời luôn có mặt ở vị trí tốt nhất trong vòng cấm thì đã vô cùng có nhiều cơ hội (nhất là với hàng công tốt như Bayern)...và số bàn thắng thì chúng ta đều biết là không thua tiền đạo cắm là bao :D

Hiện nay thì Muller không còn đá biên phải nữa mà đá như một SS đóng vai trò là Raumdeuter sau tiền đạo cắm ở Bayern, di chuyển rộng khắp khoảng 1/3 sân đối thủ để chọn vị trí tốt cho mình để vừa có cơ hội dứt điểm, vừa có thể kiến tạo cho các vệ tinh khác nhờ đứng ở các vị trí đẹp sẽ hút được các hậu vệ đối phương vào truy cản (ko thì ông sút chết :D). Vậy thôi, ko có gì là to tát ở đây cả. Vấn đề là khả năng đọc tình huống và di chuyển cực tốt của Muller.

2. Munich hiện tại đang đá chủ yếu là sơ đồ 3-4-2-1 (hoặc 3-4-1-2 khi Muller di chuyển lên cao) với mũi nhọn Lewandowski, 2 hộ công là Gotze và Muller. Khi gặp các đội có tuyến giữa tranh chấp tốt thì khi đó Alaba mới lên cặp với Alonso, Bernat đang là WB trái sẽ về đá cánh, Lahm đang cặp Alonso về đá cánh phải, WB phải là Robben sẽ lên làm tiền vệ cánh phải (Robben khi đá 3-4-1-2 cũng rất tích cực lùi về phòng ngự, thể lực rất bền)...lúc đó Bayern trở lại với 4-2-3-1 với Muller làm hộ công.

Vì sao Bayern phải làm vậy có lẽ do chấn thương của Schweinteiger và Mảrtinez nên họ không có đủ tiền vệ trung tâm cơ bắp, trong khi lại có nhiều người đá cánh như Bernat, Rafinha, Alaba, Lahm và sự đa năng của Alaba và Lahm nên họ dùng số lượng ở hàng tiền vệ để áp đảo đối thủ nhờ khả năng bắt học trò chuyền và chạy chỗ cực tốt của Pep.

Còn về bản sắc thì chịu không dám bàn :D Chỉ biết Munich đã, đang và sẽ hút hết nhân tài từ các đội ở Bundesliga. Bang Bavaria thịnh vượng nhất Đức nên đừng nghi ngờ gì về tài chính của Munich cả :p
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top