Hội quán Arsenal

Arsenal 2009-2010 sẽ giành được danh hiệu nào sau đây:

  • FA Cup

    Bình chọn: 3 10.0%
  • Carling Cup

    Bình chọn: 2 6.7%
  • Barclays Premier League

    Bình chọn: 6 20.0%
  • UEFA Champions League

    Bình chọn: 3 10.0%
  • Trắng tay

    Bình chọn: 15 50.0%
  • Ý kiến khác (đoạt cùng lúc 2 hay 3 danh hiệu, làm ơn ghi rõ)

    Bình chọn: 1 3.3%

  • Số thành viên bình chọn
    30
  • Poll closed .

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
Tớ cũng đã từng nghe các bạn ấy bảo sẽ vẽ lại bản đồ bóng đá thế giới khi những Clichy, Sagna, Cesc, Adebayor, Nasri...trưởng thành cùng với những cầu thủ đã thành danh như Rosicky, Arshavin. Ấy thế mà bây giờ, Adebayor - Clichy đang đá cho Man City, Nasri và Cesc thì làm mình làm mẩy đòi ra đi, Rosicky và Arshavin gần như là hàng thải của các bạn ấy rồi, đến nản. Không biết đến bao giờ cái ước mơ vẽ lại bản đồ bóng đá thế giới của họ sẽ thành hiện thực.
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Ít ra thì họ cũng vẽ đến châu Á rồi, tiêu biểu là Việt Nam với lò Hoàng Anh Gia Lai đấy :D
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Vấn đề là các bạn ấy cho rằng Arsenal đang vạch ra 1 kế hoạch dài hạn để thống trị thế giới trong tương lai,như cái cách Barca thống trị bằng La Masia bây giờ và theo các bạn ấy thì Barca cũng phải trải qua 1 thời kì dài không thành công hoặc chỉ thành công với các ngôi sao ngoại quốc trước khi lên đỉnh thế giới bằng dàn cầu thủ tự đào tao như hiện tại

Arsenal khác Barca ở chỗ họ không đủ tiền + tầm để hút ngôi sao nên khi chưa đào tạo được 1 lứa Xavi-Messi-Iniesta của riêng họ thì đành phải chấp nhận cảnh trắng tay nhưng trong tương lai khi tạo nên được 1 lứa cầu thủ tài năng mới như Barca hiện nay thì họ sẽ là đội bóng số 1 thế giới

Và Wenger vĩ đại ở chỗ ông ta chấp nhận cảnh trắng tay hiện tại để thực hiện 1 kế hoạch mang tầm vĩ mô,kéo dài hàng chục năm chứ không phải chỉ vài năm như những HLV khác,đó là lí do IFFHS đánh giá Wenger là huấn luyện viên xuất sắc nhất thập kỉ vừa qua dù về danh hiệu thì thua kém Sir Alex,Mourinho,Del Bosque,Lippi,Capello,Hitzfeld...vv

Chỉ có điều Barca tự đào tạo 1 cách có hệ thống và bài bản thì Arsenal đào tạo cả 1 dàn cầu thủ trẻ bằng cách "nhặt" ở các câu lạc bộ khác về khi họ ở độ tuổi U17
Kế hoạch thế này cũng hợp lý chứ đâu phải là xa vời.
Barca có tiền thì Barca tung ra mua các anh có tên tuổi để đi thẳng lên danh hiệu. Qua đó cũng kéo theo các cầu thủ trẻ. Ví dụ như nhiều bé được chỉ dạy học theo 1 cầu thủ đội một và trong số đó nhiều người là các cầu thủ mua về. Cách làm của Arsenal cũng khoa học hẳn hoi. Và nếu nói Arsenal lấy các cầu thủ tầm chồi là ăn cắp thì Barca cũng ăn cắp khác gì đâu :D. Nhưng Barca ăn cắp các cầu thủ tầm mầm nên chắc ít bị soi mói và mắng nhiếc hơn mà thôi. Với tư duy đào tạo cầu thủ từ lò của mình (không phải 100% đều thành công) và kết hợp với các cầu thủ trẻ tài năng từ các lò khác chắc chắn giúp Arsenal giảm được chi phí rất nhiều nhưng cũng đi kèm với yếu tố mạo hiểm. Mạo hiểm ở chỗ đội hình nào lên ngôi cũng cần nhiều nhân tố: trẻ, khoẻ bùng nổ đi kèm với già, kinh nghiệm và từng trải. Nếu toàn già như Milan vài năm trước cũng khó và toàn trẻ cũng khó. Kết hợp luôn là hay nhất. Kế hoạch của giáo sư không phải là quá viển vông, chỉ có điều ông làm khác người và chưa thành công nên bị mang tiếng là phải thôi. Nếu mà nhỡ các bạn Arsenal thống trị châu Âu lấy 1 mùa thì khéo có khi phải trao giải Nobel cho giáo sư vì cách làm của bác ý chứ đừng đùa. Mà chung quy cũng là thành tích. Mãi không có thành tích thì cái kế hoạch không chịu vung tiền mua cầu thủ lớn của giáo sư sẽ gắn cho Arsenal cái danh đội bóng con nhà nghèo trong khi hình như cứ gắn với Arsenal là gắn với việc kiếm tiền giỏi. Có khi giáo sư chuyển hẳn làm mảng đào tạo thì có lẽ đổi vận chăng?
 

PhucPhuc

Juvenil B
Đầu quân
8/4/11
Bài viết
154
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
36
Barça đồng
0
Vấn đề là các bạn ấy cho rằng Arsenal đang vạch ra 1 kế hoạch dài hạn để thống trị thế giới trong tương lai,như cái cách Barca thống trị bằng La Masia bây giờ và theo các bạn ấy thì Barca cũng phải trải qua 1 thời kì dài không thành công hoặc chỉ thành công với các ngôi sao ngoại quốc trước khi lên đỉnh thế giới bằng dàn cầu thủ tự đào tao như hiện tại

Arsenal khác Barca ở chỗ họ không đủ tiền + tầm để hút ngôi sao nên khi chưa đào tạo được 1 lứa Xavi-Messi-Iniesta của riêng họ thì đành phải chấp nhận cảnh trắng tay nhưng trong tương lai khi tạo nên được 1 lứa cầu thủ tài năng mới như Barca hiện nay thì họ sẽ là đội bóng số 1 thế giới

Và Wenger vĩ đại ở chỗ ông ta chấp nhận cảnh trắng tay hiện tại để thực hiện 1 kế hoạch mang tầm vĩ mô,kéo dài hàng chục năm chứ không phải chỉ vài năm như những HLV khác,đó là lí do IFFHS đánh giá Wenger là huấn luyện viên xuất sắc nhất thập kỉ vừa qua dù về danh hiệu thì thua kém Sir Alex,Mourinho,Del Bosque,Lippi,Capello,Hitzfeld...vv

Chỉ có điều Barca tự đào tạo 1 cách có hệ thống và bài bản thì Arsenal đào tạo cả 1 dàn cầu thủ trẻ bằng cách "nhặt" ở các câu lạc bộ khác về khi họ ở độ tuổi U17

La Masia là lò đào tạo số 1 thế giới hiện nay, thành tích của Barca và tuyển TBN gần đây là minh chứng rõ ràng, vấn đề là tính cạnh tranh của nó quá cao, các cầu thủ trẻ lúc còn các tuyến dưới phải so kè với nhau để có thể trụ lại, những người được lên đội 1 sẽ lại phải cạnh tranh với nhiều siêu sao đàn anh cũng xuất thân từ La Masia cũng như cả với những ngôi sao CLB nhập khẩu về. Trong quá trình chọn lọc đó, những ai có tài năng, quyết tâm, tình yêu với Barca họ sẽ cố gắng hết sức để có thể trụ lại, ví dụ như Bojan chiến đấu suốt nhiều năm, đến giờ coi như bó tay :bibi:.

Chính vì tính chất khắc nghiệt đó của La Masia nên 1 CLB như Arsenal có dịp thủ lợi. Tên tuổi, địa vị Arsenal cũng rất nổi bật, quan trọng là dù đá đâu thua đó nhưng Arsenal rất thích tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ ra sân và có công thức lăng xê rất hiệu quả cho họ sớm thành sao, đó là 1 môi trường lý tưởng với những ông sao trẻ U17, còn chuyện danh hiệu thì không phải lo nhiều, vì chừng nào thành sao họ đòi ra đi thì chắc chắn sẽ có CLB lớn đến đón, dù có thể không phải là Barca. Nói Arsenal có sức hút thì chỉ là ở những điểm này.

Nhưng nói lò Arsenal có sức hút hơn La Masia thì cần phải xem lại, La Masia có sức hút với những cậu bé từ 12,13 tuổi trở xuống vì đến đây họ sẽđược rèn luyện những kỹ năng tốt nhất, còn Arsenal có sức hút với những ông nhóc 15 đến 18 tuổi vì đây là môi trường giúp họ có nhiều cơ hội ra sân.

Còn lò Arsenal có thật sự có khả năng đào tạo hay không thì nhìn là biết, Jack Wilshere, tạm gọi là sao đi, là 1 the gunner từ đầu đến chân, anh ta là cầu thủ có tiếng duy nhất Arsenal đào tạo được trong 15 năm Quen Dơ tại vị. Cesc Fabregas, 1 tiền vệ ngôi sao, cũng là cầu thủ duy nhất đạt đến đẳng cấp ngôi sao trong vô số những cầu thủ trẻ phản bội CLB chủ quản, đi theo tiếng gọi của Quen-Dơ khi 15,16 tuổi, 15 năm 2 ngôi sao, nói gì đây Quen Dơ? Quá tệ hại, có lẽ trường hợp của Cesc được lên đội 1 từ sớm nhờ đó không bị "đầu độc". Nhìn nhận chính xác thì phải nói là CLB Arsenal có sức hút với những cầu thủ trẻ, còn lò Arsenal thì làm gì hút nổi ai, vì cầu thủ trẻ đến Arsenal đơn giản là nhắm đến số lần ra sân để tích lũy kinh nghiệm ở 1 cấp độ cao như ngoại hạng Anh chứ không phải mong mỏi học được ba cái mánh chơi bóng vặt vãnh của cái lò đạo tạo mạt rệp kia đâu 8-|

Còn về việc kế hoạch vĩ mô của Quen-Dơ thì sẽ mất bao nhiêu năm nữa ? năm nay ông ấy 62 tuổi, số HLV 70 tuổi tồn tại ở bóng đá đỉnh cao chỉ đếm trên đầu ngòn tay. Ngài Quen-Dơ thì như thế nào ? Não bộ ông ta mỗi ngày phải suy ngẫm những cách thức làm tiền cho CLB, trái tim ông ta thì mỗi mùa chịu sự "hành hạ" của đám hậu vệ và thủ môn Arsenal với tần suất 2,3 tuần 1 lần, liệu cơ thể ông ta sẽ chịu đựng Arsenal được bao lâu nữa đây :big_smile: ? Theo tôi thì bây giờ ông ta đang cố chọn ra 1 mục tiêu để mỗi mùa từ đây đến khi giải nghệ kiếm cho được ít nhất 1 danh hiệu chứ không có những tính toán "vĩ đại" và "thông minh" như các fan Arsenal VN đâu ;;)
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Những sản phẩm của lò đào tạo Arsenal thì chính xác là suốt thời Wenger chỉ có A.Cole là đạt đến đẳng cấp thế giới và có thể Wilshere sẽ tiếp nối còn Cesc thì có thể coi 75% đào tạo ở Barca và 25% đào tạo ở Arsenal,hoặc có thể cho tỉ lệ 70-30 cũng được

Các bạn Arsenal cho rằng lò La Masia thì chủ yếu là thu nhận những học viên ở Tây Ban Nha tuy nhiên chính sách "nhặt" trẻ của Arsenal thì diễn ra trên toàn bộ thế giới => phạm vi tuyển mộ tài năng trẻ của Arsenal lớn hơn

Các bạn ấy còn cho rằng Arsenal là câu lạc bộ duy nhất đã từng có cơ hội sở hữu 6 cầu thủ sau:Messi,Ronaldo,Cesc,Bale,Nasri,Ronaldinho trong đó Messi-Ronaldinho gặp rắc rối với vấn đề giấy phép lao động,Ronaldo thì bị MU cướp mất,Bale thì không chấp nhận ngồi dự bị

Tuy nhiên giờ đây Arsenal đã có thể giải quyết vấn đề đó bằng cách gửi các tài năng Nam Mĩ-Châu Á đi khắp nơi chờ giấy phép lao động,lò đào tạo khắp nơi đã mọc lên chục cái,tiền bạc đã đủ dư giả hơn để cạnh tranh những cầu thủ thật cần thiết => điều đó có nghĩa trong tương lai thì Arsenal sẽ thâu tóm những vì tinh tú sáng giá nhất của thế giới bóng đá bởi Messi-Ronaldo-Ronaldinho đã giành nửa số quả bóng vàng trong 1 thập kỉ trở lại đây

Chỉ có điều là trong 6 cầu thủ "hot" bên trên thì không có ai là do Arsenal thực sự đào tạo ra và Wenger thông minh ở chỗ ông sẽ chỉ mất 2-3 năm đào tạo 1 cầu thủ tiềm năng để có thể hưởng thành quả,mua với giá cực rẻ và bán với giá siêu đắt

Cuối cùng các bạn ấy kết luận Arsenal sẽ là đội bóng số 1 hành tinh này và bây giờ sẽ chẳng có ai tin nhưng từng bước từng bước kế hoạch vĩ đại của Wenger sẽ diễn ra theo 1 trình tự rất hấp dẫn.Ngoài ra với bộ luật tài chính công bằng(hình như Barca mùa vừa rồi còn bị lỗ) thì sẽ có 1 đội bóng vượt qua tất cả,đó là ARSENAL
 
Sửa lần cuối:

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Thực sự vấn đề SirAlex007 nêu ra mình cũng không quá quan tâm. Vì suycho cùng Arsenal một mùa gặp Barca nhiều lắm cũng là 2 trận nockout, mà cũng không có ảnh hưởng gì đến nhau nhiều lắm ngoài cái chuyện ông tướng này thường mang một số chú 16t đi.

Đối với Arsenal mình có một câu tất tâm đắc dành cho các bạn ấy đó là: "Đừng tự hào là mình nghèo mà vẫn giỏi, Hãy tự hỏi tại sao mình giỏi mà vẫn nghèo". Câu này mình không dám nói bên AFCVN sợ bị chém lắm.

Chuyện các Fan Arsenal tin tưởng vào con đường của họ cũng là chuyện bình thường. Fan CLB nào mà chẳng tin tưởng vào CLB của mình. Tuy nhiên, nếu nhìn sơqua thì có vẻ Arsenbal gần giống với Barca, nhưng thực chất khác nhau rất nhiều. Có một số vấn đề theo mình là khác nhau căn bản.

1. Triết lý bóng đá: Barca hiện nay tuân thủ một triết lý xuyên suốt (ít nhất là 20 năm nay) từ thời thánh Johan. Vậy tự hỏi triết lý bóng đá hiện nay của Arsenal là gì? Không biết, mình cũng không biết.

2. Bản sắc quốc gia trong một đội bóng: Barca hầu hết là các cầu thủ gốc Cataluya, gốc TBN và một số cầu thủ nước ngoài, Lò La Masia cũng là lòng cốt của các đội như U17, U19, U20, U21, tuyển QG.... Nó tạo nên một bản sắc, một lối chơi. Arsenal thì sao? Big Four? Bao nhiêu tuyển thủ quốc gia? bao nhiêu cầu thủ gốc anh? Bao nhiêu cầu thủ trong các đội U? Ngay cả Jack cũng bị ngăn cản tham gia U21 Anh. Điều này là rất quan trọng. Vì nói chính xác ra, muốn sưng hùng sưng bá thì phải vô địch giải quốc gia cái đã. Mà muốn vô địch giải quốc gia thì phải có bản sắc bóng đá của quốc gia đó. Có thể là lối chơi, nhân sự,...

3. Cách xây dựng đội một. Arsenal luôn là bán trụ cột đôn trẻ lên, cái này chắc không cần phải nói nhiều một đội muốn thành công cần phải có Già, trẻ, các ngôi sao ngoại nhập...

4. Lòng trung thành của các cầu thủ. Cái này Arsenal đang chịu tác động tiêu cực của chính sách của họ. Họ nhận những cầu thủ 16 đến 18 tuổi về đẩy lên đá chính, họ đến Arsenal vì danh vọng, phát triển tài năng, tận dung jc[ hội được thi đấu sớm. Khi đến một lúc nào đó họ sẽ ra đi. Đến như Cesc hiện tại cũng muốn ra đi.

Nói chung khi người ta thất bại rồi thì rất dễ nói đến nguyên nhân, nhưng nói ra để thấy được những đội khác cũng nên tránh những sai lầm như thế này
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Các bạn ấy còn cho rằng Arsenal là câu lạc bộ duy nhất đã từng có cơ hội sở hữu 6 cầu thủ sau:Messi,Ronaldo,Cesc,Bale,Nasri,Ronaldinho trong đó Messi-Ronaldinho gặp rắc rối với vấn đề giấy phép lao động,Ronaldo thì bị MU cướp mất,Bale thì không chấp nhận ngồi dự bị

Đặc sản của fan Nổ - chuyên thu thập những nguồn tin mật từ mấy bà bán trà đá rồi tự sướng quần thể, mặc dù đó có thể là những điều phi logic nhất, và thậm tệ hơn nữa là bất chấp việc vu khống, bôi nhọ CLB khác để đạt cực khoái :boss:
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Chiến thuật

HLV Arsene Wenger không hề có ý định thay đổi lối chơi của Arsenal. Đó sẽ vẫn là lối chơi hoa mỹ dựa trên những pha phối hợp nhỏ theo kiểu tippy-tappy, một lối đá đã trở thành thương hiệu của Arsenal dưới thời Wenger.

Nguồn: click vào đây

Buồn cười cái dòng những pha phối hợp nhỏ kiểu tippy-tappy =)) nghe nó vừa đú tiki-taka mà vừa trẻ con. Chuẩn luôn =))
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Quả thực mấy cái bài trên chả ăn thua gì so với các cao thủ của AFCVN,nghe mấy bạn đó phân tích mới hãi:))
 

Mr.Leo

Juvenil A
Đầu quân
21/4/10
Bài viết
200
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
31
Barça đồng
0
Tippy-Tappy là cái quái gì vậy? =)))))))))))
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Nhìn lại mùa giải vừa qua của Arsenal

189058_1814752121893_1032776911_32097944_66136_n.jpg
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Danh sách các cầu thủ Arsenal thi đấu giao hữu với Lisbon (đội bóng Jeffren vừa gia nhập)

Arshavin
Chamakh
Djourou
Fabianski
Frimpong
Jenkinson
Miyaichi
Traore
Miquel
Ramsey
Rosicky
Sagna
Song
Szczesny
Van Persie
Vermaelen
Gervinho
Squillaci
Lansbury

Theo nguồn: AFCVN.

Như vậy, cái tên Cesc lại không xuất hiện một lần nữa trong các trận giao hữu của Ars, trái với dự tính của EMD và Sport. Rõ ràng là Cesc đã bình phục chấn thương vì vậy vấn đề không thi đấu này nguyên nhân gần như chắc chắn là ở vụ chuyển nhượng giữa Barça và Arsenal. Mới đây theo Sky sport, Ars đã từ chối mức giá 38 triệu Euro của Barça. Đây được coi là mức giá chốt cho thương vụ này.

Hứa thật nhiều thất hứa thì cũng thật nhiều... Thôi thì thôi nhé không cần nữa đâu
:))

Bài hát này là của Barça dành cho Ars và của Cesc dành cho Wenger. Hẹn Cesc mùa tới với giá 20 triệu Euro về dự bị cho Thiago ;))
 

annhau

Siêu huyền thoại ăn nhậu
Đầu quân
16/4/11
Bài viết
482
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
0
Cesc đề nghị thêm 1 triệu euro cho việc kí kết hợp đồng ( Cesc tự bỏ ra ) nhưng arsenal không chấp nhận .. Cesc đã rất muốn về rồi , sao không nhả ra đi nhỉ . dù giữ lại được cũng đâu có hứng đá . Bán Cesc có tiền mua hàng trẻ khác về ví dụ như Mata .
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Các bài viết đơn thuần về việc chuyển nhượng Cesc xin mời sang các chủ đề liên quan như Chuyển nhượng mùa giải 2011-2012 hoặc chủ đề về Cesc Fabregas nhé.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Có vẻ Ông ba bị Wenger đã phát chán việc lục lọi vườn trẻ La Masia của Barca khi gần đây luôn bị lên án là buôn chôm chôm và các chàng trai La Masia cũng luôn được gắn chíp điện tử "định vị" mong muốn sẽ trở lại Camp Nou, nên gần đây vị giáo sư người Pháp chuyển hướng sang phía thủ đô Madrid. José Rodríguez - tiền vệ 16 tuổi ở lò Real Madrid - cái tên mới nhất là cậu bé mà Wenger chú ý và đang mong chờ ngày về trong vòng tay giáo sư. Chúng ta chờ xem chiến lược mới của giáo sư sẽ mang lại tương lai nào cho Pháo thủ.

El-entrenador-frances-del-Arse_54194720057_54115221152_960_640.jpg
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Nếu để mất Cesc và Narsi ở thời điểm này thì đúng là năng lực của lão Văng-Dê càng ngày càng đi xuống. Nhìn vào lịch đá của Arsenal:

13/08/2011: Newcatsle - Arsenal.
17/08/2011: Arsenal - Udinese
20/08/2011: Arsenal - Liverpool
25/08/2011: Udinese - Arsenal
28/08/2011: Man Utd - Arsenal

5 trận đấu sinh tử trong vòng 16 ngày mà không có Cesc và Narsi - 2 trụ cột trong các mùa giải trước. Arsenal có nguy cơ mất toi 2 đấu trường chỉ trong tháng đầu tiên của mùa giải. Kể ca trong thời gian còn lại của kì chuyển nhượng có đem về được Mata đi chăng nữa thì cầu thủ này cũng không phải là người dẫn dắt lối chơi dạng Cesc. Trông cậy vào những Wilshere và Ramsey cho mùa giải mới thì đúng là quá lẩm cẩm.

Cái giá của việc cò con từng đồng của Wenger và cũng là một chiêu thâm nho của Rosell. Đúng là ghét cái thái độ =))
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Một Arsenal thiếu Cesc được diễn tả toàn bộ bằng hành động của Wenger dưới đây trong trận thua Liverpool ngay trên sân nhà:
Wenger.jpg

:facepalm::facepalm::facepalm:
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Arsenal vừa chính thức mất thêm Nasri,có lẽ năm nay sẽ cạnh tranh vị trí thứ 4 với Liverpool còn khó có cửa đấu với bộ 3 MU-MC-Chelsea được

Ở C1 thì chắc là vòng 2 hoặc giỏi lắm lết được vào tứ kết
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Arsenal nát bươm, thua trận thảm hại thật. Cái vấn đề chính là không có gì trong tay đáng tin cậy. Có lẽ mùa này Arsenal sẽ tận hưởng mùa cuối ở CL. Mùa sau may thì được đá Europa League. Thảm quá!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

xbarcax

*** Barcamania ***
Đầu quân
28/9/07
Bài viết
582
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Hehe, cuối cùng thì fan Ars cũng chịu nhìn nhận rằng Cesc không phải là lý do của sự thua cuộc, mà là do cả hệ thống.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top