Hội quán Arsenal

Arsenal 2009-2010 sẽ giành được danh hiệu nào sau đây:

  • FA Cup

    Bình chọn: 3 10.0%
  • Carling Cup

    Bình chọn: 2 6.7%
  • Barclays Premier League

    Bình chọn: 6 20.0%
  • UEFA Champions League

    Bình chọn: 3 10.0%
  • Trắng tay

    Bình chọn: 15 50.0%
  • Ý kiến khác (đoạt cùng lúc 2 hay 3 danh hiệu, làm ơn ghi rõ)

    Bình chọn: 1 3.3%

  • Số thành viên bình chọn
    30
  • Poll closed .

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Hình như sau trận thua 8-2 trước MU thì AFCVN cũng sập luôn rồi hay sao ấy. Không thấy vào được. Chẳng lẽ thảm vậy sao?
 

carlos88

Barça B
Đầu quân
1/10/10
Bài viết
538
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
FCBDN
Barça đồng
0
wenger có vẻ đang rối lắm rồi............chẳng thấy động tĩnh nào trên ttcn cả mặc dù ngày đóng của chỉ còn 24h.....thật đáng tiếc(dù sao họ cũng tưng thể hiện thứ bóng đá phiên bản tiquitaca rất đẹp mắt.........nhưng giờ thì đang dần xa mất hình ảnh tốt đẹp đó rồi, có lẽ vì chính sách chuyển nhượng k đúng đắn của gs(tất cả tôi đều phục gs loại trừ điều này)....haiz:climb:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Tôi thấy Arsenal vẫn đá hay đấy chứ. Làm gì đến mức mất đi lối chơi chỉ trong vài ngày được. Có một điều thực tế là Arsenal đã chạm đáy khủng hoảng nên chắc chắn từ nay đến cuối mùa sẽ không lặp lại tỷ số kiểu gặp Mèo Ú vừa qua. Mà thường khi đã bị dồn vào chân tường, bị đạp xuống đáy bùn thì họ hay vươn lên mạnh mẽ lắm. Cũng phải thế thôi, chứ nếu mang trận vừa qua mà làm phép bắc cầu thì chắc Pháo thủ không phải top 4-5 gì đâu mà có khi nắm nửa cái vé xuống hạng chứ chả chơi.

AFCVN được đặt tại sever riêng. Hình như là sever của vinagame nên rất khó có việc họ bị đánh sập một cách thông thường. Có lẽ AFCVN đã bị lỗi do bị đánh ddos vào thời điểm đó nên giờ chắc phải restore lại. So với xã ta, mất đến cả tuần mới khôi phục thì AFCVN có khối lượng "thông tin" gấp hàng chục lần sẽ mất nhiều thời gian. Dĩ nhiên là không lâu đến mức hàng tuần vì họ đã gặp trường hợp này nhiều lần. Ping vẫn chạy tốt và nên biết rằng sever của AFCVN còn khủng hơn của xã ta vài lần :D. Thử tưởng tượng vào một ngày đẹp trời nào đó mà Nếu Arsenal xuống hạng và các thành viên của AFCVN kéo qua đây "trọ" thì chắc chắn xã nhà không thể "sống" nổi :D.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Có tấm ảnh vui, tạm thời để ở đây. Thực tâm chúc các bạn Arsenal sẽ nhanh chóng hồi phục phong độ và tinh thần để trở lại, vì từ lâu tớ vẫn luôn cổ vũ cho các bạn!

Fabregas-Modic-Nasri-Where-Art-Thou-800_2623495.jpg
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Topic này đã bị bỏ rơi khá lâu,mình xin "hâm nóng" lại nó bằng 1 bài phân tích hết sức "chuyên nghiệp" của 1 fan Arsenal chân chính(có liên quan đến Barca của các bạn):

Sự xuất hiện của tư bản một cách ồ ạt càng gây sức ép buộc chúng ta phải trẻ hóa mạnh mẽ hơn, tạo sự chuyển biến cách mạng, tạo nền móng lâu dài cho tương lai. Nó chỉ có thể kéo dài thời gian chờ đợi của Arsenal chứ không thể ngăn cản thành công rực rỡ của Arsenal, vì trong suy nghĩ của Wenger, ông phải tạo ra đc đội bóng số 1 thế giới. Mất bao nhiêu năm để Mancini, Manchester City mới có thể vượt qua Barca, bất chấp những tiền bạc mà họ có đc? Đó là điều không thể trong 20 năm tới. Ngay cả Mu cũng không thể sau 10 năm nữa. Chỉ có Arsenal mới làm được điều đó mà thôi.

chúng ta có thể làm một sự so sánh nhỏ.

Szecsny vs Valdes
Agha – vs Pique
Vermaelen vs Puol
Gibbs vs Abidal
vWhilshere vs Fabregas
Ryo vs Iniesta
Ramsey vs Xavi
Frimpong vs Busque
Champerlain vs Sanches
Silva vs Pedro
Persie vs Villa
…………..

Nếu không kể một nhân tố đặc biệt như Messi, chúng ta chẳng có gì thua kém Barca, ngoại trừ chúng ta thua họ về độ tuổi trung bình.

Hãy hỏi fan Tottenham hay Newcastle, những đội đang xếp trên Arsenal khá xa trên bảng xếp hạng rằng, bao giờ các bạn sẽ chiến thắng Barca, có lẽ chọ sẽ không trả lời mà cho bạn những cái nhìn đầy ái ngại. Hỏi fan của Man city, họ sẽ ngập ngừng suy nghĩ khá lâu và không cho bạn câu trả lời nào đâu, nhưng nếu ai đó hỏi một fan Arsenal (dĩ nhiên là nên hỏi một người hiểu biết chứ đừng hỏi bọn ghẻ) họ có thể nhận đc một câu trả lời khách quan rằng, tôi tin Wenger sẽ làm được điều đó.

Thế giới bóng đá hiểu rõ tài năng phi thường của Wenger. vWenger là huấn luyện viên đứng đầu trong bảng xếp hạng các huấn luyện viên tài ba nhất, và điều đó sẽ còn được chứng minh một cách hùng hồn trong thời gian sắp tới. Hãy nghe vWenger nói: "với tôi, những gì đã làm đc không có ý nghĩa gì nữa, những gì sắp làm mới thật sự thú vị". Chắc chắn, đây ko phải là một phát ngôn ngông cuồng. Đó là một phát ngôn của một giáo sư kinh tế, một huấn luyện viên lão làng, một chuyên gia đàm phán, một nhà quản lý tài ba
 

fcb87

Juvenil A
Đầu quân
3/2/08
Bài viết
489
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Topic này đã bị bỏ rơi khá lâu,mình xin "hâm nóng" lại nó bằng 1 bài phân tích hết sức "chuyên nghiệp" của 1 fan Arsenal chân chính(có liên quan đến Barca của các bạn):

Sự xuất hiện của tư bản một cách ồ ạt càng gây sức ép buộc chúng ta phải trẻ hóa mạnh mẽ hơn, tạo sự chuyển biến cách mạng, tạo nền móng lâu dài cho tương lai. Nó chỉ có thể kéo dài thời gian chờ đợi của Arsenal chứ không thể ngăn cản thành công rực rỡ của Arsenal, vì trong suy nghĩ của Wenger, ông phải tạo ra đc đội bóng số 1 thế giới. Mất bao nhiêu năm để Mancini, Manchester City mới có thể vượt qua Barca, bất chấp những tiền bạc mà họ có đc? Đó là điều không thể trong 20 năm tới. Ngay cả Mu cũng không thể sau 10 năm nữa. Chỉ có Arsenal mới làm được điều đó mà thôi.

chúng ta có thể làm một sự so sánh nhỏ.

Szecsny vs Valdes
Agha – vs Pique
Vermaelen vs Puol
Gibbs vs Abidal
vWhilshere vs Fabregas
Ryo vs Iniesta
Ramsey vs Xavi
Frimpong vs Busque
Champerlain vs Sanches
Silva vs Pedro
Persie vs Villa
…………..

Nếu không kể một nhân tố đặc biệt như Messi, chúng ta chẳng có gì thua kém Barca, ngoại trừ chúng ta thua họ về độ tuổi trung bình.

Hãy hỏi fan Tottenham hay Newcastle, những đội đang xếp trên Arsenal khá xa trên bảng xếp hạng rằng, bao giờ các bạn sẽ chiến thắng Barca, có lẽ chọ sẽ không trả lời mà cho bạn những cái nhìn đầy ái ngại. Hỏi fan của Man city, họ sẽ ngập ngừng suy nghĩ khá lâu và không cho bạn câu trả lời nào đâu, nhưng nếu ai đó hỏi một fan Arsenal (dĩ nhiên là nên hỏi một người hiểu biết chứ đừng hỏi bọn ghẻ) họ có thể nhận đc một câu trả lời khách quan rằng, tôi tin Wenger sẽ làm được điều đó.

Thế giới bóng đá hiểu rõ tài năng phi thường của Wenger. vWenger là huấn luyện viên đứng đầu trong bảng xếp hạng các huấn luyện viên tài ba nhất, và điều đó sẽ còn được chứng minh một cách hùng hồn trong thời gian sắp tới. Hãy nghe vWenger nói: "với tôi, những gì đã làm đc không có ý nghĩa gì nữa, những gì sắp làm mới thật sự thú vị". Chắc chắn, đây ko phải là một phát ngôn ngông cuồng. Đó là một phát ngôn của một giáo sư kinh tế, một huấn luyện viên lão làng, một chuyên gia đàm phán, một nhà quản lý tài ba

Xin thưa là Wenger đáng kính của các bạn sắp ra đường rồi đấy :smile1:
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Topic này đã bị bỏ rơi khá lâu,mình xin "hâm nóng" lại nó bằng 1 bài phân tích hết sức "chuyên nghiệp" của 1 fan Arsenal chân chính(có liên quan đến Barca của các bạn):

Sự xuất hiện của tư bản một cách ồ ạt càng gây sức ép buộc chúng ta phải trẻ hóa mạnh mẽ hơn, tạo sự chuyển biến cách mạng, tạo nền móng lâu dài cho tương lai. Nó chỉ có thể kéo dài thời gian chờ đợi của Arsenal chứ không thể ngăn cản thành công rực rỡ của Arsenal, vì trong suy nghĩ của Wenger, ông phải tạo ra đc đội bóng số 1 thế giới. Mất bao nhiêu năm để Mancini, Manchester City mới có thể vượt qua Barca, bất chấp những tiền bạc mà họ có đc? Đó là điều không thể trong 20 năm tới. Ngay cả Mu cũng không thể sau 10 năm nữa. Chỉ có Arsenal mới làm được điều đó mà thôi.

chúng ta có thể làm một sự so sánh nhỏ.

Szecsny vs Valdes
Agha – vs Pique
Vermaelen vs Puol
Gibbs vs Abidal
vWhilshere vs Fabregas
Ryo vs Iniesta
Ramsey vs Xavi
Frimpong vs Busque
Champerlain vs Sanches
Silva vs Pedro
Persie vs Villa
…………..

Nếu không kể một nhân tố đặc biệt như Messi, chúng ta chẳng có gì thua kém Barca, ngoại trừ chúng ta thua họ về độ tuổi trung bình.

Hãy hỏi fan Tottenham hay Newcastle, những đội đang xếp trên Arsenal khá xa trên bảng xếp hạng rằng, bao giờ các bạn sẽ chiến thắng Barca, có lẽ chọ sẽ không trả lời mà cho bạn những cái nhìn đầy ái ngại. Hỏi fan của Man city, họ sẽ ngập ngừng suy nghĩ khá lâu và không cho bạn câu trả lời nào đâu, nhưng nếu ai đó hỏi một fan Arsenal (dĩ nhiên là nên hỏi một người hiểu biết chứ đừng hỏi bọn ghẻ) họ có thể nhận đc một câu trả lời khách quan rằng, tôi tin Wenger sẽ làm được điều đó.

Thế giới bóng đá hiểu rõ tài năng phi thường của Wenger. vWenger là huấn luyện viên đứng đầu trong bảng xếp hạng các huấn luyện viên tài ba nhất, và điều đó sẽ còn được chứng minh một cách hùng hồn trong thời gian sắp tới. Hãy nghe vWenger nói: "với tôi, những gì đã làm đc không có ý nghĩa gì nữa, những gì sắp làm mới thật sự thú vị". Chắc chắn, đây ko phải là một phát ngôn ngông cuồng. Đó là một phát ngôn của một giáo sư kinh tế, một huấn luyện viên lão làng, một chuyên gia đàm phán, một nhà quản lý tài ba
Tôi là fan của cả Barca lẫn Newcastle, từng rất thích thú khi New đã thắng Barca 3-2 tại Champion League năm 1997 bằng lối đá tấn công ăn miếng trả miếng chứ không phòng thủ phản công như Valencia, Real (hiện tại), MU, Inter...và cả Arsenal của bạn đấy. Nếu bạn thích so sánh để tôi so cho nhé:
- TM: Szecsny của bạn là cái đinh gì so với Krul( hiện đang là thủ môn ấn tượng nhất PL) và Harper của New
- DL: Gibbs của các bạn ngoài cái chạy nhanh thì cũng chẳng hơn gì R.Taylor, bù lại R. Taylor lại có 2 bàn sút phạt từ đầu mùa rồi nhé :D
- DR: Sagna thì công nhận nhỉnh hơn D. Simpson ( D. Santon mới chấn thương xong nên chưa có cơ hội thể hiện)
- DC: Cặp Merterseker và Kocieny thì tuổi gì ăn được S. Taylor và Coloccini (hiện đang có số bàn thủng lưới ít + khả năng lên tấn công tốt hơn hẳn)
- TV: Ramsey + Wilshere mà gặp Tiote và Cabaye thì chỉ có tắt điện về tranh cướp, chưa kể khả năng cầm bóng không thua kém gì, Wilshere chuyền có nét hơn chút, bù lại Cabaye sút xa rất tốt (hơi đen là chưa có bàn vì các thủ môn toàn xuất thần đẩy được)
- Cánh: Arshavin, Gervinho cũng chỉ ngang với Jonas, Obertan...chưa kể Ben Arfa đang trở lại sau chấn thương
- TĐ: mỗi Persie là còn biết ghi bàn , trong khi Demba Ba, Leon Best người 5, kẻ 3 bàn rồi (New đá 4-4-2)
Cụ thể hơn là đầu mùa New đá ngang ngửa Arsenal, năm ngoái cho dẫn trước 4-0 mà vẫn tí nữa thua lại 5-4 (hoà 4-4) nếu quả Nolan sút không sạt cột dọc, lượt đi thì thua New 1-0...
Tóm lại, mùa này các fan New đang rất hi vọng CLB hướng tới mục tiêu top 6, thậm chí với phong độ như hiện tại là top 4...Thế nên, Arsenal nên biết mình biết người...Hãy cứ qua mặt được New đi đã nhé ;))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Tôi là fan của cả Barca lẫn Newcastle, từng rất thích thú khi New đã thắng Barca 3-2 tại Champion League năm 1997 bằng lối đá tấn công ăn miếng trả miếng chứ không phòng thủ phản công như Valencia, Real (hiện tại), MU, Inter...và cả Arsenal của bạn đấy. Nếu bạn thích so sánh để tôi so cho nhé:
So sánh cực kỳ khập khiễng. New của năm 1997 đá ăn miếng hay trả miếng với Barca nếu vào thời điểm này thì không thể ngóc đầu lên nhìn thấy Casillas chứ đừng nói ăn miếng trả miếng với Barca. Mang New ra để dìm hàng Valencia, Real hay MU, Inter thì quả thực nực cười.
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
So sánh cực kỳ khập khiễng. New của năm 1997 đá ăn miếng hay trả miếng với Barca nếu vào thời điểm này thì không thể ngóc đầu lên nhìn thấy Casillas chứ đừng nói ăn miếng trả miếng với Barca. Mang New ra để dìm hàng Valencia, Real hay MU, Inter thì quả thực nực cười.
Theo tôi thì bạn so sánh như vậy có khác nào so Dream Team 1 hay Barca thời Van Gal, thời Rijkaard với Barca hiện tại (mà tôi cũng không chắc Barca hiện tại sẽ thắng họ hoàn toàn). Ở đây tôi chỉ so sánh cái cách đối đầu với Barca của New so với các đội kia mà thôi, còn về trình độ thì khỏi xét ;)) Đặc biệt là so với Real, MU, Arsenal...ông nào cũng giương cờ to mồm lấy tấn công làm tôn chỉ
Nếu hiện tại hai đội có gặp nhau thì bản sắc của hai CLB mà tôi yêu thích này cũng không hề thay đổi. Barca đương nhiên vẫn là số 1 thế giới hiện tại, sẽ dùng Tiki-taka để khống chế trận đấu...còn Newcastle cũng sẽ tận dụng lối chơi biên truyền thống, tận dụng các pha cố định. Có lẽ New sẽ thua, thậm chí thua đậm nhưng họ sẽ không làm các fan thất vọng vì tinh thần chơi bóng cống hiến truyền thống trong mọi hoàn cảnh. Đó cũng là lí do mà tôi thích 2 CLB này...
 

carlos88

Barça B
Đầu quân
1/10/10
Bài viết
538
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
FCBDN
Barça đồng
0
Arsenal bây giờ cầu thủ trên sân còn cầm bóng không nổi huống gì mong họ trở lại với lối đá đập nhả đẹp mắt như trước.......Tôi cũng là 1 người thích Arsenal trên bình diện lối chơi cống hiến đẹp mắt....Nên rất thất vọng với cách đá hiện nay của họ.......
Lối đá biên mà theo bạn là bản sắc của New là tiêu biểu của phong cách bóng đá Anh.......Chưa thể so sánh với lối đá của Arsenal chứ đừng vội nói đến tiquitaca.....
Bạn so sánh từng vị trí giữa Arsenal và New là quá khập khiểng.....Thử xem đội hình New mấy người được chơi cho đội tuyển quốc gia của họ....Đem so sánh với Ars thử,mặc dù phong độ hiện tại của họ là k cao
Phong độ là nhất thời,đẳng cấp mới là mãi mãi
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Arsenal bây giờ cầu thủ trên sân còn cầm bóng không nổi huống gì mong họ trở lại với lối đá đập nhả đẹp mắt như trước.......Tôi cũng là 1 người thích Arsenal trên bình diện lối chơi cống hiến đẹp mắt....Nên rất thất vọng với cách đá hiện nay của họ.......
Lối đá biên mà theo bạn là bản sắc của New là tiêu biểu của phong cách bóng đá Anh.......Chưa thể so sánh với lối đá của Arsenal chứ đừng vội nói đến tiquitaca.....
Bạn so sánh từng vị trí giữa Arsenal và New là quá khập khiểng.....Thử xem đội hình New mấy người được chơi cho đội tuyển quốc gia của họ....Đem so sánh với Ars thử,mặc dù phong độ hiện tại của họ là k cao
Phong độ là nhất thời,đẳng cấp mới là mãi mãi
Bạn lại cũng không hiểu ý mình rồi. Mình đâu có so sánh New và Barca tí nào đâu. Mình chỉ đang nói là lối chơi cống hiến của New là không thay đổi, so với các đội mở mồm ra là chơi đôi công, chơi tấn công hết mình nhưng gặp Barca là co rúm lại...Nếu so sánh thì là New khá giống với tinh thần của Aletico Madrid, gặp Barca chưa bao giờ đá thủ (trong những trận mình biết)..
Còn nếu bạn thích so về tuyển thủ thì như mình biết thì Arsenal có: Persie, Arsavin, Gervinho, Whilshere, Ramsey, Kocieny, Mertesacker..
thì New cũng có Leon Best(Ireland), Demba Ba(senegal), Jonas(Argentina), Tiote(Bờ biển ngà), Cabaye (Pháp), Santon (Ý), T.Krul (Hà Lan)
Đấy là người ta mang từng vị trí Arsenal ra để so sánh với Barca thì mình mới mang New ra so lại thôi :D Nhưng mình so là có bằng chứng, còn người ta so thì chẳng ai công nhận nổi (Ramsey vs Xavi =)))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
[video=youtube;jiTcYorgLh4]http://www.youtube.com/watch?v=jiTcYorgLh4&feature=player_embedded[/video]
AFCVN có cuộc thi Miss 2011 khá được :D. Họ làm cả video. Chúng ta cùng tham khảo.
 

blanco

Đội phó FCBSG Drink
Đầu quân
23/5/09
Bài viết
713
Được thích
5
Điểm
18
Barça đồng
0
Mình là mình kết em mã số 05 rồi đó :kung :smile4:
 

M@inoel

Phó Chủ tịch Cộng đồng Barçamania Việt Nam
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,293
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Đất thánh - Camp Nou
Website
facebook.com
Barça đồng
0
FCB mà tổ chức thi Miss, mình khả năng là Trưởng Ban Giám khảo (kiểu như Xuân Lan ở Lếch tốp Mô đần). Không biết kiếm đâu ra chục thí sinh để còn chấm nhỉ? :))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
ManU - Man City: Trong 2 thì chỉ có anh áo xanh có nguy cơ đụng ở Champions League, cu áo đỏ thì ngoài tầm ra-đa.
Celta - Atletico: cả 2 anh đều là đối thủ ở Liga, 1 trong 2 là đối thủ ở Champions League chưa kể cả 2 có thể là đối thủ ở Copa del Rey.

Cả 2 đá gần giờ nhau. Chú HLV Barça mà đi xem trận bên trên thì cắt tiết ăn thịt sống cái ghế phút mốt :D.

Trong cả đống trận giải Anh ngày hôm nay, nhiều pha bóng hay nhưng ấn tượng nhất lại là anh đội trưởng pháo thủ. Phòng ngự ngon, tung móc ghi bàn mà cả đám tiền đạo giải Anh xếp hàng thứ tự tập sút đến Tết cũng không làm được. Cuối trận bị cú đá móc mắt tý đi Văn Điển nằm lăn lộn gần thủ môn đối phương. Bóng vào chân pháo thủ. Nghe chừng sẽ phải phá ra để bác sĩ vào sân. Thủ môn đối phương cũng đã ra xem thế nào. Thế mà đếch tin được mấy thằng gọi là đồng đội nhồi bóng vào gần anh đội trưởng đang nằm sân. Va chạm thế nào lại có phạt đền các bác ạ. Âu cũng phút cuối, cũng gọi là vì chiến thắng nên kệ con má tư đồng đội có ra sao. Đối phương phản đối phạt đền rầm rầm chưa biết ra sao nhưng anh thủ môn thì cứ ra xem ông nằm sân còn sống không. Khổ thân, trong một pha bóng an nguy con người mà bọn nó sẵn sàng coi như cỏ rác. Chuyên nghiệp quá đáng. Vậy là nhờ ơn anh đội trưởng, các pháo thủ lại chiến thắng.

Chợt nhớ đến mấy bài báo Việt Nam nào đó nhai đi nhai lại câu cửa miệng của 'cựu tuyển thủ quốc gia' Đặng Gia Mẫn: Arsenal là một đội bóng nhân văn. Ngẫm lại thấy....thôi đi ngủ.
 

subasa

Juvenil B
Đầu quân
1/9/09
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Xem mấy cái bảng bình chọn vote mà đám lều báo Việt Nam đưa ra cho từng vị trí xuất sắc nhất mới thấy cái độ nguy hiểm của đám fan Arsenal; mấy chú làng nhàng như: koscielny, Oezil có chỉ số bình chọn vượt trội so với đám còn lại.:cuoimim: Thấy hãi thật.
 

banhmi18

Mầm non xã
Đầu quân
27/7/18
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
23
Nơi ở
SG
Barça đồng
0
Man City đụng Arsenal trong trận khai màn Premier League. Tích lúa từ giờ nào :byebye:
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Vốn chẳng bao giờ thích Arsenal nhưng dàn cầu thủ của họ năm nay hay ho và phong cách cực kỳ. Không còn tính chất nhạt nhạt đần đần đá đẹp kiểu vô thưởng vô phạt nữa. Mà Arsenal năm nay mang hình dáng của Barca ở PRML rồi. Đội hình cá tính hơn hẳn và không mang tính rập khuôn như suốt từng ấy năm trắng tay. Năm nay xem Arsenal chắc cũng đã mắt và có gì hot đấy

1660924010421.png
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top