Sandro Rosell

Bạn có thích Sandro Rosell không?

  • Thích

    Bình chọn: 5 38.5%
  • Không thích

    Bình chọn: 8 61.5%

  • Số thành viên bình chọn
    13

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Anh Ro$ell vừa thay mặt FC Barcelona tiếp tục lên tiếng về cáo buộc Barca sử dụng doping ở mùa giải vừa qua. Vụ việc đã từng ầm ĩ một thời gian khi Barca chỉ mặt Nhà trắng xúi giục đài Cadena COPE đưa tin tố Barca chắc chắn xơi thuốc nên mới chạy khoẻ hơn đối thủ.

http://www.fcbarcelona.com/web/english/noticies/club/temporada10-11/06/16/n110616118022.html

Anh Ro$ell đã từng đăng đàn kiện Cadena COPE và Nhà trắng. Sau vài tháng chưa thấy động tĩnh, giờ khi mùa giải kết thúc, Ro$ell đã bắn một nước đi đầy chính trị để giảm đi sự tập trung của báo chí nhiều lúc "phanh phui" đầy vô ý chuyện chuyển nhượng của hội đồng xã.

- Tớ lên tiếng vì tớ biết đội bóng của tớ toàn làm điều đúng đắn, thế mới có ngày hôm nay.
- Tớ cho Real Madrid cơ hội, năm sau đừng có lặp lại việc tiểu nhân này nữa nhé, nhất là anh Perez.
- Thắng hay thua thì chỉ giới hạn trong trận đấu, đừng có làm ầm lên. Đằng nào chúng tớ cũng cãi giỏi hơn.
http://www.fcbarcelona.com/web/english/noticies/club/temporada10-11/06/16/n110616118029.html
 

Ro_vau

Juvenil B
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Barça đồng
0
Tôi thích laporta nhưng tôi còn thích thằng cha rosell này hơn, hắn cứ như kiểu tào tháo vậy, hành động không nhân nhượng vụ cesh với bọn arsenal và thằng kiệt sỉ wenger làm tôi cực kết :x. Hắn là người tôn trọng truyền thống nhưng không bị bó buộc bởi truyền thống, hắn dám nhận tiếng xấu và làm những điều xấu vì lợi ích của câu lạc bộ, là 1 người Việt Nam yêu barca vì cái bản sắc của barca là lối đá đẹp quyến rũ, chừng nào hắn dám thay đổi cả cái điều ấy thì tôi mới ghét hắn. Còn những chuyện khác ngoài bóng đá ư ???? I don't care bởi vì sao ư ??? vì tôi là người Việt Nam máu đỏ da vàng chứ không phải là người Catalan, vậy thôi !!!
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Buổi họp trù bị trước Đại hội hội viên FCB

Hôm qua, tại trụ sở của CLB Barcelona đã diễn ra cuộc họp trù bị trước ngày diễn ra Đại hội hội viên thường niên hàng năm trước mùa giải mới. Như thường lệ, trong cuộc họp này PCT phụ trách mảng Xã hội, Jordi Cardoner đã thông báo tới hội viên của CLB về vấn đề tài chính của CLb trong mùa giải vừa qua.


Trong phần đầu của cuộc họp, PCT Cardoner đã thông tin chi tiết các báo cáo tài chính của CLB mùa giải vừa qua cho những hội viên tham dự, báo cáo này sẽ chính thức được công bố trong ngày diễn ra Đại hội thường niên. Vì thế khi nhận được báo cáo này trước ngày diễn ra Đại hội, những hội viên có nhiều thời gian đánh giá báo cáo, nghiên cứu số liệu và phân tích chúng một cách tỉ mỉ nhất. PCT Cardoner giải thích them rằng, với buổi họp trù bị này trước khi Đại hội diễn ra, CLB sẽ nhận được nhiều nhận xét khách quan từ phía đại diện người hâm mộ, như thế sẽ cởi mở và gần gũi nhau hơn quan hệ giữa CLB và các hội viên khi tất cả đều minh bạch và rõ ràng.
Bên cạnh đó, CLB cũng thông báo đã ấn định được thời gian diễn ra Đại hội hội viên thường niên, đó có thể là một ngày trong tháng 9 hoặc tháng 10 năm nay. Giải thích cho quyết định này, CLB muốn quảng bá cho Đại hội khi nó sẽ diễn ra trùng với ngày mà Barca sẽ thi đấu ngay trên sân nhà.

Nội dung tiếp theo Jordi Cardoner thông tin đến các hội viện về việc thay đổi tên trên vé cả mùa giải tại Camp Nou. Từ nay, một người bất kỳ phải đã nằm trong danh sách chờ kết nạp ít nhất hai năm, để nếu muốn trở thành hội viên như những người khác. Nên nhớ rằng, để đổi tên trong vé cả mùa giải tại Camp Nou, người này phải từng là hội viên ít nhất hoặc hơn 5 năm, là bà con có máu mủ; và trong trường hợp đổi người đứng tên trên vé cả mùa cho người không cùng trong gia đình, phải đã từng thanh toán vé cả mùa trong vòng 6 mùa giải. Cardoner nói rõ hơn về mục đích của điều kiện mới này là nhằm ngăn chặn hành vi chuyển nhượng bất hợp pháp.

Một điểm khác nữa được PCT Jordi đề cập đến là việc vé cho những trận chung kết của Barca. Mùa giải tới sẽ không giống như những gì đã diễn ra năm vừa qua, năm nay CLB sẽ chia tỉ lệ trên tổng số vé được giao là 85%-15% thay vì như những năm trước là 80%-20%. 85% trên tổng số vé được bán và 15% còn lại là của Ủy ban CLB. “Việc giảm số vé của Ủy ban của CLB chứng tỏ một điều rằng chúng tôi coi trọng lợi ích của tập thể xã hội hơn bao giờ hết” – Jordi nói thêm. So với hai trận chung kết tại Wembley và Rome trước đây, có gần 44% vé mời được ấn định sẵn.

Nhìn vào sự ổn định của mùa giải vừa qua, Cardoner nhấn mạnh việc cân bằng số lượng thành viên – “Chúng ta là câu lạc bộ xuất sắc nhất trên thế giới và chúng ta chú trọng đến chất lượng chứ không phải là số lượng”. Sau đó ông đưa ra các con số về số lượng thành viên rời khỏi CLB trong những năm gần đây, trong đó tăng đáng kể lên 15%, một nữa trong số đó là những người gắn bó với CLB dưới 5 năm. “Chúng tôi muốn thành viên là những người xem mình là một phần của Barca”.
Theo FCB.cat
 

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
Rossel đúng là một con cáo già trên thị trường chuyển nhượng. Những thương vụ mà lão đem về rẻ hơn rất nhiều so với những gì chúng ta nghĩ. Affelay 3tr, Adriano 9.5tr, Mascherano 22tr, Sanchez 37tr. Tính tổng cộng giá trị của 4 cầu thủ này vừa bằng hoặc nhỉnh hơn một chút so với cái giá mà bác Lã vứt ra để rước Ibrahimovic về. Còn nữa, nghe giang hồ đồn đâu thương vụ Bojan Barca chúng ta thu về được 12tr và có thể mua lại với giá 13tr. Nếu Roma muốn khóa khoản mua lại thì phải chuyển vào két sắt Barca thêm 28tr nữa. Tính ra là 40 củ cho Bojan :oh:
 

mrtido

Juvenil B
Đầu quân
17/5/11
Bài viết
124
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mình thấy tôn trọng ông chủ tịch Rosell này đấy chứ .
Thứ nhất CLB đang cần tiền và cách chuyển nhượng của Chủ tịch đáng kính hoàn toàn đúng đắn , đem về cầu thủ và bán đi với giá trị thật . Việc bán hợp đồng quảng cáo trên áo cho Qatar mình thấy 1 bước đi to lớn về sau , đây là 1 kho vàng đen được quy đổi thành Euro tốt nhất vào thời điểm này và thâm nhập sâu vào quốc gia giàu có sẽ tạo kinh tế vững chắc

Thứ hai Barca vẫn là Barca . Vẫn logo của xứ Catalan vẫn là CLB của cộng đồng và vẫn dựa trên truyền thống . Mình nhớ đến 1 câu nói : Không cần biết bạn làm gì , Hãy biết bạn là ai . Mình thấy thời kì của Chủ tịch Rosell chúng ta không còn sợ bị "bắt nạt" trên bất cứ vấn đề nào . Khôn ngoan táo bạo và rất gian hùng . Có thể ông đã đi ngược truyền thống 100 năm mà bất cứ người dân iu quý Nou Camp huyền thoại trong đó có mình đều rất buồn nhưng Barca không thể biến mất bởi 1 dòng chữ . Barca chỉ biến mất khi ta chỉ biết ôm quá khứ và không thay đổi tương lai .

La Masia cũng đã được thay đổi đến 1 nơi mới khang trang hơn và rộng rãi hơn . Nou camp được thay mới mặt sân như mặc chiếc áo mới , vậy tại sao lại không chấp nhận cầu thủ của chúng ta mặc chiếc áo đấu mới . Vẫn sắc đỏ xanh , vẫn biểu tượng và chỉ khác về dòng chữ mà cũng nhờ nó chúng ta có thể làm rất nhiều việc khác để duy trì đảm bảo cho CLB trụ vững trong thời buổi kinh tế như thế này . La Masia hiện giờ sẽ là 1 bảo tàng , mặt sân Nou Camp chuyển giao cho Barca B . Chúng ta vẫn giữ truyền thống và quá khứ cho thế hệ trẻ đó thôi . Barca vẫn sẽ là Barca , hãy để nó phát triển và đừng kiềm hãm nó vì sự cực đoan của chúng ta .

Rosell ! Cám ơn ông đã đến và làm CLB ngày càng mạnh mẽ hơn . Tôi tin khi hết nhiệm kì chủ tịch , mọi người sẽ nhìn ông với ánh mắt kính trọng

Tôi iu Barca vì Barca mãi mãi là Barca
 
Sửa lần cuối:

nheo

Juvenil A
Đầu quân
28/7/07
Bài viết
309
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hội An - Quảng Nam
Barça đồng
0
Dù sao năm đầu tiên của ông cũng khá thành công khi Barca có cúp C1.
 

KuChiWaRaHaS

Juvenil A
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
211
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Mình không biết mấy chính sách của ông Rosell có đc hay không chỉ thấy ông này kinh doanh giỏi mua bán khá là tốt.Vụ bojan là ví dụ điển hình như bác cán bộ trên đã phân tích.Nghe đâu cũng sắp bán afellay và Oirol Romeu nhưng lại có điều khoản là Barca sẽ đc mua lại trong năm 2013 nếu muốn.Ông này không hổ là 1 nhà kinh doanh
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Chà, nhiều bác khen lão Rốt quá nên xin phép tớ lại tiếp tục sự nghiệp dìm hàng chủ tịch đáng kính của các bạn :D.
Alexis là cái tên đầu tiên năm nay được mua về. Trước khi nghe đến cái tên này xin hỏi có bác nào biết gì về Alexis không? Chắc là không rồi. Thế khi kết thúc mùa giải trước thì bác Rốt tiếp tục sự nghiệp theo đuổi Cesc hay đã quyết Alexis? Chắc chắn là máu Cesc nhé.

Ta tự hỏi nếu Alexis không được bầu là cầu thủ khủng ở Seria A thì điều gì sẽ xảy ra? Lúc đấy liệu ta có lao vào như vừa làm? Ở đây, xét về mặt kinh doanh là ta đang đi mua một món hàng đúng lúc nó hot và chắc chắn giá là cao. Nếu so sánh về danh hiệu thì có khi Bọ-Xít không thể so với Bọ-Gián. Thế mà số tiền của Bọ-xít từ lúc Barca nhảy vào hỏi mua đã tăng liên tục. Có lúc bị hét quá 40 triệu. Kết cục thì ta vẫn mất gần 40 triệu để mua (chính xác là 37,5), tức là sau một thời gian dài đàm phán mà ta thật ra chả hạ được gì. Tất cả chỉ được chốt khi Bọ-xít đăng đàn kêu ước mơ đời bé là Barca và hạ khi lão hói nóng ruột chỉ thẳng mặt quát mua ngay 1 tiền đạo về.

Ở xuất phát điểm, ban đầu Barca còn định giá mang cả 45 triệu ngân sách cho vụ Cesc và coi vụ Bọ-xít chỉ tầm mười mấy là cùng. Ai dè càng lâu người ta thấy giá trị của Bọ-xít càng tăng và ngược lại của Cesc càng giảm. Xét vào thời điểm hiện tại thì giá trị của Bọ-xít đã vượt giá mà người ta định cho Cesc (35 triệu). Vậy nghĩa là gì, nghĩa là ta chẳng mua rẻ được Bọ-xít. Mặt khác nên nhớ những người lão hói cứ kêu ca là kết thì toàn lởm hết (hình như lão hói không biết Bọ-xít là ai trước khi có vụ này). Thời gian sẽ định giá trị vụ chuyển nhượng và mình nhắc các bạn nhớ kiểu mua bán trả góp để giá trị hợp đồng cho hoá đơn VAT không vượt quá 30 triệu là kiểu mua bán ra đời từ thời Txiki.

Xét về xuất phát, Bọ-Gián hơn Bọ-Xít nên cái giá của Bọ-Gián là 40 triệu không hề sai. Do đó mua Bọ-xít mất 37,5 triệu mà bán Bọ-Gián có 12 triệu thì hay ở chỗ nào? Điều đó chỉ ra 1 điều Barca không đánh giá được khả năng của một cầu thủ hay nói 1 cách khác là cái lò xay nhân tài. Giả sử 2 năm sau, Bọ-xít giống I'mBra và Bọ-Gián trở lại đỉnh cao thì điều gì xảy ra: ta mua lại Bọ-gián 13 triệu và bán Bọ-xít 40 triệu? Điều đó có xảy ra không? Chắc là không rồi và như thế là ta sẽ có 2 cái sai.

Trước mắt, Bọ-gián đi là hợp lý. Vì quá nuông chiều cũng như dìm hàng em nó quá mà em nó không thể phát triển thêm. Nhìn cảnh em nó đi mắt lưng tròng thút thít khác hẳn cảnh Bọ-xít "nhà nghèo" về Camp Nou. 1 kiểu công tử bột so với chàng tiều phu. Nhưng tôi vẫn nghĩ cái giá của Bọ-xít là cao hơn bình thường. Tại sao Lan già không để ý đến Bọ-xít là điều nghi vấn về khả năng thích ứng của Bọ-xít. Chỉ hy vọng Bọ-xít là cậu bé nhà nghèo hiếu học sẽ vượt qua được hết để thành công.

Nói như bác mrtido cũng rất có lý và ta sẽ chờ đợi hết nhiệm kỳ, không bảo thủ. Nhưng mình xin phản đối cái câu Barca không thể biến mất bởi 1 dòng chữ. Theo mình, cực đoan - bảo thủ là khác nhau. Có thể bây giờ quan điểm cực đoan là lỗi thời nhưng xin bạn xem lại quan điểm thu nhận thành viên, quan điểm phát triển của Rốt là cực đoan hay rộng mở? Một điều nữa là các kế hoạch thay đổi La Masia, Palau đều có từ thời Lã. Thậm chí Camp Nou cũng sẽ bị cho vào dĩ vãng từ thời Lã với một kế hoạch táo bạo biến Barca thành thương hiệu toàn cầu vượt quá giá trị 1 câu lạc bộ thể thao đơn thuần. Tất cả tầm nhìn đó là từ thời Lã.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Mình xin nói thêm 1 chút về câu nói Barca không thể biến mất vì một dòng chữ.
Đúng là việc in cái quảng cáo nó thật ra không có gì to tát kiểu an nguy quốc gia. Nhưng các bạn nên biết trong lịch sử Barca, chỉ vì đấu tranh tồn tại cho 1 dòng chữ mà cả chủ tịch Barca cũng bị xử tử. Rồi hàng chục năm là quá trình đấu tranh và kết cục là lấy lại được dòng chữ đó. Chắc các bạn biết dòng chữ đó là gì. Là FC Barcelona chứ không phải Barcelona CF.
Có thể bạn cho rằng mình hơi bị chủ nghĩa "dân tộc" khi nói về vấn đề 1 dòng chữ. Mình công nhận. Tất nhiên mình sẽ không bảo thủ. Thật sự là đáng ngại nếu khi bị thay đổi bản sắc mà không có ai lên tiếng mà thôi. Lúc đó thì hoặc là lòng dân quá thuận hoặc là hỏng bét hết. Đối với cá nhân mình, giá trị 1 dòng chữ trong một đơn vị thời gian nhiều lúc là bất biến.
 

vodanh

Tiểu học xã
Đầu quân
3/4/10
Bài viết
6
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tôi không đồng ý với quan điểm của bạn denpietrau .

cái thứ nhất là đừng lấy danh hiệu để đánh giá tài năng ,giá cả ... của 1 cầu thủ bởi nếu thế thì những chú như keita ,Maxwell ...cũng tầm 3 chục lít là ít ,hay như việc pedro cũng có giá cao hơn Messi ( Pedro có WC còn Messi thì không ).

Cái hay của việc bán Boạjn sang Roma không phải là ở con số 12 triệu Euro mà là ở điều khoản cho phép chúng ta mua lại bọ xít sau 2 mùa giải nữa .Tức là gì ? Tức là ngoài việc ta có ngay 12 triệu tiền mặt thì thực chất của việc mua bán này là Roma đang "Nuôi" hộ xã nhà ,giúp cho Bọ gián tìm lại chính mình ,có cơ hội thi đấu nhiều hơn ,trưởng thành hơn ...Còn sau 2 năm ,Roma không muốn "Nuôi" nữa mà lấy hẳn thì họ sẽ phải bỏ thêm 28 triệu Euro ,cộng lại là 40 củ ,đắt hơn cả Alexis .

Cái thứ 3 là giá của Alexis là 26 + 11,5 tiền phát sinh ...giữa 26 +11,5 và 37,5 là hoàn toàn khác nhau .11,5 là số tiền xã nhà sẽ phải trả thêm nếu bọ xít thi đấu thành công ,mà đã thành công thì mấy ai sẽ quan tâm đến nó .

Còn việc xã nhà đánh mất bản sắc ,đánh mất truyền thống gì gì đó chỉ vì quảng cáo trên áo đấu thì đúng là hài ..vào thời kỳ bao cấp hay chiến tranh , nếu có chú nào ho he rằng " đảng ,nhà nước ta " nên bắt tay ,giao lưu buôn bán ...với trung quốc ,pháp ,mĩ để phát triển giáo dục ,kinh tế ...thì chắc là bị xử bắn ngay nhưng bây giờ thì sao ,đừng nói rằng ta đang đánh mất bản sắc dân tộc ,hay lòng yêu nước nhé .
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Về vụ Bojan mời bác vodanh đọc lại: họ chỉ chuyển 28 triệu nữa nếu năm sau mua đứt và năm sau nữa không để Barca bỏ 13 triệu ra để mua lại. Nghĩa là sau mùa giải 2012-2013, Barca không ho he gì thì giá của Bojan là 12 triệu. Pep lão hói là một quý ông và cũng là kẻ chẳng bao giờ nhận sai thẳng thắn về nhận định. Nói trắng ra nếu Pep có sai về Bojan thì cũng chả dại nói ra. 20 tuổi, 2 năm nữa đừng hòng nghĩ Bojan toả sáng nếu xem anh ta đá gần 4 năm nay.

Về bản sắc, mình nói rồi, đó là quan điểm cá nhân và tuỳ từng người nhìn nhận. Chỉ có điều bạn kêu thời trước ho he là bị xử bắn thì khác gì bạn chê bản sắc 111 năm của Barca là một chế độ phát xít, một cộng đồng hẹp hòi và những con người trong nó là chậm tiến. Tôi giống nhiều người là hay nuối tiếc quá khứ nhưng cũng đừng vì thành công trước mắt tương lai mà coi thường quá khứ.
 

vodanh

Tiểu học xã
Đầu quân
3/4/10
Bài viết
6
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
34
Barça đồng
0
Đó là cái hay của Rosell .Tức là sau 2 năm nữa ,nếu Boạn thi đấu tốt ,toả sáng trong màu áo Roma thì ta chỉ phải bỏ ra 1 triệu Euro để mua lại (thực chất không bằng 1 năm lương của bọ gián vẫn nhận dc ở xã nhà mỗi năm ) ...còn nếu "xit" thì cái giá 12 triệu Euro ,cho 1 người luôn đánh bóng trên ghế dự bị là không hớ .

Còn cái chuyện xử bắn hay không thì mỗi thời mỗi khác bạn ạ ...ở thời Franco nếu có Cule hay người dân Catalunya nào ho he rằng lão ta là 1 thằng khốn nạn ,độc ác ...thì đương nhiên là sẽ bị gô cổ hoặc thậm chí bị xử bắn ...nhưng bây giờ có hét to ngoài đường phố thì cũng chẳng sao hết .
 

mrtido

Juvenil B
Đầu quân
17/5/11
Bài viết
124
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Đúng là chính sách thay đổi tới từ thời Lã . Chỉ đơn giản là nói về sự thay đổi và đôi khi thay đổi là tốt . Xét về tổng quan thì sanchecz tất nhiên như cậu bé nghèo hiếu học và bojan như 1 công tử ham chơi . Cái cách mà Sanchecz đi lên nó khiến nhiều người khâm phục và tất nhiên Pep cũng nhận ra điều này về sự hòa hợp , phát triển vượt lên chính mình .

Nói chung mỗi người 1 quan điểm và em tôn trọng ý kiến của anh . Chỉ đơn giản là em thấy ở Rosell và cảm giác rằng ông sẽ giúp CLB nhiều ít nhất về mặt tài chính . Đôi khi tranh luận lại được biết nhiều và học hỏi nhiều hơn
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Rosell kêu gọi sự ủng hộ từ NHM vào thứ tư tới

Chủ tịch của FC Barcelona, Rosell đã kêu gọi người hâm mộ đến Camp Nou vào thứ tư tới để ủng hộ đội bóng xứ Catalan trong trận tái đấu với Real Madrid.

[video=youtube;N88SmXrOZ1w]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=N88SmXrOZ1w[/video]​


Sau trận hòa 2-2 tại Santiago Bernabeu, Barça đang có lợi thế lớn để lần thứ ba liên tiếp vô địch siêu cúp Tây Ban Nha. Sandro Rosell phát biểu sau trận đấu: “Tôi muốn kêu gọi NHM đến và cổ vũ đội bóng bởi họ xứng đáng được như vậy. Sự cổ vũ của các bạn giúp chúng tôi có được những thứ mà luyện tập không thể mang lại”.

Hài lòng với đội bóng

Sau trận “Siêu kinh điển” đầu tiên của mùa giải 2011/2012, Rosell nhận thấy “đội bóng đã thi đấu rất tốt. Tôi hài lòng với những gì đã diễn ra nhưng có thể nói rằng Madrid là đội bóng đã có sự chuẩn bị tốt hơn”.

Ông cũng không quên chúc mừng Pep Guardiola đã duy trì được thành tích bất bại tại Bernabeu.

Cesc là của chúng ta

Một thông tin quan trọng khác trong ngày là FC Barcelona đã đạt được các thỏa thuận với Arsenal về thương vụ Cesc Fabregas. “Cesc đã là người của chúng tôi và tôi rất vui khi cậu ấy trở về nhà”, Rosell cho biết. “Cậu ấy đến đây làm đội bóng trở nên mạnh hơn”. Về mức phí chuyển nhượng, ông nói “Chúng tôi sẽ trả cho Arsenal đúng với mức giá chúng tôi đưa ra, không cao cũng không thấp hơn”.

Nguồn: FCB.com
 

In_The_Dark

Trung học xã
Đầu quân
4/2/11
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
38
Barça đồng
0
Cesc đã về nhà ! Cảm ơn ngài Sandro Rosell
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Barca đang trải qua một cơn sóng ngầm ngoài lề thể thao. Ro$ell vừa được thông qua kế hoạch Quatar. Một cách thông qua đầy hình thức vì sự đã rồi, bút đã ký và việc bắt buộc phải có lượng cổ đông lớn ủng hộ kế hoạch để tránh hợp đồng đổ vỡ sẽ một mặt khiến Barca mất 150 triệu và mặt khác bị phạt vạ. Có không ít cổ đông lên tiếng không hài lòng về kiểu ép buộc phải thông qua một hợp đồng đã ký rồi kiểu này. Đây là tiền lệ xấu chưa từng xảy ra và thành phần cổ đông quan trọng cảm thấy ban lãnh đạo mới thiếu tôn trọng họ.

Bên cạnh đó, Ro$ell đã tăng cường đòi hỏi đưa Laporta và bộ sậu ra toà. Một kế hoạch dìm hàng có hệ thống của Rốt được khởi động từ vài năm gần đây nhằm hạ thấp uy tín của Nghị sĩ Lã. Mặc dù các khiếu kiện đều bị toà bác bỏ nhưng đỉnh điểm sắp lên tới cao trào khi một bộ phận ban lãnh đạo mới có hẳn nhóm chỉ ngồi điều tra về bộ sậu cũ và số tiền bị coi là thất thoát cũng tăng dần. Nhân vật X đã xuất hiện và lên tiếng cảnh báo Ro$ell không nên làm những trò mèo nhằm bắn phá hình ảnh cựu chủ tịch Lã. Nhân vật này đang có uy tín cực kỳ lớn ở Barca mà từ khi ông lên tiếng, Ro$ell đã phải hạ giọng đồng thời gặp gỡ và quán triệt quan điểm nhiều hơn. Ngay trong chuyến đi đến Belarus, người ta thấy chủ tịch Barca đi theo đoàn và trực tiếp đến sân để động viên thăm hỏi các cầu thủ. Một chiêu bài chính trị đang được Rốt thực hiện nhằm xoa dịu sự phản đối của nhân vật X. Chắc hẳn các bạn cũng đã đoán ra nhân vật X là ai.

Làn sóng ngầm nội bộ của Câu lạc bộ đấu đá nhau đang ảnh hưởng khá xấu đến việc thực hiện các kế hoạch đề ra. Kết quả nhãn tiền cho thấy Barca tăng lượng thành viên vẫn khá tốt dù không mạnh mẽ như thời Lã. Lượng tài chính của đội bóng cũng không tốt hơn dù bổ sung nguồn thu từ các đơn vị tài trợ mới mà ổn định phần lớn nhờ vào các thành viên. Một số cổ đông cho rằng phát biểu của Rốt khi cho rằng nếu không có nguồn thu từ Qatar thì Barca sẽ thành đội bóng bình thường đã động chạm đến các thành viên vì khoản thu từ họ hàng năm tương đương 30-40 triệu Euro đủ lương để nuôi các hoạt động của câu lạc bộ (trừ đội bóng đá).
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Ngày 30-9, cựu Chủ tịch Lã Bất Tài đã đăng trên trang web cá nhân một bài viết gửi các thành viên của FC Barcelona. Nội dung bài viết tố cáo việc đương kim chủ tịch Rốt-Sell đã giấu giếm vấn đề tài chính lúc mới nhậm chức khi công bố không có tiền. Con số Lã đưa ra là 430 triệu trong đó tiền bản quyền truyền hình là 140 triệu, một khoản vay tín dụng từ la Caixa là 150 triệu, 30 triệu từ việc bán Toure (sự thật là lên đến 32 triệu), 25 của I'mBra, 15 từ Chén tri kỷ, 30 triệu bán áo ở Qatar. Mặt khác, thông tin Rosell muốn Mourinho là HLV của Barca ngay khi rời Inter là hoàn toàn có thật, nhưng Pep đã ở lại theo đúng lời hứa với cựu chủ tịch.

Như vậy việc Rốt dìm hàng ban lãnh đạo cũ và đòi kiện vì làm thất thoát vài chục triệu gì đó đang bị bật lại. Pep hói cũng đã lên tiếng ủng hộ ban lãnh đạo cũ. Các bạn có thể theo dõi màn hài kịch của thượng tầng Barca trên kênh thông tin của 2 vị chủ tịch: http://www.facebook.com/SI.JoanLaportahttp://www.facebook.com/SI.JoanLaporta#!/SandroRosell hoặc từ các trang web cá nhân. (khuyến cáo, lão Rốt đã không viết FB từ ngày làm chủ tịch và trang cá nhân cũng không thể truy cập vào để đọc lại các "lời hứa" như trước đây).
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Thế giới họp nhau bàn cách làm sao để đánh bại Barça. Các nhà báo họp nhau hỏi người hâm mộ hiến kế, phân tích cách để đánh bại Barça. Có vẻ họ sắp đạt được mục đích.

1. Về lối chơi, các bác trong xã phân tích chuyên môn nhiều rồi. Nói thêm nữa là quá thừa. Vậy ta hãy cố nhìn trong con mắt vĩ mô một chút nhé. Barca trước kia vốn dựa vào các nghệ sĩ nên chuyện thắng thua là...thất thường. Thắng thì sướng còn thua thì là chuyện cũng bình thường. Barca mà. Còn hiện tại, Barca là một cỗ máy. Hễ có một lý do nào ảnh hưởng đến cầu thủ là cỗ máy đó trục trặc. Vậy thì nguyên nhân khiến Barca thất bại là đây chứ đâu nữa. Để đánh bại một cỗ máy ta hãy hỏi các nhà sản xuất công nghệ, hỏi các tay thợ máy thì chắc chắn sẽ ra được lời giải.

2. Về đối ngoại, các bác trong xã cũng quá hiểu Pep đang xây dựng một phong cách lịch lãm trong con mắt công chúng. Còn chủ tịch Rốt thì đang tìm cách kiếm tiền từ mọi nguồn để tiếp xăng cho cỗ máy hoạt động. Trên tất cả, Barca đang bị coi và được coi là một kẻ độc tài và người tìm cách phế truất Barca vẫn là Real Madrid. Không giống cái thời Franco, ngày nay, Madrid tác động trên mọi phương diện để tìm cách chặn đứng sự thăng tiến của Barca. Các vụ việc căng thẳng tới mức vào thời đại của Rốt đã lên tiếng đòi cắt đứt quan hệ với Madrid. Đây là việc chưa từng xảy ra kể từ sau nội chiến. Không lẽ chỉ vì mấy hành động chặt chém, nói xấu nhau mà Barca phải căng tới mức thế. Chắc chắn không đơn giản như vậy khi Barca đại diện cho Catalan và phái cánh tả, hành động đó giống như một tuyên bố thay cho lời nói "Catanulya không phải Tây Ban Nha" và chắc chắn sẽ gặp phải một phản ứng từ phía cực hữu.

3. Về đối nội, chủ tịch Rốt đã phát động cuộc chiến nhằm tống cổ Lã Bất Tài vào tù. Tất cả các con bài lần lượt được phơi ra, kể cả chuyện đời tư. Từ việc Lã đi cùng đội mà thuê phòng khách sạn đến 5000 E trong khi cầu thủ chỉ được dùng phòng 159 E đến việc các nhân vật bí ẩn từ các hãng tài trợ lên tiếng Lã đã biển thủ hàng chục triệu của các cầu thủ. Riêng vụ Uzơ-bê-kix-tan lùm xùm bao lâu nay cũng được khơi ra đã khiến Barca lâm vào một cuộc huynh đệ tương tàn hiếm thấy. Xưa kia, người ta chỉ một lần lên tiếng đòi hạ bệ chủ tịch do Franco dựng lên. Ngày nay chả cần Madrid phải động tay, người Barca đã tự thanh trừng lẫn nhau và nếu việc thanh trừng này thành công thì điều gì sẽ xảy ra. Chắc chắn chỉ biển thủ con số nhỏ thì Lã và bộ sậu cũng vào bóc lịch chứ đừng nói đến hàng chục triệu. Theo đó là hàng loạt các nhân vật có số má ủng hộ phe Lã cũng sẽ bị liên đới. Mạnh hơn là việc Lã "liên kết" với Pep hói để mua về I'mBra, Chén-tri-kỷ, Kerrison, Hleb rồi ngay lập tức cho đi với mức thấp hơn cũng bị tố là...kiếm chác. Chả thế mà khi Rốt hung hăng tung đòn với Lã thì Pep hói vốn chỉ là tay HLV một bộ môn trong CLB cũng phải lên tiếng thanh minh và ủng hộ cựu chủ tịch. Vậy là theo tiến độ, khi Rốt đàn áp thành công tàn tích đế chế Barca thời Lã thì Barca sẽ chuyển sang một khuynh hướng hoạt động mới trong tương lai. Rất có thể là mô hình tập đoàn kinh tế thể thao với các cổ đông chiến lược trên toàn cầu. À, quên nhắc là Pep hói sẽ đắm theo con tàu Lã Bất Tài là chuyện đương nhiên kể cả tay hói đang trên đường trở thành biểu tượng Catalan vĩ đại.

Với 2 nguyên nhân mang tính chính trị và 1 nguyên nhân mang tính hình sin toán học vừa nêu thì khả năng Barca sắp "tan tành" hoàn toàn có thể xảy ra. Thế giới có thể khỏi phải đắn đo tìm cách đánh bại Barca trên sân cỏ khi 2 nguyên nhân chính trị thành công. Và thế giới cũng khỏi đắn đo xem rằng đế chế Barca tồn tại bao lâu nữa khi Barca thất bại trên sân cỏ thì nó sẽ dẫn theo một sự sụp đổ không nhỏ chút nào ở thượng tầng Barca. Quả là quy luật phát triển không loại trừ bất cứ ai.

Tôi dự đoán sự lụi tàn đó nhưng tôi cũng chắc chắn một điều niềm vui trong giai đoạn vinh quanh này chắc chắn khiến chúng ta thật hạnh phúc và nó đã là trang sử mới cho cả thế giới.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Rosell: "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ Pep Guardiola ở lại"

"Ông ấy là HLV tốt nhất trong lịch sử CLB, và cũng là một con người tuyệt vời"

Nguồn: goal.com

P/S: Hành động giữ Pep lão hói lại là hành động đúng đắn nhất của Rosell (nếu ông giữ đúng lời hứa).
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
albert+perrin+barcelona.jpg


Cựu phó chủ tịch Barca - Albert Perrin phát biểu: "Đừng quá ngạc nhiên nếu kỳ bầu cử tới Camp Nou hát vang: Laporta, Laporta"
Theo ông, cựu chủ tịch họ Lã đang thất vọng về nhiều chính sách của Rốt và ông hoàn toàn có thể quay trở lại tranh cử mùa tới. Hiện tại, họ Lã đang tham gia hoạt động chính trị với mục tiêu "Đem dân chủ tới cho Catalan" với khá nhiều chính sách và mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá. Trong đó nổi bật nhất là các đòi hỏi phát triển Barcelona thành cầu nối - trung tâm địa chính trị của Địa Trung Hải. Phát triển hệ thống đường sắt cao tốc và tăng 10% lương....

Nhóm hoạt động của Lã mang tên Democràcia Catalana (Dân chủ Catalan) đang có tiếng nói trọng lượng tại Quốc hội và nổi bật trong số các cộng sự của Lã là người đàn bà thép xinh đẹp Anna Arqué
anna_arque_o.jpg


Theo cựu phó chủ tịch, Laporta nhận được sự ủng hộ ngầm của số đông các cầu thủ trong đội bóng và Pep lão hói. Chưa có cuộc bỏ phiếu thăm dò nào về uy tín của Lã khi đang dính khá nhiều vụ việc lùm xùm nhưng có vẻ giới cổ đông Barca rất ủng hộ họ Lã tranh cử kỳ tới.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top