Tứ kết: PSG 2-2 Barça: Paris by night: sắc màu "Blaugrana" bao phủ bầu trời Paris...

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Thằng Cesc rõ ràng chưa đáp ứng được kỳ vọng nên nó mới phải chịu dự bị. Nếu Messi không chấn thương thì chẳng có cửa nào cho nó vào sân. Nhưng khi Cesc được vào sân Barca vẫn hưởng thành quả hoà 2-2 trên sân khách nhờ một phần công lao của nó, đừng có chối bỏ. Nếu không Barca sẽ thua 2-1, sẽ tốt hơn chắc ?
Từ giờ đến trận chung kết C1, nếu Barca vô địch, chắc chắn Cesc nó vẫn sẽ vật vờ như mây lang thang như vậy nhưng cũng chắc chắn nó vẫn sẽ toả sáng bằng những tình huống rơi vào đúng sở trường của nó, và sau đó lại như mây lang thang... Cứ yên tâm là như vậy. :))
Nếu thay thế Cesc bằng một thằng quốc tịch Tây Ban Nha khác, ví dụ như David Silva, Juan Mata hay thậm chí là Santi Carzorla thì chúng nó hoà nhập ngon ơ, cầm bóng khư khư, ban bật nhoay nhoáy nhưng hoàn toàn không đồng nghĩa với việc chúng nó bì được với Cesc đâu các em ạ =))

Ở cái forum này, chẳng được mấy đứa có tầm nhìn xa trông rộng. Ai "đi xe đạp ngược chiều" là bị gọi bằng nó và ignore, chẳng có sự văn minh gì hết =)) Toàn chết rồi mới hiểu vì sao =)) Nhưng kẻ có tâm thì vẫn chấp nhận đôi co với hủi lậu mặc dù chúng quá đông :((
Ý ông bạn là vấn đề "giỏi" với "phù hợp" nó không liên quan tới nhau, có phỏng? Có vẻ đúng, nhưng vấn đề là chứng minh thế nào? Nếu cứ xét theo biểu hiện, thì những Mata, Silva đang làm mưa làm gió ở EPL, đồng thời cũng khá ổn định ở tuyển phải hơn Cesc chứ nhỉ? Tất cả đều cùng thể hiện ở cả 2 môi trường TBN và Anh thì lý do gì những người đang làm tốt công việc của mình hơn lại bị coi là kém hơn? Chỉ dựa vào 1 vài tình huống "sở trường" với "xuất thần" thôi à? Đại khái muốn đạp xe ngược chiều cũng phải có trình độ lạng lách đánh võng, chứ kiểu vừa đi vừa chống chân thế này thì bị tuýt còi là đúng rồi, trách ai?
 

SlashPrG

Trung học xã
Đầu quân
12/1/12
Bài viết
31
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
51
Barça đồng
0
Barca có 2 trận hoà cùng tỉ số, cùng kịch bản trong vòng 1 tuần, liệu có gì trùng hợp ko nhỉ ? Theo tôi đó là sự mỏng manh của tuyến phòng ngự. Mặc dù hôm qua Valdes chơi 1 trận xuất sắc, cực kỳ tập trung, chính xác trong mọi tình huống, Masche chắc chắn nhanh nhẹn nhưng người xem vẫn có cảm giác phấp phỏng tv hỏng thế nào đấy, rất khó tả. Pique đúng là ko có phong độ tốt nhất, chậm chạp, phán đoán tình huống kém. Cao kều nhất hàng phòng ngự nhưng ko bao giờ có mặt ở những tình huống bóng bổng. Bartra cho thấy anh vẫn còn non lắm, muốn đc như 1 nửa Puyol còn phải phấn đấu nhiều. Vị trí trung vệ là nơi yếu kém nhất của Barca mùa này.
Sáng ra đọc báo biết ngay những fan bóng đá ngủ đang gào tướng lên vì quả phạt đền gây tranh cãi. ekekeke, nực cười quá, đúng là bọn ko biết xem đá bóng hoặc xem đá bóng qua livescore. Pha xử lý của tay Sanchez thực sự rất chuyên nghiệp và chắc chắn y tập luyện nhiều lần đến thành thạo. Chỉ có những kẻ khờ mới ko nhìn thấy điều đó. Chez ta giảm nhịp chạy, đẩy bóng qua gôn và chờ cú va chạm cảu chú thủ môn tội nghiệp. Hắn ngã 1 cách bản năng, 2 chân đơ ra duỗi thẳng cẳng, ko 1 BLV nào của khoai tây nói quả penalty ko xứng đáng, penalty là chính xác.
Đến quả 2-2 thì nhiều bạn nghi ngờ hoặc đổ lỗi cho Valdes, thiếu công bằng quá. Khi bóng đến chân Matuidi hắn ta ko bị ai kèm, thoải mái dứt điểm. Bóng đi qua háng Bartra, hơi chạm vào chân nên đổi hướng làm Valdes lỡ đà. Ko ai có thể đổ lỗi cho Valdes trong bàn thua này cả.
Và cuối cùng ko thấy 1 bồi bút nào của "Báo bọng đái" cũng như TTVH nhận xét chính xác về bàn thắng của Ibra. Đành rằng phải kiếm cơm nhưng bóng đá châu Âu có đek gì nhạy cảm mà ko dám viết trung thực.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,246
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,440
Ở cái forum này, chẳng được mấy đứa có tầm nhìn xa trông rộng. Ai "đi xe đạp ngược chiều" là bị gọi bằng nó và ignore, chẳng có sự văn minh gì hết =)) Toàn chết rồi mới hiểu vì sao =)) Nhưng kẻ có tâm thì vẫn chấp nhận đôi co với hủi lậu mặc dù chúng quá đông :((
Tôn trọng người khác thì người ta mới tôn trọng mình mà. Những người đi ngược chiều suy luận thì hoặc là tài năng tuyệt đỉnh hoặc là....:D. Tự bạn nhận xét con người bạn. Còn rõ ràng ở đây ai cũng rõ bạn hâm mộ Cesc đến si mê. Thật tiếc là dù có trông mong nhiều thì em nó vẫn cứ lơ mơ như thế. Ngay khi về được mùa 2 thì Cesc đã bắn tin nhớ Arsenal rồi và Wenger cũng lấp lửng khả năng quay trở lại của Cesc.

Dĩ nhiên chuyện Cesc không toả sáng cũng có lý do HLV xếp vị trí chưa ổn khiến em nó đá trái sở trưởng. Nhưng trên tất cả là tinh thần trách nhiệm và cách đá có sáng nước. Xin thưa là hôm qua có pha em nó chuyền rất vô trách nhiệm ở giữa sân: Xavi ngay cạnh không chuyền, tự chuyền bổng ngang gối sang cho Iniesta vừa lộ vừa nhẹ khiến mất bóng và vèo cái cả hàng thủ loạn lên vì 3 ông trước mắt là Cesc, Xavi, Iniesta có phải dạng không phổi đâu để đua về sân nhà. Pha đó Valdes đã lao ra bắt bóng ngay trên đầu tiền vệ đối phương. Một lần sai, hai lần sai thì không sao. Nhưng sai có hệ thống và lặp lại liên tiếp thì có bị liệt vào dạng nhận thức không? Đừng cố tìm cách dìm các tài năng thực thụ được cả thế giới công nhận chỉ để tôn em nó lên như thế. Quả gót đó thì nó là bản năng rồi. Ngay khi hiệp 2 bắt đầu, bóng từ cánh chuyền sang cho em nó và em nó cũng chả thèm đỡ lại hay bật với Alexis vừa chuyền mà vẩy chân qua trung vệ như kiểu mong chờ Villa hiểu ý băng xuống. Có đúng pha đó ngay đầu hiệp 2 không? Pha đó có y chang pha gót cho Alexis không? Em nó làm phong cách đó trong vòng cấm địa thường xuyên vì lý do khi nhô lên thì em nó có 2 sở trưởng: 1 là băng xuống để sút ghi bàn (đây là em nó thích nhất) và 2 là lỡ không ai chuyền cho sút thì bóng đến chân là một chạm đi hai bên để tránh bị hậu vệ xỉa vì tâm lý không phải đá cắm và làm tường. Tôi nói về cách chơi của Cesc có sai không?

Nếu Pep mà còn ở lại Barca thì chắc chắn vài cái tên sẽ ra đi: Cesc, Pique, Alexis. Không phải tự an ủi mình hay bảo vệ các cầu thủ nhưng hai cái tên Cesc và Pique thuộc dân phi công trẻ có vấn đề về lối sống và nhận thức. Cả hai đều chung nhau là dạng tài năng trẻ nhưng càng đá càng xuống chứ đừng nói là tiến bộ. Nhìn cu Messi nó tiến bộ bao nhiêu qua từng năm mà hai ông chỉ lo tán gái rồi xì trum với xì tin. Alexis thì thôi đành chấp nhận.
 

un.khung

Juvenil B
Đầu quân
19/12/11
Bài viết
174
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Somewhere out there...
Barça đồng
0
Xin lỗi BQT trước, cho phép mình nói vài lời với bạn NBT.

Gửi NBT: Bạn nghĩ là bạn có tâm và tầm nhìn xa trông rộng sao? Nhưng rất tiếc mình không thấy được điều đó. Ở bạn, mình chỉ thấy một con người tự cao và hoàn toàn không biết điều mà thôi. Mình dám đảm bảo một điều là không một ai muốn nói chuyện với kiểu người như bạn; chưa tranh luận thì trong đầu đã cho người khác là thấp kém. Xin lỗi chứ tranh luận kiểu nói bướng, cứng đầu và hiếu thắng như bạn thì chỉ mang tính chất phá hoại chứ chẳng đóng góp và xây dựng được gì đâu. Đừng nên tự hào vì điều đó mà hãy nên xem lại chính bản thân mình. Tại sao biết bao nhiêu người trên diễn đàn này lại có thể nói chuyện vui vẻ, hòa nhã với nhau trong khi bản thân bạn thì luôn có vấn đề trong việc hòa nhập cộng đồng? Trước khi tranh luận với ai đó thì nên học cách tôn trọng người khác; mình khuyên thật lòng đấy!
 

dactanhang

Trung học xã
Đầu quân
22/10/12
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Nhìn hàng thủ mà nản với chính sách mua sắm của anh Rosell, mua Song nhưng không thể sử dụng trong lúc cần anh ta nhất. Xem Silva đá mà thèm. Sắp tới mất cả Mascherano thì lấy ai đá đây.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Thằng Cesc rõ ràng chưa đáp ứng được kỳ vọng nên nó mới phải chịu dự bị. Nếu Messi không chấn thương thì chẳng có cửa nào cho nó vào sân. Nhưng khi Cesc được vào sân Barca vẫn hưởng thành quả hoà 2-2 trên sân khách nhờ một phần công lao của nó, đừng có chối bỏ. Nếu không Barca sẽ thua 2-1, sẽ tốt hơn chắc ?
Từ giờ đến trận chung kết C1, nếu Barca vô địch, chắc chắn Cesc nó vẫn sẽ vật vờ như mây lang thang như vậy nhưng cũng chắc chắn nó vẫn sẽ toả sáng bằng những tình huống rơi vào đúng sở trường của nó, và sau đó lại như mây lang thang... Cứ yên tâm là như vậy. :))
Nếu thay thế Cesc bằng một thằng quốc tịch Tây Ban Nha khác, ví dụ như David Silva, Juan Mata hay thậm chí là Santi Carzorla thì chúng nó hoà nhập ngon ơ, cầm bóng khư khư, ban bật nhoay nhoáy nhưng hoàn toàn không đồng nghĩa với việc chúng nó bì được với Cesc đâu các em ạ =))

Ở cái forum này, chẳng được mấy đứa có tầm nhìn xa trông rộng. Ai "đi xe đạp ngược chiều" là bị gọi bằng nó và ignore, chẳng có sự văn minh gì hết =)) Toàn chết rồi mới hiểu vì sao =)) Nhưng kẻ có tâm thì vẫn chấp nhận đôi co với hủi lậu mặc dù chúng quá đông :((

Xin thưa là không có Messi thì mây lang thang Cesc trôi về La Liga rồi anh bạn thiên tài ạ.

Mỗi một cầu thủ có nhiệm vụ riêng của mình và ở vị trí đó họ phải thi đấu ổn định và hiệu quả. Chẳng có CLB nào đưa ra cái tiêu chí là mua những anh cách 10 trân toả sáng một lần rồi lại mây lang thang cả, vì mua như thế thì CLB nó cũng đi lang thang luôn chứ đời nào có tính ổn định mà cạnh tranh cho các mục tiêu. :))

Mà nói đơn giản, nếu chú Cesc có được Wenger yêu chiều rước về mà cũng vẫn thể hiện cái phong độ mây lang thang thì cũng bị Wilshere nó ks mà dạt đi đâu chưa biết chừng.

Dù sao thì nếu có một cái may mắn nào đó cho Cesc cùng Barcelona giành cúp C1 năm nay thì cũng nên cố mà tận hưởng chứ Cesc có 2 con đường, 1 là chuyển đến đội bóng khác (Real Madrid nó cũng chả rước) hai là ở lại kế thừa vị trí của Xavi ... thì đều vô cùng tối tăm mà nói thật khó có hi vọng vô địch C1 lần thứ 2 trong đời.
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Barca dẫn 2-1 trước mà, nếu đang thua 1-2 mà Cesc vào giúp có bàn gỡ thì mới nói là nhờ đó mà có kết quả hoà. Barca không ghi bàn 2-1 thì thế trận sẽ khác, PSG có khi chẳng có bàn thứ 2. Bóng đá nó thay đổi theo tình huống chứ đâu phải kiểu: "Barca mà không có bàn thứ 2 thì sẽ thua PSG 1-2 vì phút bù giờ cuối cùng chắc chắn gã Matuidi sẽ sút đập vào người Bartra rồi bay vào lưới".

Ngoài ra, công thì vẫn tính còn đá dở thì vẫn phải chê, đâu thể lấp liếm được

Ý là nếu không có Cesc vào thì sẽ không có pha chuyền cho Sanchez kiếm pen nên sẽ thua 1-2. Trận đấu kết thúc và đã có kết quả thì giờ nói không có người này thì sẽ không có bàn này thì chịu rồi cãi sao nổi :rofl: Mình thì mình bực nhất bọn đã giảm án cho Ibra, nếu không thì Barça chả hòa rồi =))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,246
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,440
Dù sao thì nếu có một cái may mắn nào đó cho Cesc cùng Barcelona giành cúp C1 năm nay thì cũng nên cố mà tận hưởng chứ Cesc có 2 con đường, 1 là chuyển đến đội bóng khác (Real Madrid nó cũng chả rước) hai là ở lại kế thừa vị trí của Xavi ... thì đều vô cùng tối tăm mà nói thật khó có hi vọng vô địch C1 lần thứ 2 trong đời.
Này này, chú đừng có doạ em Cesc. Tính ra năm nay Cesc sẽ lần đầu tiên được vô địch giải Liga đấy. Như vậy là sau bao năm em nó ngụp lặn mơ ước danh hiệu thì có thể danh hiệu này sẽ giúp cắt đứt cái mệnh hẩm hiu của em nó và theo chiều đi lên thì Barca vô địch luôn Champions League.
 

barca nghean

La Masia
Đầu quân
12/3/13
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Vấn đề của Fabragas

Đẳng cấp của Fabregas là ko fai bàn cãi, bất kỳ một cule nào cũng yêu mến Fabregas, BHL & Pep tốn bao công sức, tiền của và thời gian để đưa Fabregas trở về mái nhà xưa là thể hiện tầm nhìn chiến lược lâu dài. Ai cũng biết để tiki-taka vận hành một cách hoàn hoản thì vị trí "bộ não" của Xavi là quan trọng nhất. Theo thời gian thì bước chạy của Xavi cũng chậm đi, lực sút bóng cũng yếu đi, thị lực cũng giảm đi. Điểm qua các ứng viên vào vị trí của Xavi như Iniesta, Thiago hay một số thần đồng mới nổi thì không ai có thể qua mặt được Fabregas. Iniesta toả sáng rực rỡ nhất ở vị trí hơi lệch trái như hiện tại, kỹ thuật thượng thừa thì sử dụng Iniesta mang tính xuyên phá hơn là điều tiết nhịp độ trận đấu.

Vấn đề của Fabregas chỉ là không hợp thời, thôi kiên nhẫn chờ sang năm để thay thế dần Xavi là ok.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Xin nói thẳng, hiệp 2 Barca 9 đá 11 vì Cesc và Alexis gần như bỏ. Nhìn Cesc đá đã thấy lẫu hết cả ruột, dặt dẹo. Không thể chấp nhận một cầu thủ được coi là tài năng bậc nhất, vào tốp tiền vệ hàng đầu thế giới mà mùa nào phong độ cũng chia hai nửa khác biệt, đầu mùa đá tốt, cuối mùa đá như hạch, đó không phải tư chất cầu thủ lớn, chỉ là một thằng yếu sinh lý không hơn không kém!
 

123

Juvenil B
Đầu quân
5/7/10
Bài viết
125
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
44
Barça đồng
0
Tôi thấy các bạn tranh cãi về Cesc nhiều quá mà quên mất một điều đó là hàng của arsenal do GS tự phong đào tạo lúc nào cũng toả sáng ở arsenal thôi, kém thích nghi ở CLB khác, (như Flamini, Hlep, Song, Natri, ...), bên cạnh đó là tâm lý cực kém trong các trận cầu lớn (dễ hiểu vì sao 8 năm không có danh hiệu. Còn chú Pique thì khỏi nói, thú thực trong toàn đội có những cầu thủ rất bực mình hoặc không ưa thích (như Pedro, Sanchez) nhưng ghét nhất là con mẹ già Sarkia của Pique (xin lỗi viết chưa đúng) nhưng con mẹ già đã làm hỏng Pique của mình và nghĩ rằng sẽ không bao giờ được như hoàng đế Beckenbeua.
 

sherlockcan

Juvenil B
Đầu quân
7/5/09
Bài viết
167
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Mình cũng chẳng lí giải được tại sao Cesc lại thê thảm thế ?!! Chơi bóng ở môi trường cực tốt để phát huy khả năng sáng tạo ở hàng tiền vệ. Khả năng là có nhưng không thấy phấn đấu vươn lên. Mấy lần thấy Cesc mất bóng ở sân nhà nhưng không nhiệt tình đoạt lại mà cứ tửng tửng là thấy thôi rồi. Thua Real ở mấy pha bóng bổng mình đã ngứa mắt với Pique. Tình hình chỉ mong mua được trung vệ tốt và có cầu thủ đội B thay thế chứ cứ đà này ... Trận lượt về phải ghi bàn trước chứ không thua vì trọng tài. Mùa giải năm nay có vẻ trọng tài gây bất lợi cho chúng ta rất nhiều.
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
vào đọc tin mà thấy mấy bác dìm Cesc kinh quá :(( rất buồn nhưng phải công nhận 1 điều rằng Cesc càng đá càng xuống không biết lí do vì sao nữa :(( cứ đà này cuối mùa bán chứ chả đùa :((
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,246
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,440
vào đọc tin mà thấy mấy bác dìm Cesc kinh quá :(( rất buồn nhưng phải công nhận 1 điều rằng Cesc càng đá càng xuống không biết lí do vì sao nữa :(( cứ đà này cuối mùa bán chứ chả đùa :((
Bán thế nào mà bán. Chắc chắn không đâu. Nói khách quan thì em nó là dân Kim Ngưu cần cù, khoan thai và chung thủy. Phải mời về một thầy cao tay để xem làm phép thế nào cho em nó lên tinh thần chiến binh và khát khao cống hiến. Giờ bán ai dám mua trừ khi Pep ở đây thì đẩy đi bằng mọi giá là một nhẽ. Cesc đang ở mùa thứ hai của hợp đồng nên giá phá vỡ em nó đắt lắm. Nhìn lại thì chỉ có mỗi Arsenal thích Cesc nên bán cho đội này thì cứ coi như là cho không đi. Nghĩa là chờ em nó hết hợp đồng. Ta vẫn sẽ giữ lại vì cái tài. Còn cái tật thì phải nghĩ mưu để trị. Nếu bán tôi thích bán Pique đi. Tách bộ đôi này ra để đỡ xì tin lôi nhau cùng chết chìm. Hậu vệ ta vốn lởm nên xác định mang tiền ra mua cho lành. Còn tiền vệ thì cao giá hơn và nên giữ lại. Sau 2 mùa nữa mà Cesc vẫn còn lơ mơ như mất ngủ thì lúc đó em nó 28 rồi và làm giá ba bốn chục để gỡ vốn cũng tạm được.

Được cái em nó dành cho đá với Real thì khá hợp. Có lẽ Pep cũng chỉ tính em nó đá siêu kinh điển là chính chứ ra đấu trường châu Âu thì như hạch.
 

villa7

Juvenil A
Đầu quân
3/4/11
Bài viết
289
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Chúng ta quá thất vọng về Cesc chẳng qua vì đang so anh với Messi hay Xavi, những tượng đài ở Nou Camp. Lối chơi ở của Cesc ở đâu vẫn vậy, cả Arsenal hay Barca, vẫn lối đá chầm chậm và chỉ nguy hiểm ở những pha chọc khe, chuyền dài tạo cơ hội cho đồng đội.

Bán Cesc ngay trong mùa hè năm nay? Điều không tưởng. Xavi nói gì thì nói cũng đã dần phải làm hồ sơ để nghỉ hưu và khi đó thì cũng chỉ có mỗi Cesc là người thích hợp để trám vào vị trí giữa sân.
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
Trong ngày FC Barcelona gửi bức thư phàn nàn về trọng tài Stark lên UEFA thì việc bới lông tìm vết những sai lầm của trọng tài này đang tràn lan trên mạng. 1 video cho thấy khi Mascherano và Alba nằm trên sân thì vị trọng tài đã nhất trí với hành động giơ tay biểu ý cho hai cầu thủ ra ngoài sân để trận đấu tiếp tục.

Chúng ta sẽ không đi quá đà hành động nhất trí của trọng tài Stark mà chỉ mang tính tham khảo về việc trọng tài này khá ưu ái các cầu thủ PSG.
[video=youtube;EqUKQY0e4Kk]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EqUKQY0e4Kk[/video]
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
Cesc trong giai đoạn đầu mùa bóng với mùa giải trước e thấy đá vẫn rất ảo mà :D sao thời gian gần đây xuống thế không biết cả Sanchez nữa mùa đầu tiên đá cũng khỏi bàn thế mà năm nay :(

p/s có ai có cảm giác giống e rằng Cesc chỉ là cầu thủ của những trận đấu nhỏ không :( Cesc cứ bị tâm lý kiểu gì ấy đá hay để mất bóng lắm :(
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Thực ra vấn đề Cesc chủ yếu là ở cậu ta chứ chẳng ở đâu cả, có nhiều lý do để chúng ta cảm thấy khó chấp nhận ở Cesc.

1. Mất 2 năm + 40tr EU để đưa về -> cái sự kỳ vọng phải lớn

2. Là người cũ của lò La Masia, về Barca như cá gặp nước, lẽ ra phải bốc lên, mà chính điểm này lẽ ra Cesc phải sáng nước hơn Alexis rất nhiều, hãy nhìn Alba, một người cũ quay trở lại thể hiện như thế nào.

3. Cơ hội cho Cesc không phải ít, khi mà Xavi trong vòng 2 năm trở lại đây không thường xuyên duy trì được phong độ cao, có trận hay trận dở chứ không phải như liên tục phong độ cao như trong giai đoạn 2008 - 2011.

4. Hai năm là hai chu kỳ lặp lại, tháng 8, tháng 9 là vật lộn tìm phong độ (lại còn được ưu ái khá nhiều), tháng 10. 11, 12 tạm coi là đáp ứng được kỳ vọng. Bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 5 như thằng dặt dẹo bỏ đi.

Anh ta không tự cứu mình thì chẳng ai còn ưu ái mãi được đâu, tôi cảm thấy hơi buốn nếu sau này tuyến giữa Barca trao vào tay anh ta mà phong độ vẫn thế này thì đúng là thảm họa, một Arsenal tiếp theo.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top