[UCL - Bán kết] Bayern München - Barcelona: Cần một chất Đức trong Barca

Xavi_Ini_Messi

La Masia
Đầu quân
29/4/12
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mềnh bị treo giò vì chửi. Chửi Alves đâu có sai. Cứ có bóng để tạt là y rằng như chuyển cánh. 1 quả, 2 quả thì còn châm trước, đằng này 10 quả thì 9 hỏng. có đáng chửi không ?
Thằng fan Mou vào chửi đểu, mình chửi lại, như vậy có sai không ? Nếu các cán bộ treo mõm nó sớm thì mình đâu phải chửi. Cuối cùng nó cũng bị treo, mà bị treo không phải lỗi nó lớn hơn, mà do các cán bộ thấy bực. Vậy treo hay không treo là do hứng cán bộ.
Barca thua là xứng. Đá tệ thì thua đá hay, âu cũng là thường. Chỉ có điều 4 quả thì quá đau. Cũng hết cả hi vọng vì nó.
Đừng lên án trọng tài. Chẳng phải 2 pha chạm tay của ta đều vô sự đó sao. Chấp nhận đi.
Thua cũng tốt. Thua để biết ta đang ở đâu. Thua để biết Barca đang ở đâu trong lòng. Coi như là thử thách cho tình yêu của mỗi người.

Cuối cùng, trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, Kim Dung có viết : Cút con bà mày đi. Và TNGH đã không bị cấm, bị treo vì câu đó. Mà " con mẹ thằng Alves ", Cút con mẹ mày đi thằng fan Muo " thì có nặng hơn Kim Dung không ?

Các cán bộ, xin 1 lần hãy xem lại chính mình.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Mình nói thật chứ mình cực kỳ khó chịu với cái cách ăn nói trịch thượng của các bác trên này. Xem thường cầu thủ đội khác và chẳng coi ai ra gì. Giờ bị các "cầu thủ hạng 2" của Bayern dập tan nát rồi đấy. Thời của Barca đã qua, nên điều chỉnh lại thái độ đi là vừa!

Bayern áp đảo toàn diện; luôn chiến thắng trong các tình huống tranh chấp tay đôi. Lượt về hy vọng ko bị thua thêm nữa là may mắn lắm rồi. Một đội bóng với hàng thủ tệ hại như thế này chẳng thể nào làm được gì đâu. Buồn!

Từ 2009, đội hình Bayern vẫn vậy, và hãy xem họ đã làm được gì? Á quân CL 2 mùa, với 1 thì thua Inter toàn diện. Ở Đức thì sao? Cũng chỉ vô địch được 2 mùa 09-10 và mùa vừa xong. Trong khi đó, Barca cũng với 1 khung đội hình gần như bất biến đã có những gì? 2 Liga (sắp là 3) và 2 CL, không thèm tính cái thành tích cùi bắp đều đều vào BK CL. Vậy vấn đề có phải do đội hình hay chỉ đơn giản là phong độ và vận may? Các bạn hơi nâng cao quan điểm về Barca sau mùa giải thần thánh 2009 và chuỗi thành tích ấn tượng cho tới nay, nên cứ thấy out ở BK CL là đòi thay máu mới lại "thời đã qua" loạn hết cả lên. Hết thời, là phải như Chelsea với Inter ấy. Nghĩ CL nó là AFC cup à?
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Bayern đá có vẻ toàn diện hơn Barca,thích thủ có thủ,thích công có công,bóng bổng-bóng dài đều được còn Barca chỉ chơi tấn công và chơi bóng sệt

Lối đá pressing dâng quá cao của Barca khá mạo hiểm nếu gặp phải đối thủ nào có tiền vệ giữa cầm bóng tốt và cặp cánh tốc độ
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Từ 2009, đội hình Bayern vẫn vậy, và hãy xem họ đã làm được gì? Á quân CL 2 mùa, với 1 thì thua Inter toàn diện. Ở Đức thì sao? Cũng chỉ vô địch được 2 mùa 09-10 và mùa vừa xong. Trong khi đó, Barca cũng với 1 khung đội hình gần như bất biến đã có những gì? 2 Liga (sắp là 3) và 2 CL, không thèm tính cái thành tích cùi bắp đều đều vào BK CL. Vậy vấn đề có phải do đội hình hay chỉ đơn giản là phong độ và vận may? Các bạn hơi nâng cao quan điểm về Barca sau mùa giải thần thánh 2009 và chuỗi thành tích ấn tượng cho tới nay, nên cứ thấy out ở BK CL là đòi thay máu mới lại "thời đã qua" loạn hết cả lên. Hết thời, là phải như Chelsea với Inter ấy. Nghĩ CL nó là AFC cup à?

Đội hình Bayern so với năm 2010 đã có những sự thay đổi đấy bạn,rõ nhất là vị trí thủ môn và trung vệ,cả hậu vệ cánh trái với sự nổi lên của Alaba nữa,chưa kể là sự xuất hiện của Toni Kroos và trên hết là sự lột xác của Sweinsteinger,năm 2010 thì Sweini mới chập chững chơi ở vị trí tiền vệ giữa còn hiện nay đã là ông chủ đích thực,người đá cặp là Martinez có lẽ cũng trẻ khỏe hơn Van Bommel ngày ấy.Chưa kể sau 2-3 năm chơi với nhau liên tục thì sự ăn ý nó cũng đã khác

Khi Barca thua Inter ở bán kết 2010 có ai dám nói là Barca đã hết thời đâu bạn,quan trọng là cách đá và cách thua thôi
 

SlashPrG

Trung học xã
Đầu quân
12/1/12
Bài viết
31
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
51
Barça đồng
0
Một trận cầu buồn của Barca trong 1 thập kỷ trở lại đây, chưa bao giờ đội bóng thua đậm như thế này. Nhìn chung thì Tito lại mắc phải sai lầm của Roura như trận gặp Lan Già. Tuy ko tấn công dồn dập nhưng nhìn vào cách sắp xếp hàng công cũng thấy đc phần nào. 1 Messi mệt mỏi bị kẹp giữa hàng phòng ngự Bayern, Tito nghĩ sao khi họ có Badstuber và Schweinni ở giữa sân trong khi hàng tv của Barca rất mỏng và thường bị rối khi đối phương chủ động áp sát và tranh cướp bóng quyết liệt. Việc thiếu Puyol ở hàng thủ làm giảm khả năng chống bóng bổng, cả Xã chỉ có 2 anh trung vệ đánh đầu giỏi nhất đội. Do vậy mỗi khi có tình huống bóng bổng là khung thành Valdes chao đảo, 2 bàn đầu tiên đều xuất phát từ những tình huống bóng bổng. Bayern ko như Milan, họ tận dụng tốt các cơ hội mình tạo ra, họ rất giống hình ảnh khi vô địch năm 2001 , thậm chí còn mạnh hơn.
Hôm nay bạn Tí Tò cũng chết lặng như bạn RR thôi, cả trận chả thay đổi chỉ đạo gì, đứng buồn thiu ngoài đường pitch. Mãi gần cuối trận mới thay Pedro bằng Villa, vô phương. Đến tận phút thứ 67 Xã mới có cú sút trúng đích đầu tiên sau khi đội bạn đã dẫn trc 2-0. Thảm quá, nhưng mà đá đấm như năm nay mà vô địch chắc ko ai khen đâu, đá vừa bí vừa tối lại ko có tốc độ và bất ngờ.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Đội hình Bayern so với năm 2010 đã có những sự thay đổi đấy bạn,rõ nhất là vị trí thủ môn và trung vệ,cả hậu vệ cánh trái với sự nổi lên của Alaba nữa,chưa kể là sự xuất hiện của Toni Kroos và trên hết là sự lột xác của Sweinsteinger,năm 2010 thì Sweini mới chập chững chơi ở vị trí tiền vệ giữa còn hiện nay đã là ông chủ đích thực,người đá cặp là Martinez có lẽ cũng trẻ khỏe hơn Van Bommel ngày ấy.Chưa kể sau 2-3 năm chơi với nhau liên tục thì sự ăn ý nó cũng đã khác

Khi Barca thua Inter ở bán kết 2010 có ai dám nói là Barca đã hết thời đâu bạn,quan trọng là cách đá và cách thua thôi
Những thay đổi ở đội hình của Bayern nó không mang tính cách mạng hay thay đổi về lối chơi, mà chỉ là về con người. Đây cũng không phải lần đầu Barca bế tắc trong việc triển khai bóng, và thường thì Barca chỉ chịu hòa hoặc cùng lắm thua 1 trái. Bayern khác biệt với những đối thủ khác ở chỗ họ tận dụng lợi thế về chiều cao của mình quá tốt trong 1 trận đấu cụ thể mà thôi. Sau 2 tình huống không chiến thành bàn thì mọi chuyện trở nên quá dễ dàng với họ. Đây cũng là điều mình đã dự đoán trước trận đấu.
Nói chung là cũng cần thay đổi, nhưng để tự làm mới mình thôi, chứ với cái thành tích đều đều 1 Liga+bán kết CL thì thay kiểu gì cũng khó vượt qua lắm. Ăn CL đâu phải cứ đá hay là được?
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
Một trận cầu buồn của Barca trong 1 thập kỷ trở lại đây, chưa bao giờ đội bóng thua đậm như thế này. Nhìn chung thì Tito lại mắc phải sai lầm của Roura như trận gặp Lan Già. Tuy ko tấn công dồn dập nhưng nhìn vào cách sắp xếp hàng công cũng thấy đc phần nào. 1 Messi mệt mỏi bị kẹp giữa hàng phòng ngự Bayern, Tito nghĩ sao khi họ có Badstuber và Schweinni ở giữa sân trong khi hàng tv của Barca rất mỏng và thường bị rối khi đối phương chủ động áp sát và tranh cướp bóng quyết liệt. Việc thiếu Puyol ở hàng thủ làm giảm khả năng chống bóng bổng, cả Xã chỉ có 2 anh trung vệ đánh đầu giỏi nhất đội. Do vậy mỗi khi có tình huống bóng bổng là khung thành Valdes chao đảo, 2 bàn đầu tiên đều xuất phát từ những tình huống bóng bổng. Bayern ko như Milan, họ tận dụng tốt các cơ hội mình tạo ra, họ rất giống hình ảnh khi vô địch năm 2001 , thậm chí còn mạnh hơn.
Hôm nay bạn Tí Tò cũng chết lặng như bạn RR thôi, cả trận chả thay đổi chỉ đạo gì, đứng buồn thiu ngoài đường pitch. Mãi gần cuối trận mới thay Pedro bằng Villa, vô phương. Đến tận phút thứ 67 Xã mới có cú sút trúng đích đầu tiên sau khi đội bạn đã dẫn trc 2-0. Thảm quá, nhưng mà đá đấm như năm nay mà vô địch chắc ko ai khen đâu, đá vừa bí vừa tối lại ko có tốc độ và bất ngờ.

Badstuber làm gì được đá ;))
 

SlashPrG

Trung học xã
Đầu quân
12/1/12
Bài viết
31
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
51
Barça đồng
0
Nhầm nhọt tý, chán quá nên mới thế cô ah.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Những thay đổi ở đội hình của Bayern nó không mang tính cách mạng hay thay đổi về lối chơi, mà chỉ là về con người. Đây cũng không phải lần đầu Barca bế tắc trong việc triển khai bóng, và thường thì Barca chỉ chịu hòa hoặc cùng lắm thua 1 trái. Bayern khác biệt với những đối thủ khác ở chỗ họ tận dụng lợi thế về chiều cao của mình quá tốt trong 1 trận đấu cụ thể mà thôi. Sau 2 tình huống không chiến thành bàn thì mọi chuyện trở nên quá dễ dàng với họ. Đây cũng là điều mình đã dự đoán trước trận đấu.
Nói chung là cũng cần thay đổi, nhưng để tự làm mới mình thôi, chứ với cái thành tích đều đều 1 Liga+bán kết CL thì thay kiểu gì cũng khó vượt qua lắm. Ăn CL đâu phải cứ đá hay là được?

Lối chơi là chết còn con người mới là sống,đó là 2 thứ không thể tách rời nhau bạn ạ,chẳng hạn như Barca đá cùng một kiểu nhưng khi Xavi-Iniesta mờ nhạt thì lối chơi khác hẳn so với khi ngược lại và mình nghĩ Bayern hiện tại so với Bayern năm 2010 được nâng tầm khá nhiều về chất lượng trong lối chơi và cả chiến thuật nữa

Bayern 2010 của Van Gaal dựa rất nhiều vào khả năng tác chiến độc lập của Robben,gần như biến thành đội bóng 1 người dù các cá nhân còn lại không hề tồi thì Bayern hiện nay tính tập thể cao hơn rất nhiều,trong cả phòng thủ lẫn tấn công,bóng được dàn trải đều cho mọi cá nhân chứ không dồn cho bất kỳ cá nhân nào.Ngoài ra như đã nói sự ăn ý cũng tạo nên sự khác biệt,một đội bóng với nhân sự và chiến thuật không đổi nhưng sự ăn ý tăng lên thì hiệu quả nó cũng sẽ ở mức khác rồi nói gì Bayern hiện nay tiến bộ cả về nhân sự,chiến thuật,sự ăn ý

Còn về Barca thì mình nghĩ không nhất thiết phải có 1 cuộc đại cải tổ vì Barca vẫn còn nhiều cầu thủ chất lượng nhưng cũng phải thay đổi khá nhiều đó,cả về lối chơi lẫn nhân sự,chứ cữ giữ nguyên đội hình này thì không ăn thua

Thành tích cũng chỉ là một phần thôi quan trọng là lối đá nữa,năm nay Barca ăn Liga nhờ sự xuất sắc vượt qua giới hạn của Messi còn C1 tuy vào bán kết nhưng rõ ràng là thiếu thuyết phục,để thua 1 đội bóng yếu ớt như Milan và không thắng được PSG trước khi thảm bại trước Bayern

Có những thành tích nói lên bản chất còn có những thành tích chỉ mang tính nhất thời,MU năm 2011 vào chung kết C1 nhưng ngay năm sau bị loại ở vòng bảng là ví dụ,Barca dĩ nhiên không thảm như thế nhưng rõ ràng không thể cứ lấy thành tích vào bán kết để cho rằng đội hình của Barca vẫn ổn
 
Sửa lần cuối:

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Lối chơi là chết còn con người mới là sống,đó là 2 thứ không thể tách rời nhau bạn ạ,chẳng hạn như Barca đá cùng một kiểu nhưng khi Xavi-Iniesta mờ nhạt thì lối chơi khác hẳn so với khi ngược lại và mình nghĩ Bayern hiện tại so với Bayern năm 2010 được nâng tầm khá nhiều về chất lượng trong lối chơi và cả chiến thuật nữa

Bayern 2010 của Van Gaal dựa rất nhiều vào khả năng tác chiến độc lập của Robben,gần như biến thành đội bóng 1 người dù các cá nhân còn lại không hề tồi thì Bayern hiện nay tính tập thể cao hơn rất nhiều,trong cả phòng thủ lẫn tấn công,bóng được dàn trải đều cho mọi cá nhân chứ không dồn cho bất kỳ cá nhân nào.Ngoài ra như đã nói sự ăn ý cũng tạo nên sự khác biệt,một đội bóng với nhân sự và chiến thuật không đổi nhưng sự ăn ý tăng lên thì hiệu quả nó cũng sẽ ở mức khác rồi nói gì Bayern hiện nay tiến bộ cả về nhân sự,chiến thuật,sự ăn ý

Còn về Barca thì mình nghĩ không nhất thiết phải có 1 cuộc đại cải tổ vì Barca vẫn còn nhiều cầu thủ chất lượng nhưng cũng phải thay đổi khá nhiều đó,cả về lối chơi lẫn nhân sự,chứ cữ giữ nguyên đội hình này thì không ăn thua
Nói rồi, đúng là cần thay đổi, nhưng kể cả có thay thì giữ được thành tích như lúc chưa thay thế này cũng là quá được rồi. Giờ là BK CL, thế thay đổi là vô địch được à? Mọi thứ đâu có 1+1=2 thế? Xuất phát điểm thấp thì những tiến bộ mới dễ thấy, còn đã ngấp nghé đỉnh cao rồi thì khó thấy lắm, có thể coi đó là giới hạn đi. Bayern tiến bộ à? Chưa biết được, vì hiện cũng mới chỉ ngang với thành tích 2010 và 2012 thôi. Có tin là cứ đúng cái đội hình này, nhưng chỉ cần 1 đêm đẹp trời như quả gặp Milan thì đâu lại vào đấy không? Vấn đề con người đúng là có, nhưng chẳng nghiêm trọng đến mức thế đâu. Bóng đá mà cứ chính xác thế thì người Đức phải là bá chủ rồi.
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nói rồi, đúng là cần thay đổi, nhưng kể cả có thay thì giữ được thành tích như lúc chưa thay thế này cũng là quá được rồi. Giờ là BK CL, thế thay đổi là vô địch được à? Mọi thứ đâu có 1+1=2 thế? Xuất phát điểm thấp thì những tiến bộ mới dễ thấy, còn đã ngấp nghé đỉnh cao rồi thì khó thấy lắm, có thể coi đó là giới hạn đi. Bayern tiến bộ à? Chưa biết được, vì hiện cũng mới chỉ ngang với thành tích 2010 và 2012 thôi. Có tin là cứ đúng cái đội hình này, nhưng chỉ cần 1 đêm đẹp trời như quả gặp Milan thì đâu lại vào đấy không? Vấn đề con người đúng là có, nhưng chẳng nghiêm trọng đến mức thế đâu. Bóng đá mà cứ chính xác thế thì người Đức phải là bá chủ rồi.

Mình không nói thay đổi sẽ vô địch bởi thành tích là không thể nói trước nhưng ít nhất sẽ thay đổi được lối đá của Barca

Bayern hiện nay đúng là chưa chắc sẽ làm tốt được hơn Bayern 2010 hay 2012 về mặt thành tích nhưng chắc chắn là đá hay hơn và thuyết phục hơn hẳn hai Bayern kia,đặc biệt là Bayern 2010 => điều đó càng cho thấy thành tích và lối đá đôi khi không đi liền với nhau do đó bạn không nên cứ lấy cái thành tích lọt vào bán kết C1 năm nay của Barca để biện hộ cho việc không cần phải thay đổi quá nhiều

Barca thay đổi không chắc chắn sẽ đạt thành tích tốt hơn năm nay nhưng mình dám chắc nếu thay đổi theo chiều hướng tốt thì ở cùng một hoàn cảnh thì Barca sẽ làm tốt hơn do đó cơ hội đạt thành tích cao cũng sẽ nhiều hơn

Còn mình chẳng tin Barca tái diễn được phong độ trận lượt về với Milan mà ăn được Bayern,trận đó Barca chơi hay cũng xuất phát từ Milan chơi dở nữa,họ quá cóng trước không khí tại NC,so sánh đội hình cũng thấy Milan thua Bayern quá xa,trận lượt đi họ thắng theo kiểu chộp giật,có 2 cơ hội thì ăn cả 2 chứ không dồn ép và tạo được nhiều cơ hội như Bayern ngày hôm nay
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Mình không nói thay đổi sẽ vô địch bởi thành tích là không thể nói trước nhưng ít nhất sẽ thay đổi được lối đá của Barca

Bayern hiện nay đúng là chưa chắc sẽ làm tốt được hơn Bayern 2010 hay 2012 về mặt thành tích nhưng chắc chắn là đá hay hơn và thuyết phục hơn hẳn hai Bayern kia,đặc biệt là Bayern 2010 => điều đó càng cho thấy thành tích và lối đá đôi khi không đi liền với nhau do đó bạn không nên cứ lấy cái thành tích lọt vào bán kết C1 năm nay của Barca để biện hộ cho việc không cần phải thay đổi quá nhiều

Barca thay đổi không chắc chắn sẽ đạt thành tích tốt hơn năm nay nhưng mình dám chắc nếu thay đổi theo chiều hướng tốt thì ở cùng một hoàn cảnh thì Barca sẽ làm tốt hơn do đó cơ hội đạt thành tích cao cũng sẽ nhiều hơn

Còn mình chẳng tin Barca tái diễn được phong độ trận lượt về với Milan mà ăn được Bayern,trận đó Barca chơi hay cũng xuất phát từ Milan chơi dở nữa,họ quá cóng trước không khí tại NC,so sánh đội hình cũng thấy Milan thua Bayern quá xa,trận lượt đi họ thắng theo kiểu chộp giật,có 2 cơ hội thì ăn cả 2 chứ không dồn ép và tạo được nhiều cơ hội như Bayern ngày hôm nay
Thế thì mục đích của việc thay đổi là gì? Nếu Barca vẫn đều đều vô địch Liga và vào sâu tới BK CL thì liệu có cần thiết phải thay đổi quá nhiều? Thành tích hay thành công biểu hiện tính hiệu quả của lối chơi. Có thành tích, mà lại là thành tích cao và ổn định như Barca nghĩa là lối chơi vẫn ổn. Vậy thì thay đổi triệt để để làm gì?
Bán kết CL nó như 1 cái giới hạn vậy, hiệu quả của lối chơi cao nhất cũng chỉ thể hiện ở việc lọt vào BK mà thôi, còn việc vô địch hay không phần nhiều lại do số phận.
Thay đổi triệt để thì cơ hội cao hơn mấy phần chưa biết, nhưng cơ hội bết bát thì chắc cũng phải cao tương đương. Nhớ hồi 2010 cũng đầy những kiểu "cáo chung" với "chấm hết" nhưng rồi sao? Mờ U từ "tấn công quyến rũ" , "bật như Man" sau mấy mùa trắng tay mới đổi thành thực dụng như hiện nay?
 
Sửa lần cuối:

giomua

Tiểu học xã
Đầu quân
10/2/11
Bài viết
16
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
41
Barça đồng
0
Các cầu thủ trận này thi đấu bế tắc và nhạt nhòa quá. Không thấy một điểm sáng nào cả. Hàng thủ thì quá tệ. Cần một cuộc cách mạng nơi hàng thủ và cả hàng công nữa.
- Các trọng tài thì mắc sai lầm có hệ thống. BMU được hưởng lợi liên tục còn Barca thì ngược lại.
Than ôi buồn làm sao! Hôm nay xin nghỉ làm một hôm vậy.
 

Floydian

Tiểu học xã
Đầu quân
30/1/13
Bài viết
14
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Các cầu thủ trận này thi đấu bế tắc và nhạt nhòa quá. Không thấy một điểm sáng nào cả. Hàng thủ thì quá tệ. Cần một cuộc cách mạng nơi hàng thủ và cả hàng công nữa.
- Các trọng tài thì mắc sai lầm có hệ thống. BMU được hưởng lợi liên tục còn Barca thì ngược lại.
Than ôi buồn làm sao! Hôm nay xin nghỉ làm một hôm vậy.

Trọng tài còn bỏ qua cho Barca 2,3 lần chạm tay rõ ràng trong vòng cấm đấy :D Nói Bayern được hưởng lợi liên tục thì buồn cười lắm :D
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thế thì mục đích của việc thay đổi là gì? Nếu Barca vẫn đều đều vô địch Liga và vào sâu tới BK CL thì liệu có cần thiết phải thay đổi quá nhiều? Thành tích hay thành công biểu hiện tính hiệu quả của lối chơi. Có thành tích, mà lại là thành tích cao và ổn định như Barca nghĩa là lối chơi vẫn ổn. Vậy thì thay đổi triệt để để làm gì?
Bán kết CL nó như 1 cái giới hạn vậy, hiệu quả của lối chơi cao nhất cũng chỉ thể hiện ở việc lọt vào BK mà thôi, còn việc vô địch hay không phần nhiều lại do số phận.
Thay đổi triệt để thì cơ hội cao hơn mấy phần chưa biết, nhưng cơ hội bết bát thì chắc cũng phải cao tương đương. Nhớ hồi 2010 cũng đầy những kiểu "cáo chung" với "chấm hết" nhưng rồi sao? Mờ U từ "tấn công quyến rũ" , "bật như Man" sau mấy mùa trắng tay mới đổi thành thực dụng như hiện nay?

Năm 2010 nhưng ai bảo "cáo chung" hay "chấm hết" thì mình không biết nhưng trong đó không có mình,đơn giản bởi Barca năm đó đá vẫn quá thuyết phục và nếu không có núi lửa giúp thì Inter khó mà thắng được 3-1 chứ đừng nói là 4-0 như Bayern,chưa kể năm đó Barca chả bao giờ phải rơi vào tình trạng bế tắc toàn diện như trước Milan lượt đi hay Bayern ngày hôm nay

Sai lầm của bạn là lấy thành tích của năm nay và cho rằng nó vẫn có thể tái diễn vào năm sau,MU năm 2011 cũng nghĩ như vậy sau khi vào chung kết C1 nhưng kết quả là năm sau loại ngay ở vòng bảng,Barca dĩ nhiên không thảm như vậy bởi với đội hình như Barca vào ít nhất tứ kết không khó nhưng từ tứ kết trở đi khi bắt đầu gặp đối thủ cứng là gặp vấn đề rồi

Mình không nói Barca phải có cuộc đại cải tổ nhưng cũng phải thay đổi không hề ít,hoàn toàn không phải thay đổi chút ít để đội hình hoàn thiện hơn bởi điều đó chỉ để nói về những đội hình đang đi lên chứ không phải đang đi xuống như Barca,có thể thấy ngoài Messi-Busquets-Iniesta thì tất cả các cầu thủ còn lại đều đi xuống so với chính phong độ cao nhất của họ và có thể là không thể trở lại như cũ
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mình đã nói cách đây khá lâu là Barca đã không còn ở thời kỳ đỉnh cao nữa, chúng ta không những thua Real mà còn thua cả Bayern và chưa chắc đã hơn được Dortmund hay Juve. Việc chúng ta vô địch La Liga có phần không nhỏ là do Dê tự bắn vào chân và lượt đi cũng khá may mắn với các cuộc lội ngược dòng.
Barca cần thay đổi ở gần như mọi tuyến, có lẽ ở ngay thành phần BHL cũng vậy. Ở mùa giải năm nay chúng ta thi đấu tệ ở mọi cuộc đối đầu với các đội bóng lớn, ngoại trừ màn hủy diệt Milan 4 - 0, từ Real, Bayern, AC lượt đi và kể cả 2 lượt trận với PSG chúng ta đều lép vế so với họ, điều này là lỗi của BHL khi họ không có giải pháp nào để thay đổi tình hình, trận nào cũng nguyên một đấu pháp và bất lực trong việc thay người.
Mấy năm nay chúng ta ai ai cũng thấy được rằng đội bóng cần thêm một trung vệ đẳng cấp nhưng tất cả những gì họ làm là tiếp tục mua về Song để cho anh chàng này mài đũng quần trên ghế dự bị hoặc đã có lúc cố gắng biến anh thành một trung vệ, đến giờ mình vẫn không hiểu tại sao.
Còn về trận đấu đêm qua thì quả thật là ác mộng, ác mộng và ác mộng, mình chỉ có thể nói thế. Cho đến giờ ngẫm lại mới thấy rằng chúng ta vào đến được vòng này cũng là nhờ may mắn khá nhiều rồi!
 

bbdc111

Tiểu học xã
Đầu quân
4/3/13
Bài viết
16
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Đêm qua xem thảm và buồn quá, trận đấu đêm qua chiến thuật và phong độ cầu thủ quá tệ, và ngược lại đối thủ thì quá hay.
Tớ nghĩ đã qua rồi thời kì bá đạo của Barca, trong 2 năm qua chúng ta đã bên kia sườn dốc của lối đá/chiến thuật Titi-Kaka và cũng đã là hoàng hôn của những số 2-3-5-6-8-và-Pep, bộ khung hoàn hảo của thời hoàng kim,tất cả chỉ còn dựa vào số 10. Kể cả khi chúng ta bật lại được trong trận luợt về 5-0 và vô địch tại Wembley, cũng chỉ là phút huy hoàng loé sáng thôi, hãy chấp nhận là như vậy.
Vấn sốc định viết vài dòng mà găm gần 30 phút trên bàn phím rồi. Nhưng chắc chắn một điều, để bắt đầu và tiến tới một thành công mới, chúng ta cần những nhân tố mới.Hãy quên khoá khứ đi, dành tình yêu cho Barca, và cùng đội bóng dõi theo và hy vọng đội bóng của chúng ta trên một con đường mới, dù chắc chắn sẽ không ít chông gai, và làm trái tim yêu thương rỉ máu.:baifu_quyettam:
 
Sửa lần cuối:

quanfcbarcelona

Trung học xã
Đầu quân
29/9/07
Bài viết
37
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Mấy phút cuối trận, BLV Cường voi liên tục nhầm FCBarcelona với lại Hannover 96 :baifu_tdtt:
 

VanHelsing

Juvenil A
Đầu quân
7/11/07
Bài viết
326
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Thế thì mục đích của việc thay đổi là gì? Nếu Barca vẫn đều đều vô địch Liga và vào sâu tới BK CL thì liệu có cần thiết phải thay đổi quá nhiều? Thành tích hay thành công biểu hiện tính hiệu quả của lối chơi. Có thành tích, mà lại là thành tích cao và ổn định như Barca nghĩa là lối chơi vẫn ổn. Vậy thì thay đổi triệt để để làm gì?
Bán kết CL nó như 1 cái giới hạn vậy, hiệu quả của lối chơi cao nhất cũng chỉ thể hiện ở việc lọt vào BK mà thôi, còn việc vô địch hay không phần nhiều lại do số phận.
Thay đổi triệt để thì cơ hội cao hơn mấy phần chưa biết, nhưng cơ hội bết bát thì chắc cũng phải cao tương đương. Nhớ hồi 2010 cũng đầy những kiểu "cáo chung" với "chấm hết" nhưng rồi sao? Mờ U từ "tấn công quyến rũ" , "bật như Man" sau mấy mùa trắng tay mới đổi thành thực dụng như hiện nay?

Với những gì diễn ra trong giai đoạn 2 này mà bác nói không cần thay đổi thì em cũng chịu. Chắc bác cũng hiểu việc làm mới sản phẩm của các nhãn hàng trên thị trường. Ví dụ như bột giặt Omo chẳng hạn. Đầu tiên thì chỉ là gói bột giặt Omo trắng sạch thôi. Chất lượng nó thì khỏi bàn. Người người mua nhà nhà mua. Nhưng nếu năm này qua năm khác nó vẫn chỉ có cái kiểu gói bột giặt ấy thì sao? Có thể nó vẫn sẽ đứng trong top những loại bột giặt bán chạy nhất, nhưng anh Tide, anh Viso...sẽ nhảy vào, và người tiêu dùng, dù chẳng có gì phải phàn nàn về chất lượng của Omo, nhưng vẫn sẽ chuyển qua sử dụng những thằng kia trong 1 giai đoạn nào đấy, dù chỉ là vì...tò mò. Vậy là Omo trắng sạch thơm ngát hương hoa, Omo kết hợp Comfort, Omo hạt xoáy lốc...mới phải ra đời. Mục đích là gì? Là để tồn tại. Không gì có thể tồn tại nếu không thay đổi.

Tiki-Taka vẫn đẹp, vẫn mạnh. Nhưng nó phải thay đổi. Như đã nói ở trên, cái chất Tiki-Taka giống như bột giặt gốc. Nó đủ mạnh, đủ tốt để "đều đều vô địch Liga và vào sâu tới BK CL". Nhưng rồi sẽ đến lúc BK CL là cái ngưỡng cao nhất mà chúng ta có thể chạm tới, và chắc chắn cái ngưỡng ấy sẽ thấp dần đi, đơn giản vì lối chơi ấy giờ không còn ổn định nữa rồi. Nó vẫn có thể bùng nổ để làm mê đắm lòng người như trận đấu với Milan, nhưng thử ngẫm lại xem sự bùng nổ ấy đến từ đâu? Đến từ 1 serie những kết quả quá thất vọng liên tiếp trước các đối thủ lớn + tâm lí bị dồn vào chân tường và chẳng còn phương án nào khác. 1 cá tính vô địch không thể chỉ chơi hay khi bị đặt vào hoàn cảnh ấy được. Hãy nhìn những trận đấu gần đây, càng những trận có nhiều lựa chọn về mặt lối chơi thì chúng ta càng lúng túng, như thể không biết phải làm gì. Tiêu biểu như trận hôm qua. Đá trên sân khách, trước 1 đối thủ rất mạnh và khao khát, nhưng chúng ta không thể hiểu Barca muốn gì. Muốn đá chậm, chắc để tìm 1 kết quả có lợi? Vậy sao không cho Song đá để thêm sức mạnh cho tuyến giữa? Muốn tấn công để kết liễu đối thủ ngay trên sân khách? Vậy sao hời hợt và vô cảm vậy?

Chất lượng Tiki-Taka là không phải bàn cãi. Thay đổi triệt để là điều không cần thiết, điều đó đúng, đặc biệt là khi lối chơi này không phải được hình thành ngày 1 ngày 2, mà được thai nghén, ấp ủ và phát triển suốt hàng chục năm nay. Nhưng suốt hàng chục năm đó, những thay đổi đã phải diễn ra, cách này hay cách khác, để gìn giữ và phát triển nó. Omo thêm vào chút hương comfort, mấy hạt tẩy trắng lốc xoáy, thì chúng ta cũng phải thêm vào những nhân tố mới, định hình lại 1 cá tính đủ mạnh mẽ để chiến đấu trong bất kì hoàn cảnh nào, chứ không thể ôm lấy những thành tích nửa vời, và chỉ đợi lúc chuẩn bị lên giá treo cổ thì mới vùng lên được.

Thay đổi thì Tiki-Taka sẽ được duy trì và tiếp nối, dù có thể phải chấp nhận vài nốt lặng. Nhưng không thay đổi thì sớm muộn nó sẽ vào bảo tàng.
 

villa7

Juvenil A
Đầu quân
3/4/11
Bài viết
289
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Mình đã nói cách đây khá lâu là Barca đã không còn ở thời kỳ đỉnh cao nữa, chúng ta không những thua Real mà còn thua cả Bayern và chưa chắc đã hơn được Dortmund hay Juve. Việc chúng ta vô địch La Liga có phần không nhỏ là do Dê tự bắn vào chân và lượt đi cũng khá may mắn với các cuộc lội ngược dòng.
Barca cần thay đổi ở gần như mọi tuyến, có lẽ ở ngay thành phần BHL cũng vậy. Ở mùa giải năm nay chúng ta thi đấu tệ ở mọi cuộc đối đầu với các đội bóng lớn, ngoại trừ màn hủy diệt Milan 4 - 0, từ Real, Bayern, AC lượt đi và kể cả 2 lượt trận với PSG chúng ta đều lép vế so với họ, điều này là lỗi của BHL khi họ không có giải pháp nào để thay đổi tình hình, trận nào cũng nguyên một đấu pháp và bất lực trong việc thay người.
Mấy năm nay chúng ta ai ai cũng thấy được rằng đội bóng cần thêm một trung vệ đẳng cấp nhưng tất cả những gì họ làm là tiếp tục mua về Song để cho anh chàng này mài đũng quần trên ghế dự bị hoặc đã có lúc cố gắng biến anh thành một trung vệ, đến giờ mình vẫn không hiểu tại sao.
Còn về trận đấu đêm qua thì quả thật là ác mộng, ác mộng và ác mộng, mình chỉ có thể nói thế. Cho đến giờ ngẫm lại mới thấy rằng chúng ta vào đến được vòng này cũng là nhờ may mắn khá nhiều rồi!

Tôi hoàn toàn đồng ý với đánh giá này. Thực sự là cả ở La Liga và Champions League năm nay chúng ta đã khá may mắn. Điều an ủi duy nhất với tôi là không phải chứng kiến sự thảm bại của Barca trong trận Chung kết nếu chúng ta lại may mắn chiến thắng ở Bán kết. Thua ở Bán kết bao giờ cũng dễ nuốt hơn quỵ ngã ở Chung kết.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top