Vòng Knock-out: Chờ đón kịch hay

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Barca thì vẫn phụ thuộc vào sức khỏe của Messi thôi, thực sự Messi quá xuất chúng, kiến tạo + ghi bàn đủ cả, một mình thay đổi cục diện trận đấu.

Barca cần phải sớm bứt khỏi Aletico ở Liga để cho Messi dưỡng sức chứ cứ đá liên tục 2 trận / tuần cho đến hết mùa giải thì khả năng Messi hụt hơi là khá cao, xa hơn có thể ảnh hưởng cả đến WC, dù sao cũng ở tuổi 31 rồi.

Chelsea thì chắc chắn là sẽ thua rồi nhưng C1 vẫn còn đầy đội nguy hiểm như MC-Bayern (2 đội này có lợi thế chỉ phải tập trung cho C1), Real-Liverpool-Spurs đều có khả năng gây khó cao cho Barca, đặc biệt 2 thằng Liverpool-Spurs đá rất húng chó đòi hỏi thể lực phải rất ổn định để ko bị đuối trước bọn nó.

Cá nhân vẫn mong Barca gặp Liverpool, mong muốn được xem Klopp đấu với Barca một lần.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Bóng chưa lăn thì chả có gì là chăc chắn cả. Ông chắc thế thì cầm sổ đỏ rồi làm quả tât tay đi
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
UEFA lại mới đổi luật: chỉ cần vào top 4 của 4 giải vô địch hàng đầu châu Âu là vào luôn vòng bảng c1, ko phải đá sơ loại. Thành ra Real lại càng nguy hiểm. Giờ ở La Liga nó chắc suât top 4 rồi, cup nhà vua thì bị loại nên nó có thể dồn toàn lực cho mặt trận C1. Tầm này cảm giác Real giống Barca năm 2015: chệch choạc ở giai đoạn đầu rồi dần ổn định đến tăng tốc ở giai đoạn cuối. PSG tầm này khó có thể tạo nên bât ngờ trước Real --> Vote Real đi tiếp.

Barca lượt về gặp Chel mình đánh giá là 55 - 45 cho Barca. Hòa 1 - 1 trên sân khách chỉ mang lại một chut lợi thế cho Barca. Điều quyết định là cách tiếp cận trận đấu của Barca ở lượt về như thế nào: đánh phủ đầu hay chơi chăc côp để tận dụng lợi thế lượt đi? Giai đoạn này cảm giác Barca có dấu hiệu trùng xuống. Mấy trận gần đây, kể cả trận gần nhất gặp Girona tuy thắng đậm nhưng nhìn lối chơi vẫn không có cảm giác yên tâm như giai đoạn đầu mùa. Hi vọng đấy chỉ là cảm giác cá nhân còn đâu vẫn mong Barca có thể chơi 1 trận tưng bừng để đi tiếp vào vòng trong.

Hình như hơi ngược rồi cụ. Năm 2015 thì ta khởi đầu rất tốt và bắt đầu lộ sơ hở, điểm yếu vì trò xếp hình của Lucho ở giữa mùa. Sau đó đến cuối mùa thì ổn định và ăn 3. Năm nay Barça của Valverde mới gọi là giống Barça 2015. Ổn định đầu mùa, bỏ xa các đối thủ. Giữa mùa chấn thương và tăng cường người nên lộn xộn đội hình để thích ứng và có dấu hiệu ổn định cơ bản cho giai đoạn cuối mùa.

Về trận gặp Chel$ea, dù rất tự tin nhưng phải công nhận đồng tình với cụ là 55-45. Valverde vốn rất kiên nhẫn và đòi hỏi học trò chờ đợi đối thủ sơ hở và đó là lý do hiệp 2 của Valverde luôn ghi bàn và khác biệt. Nhưng đá với Chel$ea thủ bê tông thì vẫn là khắc tinh và khó nhằn. Sút xa không phải là giải pháp tối ưu với Thịt Bò Củ Tỏi đứng trong khung gỗ. Điểm mạnh vẫn phải là phối hợp và đột phá cá nhân cũng chọc khe thoát hậu vệ. Trận trước hiệp 1 có pha Alba trả ngang mà Su thỏ và Messi đều lỡ rất tiếc. Đó là pha duy nhất cả trận ta có phối hợp loại đối phương đường nét rõ ràng. Bài học năm 2012 của Pep vẫn còn và đó là vết thương khó lành nhất cho Barça. Phải cẩn thận.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Năm 2012 thì số phận bắt Chelsea phải vô địch rồi, ko cưỡng lại được, coi như để trả lại cho năm 2009, toàn xà ngang-cột dọc cứu thua thì chịu, đến Messi đá pen cũng ko thắng nổi xà ngang.

Năm nay thì Chelsea chả có cái vẹo gì cả, phòng ngự ở Stamford Bridge khác xa với phòng ngự ở Nou Camp, với kiểu đá thủ xe bus thì không gian chơi bóng càng nhỏ càng tốt, khoảng trống càng được bít chặt.

Các bác cứ đánh giá 55-45 là bi quan thái quá, bây giờ tôi lấy Barca chơi kèo 7-3 (Barca vào tôi được 3 còn Chelsea vào các bác được 7) thì chắc cũng chả ai dám chơi đâu :D.
 

Bigbang

Juvenil B
Đầu quân
8/8/09
Bài viết
108
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
33
Barça đồng
0
Với Chelsea thì quy luật bất thành văn rồi! Tuy nó thịnh suy từng lức khác nhau, nhưng Barca giai đoạn nào cũng phải trầy da tróc vảy với nó. Năm 2012 nhìn còn nát hơn giờ, Barca thời điểm đó cũng phải nói là bá đạo hơn hẳn so với cùng thời điểm vậy mà cuối cùng vẫn rớt đài.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Vậy là PSG đã lên đường đúng như dự đoán, Real kinh thật, cất cả Kroo, Modric, vẫn bá đạo. Từ giờ đến cuối mùa Áo Trằng chỉ tập trung đá CL thì vãi nhái rồi.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Hôm qua mất công thức xem mà thấy chán vãi, tuy muốn Real vào nhưng thực sự mong chờ một trận đấu cân bằng hơn chứ PSG chống trả quá yếu ớt.

Ngay cái đội hình ra sân từ đầu đã éo hiểu Emery nghĩ gì, đang bị dẫn trước tới 2 bàn lại được đá sân nhà éo hiểu sao vẫn xếp tới 3 thằng tiền vệ ở giữa sân trong khi Real nó cần phòng ngự hơn mà nó vẫn sẵn sàng tung vào sân 4 cầu thủ tấn công, đáng lẽ Emery phải dùng Draxler từ đầu thay cho Motta, cặp Rabiott-Verratti là đủ để đối chọi với Kovacic-Casemiro rồi.

Về Real thì phải nói Zidane dùng người quá hay, rất thích cách Zidane sử dụng những cầu thủ kiểu Asensio-Vazquez-Kovacic, nói về năng lực cá nhân thì hiện tại bọn họ ko quá xuất sắc nhưng thi đấu rất nhiệt tình và rất hữu ích cho đội bóng, Real hôm qua đá theo kiểu 4-2-2-2 với cặp Asensio-Vazquez thường xuyên bó trong quấy phá bên dưới bộ đôi Benzema-Ronaldo, Real luôn đảm bảo sự cân bằng quân số từ cánh vào trung lộ với sự di chuyển liên tục của bộ tứ này, trong bàn mở tỷ số thì Asensio-Vazquez đã dồn vê cánh trái và phối hợp rất tốt trước khi Vazquez tạt bóng vô cùng chính xác cho Ronaldo ghi bàn.

Rõ ràng nếu Real tiếp tục giữ quân ở Liga để dồn sức cho C1 như năm ngoái thì họ vẫn rất nguy hiểm, hàng công của họ có nhiều phương án để sử dụng + xoay vòng như Isco-Bale-Asensio-Vazquez bên cạnh Ronaldo-Benzema, bộ ba tiền vệ giữa Casemiro-Kroos-Modric và bộ tứ vệ phía dưới Cavajal-Ramos-Varane-Marcelo vẫn là số 1 hiện nay nếu xét về mặt đẳng cấp.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Kịch hay cuối cùng đã không diễn ra. Mèo vẫn hoàn mèo. Zi hói quá xuân tóc đỏ dùng bổn cũ là cặp Asensio - Vazquez. 2 thằng này chạy và hút bóng cứ gọi là chóng cả mặt. Xem hiệp 2 mà không mê nổi hàng tiền vệ của P$G: không sức sống và cực kỳ thiếu chuyên nghiệp. Từ lúc Alves mắc lỗi bị thằng Asensio đục được để mở tỷ số thì thằng Verratti đá như thằng hâm. Cứ cầm bóng đòi qua 2-3 người trong khi cái kỹ năng duy nhất là lắc bóng từ phải sang chân trái cự ly hẹp rồi đẩy bóng dài thì đến thằng thứ 2 luôn luôn mất. Tự nhiên điên điên khùng khùng nhảy vào anh trọng tài thì đi tắm sớm là phải. Real đá cặp tiền vệ trung tâm chuyên thủ như Casemiro và Kovacic rõ ràng đá bám cánh thì Unai lại bố trí bên này toàn tay rườm rà. Hết thằng Verratti tý nữa Barça bỏ tiền ngu mua về đến thằng Rabiot. Không biết nó ăn gì mà cứ tưởng mình là sao. Đá rối rắm thái quá. Phá bóng thì hời hợt rất thiếu nhiệt tình. Rồi sau thay Motta bằng Pastore thì thôi rồi lượm ơi. Không thể nhận ra nổi tiền vệ sáng tạo còn sót lại duy nhất của Argentina 5 năm vừa qua lại biến thành thằng khỉ đột trầm cảm. Toàn đi bộ trên sân, không thèm bứt tốc. Có bóng là lắt nhắt và mất thì buông xuôi. Khán giả đến phát chán với thằng này và chắc lão Chủ tịch cũng đã biết nên bán ai mùa tới.

So với trận thua thảm họa năm ngoái trước Barça khiến lão dầu lửa mất cả đống tiền để đục N€ymar thì đây là trận thua bạc nhược của dàn sao lớn nhất nước Pháp. Xem trận đấu đúng là một sự sỉ nhục cho P$G. Kể cả đám khán giả đầu đất phá đội là chính chứ chẳng giúp ích được chút nào. Tội cho anh Qatar sẽ phải bơm thêm dầu và mua cả đống sao số nữa rồi không hiểu vì sao đá mãi vẫn thua đám Tây Ban Nha.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Vấn đề của PSG chỉ là HLV thôi, giờ bốc về Ancelotti hoặc Simeone là khác bọt ngay, năm ngoái Emery giữ được ghế bởi màn trình diễn ấn tượng trước Barca ở lượt đi kéo lại, chứ năm nay thua bạc nhược cả 2 trận thì bay ghế là chắc chắn.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Thôi cứ chờ tuần sau vượt qua Chelsea đã rồi tính tiếp, chứ mà lại để cho 1 thằng 1 năm chỉ đá có mấy trận nó nổ thì cũng mệt
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Xem Real đá mà cũng lo phêt. Cuối tuần gặp Malaga đang bết bát, liệu Valverde có dám cho trụ cột nghỉ ngơi để dành sức tuần tới chiến Chelsea hay không? Hi vọng với lợi thế quá lớn ở La Liga thì Valverde sẽ cho Su, Si, Bus, Khuê,... nghỉ ngơi. Vote đội hình cuối tuần dư lày:
--------------------- Stergen ---------------------

Roberto------Vermaelen------Umtiti------Digne

Vidal---------Gomes-------D.Suarez------Coutinho

--------------Dembele------Alcacer--------------
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
https://www.sport.es/es/noticias/opinion/maldito-adn-del-madrid-6672651

Bài của Lluís Mascaró trên Sport. Đại loại Real Madrid giành đến 3 chức vô địch C1 trong 4 năm với một đội hình tà tà thường không áp đảo trong nước. Còn Barça chỉ có 1 cúp trong 6 năm dù có cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá trong đội hình. Nhiều yếu tố để khiến bọn hoàng gia đạt được thành tích này nhưng chung quy là bọn nó có một dạng ADN thích đá C1 hơn vì giải này vẫn danh giá và nhiều tiền hơn.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Có thể khẳng định chắc chắn các đội sau đã vào tứ kết: Bayern-Barca-Real-MC-Liverpool.

Sau tối nay sẽ biết thêm 1 đại diện nữa là Juve or Spurs, hai cặp còn lại của Roma và MU có vào thì cũng chỉ lót đường ko tính tiền.

Như vậy hy vọng 6 đại diện gồm Bayern-Barca-Real-MC-Liverpool-Spurs(or Juve) sẽ có những cuộc đối đầu thú vị với nhau, rất hy vọng các đại diện PL sẽ ko phải đụng nhau bởi xem mãi ở PL chán rồi, còn lại bộ ba Bayern-Barca-Real gặp bất kỳ đại diện nào của PL(ngoài MU nếu đội này vào được) cũng đều hay cả, hoặc Bayern-Barca-Real đụng lẫn nhau (trừ cặp Bayern-Real ra bởi đụng nhau nhiều rồi), Barca vs Real với tính chất thù địch thì gặp bao nhiêu lần xem vẫn sướng.
 

Nobitus

Juvenil B
Đầu quân
15/9/10
Bài viết
110
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Có thể khẳng định chắc chắn các đội sau đã vào tứ kết: Bayern-Barca-Real-MC-Liverpool.

Sau tối nay sẽ biết thêm 1 đại diện nữa là Juve or Spurs, hai cặp còn lại của Roma và MU có vào thì cũng chỉ lót đường ko tính tiền.
Nghe kiểu này cực khó chịu. Kiểu như là ghét thằng nào và mong nó bị loại thì cứ cố mà gán cho nó vào chắc, thích thằng nào thì cho rằng nó bị loại là mặc nhiên vậy.

Nói thật, kể cả gặp thằng yếu hơn Chelsea đi chăng nữa, tôi cũng chả bao giờ nghĩ Barca vào tiếp là hiển nhiên cả. Gặp Chelsea thì càng không bao giờ nghĩ tới, dù lượt đi có thắng nó 2 trái.

Anh em culé chả có ai yên tâm, bác cứ ôm đống lý thuyết rồi nhận định mơ hồ cá nhân rồi mặc định Barca thắng. Móa, nghe xong, cứ như mình bị ngứa nhưng éo biết gãi chỗ nào cho phải đạo.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Hôm trước tôi có bảo nó là nếu chắc thế thì cầm sổ đỏ đi mà tât tay. Gặp Chelsea, lượt đi hòa 1 - 1 mà dám nói Barca sure win. Phong độ trong nước không phải là thứ có thể đảm bảo cho chiến thắng ở C1. Anh em fan Barca thì tất nhiên là mong Barca đi tiếp rồi nhưng bảo Barca chắc chắn win thì không.
 

Nobitus

Juvenil B
Đầu quân
15/9/10
Bài viết
110
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Hôm trước tôi có bảo nó là nếu chắc thế thì cầm sổ đỏ đi mà tât tay. Gặp Chelsea, lượt đi hòa 1 - 1 mà dám nói Barca sure win. Phong độ trong nước không phải là thứ có thể đảm bảo cho chiến thắng ở C1. Anh em fan Barca thì tất nhiên là mong Barca đi tiếp rồi nhưng bảo Barca chắc chắn win thì không.

Barca mà thắng thì nó sẽ bảo: đấy, tao đã bảo mà. Barca thua thì nó ngồi nó sướng. Ngứa thật.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
https://www.sport.es/es/noticias/opinion/maldito-adn-del-madrid-6672651

Bài của Lluís Mascaró trên Sport. Đại loại Real Madrid giành đến 3 chức vô địch C1 trong 4 năm với một đội hình tà tà thường không áp đảo trong nước. Còn Barça chỉ có 1 cúp trong 6 năm dù có cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá trong đội hình. Nhiều yếu tố để khiến bọn hoàng gia đạt được thành tích này nhưng chung quy là bọn nó có một dạng ADN thích đá C1 hơn vì giải này vẫn danh giá và nhiều tiền hơn.

Trừ năm nay ra nhé thì 2 lần đoạt cúp C1 trước vào năm 2014 + 2016 thì Real ko vô địch được ở Liga là do HLV thôi chứ ko phải do đội hình của bọn nó ko áp đảo ở trong nước.

Còn năm nay có thể giải thích bởi 2 yếu tố khiến Real tụt xa đến vậy ở Liga, thứ nhất là tuổi tác đội hình chính đã lớn tuổi trong khi bán đi hàng loạt dự bị ngon như Morata-James-Danillo-Pepe, thứ hai là tâm lý chủ quan do thắng như chẻ trẻ trước mùa giải, vào giải khi vấp chân liên tục trong khi Barca thắng liên tục khiến càng đá càng bị sức ép.

Còn thực tế từ sau khi Xavi-Iniesta đi xuống Barca tuy sở hữu cầu thủ hay nhất nhưng xét tổng thể đội hình thì Real vẫn đều hơn, cụ thể Real hơn ở tuyến giữa + cặp trung vệ (đều là những vị trí xương sống trong đội hình), Barca chỉ kéo lại nhờ MSN ở tuyến đầu nhưng nếu chia đội hình làm 3 phần gồm hàng thủ + tuyến giữa + hàng công thì rõ ràng Real hơn 2 phần rồi.

Chênh lệch lớn nhất giữa Real và Barca có lẽ nằm ở bộ tứ vệ hàng thủ, thực sự thằng Ramos tuy đá bẩn nhưng tôi đánh giá nó là thằng CB toàn diện nhất hiện nay trên TG (chuyền bóng tốt, ghi bàn tốt, 1 vs 1 tốt, cắt bóng tốt, bóng bổng tốt), thằng Varane thì tuy chuyền bóng + tham gia tấn công thua xa Ramos nhưng các kỹ năng phòng ngự của nó cũng ko kém Ramos mấy, thậm chí tốc độ còn tốt hơn, Pique so với Ramos thì 1 vs 1 kém hơn nhiều, may năm nay Barca có Umtiti kéo lại phần nào.

Còn về cặp FB, tuy Alba tấn công hay thật nhưng cỡ Marcelo nó ngang với 1 siêu tiền vệ cánh chứ chả đùa, hơn nữa Alba tham gia tấn công hiệu quả chủ yếu bởi sự ăn ý với Messi chứ Marcelo nó có bộ kỹ năng toàn diện thực sự buff cho thằng nào cũng được, cánh phải thì Carvajal công thủ đều toàn diện + có sức trẻ so với Sergi Roberto vốn ko phải là chuyên RB hay Alves trước đây đã có tuổi.

Nhờ vượt trội ở hàng thủ mà Real nó sẵn sàng chơi phòng ngự phản công được khi cần còn Barca chỉ có cách phòng ngự duy nhất là pressing rát ngay từ phần sân đối phương, gặp mấy đội có khả năng thoát pressing tốt như MC-Bayern-Liverpool-Real thậm chí cả TOT thì khá nguy hiểm, trận EC lượt đi theo mình ko đánh giá được nhiều bởi Real nó ở thế buộc phải dâng lên + tâm lý nôn nóng hơn hẳn Barca.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Status.JPG
Một status của admin FCBVN đăng ngay sau trận P$G - Real Madrid. Thật không thể hiểu nổi một status nặng mùi cá nhân và đả kích thấp kém liên tục được đăng dưới danh nghĩa FCBVN. Sao không dùng nick cá nhân mà đăng? Mọi người phải chịu đựng điều này đến bao giờ nữa?

Chắc là phải đợi admin này hết tuổi dậy thì.

Thông thường kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Kẻ thù của Barça là Real Madrid. Cứ đến Bernabeu sẽ bị chửi ầm ầm. Hôm nay thì dân Paris chửi dân Madrid. Theo lý thì dân Paris phải là bạn của Barça mới đúng lẽ.

http://www.leparisien.fr/sports/foo...-une-pancarte-puta-psg-06-03-2018-7593201.php

7593201_dd1a1f92-2132-11e8-a0a2-1e6002c27133-1_1000x625.jpg


15201048742255.jpg

Ảnh này trên khán đài trận Troyes với P$G.
 

Bigbang

Juvenil B
Đầu quân
8/8/09
Bài viết
108
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
33
Barça đồng
0
Giờ mình chỉ thích thấy bọn rùa tai đỏ bị Sevilla loại thôi ;)) :D
Quái nhiều khi xem thấy bọn Mu rùa thua còn sướng hơn Barca thắng! nhiều khi đếch hiểu nổi! ;)) :))
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
trang FB bác trâu vừa đăng trẩu lắm mình bỏ like lâu rồi toàn đi đả kích gây war là nhiều giờ chỉ like mỗi cái Diễn đàn Barca VN với Barca News VN thôi.

trận đêm qua xem chán ngắt mấy phút cuối xem như bán độ kiểu thích làm gì thì làm nhanh nhanh còn hết giờ :)) HLV của PSG chắc cũng chỉ ngang với Lucho nhà mình.
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top