World Cup 2018: Tin Tức - Dự Đoán - Bình Luận

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Thằng nào chế lão Hạc mà lại thòng câu cuối cực kỳ kém văn hóa làm hạ thấp toàn bộ công lao chế của nó từ đầu ;)).
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0

Nhật và Se-ne-gan đồng đều về các thông số chính nhưng Nhật đi tiếp nhờ bị phạt ít thẻ hơn (chỉ số fairplay). :ah:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Phan-cap.PNG

Quái thật. Hôm qua cứ tưởng trận Anh - Bỉ sẽ giống cặp Thái Lan - Indonesia ngày nào trên sân Thống Nhất khi đội thắng sẽ rơi vào nhánh toàn thằng có thực lực ghê nhất: Brazil, Bồ, Pháp, Argentina, Uruguay, Mễ. Tin rằng thằng Anh quyết tâm....không thắng ;)). Ai dè bọn dự bị đá ác liệt để thể hiện mình và kết cục Bỉ nhận được món quà mang tên Nhật Bản và coi như vào tứ kết đụng cặp Brazil - Mexico :D. Trong khi thằng Anh thì gặp Colombia gớm mặt luôn nhưng từ vòng sau chỉ đụng mỗi Thụy Điển / Thụy Sĩ =)). Chưa biết ai khôn hơn ai nhưng mình tin Nhật đá được đấy.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Mình tin là Anh sẽ đứt với Colombia, ha ha ha.

Nhìn nhánh dưới chả có ông nào đáng mặt vào trận chung kết cả. Dự đoán rằng, nhánh khủng kia sẽ có nhà vô địch thế giới. Nếu suôn sẻ, sẽ có cặp Argentina - Brazil ở bán kết. Hai ông này gặp nhau thì cứ gọi là, bom tấn...
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Nhật thắng nhờ hơn điểm fair play mà cách chơi thì chả fair play tý nào. WC mà có nhiều trận đá không khác gì ao làng SEA Games.
Đây có lẽ là kỳ WC vớ vẩn nhất từng xem. Cộng thêm cái VAR chết tiệt đánh tụt hết cảm xúc khán giả. Trọng tài và các trợ lý không quyết đoán, ỷ lại vào công nghệ luôn rồi. Kỳ tới mà tổ chức đề nghị cho mấy con Robot làm trọng tài thì tốt hơn
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Tôi thấy chẳng có gì gọi là không fair ở đây cả. Thời điểm đó Ba Lan hoàn thành mục tiêu có trận thắng danh dự. Nhật cũng không dại gì lên công quyết liệt để ú ớ dính đòn phản công có khi bị 2-0. Cả 2 đội cùng hài lòng thì họ đá dập dìu còn hay hơn cái trận Anh - Bỉ tung toàn dự bị vào rồi diễn kịch. Hay như thằng Pháp với thằng Đan Mạch đá cho hết trận. 'Chơi đẹp' ở đây cần ở khái niệm đá bóng chứ đừng đá chân. Còn nếu thực sự nâng cao quan điểm 'Chơi đẹp' thì loại hết mie mấy thằng toàn đá tử thủ đừng tham gia World Cup nữa :D. Ta chê Sea Games là ao làng. Giờ mới thấy toàn tự mình chê mình.
 

Nobitus

Juvenil B
Đầu quân
15/9/10
Bài viết
110
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Mình tin là Anh sẽ đứt với Colombia, ha ha ha.

Nhìn nhánh dưới chả có ông nào đáng mặt vào trận chung kết cả. Dự đoán rằng, nhánh khủng kia sẽ có nhà vô địch thế giới. Nếu suôn sẻ, sẽ có cặp Argentina - Brazil ở bán kết. Hai ông này gặp nhau thì cứ gọi là, bom tấn...
Bác lại quên Euro 2016 rồi. Toàn các ông lớn vào một nhánh, để rồi HLV-ai-cũng-biết-là-ai-đấy vô địch một cách éo biết nói thế nào :cuoimim:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Theo logic rất tiki-taka thì:

- 2010 Pep dẫn Barça => Tây Bán Nhà vô địch
- 2014 Pep dẫn Bayern => Đức vô địch
- 2018 Pep dẫn Man xì tin =>.....

Thôi thì dự đoán Pep không ở giải Anh nữa nên đội tuyển nước đó thường loạn và...bị loại ở vòng bảng world Cup mùa sau. Mùa sau Anh loại sớm.

Theo logic này thì Colombia không thắng nổi Anh.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Nhật thắng nhờ hơn điểm fair play mà cách chơi thì chả fair play tý nào. WC mà có nhiều trận đá không khác gì ao làng SEA Games.
Đây có lẽ là kỳ WC vớ vẩn nhất từng xem. Cộng thêm cái VAR chết tiệt đánh tụt hết cảm xúc khán giả. Trọng tài và các trợ lý không quyết đoán, ỷ lại vào công nghệ luôn rồi. Kỳ tới mà tổ chức đề nghị cho mấy con Robot làm trọng tài thì tốt hơn

Vấn đề này có gì đâu nhỉ, đẹp là đẹp cái gì?

VAR thì theo tôi là cần thiết, công bằng hơn rất nhiều. Còn chuyện cảm xúc, người này nói là có người khác nói là không, chả thấy có gì khác nhau cả. Quan trọng là phải công bằng.

Quan sát tôi thấy rất rõ là VAR liên hệ với trọng tài chính qua tai phone, họ chỉ thông báo khi:

1. Tình huống Pen hay không
2. Việt vị hay không
3. Đánh nguội hay không....

Và quyền quyết định cuối cùng vẫn là trọng tài.

Một điều mà ít người để ý đó là: Mỗi giải đấu cách áp dụng luật đều có cải tiến, hoặc chi tiết hơn. Ví dụ như cái vụ bóng chạm tay trong vòng cấm. từ xưa đến nay theo lối mòn cứ nghĩ rằng bóng cứ chạm tay là có Pen. Nhưng nay người ta quán triệt là "Cố tình" hay " Không cố tình" và "ảnh hưởng" hay "không ảnh hưởng". ...Tức là rất chi tiết.

Tôi cũng nhớ ngày xưa WC98, vong Knock out, có một ông đá bí quá không tài nào ghi bàn, tiền đạo chơi luôn trò, dụ dụ hậu vệ ra che che, xong lừa phát trích bóng vào tay, thế là Pen, Vậy quả Pen đó là công bằng hay không công bằng.

Nói chung là thích nghi thôi. Người xem cũng phải thích nghi với luật mới, Nếu VAR được áp dụng tại tất cả các giải đấu đỉnh cao, thì nhanh thôi, tất cả các cầu thủ, HLV sẽ có mánh để tận dụng nó, lúc đó lại có một rừng cảm xúc mới.

- - - Updated - - -

Theo logic rất tiki-taka thì:

- 2010 Pep dẫn Barça => Tây Bán Nhà vô địch
- 2014 Pep dẫn Bayern => Đức vô địch
- 2018 Pep dẫn Man xì tin =>.....

Thôi thì dự đoán Pep không ở giải Anh nữa nên đội tuyển nước đó thường loạn và...bị loại ở vòng bảng world Cup mùa sau. Mùa sau Anh loại sớm.

Theo logic này thì Colombia không thắng nổi Anh.

Híc vãi Pep, nhưng theo tôi là Anh khó, vì TBN và Đức lúc đó là đậm chất Barca và Bayer, còn nay Anh thì không đậm chất MC như thế. Cái thứ bóng đá quỷ ám của Pep vẫn trường tồn.
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Nhật thắng nhờ hơn điểm fair play mà cách chơi thì chả fair play tý nào. WC mà có nhiều trận đá không khác gì ao làng SEA Games.
Đây có lẽ là kỳ WC vớ vẩn nhất từng xem. Cộng thêm cái VAR chết tiệt đánh tụt hết cảm xúc khán giả. Trọng tài và các trợ lý không quyết đoán, ỷ lại vào công nghệ luôn rồi. Kỳ tới mà tổ chức đề nghị cho mấy con Robot làm trọng tài thì tốt hơn

Em lại thấy khác. Công bằng mà nói thì Nhật đã chơi rất sòng phẳng hai trận trước đó, không thể lấy 10 phút kia để vùi dập hết công lao của người ta được. Chính ra lối đá của mấy anh Phù Tang còn đáng xem hơn khối ông lớn châu Âu mí lị Nam Mẽo ấy chứ. :))

Trước ta chửi trọng tài, giờ thì ta trút giận lên VAR. Chính ra thì chẳng có cuộc chơi nào là tuyệt đối công bằng. Muốn tăng độ chính xác thì chắc phải chờ thời AI hóa toàn bộ công việc của đội ngũ áo đen hiện tại.

Cho đến thời điểm hiện tại World Cup năm nay chứng kiến khá nhiều đội "chiếu dưới" nhưng lại chiến đấu rất quật cường. Về chất lượng chuyên môn thì ít nhiều gây thất vọng nhưng về khía cạnh cảm xúc lại khác. Hehe.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Mọi người ở đây có ai rõ vụ bao nhiêu thẻ vàng là nghỉ trận tiếp theo với sau vòng bảng có được xóa thẻ không vậy?
 

M@inoel

Phó Chủ tịch Cộng đồng Barçamania Việt Nam
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,293
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Đất thánh - Camp Nou
Website
facebook.com
Barça đồng
0
2 vàng hoặc 1 đỏ là miss next match. Hết vòng bảng chưa xóa thẻ nên con Bảy nó mới hú vía khi cùi chỏ xong chỉ dính thẻ vàng í.
 

Nobitus

Juvenil B
Đầu quân
15/9/10
Bài viết
110
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Tôi cũng nhớ ngày xưa WC98, vong Knock out, có một ông đá bí quá không tài nào ghi bàn, tiền đạo chơi luôn trò, dụ dụ hậu vệ ra che che, xong lừa phát trích bóng vào tay, thế là Pen, Vậy quả Pen đó là công bằng hay không công bằng.
Em là tifosi của Ý, nên nhớ quả này lắm. Đang bí tưởng chết, ăn được quả hơi bị gian. Quả pen này, em còn không dám xem :cuoimim:
 

ha_812

Juvenil B
Đầu quân
10/4/13
Bài viết
143
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Quả pen Đuôi ngựa gầy bóng vào tay ông Chile rồi sau đó tự mình đá thành công. Nếu tôi nhớ ko nhầm?
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Em lại thấy khác. Công bằng mà nói thì Nhật đã chơi rất sòng phẳng hai trận trước đó, không thể lấy 10 phút kia để vùi dập hết công lao của người ta được. Chính ra lối đá của mấy anh Phù Tang còn đáng xem hơn khối ông lớn châu Âu mí lị Nam Mẽo ấy chứ. :))

Trước ta chửi trọng tài, giờ thì ta trút giận lên VAR. Chính ra thì chẳng có cuộc chơi nào là tuyệt đối công bằng. Muốn tăng độ chính xác thì chắc phải chờ thời AI hóa toàn bộ công việc của đội ngũ áo đen hiện tại.

Cho đến thời điểm hiện tại World Cup năm nay chứng kiến khá nhiều đội "chiếu dưới" nhưng lại chiến đấu rất quật cường. Về chất lượng chuyên môn thì ít nhiều gây thất vọng nhưng về khía cạnh cảm xúc lại khác. Hehe.

Đến dân Nhật người ta còn thấy xúc phạm mà =)) Ranh giới giữa anh hùng và kẻ lố bịch nó mong manh lắm. 1 phút cũng đủ thay đổi chứ nói gì chục phút. Đáng nói ở đây là kết quả của họ vẫn còn phụ thuộc ở trận kia, khác xa cách Pháp - Đan Mạch đá với nhau vì 2 thằng nắm tay nhau vào. Đáng lẽ mình cầm quyền tự quyết trong tay lại đẩy số phận của mình cho tính hên xui do đối thủ nắm giữ. Sự hèn nhát đó phản bội cái tinh thần Samurai đáng ngưỡng mộ bao năm qua của người Nhật
VAR không có lỗi. Mà lỗi nằm ở những con người lệ thuộc vào VAR. Xem nhiều tình huống trợ lý trọng tài không thấy phất cờ việt vị hay báo cho tài chính, rồi trông chờ VAR. Nó khiến con người mất tính quyết đoán, phụ thuộc vào VAR. Nhiều trận cầu thủ chỉ mong ngóng vào đó để tìm khoảnh khắc níu kéo cơ hội, thiếu tập trung đá bóng. Tốt nhất nên chơi công bằng như trong tennis. Cho mỗi đội 1 cơ hội / 1 hiệp cho hết ngóng.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Đội hình đã lộ diện, Pháp 4-3-3 quen thuộc. Argen cũng có vẻ 4-3-3 nhưng không tiền đạo Messi đá số 9 ảo. Hai cánh Dimaria, và Pavon, toàn bộ tuyến dưới vẫn thế.

Căng, đưa Messi vào giữa để kéo toàn bộ hàng tiền vệ Pháp xuống. hai cánh Pavon và Dimaria tha hồ khuấy đảo
 

phuongdh

Juvenil B
Đầu quân
8/5/09
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Kết cục xứng đáng cho1 gã hề HLV và một đội hình hạng 2. Messi không sinh đúng thời điểm, âu là số phận!
 

Littleciao

Juvenil B
Đầu quân
10/1/11
Bài viết
139
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Pha lật cánh chuyền cho Kun ghi bàn cuối trận như kiểu tán vỡ mặt lão Sam trọc cú chót ấy nhỉ - rằng sao không cho Kun nó vào đá sớm để Messi làm bóng, rằng mọi toan tính đội hình chiến thuật từ đầu sai cả. Cái đội chả biết thủ thì tấn công tất tay có bao nhiêu chân sút xài hết cho rồi. Pháp nó còn xếp cùng lúc Chi Pu, Mbappe, Ăng toan..là đủ thấy quyết tâm
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Pháp nó đá 4-2-3-1 là rất biết người biết ta. Kun ghi bàn là do đường chuyền quá đẹp và Pháp lúc đó cũng không tập trung vào mấy vệ tinh quanh Messi nên mới rảnh đến mức có 2 ông băng xuống ngon thế. Chứ bình thường thì Kun cũng tịt thôi, Pháp phòng ngự tốt lắm.

Trận đấu đã kết thúc. 4-3 là kết quả chấp nhận được khi Argentina bị lỗi vị trí của Rojo và Fazio. Mặt khác các lão già đều không thể chế ngự được tốc độ của Mbappe thì phải chấp nhận thôi. Nếu không có cú sút thú thật là vung chân khá rùa của ông số 2 thì Pháp vỡ mặt. Hoặc không có bàn của ông Mercado rùa thì Argentina cũng vỡ mặt như thường. Trận đấu xoay chuyển quá nhanh và các ngôi sao đều có cách tỏa sáng kiểu riêng mình. Tôi thì xem đài VTV mới thấy ngôi sao sáng nhất của World Cup là cái đài này. Đầu tiên là mời ông Chí Trung quá vô duyên lên bình luận. May là ông ý lịch sự nói thẳng băng tao thích Bảy thì mày hỏi về Messi tao éo thích nói thì làm gì nhau. Chứ thằng nào mà đểu nó đánh tỉa thì nhà đài còn hớ nặng nữa. Vào trận thì không hiểu cái thằng Khắc Cường nó căm Messi ở điểm nào mà cứ lúc nào cũng chăm chăm dìm hàng Messi. Thằng Kante còn chưa va chạm với Messi mà nó đã tung hô đá hay nhất từ đầu trận đến giờ =)). Tôi đến phải lạy cái thằng này cùng thằng đồng nghiệp thi thoảng thấy thằng bạn mình nói hớ rồi im bặt thì nó nhảy vào tung hứng hộ đến là tài tình. Chắc Messi ở Barça đập đội nào yêu thích của nó nên nó căm. Dễ là MU lắm.
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top