Chiến thuật F.C Barcelona

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Bạn Sandro: Có dòng nào tôi đánh giá thấp tiền vệ Real đâu? Nhưng có một điều rõ ràng rằng khu vực giữa sân của họ đang tồn tại những điểm yếu chết người. Họ không hoàn hảo đến mức một đội bóng như Barca phải thi đấu với tinh thần cảm tử.

Bác quá khiên cưỡng khi đưa tiền vệ hai đội vào cùng một sơ đồ để so sánh. Tôi khẳng định một điều rằng Modric không bao giờ đá được ở vị trí của Busi ở Barca và cả Modric lẫn Kroos đều là những tiền vệ sáng tạo đơn thuần mà thôi. Busi là một tiền vệ trụ đúng nghĩa, không vá víu vay mượn gì hết. Bác cho rằng khả năng phòng ngự (bao gồm kèm người, tranh chấp bóng, chọn vị trí, phán đoán tình huống) của Busi và Modric như nhau thì có lẽ bác chưa xem cả hai cậu này thi đấu nhiều. Busi có thể chỉ được điểm 6,7 ở thể lực và các kỹ năng tranh cướp bóng nhưng khả năng chọn vị trí và phán đoán tình huống của cậu ta là số Một trong bóng đá hiện đại, điều này không phải bàn cãi, và chính điều này làm cho cậu ta là một tiền vệ trụ đẳng cấp.

"If you watch the game you don't see Busquets. But if you watch Busquets you'll see the game." Để hiểu thêm về vai trò của Busi bác có thể xem clip này:

Busquets tasks in final third on Vimeo

Trong chiến thuật của Real ở lượt đi, khi phòng ngự giữa sân thì tùy theo việc Barca lên bóng ở cánh nào mà, ngay khi Barca có bóng Isco hay James sẽ lùi về để cùng Modric và Kroos gây áp lực lên người chuyền bóng và các vệ tinh xung quanh (đặc biệt là Messi). Lối chơi của Barca giai đoạn trước là luân chuyển bóng từ từ từ tuyến hậu vệ lên trên nên chiến thuật này tỏ ra hiệu quả. Công việc phòng thủ của Real là trách nhiệm của toàn bộ tuyến giữa, Real thiếu một tiền vệ trụ thực thụ và lời giải không phải là Modric. Modric có trở lại hay không thì cậu ta cũng không thể đảm nhiệm vai trò như của Busi được.

Modric-Kroos-control-midfield.png


Ở Croatia cũng tương tự:

Croatia-1.png
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Mình tưởng Kovacic đá cao hơn Rakitic ở đội hình Croatia chứ nhỉ.

Nói chung là không nên so sánh bất cứ cái gì, vấn đề gì với nhau khi chúng không cùng hệ quy chiếu. So Modric hay Kroos với Busi thì chả khác gì so thím 7 với Messi. Vị trí, cách chơi, ảnh hưởng chiến thuật khác nhau, 2 đội bóng cũng có chiến thuật khác hoàn toàn.
 

Thinh010

Tiểu học xã
Đầu quân
1/7/13
Bài viết
19
Được thích
2
Điểm
3
Barça đồng
0
Điểm tiến bộ của Busquet mùa giải này là khả năng thích nghi với lối chơi mới của đội. Anh có thể chuyền dài cho tiền đạo nhận bóng phản công nhanh hoặc chuyền ngắn để giữ bóng triển khai thế trận, tùy tình huống cụ thể trên sân. Tuy nhiên lại có điểm trừ là nhiều trường hợp giữ bóng đi bóng rườm rà gần vòng cấm không thật sự cần thiết để đối phương cướp bóng phản công nguy hiểm.
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
[MENTION=25310]Sandro[/MENTION]: Có một số người chắc không do cha mẹ sinh ra nên làm sao biết tôn trọng quá khứ, nguồn cội được. Loại đó sẳn sàng ủng hộ "cái mới" đại loại như Vina... 84000 tỉ cốt sao mang đến cái giá trị vật chất cực hạn cho chúng là được. Với loại vật chất là trên hết thì chúng sẽ không bao giờ phân biệt được cặn bã với vàng. Chúng chỉ luôn gom hết về chúng, chúng định phá nát Barca, đồng hóa Barca như thể một số bọn nhà giàu khác.

Suy cho cùng bóng đá là trò chơi, là phương tiện truyền bá cái tốt, cái nhân văn trên quy mô lớn. Đó không phải là chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, mọi thủ đoạn, thậm chí là đê hèn nhất để giành cho được cái gọi là thắng lợi đều sẽ bị lên án và sẽ không thể tồn tại như một giá trị trường tồn. Chừng nào mà phần con trong con người đó còn giành quyền kiểm soát thì chừng đó khó mà nói cho nó lọt lỗ tai được.

Con cái, gia đình của những loại người chiếm phần ít con chiếm phần nhiều sẽ không thể nào có đóng góp tich cực cho sự phát triển của XH nước nhà được.
 

Fan.United

Tiểu học xã
Đầu quân
26/2/15
Bài viết
14
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Có vẻ mọi người ở đây thần thánh Tiki-Taka quá nhỉ?? mà các bạn có biết từ Tiki-Taka do ai đặt tên ko vậy?? vào thời gian nào ko thế?? tội nghiệp bác Sandro :D :D
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Thần thánh là do đội bóng khác nghĩ ra. Cứ hỏi Sir Alex xịn nhé. Mà ngẫm lại, fan Barça mà éo thần thánh tiki-taka thì fan Mờ U cười rụng rốn, nói đếch gì đến fan đâu đâu. Nhà có vật báu, nước có di sản thì tội gì không tự hào. Bạn không cần phải khích.

Riêng chuyện tiki-taka do ai đặt tên và thời gian thế nào thì xin rửa tai ngồi hóng thánh chỉ bảo.
 

Fan.United

Tiểu học xã
Đầu quân
26/2/15
Bài viết
14
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Thần thánh là do đội bóng khác nghĩ ra. Cứ hỏi Sir Alex xịn nhé. Mà ngẫm lại, fan Barça mà éo thần thánh tiki-taka thì fan Mờ U cười rụng rốn, nói đếch gì đến fan đâu đâu. Nhà có vật báu, nước có di sản thì tội gì không tự hào. Bạn không cần phải khích.

Riêng chuyện tiki-taka do ai đặt tên và thời gian thế nào thì xin rửa tai ngồi hóng thánh chỉ bảo.

Đến cả nguồn gốc mà các bạn còn chưa hiểu thế sao các bạn phản biện Sandro ghê thế??....Cụm từ tiki-taka thực tế không xuất hiện cho tới khi nó được nói ra lần đầu tiên vào năm 2006, tại World Cup. Bình luận viên Andrés Montes là người đề cập tới thuật ngữ này trên truyền hình trong trận Tây Ban Nha – Tunisia

HLV Pep còn gọi lối chơi Tiki-Taka là thứ rác rưởi...Triết lý bóng đá của ông đơn giản thế này thôi:

1- Khi đội có bóng thì hãy bắt quả bóng chạy.
2- Nếu không có bóng thì các cầu thủ phải chạy t
ìm quả bóng.
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Lần sau bạn copy thì nên chức năng Paste as plain text của diễn đàn để đỡ lệch font chữ.

Tôi xin lấy lại nguồn link bạn copy như sau: Bí mật thế kỷ: Tiki-taka chỉ là của Barca

Bạn cũng có thể tham khảo link này: Tiki-taka - Wikipedia, the free encyclopedia

Theo như cách nghĩ thì tiki-taka là cách gọi lối đá đặc trưng của tuyển Tây Ban Nha. Barca là đội ăn cắp cái thuật ngữ tiki-taka và Pep gọi nó là thứ rác rưởi. Thú thật tôi cũng đâu hiểu tiki-taka là gì. Tiếng Việt đặt tên cho các lối đá: kiểu Ý gọi là đổ bê tông phòng ngự chặt thì phải, kiểu Anh là chạy và sút, kiểu Hà Lan là tổng lực, kiểu oằn tà là vằn các lối chơi.... Riêng kiểu đá của Tây Ban Nha hay Barcelona là tíc-tắc. Lối đá tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc......

Bạn đọc được hết các dòng đó của đồng hồ trong 1 phút có thấy buồn ngủ đau mắt không? Vậy tức là lối đá ru ngủ đúng không? Thế nhưng ru ngủ đâu. Thỉnh thoảng nó lại kinh - koong, kinh-koong... cho đỡ buồn ngủ. Nghe đơn giản nhỉ. Đúng, tíc-tắc là một khái niệm vứt đi. Chuẩn ra phải gọi lối chơi phong cách Barça thì đúng hơn phải không?

Vấn đề ở chỗ: sao fan Barça phải giải thích tiki-taka là gì nhỉ? Nếu không giải thích được có phải là fan Barça hay không ư?
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Tôi không cho rằng mình thần thánh hóa bất kì cụm từ nào. Tôi chỉ tự hảo về lối đá đẹp mắt mà Barca luôn theo đuổi suốt 1 thế kỉ. Chiến thuật dĩ nhiên sẽ thay đổi, hoàn thiện theo năm tháng nhưng bản chất của nó vẫn vậy: đẹp và đi vào lòng người.
Fan quỷ đỏ có vẻ năng nổ nhất và có thể cũng là đội chịu ác mộng nhất với lối đá tấn công hiện đại của Barca. Việc tạo ra trận chung kết chênh lệch đẳng cấp nhất lịch sử năm 2011 (có vẻ như Barca là đội chơi còn quỷ và sir là những kẻ "bị chơi", Barca vào trận rồi muyốn làm gì thì tùy ý) có lý do để chúng tôi "thần thánh" (theo cách gọi của kẻ bại trận đau đón nhất) cái lối đá anh cả trước các đội nhược tiểu tại chung kết C1 2009 hay 2011 chẳng hạn.
Nhắc lại, tôi không quan tâm nhiều đến tên gọi, nhưng tôi cũng thấu hiểu cho nỗi lòng cũng những người muốn quên đi cụm từ "tiki-taka" nhất.
 

Fan.United

Tiểu học xã
Đầu quân
26/2/15
Bài viết
14
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Lần sau bạn copy thì nên chức năng Paste as plain text của diễn đàn để đỡ lệch font chữ.

Tôi xin lấy lại nguồn link bạn copy như sau: Bí mật thế kỷ: Tiki-taka chỉ là của Barca

Bạn cũng có thể tham khảo link này: Tiki-taka - Wikipedia, the free encyclopedia

Theo như cách nghĩ thì tiki-taka là cách gọi lối đá đặc trưng của tuyển Tây Ban Nha. Barca là đội ăn cắp cái thuật ngữ tiki-taka và Pep gọi nó là thứ rác rưởi. Thú thật tôi cũng đâu hiểu tiki-taka là gì. Tiếng Việt đặt tên cho các lối đá: kiểu Ý gọi là đổ bê tông phòng ngự chặt thì phải, kiểu Anh là chạy và sút, kiểu Hà Lan là tổng lực, kiểu oằn tà là vằn các lối chơi.... Riêng kiểu đá của Tây Ban Nha hay Barcelona là tíc-tắc. Lối đá tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc, tíc-tắc......

Bạn đọc được hết các dòng đó của đồng hồ trong 1 phút có thấy buồn ngủ đau mắt không? Vậy tức là lối đá ru ngủ đúng không? Thế nhưng ru ngủ đâu. Thỉnh thoảng nó lại kinh - koong, kinh-koong... cho đỡ buồn ngủ. Nghe đơn giản nhỉ. Đúng, tíc-tắc là một khái niệm vứt đi. Chuẩn ra phải gọi lối chơi phong cách Barça thì đúng hơn phải không?

Vấn đề ở chỗ: sao fan Barça phải giải thích tiki-taka là gì nhỉ? Nếu không giải thích được có phải là fan Barça hay không ư?

buồn cười không tả được....thế từ thời Johan Cruyff có kiểu đá đó ko thế bạn?? mà phong chữ trên tôi cố tình chọn Patino để cho nó đẹp mắt đúng nghĩa tôn trọng các bạn..còn bạn không thích người ngoài tham ra thì thôi. Tại tôi thấy bạn Sandro một mình bị nhiều người khác quây nên tôi vào ủng hộ bạn đó thôi. Còn với tôi bạn thích gọi đó Tiki-Taka hay là gì gì đó cũng được tôi cần quan tâm làm quái gì...Còn giờ kiến thức trên mạng thì mình lấy ở đâu phải Copy nguyên si rõ ràng là tôn trọng quyền tác giả còn gì...mà từ Tiki-Taka lại do một thằng BLV đặt tên mà các bạn cũng coi đó truyền thống của Barca thì tôi cảm thấy hơi thất vọng đó :D :D
 
Sửa lần cuối:

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Người ta đã viết một bài rất dài và tương đối đầy đủ về bản sắc Barca ở trên đó, viết xong vẫn được hỏi lại một câu nguyên xi "...Thế từ thời Johan Cruyff có đá kiểu đó không thế bạn??"

Nếu bạn có vấn đề về đọc hiểu thì lên xem lại đi, đừng bắt người khác nhai đi nhai lại cái mà người ta đã nói trước đó.

Còn với tồi Tiki - Taka là một khái niệm khó hiểu, quá trìu tượng nhưng lại được thể hiện bằng đặc trưng qua 3 trận đấu:

1. Barca 5- 0 Real mùa 09-10
2. Barca 3 - 1 MU -chung kết CL 10-11 -> Tiêu biểu là hình ảnh Sir Alex ngồi run tay trên khán đài, và Fan MU đến phát điên với anh Long Vũ: Cạch - Kangaroo máy lọc nước hàng đầu Việt Nam, Cạch...Nhưng cách lặp lại liên tục đó lại rất giống cách Barca lặp lại liên tục các miếng phối hợp nhuần nhuyễn đến dồn dập.
3. 20' đầu tiên trận Barca - Arsenal mùa 09-10 với gần 20 cú dứt điểm liên tiếp.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
1. Mời bạn đọc lại các bài trước để biết lối đá đó xuất hiện từ bao giờ và tại sao xuất hiện lối đá đó. Bạn có thể hỏi từ lúc thành lập thì Barca đã có lối đá đó chưa cũng được.

2. Cám ơn bạn đã chọn font chữ đẹp. Tôi không đại diện cho số đông ở diễn đàn và tôi cũng không phải không thích người ngoài tham gia. Càng nhiều bạn bè tôi càng chào đón. Còn ở đây là bàn luận, tranh luận theo chủ đề nên sẽ có những quan điểm, ý kiến khác nhau. Nếu có bất kỳ từ nào, câu nào mang tính mạt sát, chửi rủa bạn thì tôi thực sự lấy làm hổ thẹn.

3. Sandro là một thành viên lâu năm của diễn đàn. Cậu ta luôn có những ý kiến đặc biệt và khác biệt nên thường xuyên tranh luận để làm rõ quan điểm của mình. Bạn dùng từ quây nghe nó giống đánh nhau quá.

4. Quan điểm copy trên mạng về, nhất là copy y nguyên từng câu từng chữ thì xin để trong Trích dẫn (quote) và ghi nguồn.

5. Cái tên tiki-taka vốn dĩ chỉ là một cái tên gọi ngắn gọn nhất cho một lối chơi phức tạp nhất. Kể cả nó là tiếng tru của sói hay nó là tiếng mèo kêu thì cũng có thể là một cái tên để chúng tôi gọi cho dễ liên tưởng. Ví dụ điển hình nhất là người ta gọi những người xem Barca đá ở Les Corts (sân cũ của Barca) đều ngồi trên tường và thò mông ra đường thành đặc trưng tên gọi: culer (bạn hay gặp từ culé). Nếu chúng tôi có thể chấp nhận bất kỳ cái tên nào cho dễ nhận diện thì tại sao một "thằng" bình luận viên đặt cho cái tên đó mà chúng tôi không thể trân trọng nó. Đây là quan điểm Không Phân Biệt. Riêng chuyện tiki-taka là đặt cho Tây Ban Nha hay cho Barca thì tôi sẽ không cố cướp cái hay về phía mình. Đối với bạn, bạn có thể nói Barca đá kiểu mèo cào, chó nhảy cũng được. Tôi cũng chấp nhận, không sao cả. Cái tên không làm nên con người.

Vốn dĩ trong bất kỳ một bài viết, thông báo hay bình luận chính thức nào từ phía đại diện Barca hay từ lịch sử Barca đăng tải trên trang chủ fcbarcelona.cat KHÔNG tồn tại cụm từ tiki-taka bạn nhé. Thế giới đặt tên gọi cho lối chơi đặc trưng của Barca và chúng tôi chấp nhận cách gọi đó. Nói nhỏ với bạn nhé, thật ra tôi cũng ghét tiki-taka hay tiqui-taca. Lão Pep hói cũng ghét. Lão nói với tôi rằng lẽ ra lối đá của Barca thời lão phải có tên là HẤP DIÊM.

P/s: Cảm ơn bạn đã đề cao fan Barca nên có đôi chút thất vọng.
 

Fan.United

Tiểu học xã
Đầu quân
26/2/15
Bài viết
14
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
+/Thứ nhất: Nếu tôi có gì nói không phải thì xin lỗi Ae..Đúng ra cái đoạn trích kia tôi phỉa ghi rõ nguồn rút kinh nghiệm lần sau...

+/Thứ hai: tôi vào thấy Cmt đơn giản chỉ muốn đồng ý đứng về phe của bạn Sandro thôi..ko có ý gì cả..đơn giản chỉ là vậy!!!
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Sự tranh luận của Fan.Untied là hoàn toàn vô nghĩa.

Tôi có thể cho bạn biết nguồn gốc xuất xứ của tên giải thưởng Oscar danh tiếng ở lĩnh vực điện ảnh. Bức tượng ra đời năm 1928 và không được đặt tên, sau đó vào năm 1931, một người thư ký của Viện Hàn Lâm tên Margaret Herrick nhìn thấy bức tượng và thốt lên: "Ôi sao trông giống chú Oscar của tôi thế". Vậy là kể từ đó cho đến nay, bức tượng mà bất kỳ diễn viên điện ảnh ưu tú nào cũng mong ước được một lần được chạm vào đã đi vào lịch sử hơn 80 năm của nó với tên gọi Oscar.

Xuất xứ của một cái tên không phải là điều quan trọng, quan trọng là quá trình đưa cái tên đó lên đỉnh cao và được nhiều người biết đến. Đâu có vĩ nhân nào được quyền chọn tên cho mình? Tên của họ hoàn toàn là do cha mẹ đặt và quá trình đóng góp của họ trong đời đã đưa những cái tên đó trở thành đỉnh cao.

Những người yêu mến Barça tự hào vì cái tên này không phải bởi ai đặt cho nó, mà bởi vì nhờ nó, Barça đạt được những thành tựu mà sẽ còn rất lâu mới có 1 CLB khác làm được.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tranh cãi vì một cái tên đúng là buồn cười trong khi cái đáng bàn luận nên là bản chất của lối chơi có cái tên gọi đó

Về cơ bản theo mình phong cách của Barca là tấn công theo kiểu kiểm soát và áp đặt thế trận, bóng được luân chuyển theo chiều ngang nhiều hơn một số phong cách tấn công trực diện khác

Dù là thế nào thì Barca là một trường hợp hiếm hoi trong bóng đá có thể duy trì bản sắc theo thời gian và có vẻ như không phụ thuộc nhiều vào HLV như các đội bóng lớn khác, sở dĩ nói như vậy bởi các đội bóng lớn khác thì phong cách chơi của họ hoàn toàn do HLV mà họ thuê định hình và xây dựng, ngay cả những câu lạc bộ cũng được coi là thích chơi tấn công khác như Real-MU cũng có những giai đoạn chơi phòng ngự theo ý đồ của HLV nhưng điều đó với Barca thì không xảy ra, họ chọn HLV theo phong cách họ đã định sẵn còn các câu lạc bộ lớn khác về cơ bản cứ người tài là chọn với sự tin tưởng và chấp nhận lối chơi mà người tài đó xây dựng

Theo mình lịch sử của Barca thay đổi kể từ khi Rinus Michels cầm quân, bắt đầu từ đó Barca mới hình thành dần phong cách chơi tấn công là chủ đạo mà thực ra bóng đá thế giới cũng phải bắt đầu tử thập niên 60-70 mới bắt đầu định hình dần phong cách tấn công và phòng ngự với 2 người đại diện là Herrera và Michels ( điều thú vị là cả 2 người này đều từng dẫn dắt Barca) sau đó đến thập niên 90 được phát triển tiếp bởi Sacchi-Cruyff, dĩ nhiên bên cạnh 4 người kia còn rất nhiều chiến lược gia vĩ đại khác vận dụng rất linh hoạt các chiến thuật trong bóng đá và đạt được những thành tích lớn nhưng họ chỉ vận dụng những kiến thức đã sẵn có chứ không đưa nó lên hẳn một tầm cao mới, có thể PEP cũng được liệt vào dạng HLV theo kiểu triết gia đã phát triển tiếp trường phái bóng đá tấn công nhưng bóng đá phòng ngự chỉ chưa có ai thực sự có thay đổi lớn để kế thừa Herrera-Sacchi, chiến thuật phòng ngự đỉnh cao hiện tại vẫn là kèm người kết hợp khu vực vốn là nền tảng đã được Herrera-Sacchi xây dựng nhưng các chiến lược gia hiện nay đã đi sâu vào chi tiết nhiều hơn để tăng thêm sự chặt chẽ so với trước đây
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Ngoài lề tí, như vậy là truyền thông chính thức của cả phía "chính hãng" lẫn địa phương (FCBVN) đều đang có vấn đề :)). Mình thì thông cảm với bạn MN... à quên Fan Utd, vì các bạn liên tục bị lá cải, cả VN lẫn Tây dội vào đầu cái suy nghĩ là tik tak bắt đầu từ Euro 2008, cha đẻ là Aragones. Phải không :)). [MENTION=4055]Gió[/MENTION] xem lại đi nhé, anh nghĩ cần có 1 bài hoặc loạt bài trên cả đây lẫn fb về vấn đề này. Ngoại đạo thì không sao, nhưng anh biết rất nhiều fan mới cũng đang ngộ nhận vậy đấy :))
 
Sửa lần cuối:

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Tiki-taka theo định nghĩa của tôi còn có một độ thực dụng rất cao nữa, nó bá đạo và khác biệt là ở chỗ đó. Tiki-taka và thời đại này xứng đáng để tự hào nhất trong số các giai đoạn của Barca. Chẳng có lý do gì để không ủng hộ một thứ bóng đá hiệu quả như vậy, thời tiki-taka là thời đại oai hùng mà mỗi khi nhắc đến nó Barca có thể ngẩng mặt lên với đời.

Nhưng giờ chất lượng của nó chỉ dưới 5, lấy cái mốc là từ khi L.E xếp Messi đánh cánh phải và khai tử tiki-taka hoàn toàn - trở về trước. Lúc đó đá đâu thua đó, thua Real, thua cả PSG. Nếu tiki-taka nguyên chất mà yếu như thế này thì làm gì có ai ủng hộ và nếu một thứ bóng đá kém chất lượng thì nó cũng không xứng đáng được ủng hộ.

Và riêng với tôi thì đã chịu hết nổi vì xem quá chán. :D

Quan trọng nhất là bây giờ các cầu thủ cảm thấy rất ổn. Đặc biệt là Messi đã rất thoải mái hơn trước. Điều đó còn quan trọng hơn cả việc anh và tôi nghĩ gì.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Barca hiện tại không còn nhiều đột biến từ hàng tiền vệ như trước do Xavi-Iniesta sa sút nên họ đang chơi trực diện hơn, bóng được đưa lên phía trước nhiều hơn(kể cả bóng dài) do vậy số cơ hội tạo ra nhiều hơn kéo theo số cơ hội có khả năng thành bàn cao cũng tăng lên

Khi Barca còn ở đỉnh cao thời PEP thì họ không cần phải chơi trực diện quá nhiều nhưng vẫn tạo được số cơ hội thành bàn rất cao bởi chất lượng tuyệt vời của hàng tiền vệ

Nói một cách đơn giản hơn Barca hiện tại đưa bóng lên trên 5 lần thì có thể tạo ra 2-3 cơ hội nguy hiểm nhưng thời đỉnh cao vẫn chỉ là 5 lần lên bóng đấy thì Barca có thể tạo 4-5 cơ hội nguy hiểm, tỷ lệ đương nhiên là cao hơn hẳn

Xavi-Iniesta là bậc thầy về khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu và chờ đợi đối thủ lộ sơ hở để khai thác triệt để, các đối thủ của Barca thường bị tra tấn về mặt tinh thần do luôn phải giữ sự tập trung cao độ duy trì tính chặt chẽ trong phòng ngự bởi chỉ một lỗ hổng nhỏ cũng khiến họ bị trả giá

Barca bây giờ vẫn duy trì là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới nhưng không còn ở đẳng cấp khác biệt so với phần còn lại như khi còn PEP nữa
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Nói một cách đơn giản hơn Barca hiện tại đưa bóng lên trên 5 lần thì có thể tạo ra 2-3 cơ hội nguy hiểm nhưng thời đỉnh cao vẫn chỉ là 5 lần lên bóng đấy thì Barca có thể tạo 4-5 cơ hội nguy hiểm, tỷ lệ đương nhiên là cao hơn hẳn

Không thể so sánh theo kiểu công thức như thế này được đâu ông ơi :)))

Tiki-taka đá kiểu dùng dằng, khó là chuyền về, còn bây giờ lên phát nào dứt phát đấy.

Sắc thì chưa biết bên nào sắc hơn :D

Phải lưu ý : 2 năm cuối của Pep ở Barca đã không còn ở đẳng cấp khác biệt và Pep không còn cách nào để vực dậy lại đế chế vô đối nên đã a lê hấp và 2 năm tiếp theo của Tito và Martino với tiki-taka hết date bị Bayern giã tới 7-1

Bây giờ thì ít ra cũng chẳng thua kém ai. Và đừng có đòi hỏi lúc nào cũng phải khác và hơn người, vì không phải cứ muốn là được đâu. Được như này đã là khó rồi. Thời đại của L.E sẽ là nền tảng để Barca cho ra lò một thế hệ chinh phạt mới, một tiki-taka cách tân, kiểu kiểu vậy.

Cứ nhìn sang bên Bayern tiki-taka của Pep kia kìa. Có được như khi còn ở Barca đâu. Bayern tiki-taka mà gặp Barca madein L.E thì sợ Pep lại thua vỡ mặt.

Nhìn sang Bayern tiki-taka của Pep giúp tôi củng cố thêm lập luận đây chỉ là cách chơi sở trường của một vài con người, chỉ với những con người đó thì nó mới trở thành tinh túy. Rập khuôn nó với những người có phong cách khác thì lại thành dở hơi.
 
Sửa lần cuối:

kitte

La Masia
Đầu quân
30/8/11
Bài viết
64
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
40
Barça đồng
0
Phải lưu ý : 2 năm cuối của Pep ở Barca đã không còn ở đẳng cấp khác biệt và Pep không còn cách nào để vực dậy lại đế chế vô đối nên đã a lê hấp và 2 năm tiếp theo của Tito và Martino với tiki-taka hết date bị Bayern giã tới 7-1

Ông này toàn phán nhăng cuội. Thế mùa 2010-2011 có phải là một trong hai mùa giải cuối cùng của Pep ở Barca không? Trận thua Bayer ở CL 2012-2013 với tổng tỷ số là 0-7 chứ không phải 1-7. Toàn những thông tin cơ bản nắm còn không chắc lại cứ thích lý luận.

Cứ nhìn sang bên Bayern tiki-taka của Pep kia kìa. Có được như khi còn ở Barca đâu. Bayern tiki-taka mà gặp Barca madein L.E thì sợ Pep lại thua vỡ mặt.

Nhìn sang Bayern tiki-taka của Pep giúp tôi củng cố thêm lập luận đây chỉ là cách chơi sở trường của một vài con người, chỉ với những con người đó thì nó mới trở thành tinh túy. Rập khuôn nó với những người có phong cách khác thì lại thành dở hơi.

Thế ông đã xem được bao nhiêu trận của Bayern rồi mà phán thế. Xem những gì Pep làm được ở mùa trước và vị thế của Bayer tiếp tục ở mùa này thế nào? Cứ lấy một trận thua mà khái quát hóa lên tất cả àh. Bọn nhà cái nó chả ngu mà đặt cửa Bayern vô địch CL cao nhất.

Thực sự là nếu Barca có vượt qua vòng 1/16 thì đối thủ tiếp theo tôi sợ nhất chính là Bayern của Pep.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top