Chiến thuật F.C Barcelona

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Làm gì mà nâng nó thành " thông tin cơ bản " ghê thế :D Nó chỉ nằm trong phạm vi của trí nhớ thôi. 7-0 với 7-1 thì khác nhau cái mẹ gì mà bảo là cơ bản :D = )) Cơ bản ở đây là " thua đậm " chứ không phải là 7-0 hay 7-1 và nó đáng quên hơn đáng nhớ = ))

Xem được bao nhiêu trận của Bayern rồi mà phán => đây là dạng câu hỏi rất vô nghĩa, nếu trả lời là xem tất cả thì sao, mà không xem trận nào thì sao, muốn được trả lời theo cách nào = ))

Không dám xem nhiều đâu, sợ Bayern đá hay quá bỏ Barca thì chết :D

Chỉ hiểu biết sơ sài thế này thôi : Bayern mùa trước vô địch Bundesliga và vào bán kết C1 bị Real vả lệch mồm 4 phát ở tại sân nhà.

Thế đã đủ chưa hay là cần phải xem nhiều hơn để biết sâu hơn ?

Cứ vô địch C1 được đi rồi nói chuyện tiếp. Còn cái Bundesliga thì nó quá là dạng vừa luôn.
 

Nobitus

Juvenil B
Đầu quân
15/9/10
Bài viết
110
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Sắc thì chưa biết bên nào sắc hơn :D.

Cứ nhìn sang bên Bayern tiki-taka của Pep kia kìa. Có được như khi còn ở Barca đâu. Bayern tiki-taka mà gặp Barca madein L.E thì sợ Pep lại thua vỡ mặt.

Nhìn sang Bayern tiki-taka của Pep giúp tôi củng cố thêm lập luận đây chỉ là cách chơi sở trường của một vài con người, chỉ với những con người đó thì nó mới trở thành tinh túy. Rập khuôn nó với những người có phong cách khác thì lại thành dở hơi.

Thật buồn khi tất cả những lý luận, những áp đặt như bố đời của Sua-dro chỉ để nâng cao vai trò của Suarez và không coi trọng những cá nhân khác cũng như triết lý của Barca.

Ai cũng có thể làm HLV của bất kỳ CLB nào, nhưng không phải ai cũng làm HLV cho Barca được. Tôi đã đọc phát biểu của một huyền thoại bóng đá cho rằng ngày nay chỉ có duy nhất 2 CLB giữ được bản sắc và triết lý của mình, đó là Barca và Ajax. Bayern thuê Pep là đã chấp nhận thay đổi lối đá, triết lý của họ và đặt niềm tin vào Pep.

Pep đang cố gắng thay đổi Bayern theo cách của ông ấy, không phải là Barca version 2, càng không phải tiki-taka. Nếu bạn Sua-dro có thời gian, có thể theo dõi loạt bài dịch theo cuốn "Pep - Confidential" trên bongda.com.vn để hiểu hơn về Pep và những gì ông đang làm ở Bayern.

Tôi không đại diện cho số đông, nhưng tôi yêu thích cách vận hành lối chơi của Barca, thích triết lý bóng đá và cách theo đuổi triết lý của họ. Và tôi thích cảm giác được xem Barca thi đấu, hồi hộp và thích thú với từng đường bóng của các cầu thủ, đặc biệt là Busquets và Messi. Vì lối đá tấn công, tấn công và tấn công nên tôi cũng yêu thích những lần thót tim do hàng thủ Barca mang lại, cũng như chấp nhận tất cả những sai sót của Valdes thủa nào. Barca có thể thua, có thể trắng tay một mùa giải nào đó nhưng luôn nỗ lực để theo đuổi triết lý bóng đá của họ và giữ gìn bản sắc. Ter Stegen là một ví dụ nhỏ trong nỗ lực ấy khi CLB luôn cố gắng tìm người phù hợp, chưa chắc đó là người giỏi nhất. Và Busquets thì là minh chứng rõ ràng và thuyết phục nhất.

Tôi đã từng không thích Suarez vì những scandal của anh ta trong quá khứ, loại Ý của tôi ở World cup 2014, nhưng giờ khi anh ấy thể hiện đẳng cấp, tài năng của mình, tính đồng đội, sự khiêm nhường và khả năng hoà nhập của anh ta thì tôi lại thấy yêu mến, đơn giản ở Barca đó là Mesque un club.

Hi vọng thời gian tới được đọc những bài trao đổi mang tính xây dựng và có ý nghĩa hơn của Sandro. Nếu không, tôi rất vui khi bạn đừng nhận mình là một culé, có lẽ bạn chỉ là fan của Suarez hoặc Liverpool mà thôi.
 
Sửa lần cuối:

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Triết lý của Barca hay triết lý của các anh ????????????????????????????????????????????????????????? :D
 

kitte

La Masia
Đầu quân
30/8/11
Bài viết
64
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
40
Barça đồng
0
Sandro cãi cùn nhỉ? Vẫn chưa biết đâu là thông tin cơ bản àh:

Sandro nói:
Phải lưu ý : 2 năm cuối của Pep ở Barca đã không còn ở đẳng cấp khác biệt và Pep không còn cách nào để vực dậy lại đế chế vô đối nên đã a lê hấp và 2 năm tiếp theo của Tito và Martino với tiki-taka hết date bị Bayern giã tới 7-1
Cái sai không nhận lại cứ thích chối quanh co.

Để hiểu được sự phát triển của một đội bóng thì phải theo dõi cả quá trình của đội bóng chứ không phải là nhìn tỷ số trên livescore một, hai trận, phải không nhi?

Nhân tiện mình đề nghị BQT diễn đàn cho bạn Sandro treo cột một thời gian vì những lý do sau:
- Viết không đúng chính tả: không biết dùng dấu câu.
Làm gì mà nâng nó thành " thông tin cơ bản " ghê thế Nó chỉ nằm trong phạm vi của trí nhớ thôi. 7-0 với 7-1 thì khác nhau cái mẹ gì mà bảo là cơ bản = )) Cơ bản ở đây là " thua đậm " chứ không phải là 7-0 hay 7-1 và nó đáng quên hơn đáng nhớ = ))

Xem được bao nhiêu trận của Bayern rồi mà phán => đây là dạng câu hỏi rất vô nghĩa, nếu trả lời là xem tất cả thì sao, mà không xem trận nào thì sao, muốn được trả lời theo cách nào = ))

Không dám xem nhiều đâu, sợ Bayern đá hay quá bỏ Barca thì chết

Chỉ hiểu biết sơ sài thế này thôi : Bayern mùa trước vô địch Bundesliga và vào bán kết C1 bị Real vả lệch mồm 4 phát ở tại sân nhà.

Thế đã đủ chưa hay là cần phải xem nhiều hơn để biết sâu hơn ?

Cứ vô địch C1 được đi rồi nói chuyện tiếp. Còn cái Bundesliga thì nó quá là dạng vừa luôn.
- Văng tục:
7-0 với 7-1 thì khác nhau cái mẹ gì mà bảo là cơ bản
- Cãi cùn
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Không thể so sánh theo kiểu công thức như thế này được đâu ông ơi :)))

Tiki-taka đá kiểu dùng dằng, khó là chuyền về, còn bây giờ lên phát nào dứt phát đấy.

Sắc thì chưa biết bên nào sắc hơn :D

Phải lưu ý : 2 năm cuối của Pep ở Barca đã không còn ở đẳng cấp khác biệt và Pep không còn cách nào để vực dậy lại đế chế vô đối nên đã a lê hấp và 2 năm tiếp theo của Tito và Martino với tiki-taka hết date bị Bayern giã tới 7-1

Bây giờ thì ít ra cũng chẳng thua kém ai. Và đừng có đòi hỏi lúc nào cũng phải khác và hơn người, vì không phải cứ muốn là được đâu. Được như này đã là khó rồi. Thời đại của L.E sẽ là nền tảng để Barca cho ra lò một thế hệ chinh phạt mới, một tiki-taka cách tân, kiểu kiểu vậy.

Cứ nhìn sang bên Bayern tiki-taka của Pep kia kìa. Có được như khi còn ở Barca đâu. Bayern tiki-taka mà gặp Barca madein L.E thì sợ Pep lại thua vỡ mặt.

Nhìn sang Bayern tiki-taka của Pep giúp tôi củng cố thêm lập luận đây chỉ là cách chơi sở trường của một vài con người, chỉ với những con người đó thì nó mới trở thành tinh túy. Rập khuôn nó với những người có phong cách khác thì lại thành dở hơi.

Theo tôi LE vẫn chỉ đang kế thừa và duy trì nền tảng của PEP để lại chứ chưa có gì đáng để gọi là cách tân, Barca vẫn đang cố gắng cầm bóng chắc nhưng đưa bóng lên phía trước với tần suất nhiều hơn để tận dụng bộ ba tấn công khủng, có thể thấy Barca hiện tại xuất hiện nhiều hơn những đường chuyền hỏng( thậm chí là không địa chỉ) và điều đó gần như không bao giờ xảy ra dưới thời của PEP

Tôi chỉ đang cố minh họa bằng con số để nói lên rằng số lượng cơ hội của Barca bây giờ tạo ra nhiều hơn trước( vì đưa bóng lên phía trên nhiều hơn) nhưng tỷ lệ cơ hội thực sự ngon ăn trong số cơ hội tạo ra thì không cao như trước nhưng nếu xét con số tổng thì có thể vẫn bằng trước( dẫn đến số bàn thắng không thua sút nhiều), lấy ví dụ hồi xưa Barca tạo 5 cơ hội thì đều là 5 cơ hội ăn bàn, Barca bây giờ tạo 10 cơ hội mới có 5 cơ hội ăn bàn về lý thuyết là bằng nhau nhưng tỷ lệ thì hoàn toàn khác nhau

Barca của Tito bị giã thôi còn Barca của Martino thì chỉ thua sát nút Aletico và thắng Real cả 2 lượt trận tại Liga nhé, thực ra nửa cuối mùa 12/13 thì Barca đâu có HLV, Messi cũng quá tải vì ham lập kỷ lục đầu mùa nên thực tế Barca chỉ là cái xác không hồn

Về Bayern thì nghe cái cách bạn nhận xét thấy rõ bạn chẳng hiểu gì về cách chơi của Bayern mùa này, cá nhân tôi đánh giá rất cao thành tựu của PEP làm được khi đến Bayern, năm ngoái là năm đầu tiên của PEP nên rõ ràng ông cần thời gian để các cầu thủ hiểu triết lý của mình cũng như ông có thể hiểu rõ được khả năng của từng cầu thủ để xây dựng một bộ khung ưng ý nhất nên lối đá của Bayern năm ngoái hơi nhàm chán vì đang có sự giao thoa giữa 2 phong cách

Tuy nhiên năm nay Bayern đã thể hiện bộ mặt mới, họ chơi trực diện và hấp dẫn hơn trên nền tảng kiểm soát bóng tốt không thể thiếu của PEP team, PEP không hoàn toàn áp nguyên si công thức từ Barca sang nhé bởi con người của Bayern khác với Barca, họ chơi đánh biên nhiều hơn và sử dụng khá nhiều những pha tạt bổng( điều chúng ta rất ít thấy khi PEP ở Barca), mùa này riêng ở C1 thì Bayern đã có 2 trận ghi được 7 bàn cho thấy sự hấp dẫn trong lối đá của họ

Cuối cùng cậu chê chất lượng của Bundesliga là không đúng lắm, Bayern độc mã một phần vì họ quá mạnh và ổn định chứ chưa hẳn do những đội khác quá yếu, Schalke đã thắng trên sân Real, hôm qua Aletico phải nhờ đến phạt đền để loại Leverkusen trong khi Dortmund vẫn luôn thể hiện tốt ở C1, năm nay còn nổi lên thêm Wolfburg đá cũng rất hay, từng thắng chính Bayern 4-1 ở lượt về
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Tito kế thừa nền tảng của Pep và bị Bayern giã tới 7-0 :D

Sang đến thời Tata ông ấy đã manh nha có ý định cải cách nhưng bị một số cá nhân bài xích và chơi tự phát theo cách cũ, cái gọi là nền tảng của Pep và cũng trắng tay nhờ nền tảng của Pep :(

Và đến gần nửa mùa giải đầu của năm nay nền tảng của Pep vẫn còn rơi rớt , tưởng như cả đội bóng sắp rơi xuống hố và nội bộ loạn cào cào => Cũng là nhờ nền tảng của Pep

Và chỉ trong nháy mắt Barca lột xác ấn tượng và có nhiều cơ hội ăn 3 => Cũng là nền tảng của Pep = ))

Thôi chú Sir Lếch không phải nịnh đời.
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Pep đang cố gắng thay đổi Bayern theo cách của ông ấy, không phải là Barca version 2, càng không phải tiki-taka. Nếu bạn Sua-dro có thời gian, có thể theo dõi loạt bài dịch theo cuốn "Pep - Confidential" trên bongda.com.vn để hiểu hơn về Pep và những gì ông đang làm ở Bayern.
Có đủ bộ rồi bạn ơi: PEP G-O-D-IOLA: Người truyền giáo - Trang 62
 

Nobitus

Juvenil B
Đầu quân
15/9/10
Bài viết
110
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Tito kế thừa nền tảng của Pep và bị Bayern giã tới 7-0 :D

Sang đến thời Tata ông ấy đã manh nha có ý định cải cách nhưng bị một số cá nhân bài xích và chơi tự phát theo cách cũ, cái gọi là nền tảng của Pep và cũng trắng tay nhờ nền tảng của Pep :(

Và đến gần nửa mùa giải đầu của năm nay nền tảng của Pep vẫn còn rơi rớt , tưởng như cả đội bóng sắp rơi xuống hố và nội bộ loạn cào cào => Cũng là nhờ nền tảng của Pep

Và chỉ trong nháy mắt Barca lột xác ấn tượng và có nhiều cơ hội ăn 3 => Cũng là nền tảng của Pep = ))

Thôi chú Sir Lếch không phải nịnh đời.
Xã hội thời nào, ở đâu cũng vậy, luôn luôn phải có một cái anh mà cụ Nam Cao gọi là Chí phèo.

Trước đọc các bài của Sandro thì thấy khó chịu, nhưng giờ có lẽ thấy vui nhiều hơn.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
[ig]p/Bua_1l1gPIg[/ig]
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Năm nay trang chủ nghĩ ra từ "We color football" cũng hay nhỉ :D
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top