Chiến thuật F.C Barcelona

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Với bất kỳ đội bóng nào khi sở hữu bộ 3 Messi, Neymar và Suarez cộng thêm Mascherano thì đương nhiên họ tìm cách đưa quả bóng tiến vào lưới đối phương một cách nhanh nhất, ít chạm nhất để đơn giản nhất đường bóng.

Tôi nghĩ cách sử dụng Mascherano - Suarez của bạn Sando là cách sử dụng hiện đại, thực dụng theo trường phái Mourinho. Nó có thể đem lại hiệu quả tức thì cho các đội bóng và chính Luis Enrique đã sử dụng phương án này ở trận đấu đè bẹp PSG lượt về trên Camp Nou khi bố trí Mascherano đá chính giữa hàng tiền vệ 5 người.

Trong trận đấu đó, Mascherano không nổi bật. Khả năng phát động tấn công nhanh ít chạm của Masche không tốt vì cậu ta cần thời gian để chỉnh bóng và quan sát. Đa số các đường phất dài là sang hai cánh không có mấy tác dụng biến hóa.

Trở lại với Busquets. Tại sao nói giờ này mà mất Busquets sẽ là thảm họa (nhỏ). Đây chính là bài toán Lucho đã giải sau hai chục lần sắp xếp vị trí và luân chuyển khắp sân để kiếm về vài trận thua bất ngờ. Trong 2 tháng qua, nhất là sau trận thua bất ngờ Sociedad trên sân nhà thì Lucho không còn áp dụng các thí nghiệm cố gắng tách nguồn gen bóng đá Pep để lại. Barca trở lại với đội hình được gần như số đông người hâm mộ lựa chọn từ đầu mùa. Kết quả là Barca thắng như chẻ tre với hàng tiền vệ cố định Iniesta - Busquets - Rakitic.

Các chiến thắng được liệt kê như sau:

- Đập Atletico 3 trận (3-1, 1-0 và 3-2).
- Đập Villarreal 3 trận (3-1, 3-1, 3-2). Trong đó Mascherano được bố trí thay thế Busquets ở trận đấu trên Camp Nou lượt đi Cúp nhà vua.
- Đập Man xì tin trên sân khách (2-1)
- Đập Ath.Bilbao 5-2 trên đồi Sư tử.

Những chiến thắng này có công thức không đổi ở hàng tiền vệ. Trận thua Malaga vừa qua là một tai nạn bất ngờ và hàng tiền vệ thiếu Rakitic (Rafinha đá chính).

Do đó có thể khẳng định Lucho chẳng dại gì mà tiếp tục nghĩ ra những đội hình quái lạ nào nữa. Với Barca hiện tại, một Rakitic có thể thay thế hoàn hảo cho Xavi và nhất quyết phải cần một bệ đỡ phía sau như Busquets để dọn đường thay vì Mascherano.

Với bất kỳ đội bóng nào trên thế giới có nguồn lực kinh tế mạnh, họ có thể vung ra mua bất kỳ ngôi sao nào về với đội. Họ có thể nhanh chóng dùng đội hình tiền tỷ đó chinh phục được một chiếc cúp nào đó. Nhưng lối chơi của đội bóng đó sau chu kỳ đó sẽ rơi vào dĩ vãng khi không còn tiền để phung phí. Để xây dựng một lối chơi đẹp không hề đơn giản. Barca không nằm trong số những đội thèm muốn danh hiệu đến phát cuồng. Khán giả và các hội viên Barca đều có chung một đòi hỏi về lối chơi. Barca thắng Celta 5-0 thời Tata đã bị khán giả phản đối quyết liệt về tính thực dụng suốt cả trận. Nhưng Barca thua Chelsea hay bất kỳ đội nào rất bất ngờ và cay đắng đều nhận được tiếng hát El Cant del Barca trên khắp các khán đài. Đó là phẩm chất không đổi của Barca mà mọi HLV khi về đầu quân luôn được gạch đầu dòng trong hợp đồng.
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Để xây dựng một lối chơi đẹp không hề đơn giản. Barca không nằm trong số những đội thèm muốn danh hiệu đến phát cuồng. Khán giả và các hội viên Barca đều có chung một đòi hỏi về lối chơi. Barca thắng Celta 5-0 thời Tata đã bị khán giả phản đối quyết liệt về tính thực dụng suốt cả trận. Nhưng Barca thua Chelsea hay bất kỳ đội nào rất bất ngờ và cay đắng đều nhận được tiếng hát El Cant del Barca trên khắp các khán đài.
Đúng. Ai cho rằng sẵn sàng bán đi bản sắc để đổi lấy danh hiệu thì tốt hơn không nên đi cùng Barca.
Về Suarez: Khả năng của anh ta vẫn vậy. Không phải vì một vài bàn thắng mà đánh giá anh ta cao hơn Ibra, Cesc,.. Những người kia chưa bao giờ được ưu ái, được tạo điều kiện tối đa như Suarez. Ở vị trí như của Suarez hiên nay mà còn không phát huy được thì anh ta và bộ phận nhân sự nên tự móc túi trả lại 80 triệu euro cho cổ động viên đội nhà. Chơi bên cạnh và được Messi hỗ trợ tối đa thì không thể dễ dàng hơn được nữa.
Đọc bài viết về PEP sau thất bại của Bayern năm rồi mới thấy PEP không chỉ tài năng mà cái hồn của ông ta cũng đặt vào bóng đá, đó là tố chất và điều kiện tạo nên THIÊN TÀI. L.Enrique không thể sánh được. Chẳng có dấu ấn sâu đậm gì của L.E trong loạt chiến thắng gần đây của đội nhà. Không phải ngẫu nhiên ai ghi bàn không biết, Messi phải là người ghi bàn nhiều nhất. Như PEP nói: phải làm cách nào đó để Messi thoải mái nhất và tất cả chúng ta đều chỉ có lợi. Nếu thừa nhận PEP là thiên tài thì những lời ông ta nói rất đáng để suy ngẫm. Chắc L.E đã nhận ra được điều đó.
 
Sửa lần cuối:

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Thực tế Busquets cũng không biết phát động. Ai để ý sẽ thấy thói quen của Busquets là khi cướp được quả bóng sẽ bật nhả lại phía sau để giữ chắc nó chứ không có khả năng hướng bóng lên trên. Busquets chỉ giỏi ở những đoạn ban bật ngắn và hoàn toàn không hề có khả năng chuyền xa có điểm rơi hay chuyền sáng tạo và trong giai đoạn này Barca không cần những quả bật nhả của Busquets. Nếu so sánh ở khả năng phát động bóng lên trên thì Mascherano vẫn nhỉnh hơn Busquets mặc dù khả năng chuyền dài chưa phải dạng bách phát bách trúng mà cũng chỉ ở mức tàm tạm thôi. Nhưng chúng ta đã có Rakitic làm điều này. Trong một tình huống phản-phản công thì Rakitic có thể phất được quả bóng lên phía trên mà có thể tin tưởng 100% là nó sẽ đến đích. Rakitic có thể không bao giờ đủ tài năng để điều nhịp thành một thế trận dồn ép nghẹt thở như Xavi nhưng trong những tình huống phát động nhanh thì anh ta sẽ là siêu sao của trận đấu. Và chỉ cần đưa được bóng đến chân cho 1 trong bộ tam sát thôi thì bóng sẽ được chuyền bắc cầu thêm 1-2 đường chuyền nữa và đến chạm thứ 3 là có bàn thắng.

Cách đá này cực kỳ sát thủ với một chuỗi chiến thắng vừa qua không ai có thể tưởng tượng nổi. Nhờ nó mà Barca từ một đội bóng tưởng như vứt đi mà rất chóng vánh trở lại ngôi đầu và tràn trề cơ hội ăn ba. Đến một siêu đội bóng thực dụng phản công như Atletico Marid mà còn bị đâm gục tới 3 lần liên tiếp thì đủ biết Barca này tanh tưởi cỡ nào. Và nhờ đó mà Messi đã san bằng được thành tích ghi bàn của Ronaldo dù phải đá lùi. Giờ là lúc ủng hộ lối đá này thật triệt để vì đó là lựa chọn tốt nhất cho Barca lúc này. Và tôi thấy thứ bóng đá này khá đẹp, đẹp hơn hẳn tiki-taka.

Tôi không hay nhìn số liệu. Cái gì làm cho tôi ấn tượng thì tôi nhớ. Gần đây hình như chỉ có trận đón Villarreal trên sân nhà ở Coppa Del Rey là Mascherano được đá tiền vệ và đá cực kỳ hay, cái này ai cũng phải công nhận với tôi.Tất cả các trận còn lại không thấy Busquets gây được ấn tượng gì. Nếu ghép Mascherano vào những trận Busquets đá tôi tin kết quả không thay đổi. Và suốt chuỗi trận gần đây Mascherano không được đá tiền vệ vì phải lấp vị trí trung vệ của Mathieu để lại vì chấn thương.

Tôi cảm thấy L.E không quá thích Busquets như Pep và trọng dụng Mascherano hơn những đời HLV trước. Đó là vì ông ấy có tư duy khác. Thời điểm này Busquets bị chấn thương thì đã có Mascherano và nếu ai cảm thấy không yên tâm thì đã lo xa vì đây là người giỏi nhất rồi. Không thể có một hàng tiền vệ nào đánh sập được chốt chặn này đâu.

Còn một điều nữa tôi muốn nhắc đến. Đó là vị trí trung vệ đá cặp với Pique phải là Mathieu. Mascherano không đủ an toàn để đá trung vệ những trận lớn.

Suarez8383.JPG

Đây, dũng sĩ tiên phong chinh phạt Cup của Barca. Đá đẹp cũng phải có cup, đá xấu cũng phải có cup. Không có cup thì vứt.
 

Xong

Juvenil B
Đầu quân
18/8/12
Bài viết
142
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Khẽ thôi bác. Bao nhiêu năm bọn em đang phải sống trong chủ nghĩa tôn thờ tập thể sáng suốt toàn thử nghiệm và vẫn phải sống với nó còn lâu lắm nữa. Bọn em thừa biết không thể chiến đấu với bác được vì bác luôn chỉ thích chiến đấu thôi. Mà nói thực : Chủ nghĩa cá nhân của bọn em toàn giàu thực sự, giàu có văn hóa bền vững đấy chứ không phải Đám Đông đâu.:nap::nap::nap:
 

Xong

Juvenil B
Đầu quân
18/8/12
Bài viết
142
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
FC Barcelona - Rayo Vallecano.

Hiệp 1 : đá như chấp Messi ( toàn đi bộ, thờ ơ). Barca loay hoay như gà. 1 - 0. Bàn thắng rùa. Na ná như bao loạt trận đầu mùa nhưng có khá hơn. Bình luận viên bảo : Barrca tâm lý căng cứng. Rayo đá mở cầm bóng tiến công ngang ngửa. bla. bla.....
Hiệp 2 : Messi chán đi bộ, quẩy chân vài đường thành luôn 3 quả. Barrca lại mượt mà như đá tập.

Dấu ấn chiến thuật của Lucho quá đáng khen
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
L.E không cần thiết phải là một người giỏi và ông ta cũng không cần phải chứng tỏ với ai. Còn cái trận đá với đội lìu tìu này thì có cái khỉ gì để mà dấu ấn chiến thuật.

Dấu ấn chiến thuật lớn nhất là đẩy Messi ra cánh để Suarez đá cắm. Chỉ cần thế thôi đếch cần hơn. Trước đó thì cả đội đá như sít. Messi cũng như sít và đếch biết làm thế nào để khác đi. Và có một đội quân rất hùng hậu phản đối điều chỉnh này vì họ quá là thông minh.

Pep giỏi sao ông ta không ở lại Barca thêm 20 năm nữa hay là khi có dấu hiệu chìm xuồng thì ông ta là người đào tẩu đầu tiên ? Ông ta là người thế nào mà Tito bị ốm nặng lại không đến thăm ? Bộ không có Pep và Messi thì Barca giải tán à ?
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Các bài viết từ 81 đến 86 được chuyển từ chủ đề trận đấu Barca - Rayo (9/3/2015) sang chủ đề này cho phù hợp với nội dung.
Nhắc nhở bạn Sandro không đi quá đà vào chuyện tay đôi để chủ đề được đi đúng hướng.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,156
Được thích
333
Điểm
83
Barça đồng
234
Thực tế Busquets cũng không biết phát động. Ai để ý sẽ thấy thói quen của Busquets là khi cướp được quả bóng sẽ bật nhả lại phía sau để giữ chắc nó chứ không có khả năng hướng bóng lên trên. Busquets chỉ giỏi ở những đoạn ban bật ngắn và hoàn toàn không hề có khả năng chuyền xa có điểm rơi hay chuyền sáng tạo và trong giai đoạn này Barca không cần những quả bật nhả của Busquets.

Hai tiền vệ phòng ngự toàn năng nhất bóng đá hiện đại có lẽ là A.Vidal của Juve và Y.Toure của City. Thế nhưng toàn năng nhất không có nghĩa sẽ xuất sắc trong mọi hoàn cảnh. Không phải tự nhiên mà Toure bị bật bãi (ngay khi còn ở đỉnh cao) để nhường chỗ cho Busi, để sau đó tiki-taka của Barca hướng tới đỉnh cao năm 2011.

Như bạn nói, Busi là một tiền vệ có kỹ thuật bình thường, không nổi trội (nếu đem đặt lên bàn cân với đa số ngôi sao thi đấu cùng vị trí). Nhưng hai điểm mạnh nhất của cậu ta (ít cầu thủ nào sánh được) cũng là hai điểm đưa Busi thành một phần không thể thiếu ở tuyến giữa Barca là khả năng phán đoán tình huống và chọn vị trí gần như hoàn hảo. Busi không có tốc độ, không có thể hình lý tưởng nhưng cậu ta luôn xuất hiện đúng lúc để bẻ gãy các đợt tấn công của đối thủ, nhận bóng từ đồng đội và luân chuyển bóng đến các vị trí hợp lý (còn công việc phát động thuộc về các tiền vệ công). Mascherano thì là một máy quét ở giữa sân với kỹ năng của một tiền vệ phòng ngự hiện đại đúng nghĩa, thể lực tốt và lối chơi lăn xả. Tôi đánh giá hai tiền vệ này ngang nhau: Busi phù hợp cho các trận đấu Barca cần kiểm soát thế trận, còn trong các trận mà Barca cần luân chuyển bóng nhanh lên phía trên thì tôi cũng nghĩ Mascherano sẽ thích hợp hơn.

Điều tích cực nhất của Barca mùa này là lối chơi trở nên nhanh và giàu tính đột biến hơn rất nhiều, nhờ Rakitic, Suarez và sự tươi mới của cặp Messi, Neymar. Khi đá đúng phong độ thì có cảm giác khó có đội bóng nào có thể cản được hàng công này.
 
Sửa lần cuối:

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Chúng ta đang chơi một lối đá trực diện. Điều đó nghĩa là không quá giành quyền kiểm soát thế trận và hai bên tấn công qua lại liên tục. Và Busquets đã chứng tỏ rằng anh ta không đủ rắn chắc để chống đỡ được những quả đấm vỗ mặt có cường độ cao. Busquets chưa đủ chất lượng trong phòng thủ, đó là điều rõ ràng. Nếu ai không nhìn ra điều này thì chẳng hiểu gì về Busquets. Nên trong thời thế hiện tại, Barca cần Mascherano hơn Busquets, đặc biệt trong những trận đá Cup.

Tôi muốn nhắc lại đôi chút về Mascherano, dù hơi bị thừa : Ở World Cup 2014 Mascherano và Biglia tạo thành cặp sen đầm án ngữ từ xa cho hàng thủ cùi bắp của Argentina chỉ phải chịu mức áp lực nhỏ nhất có thể và đây là bệ phóng vững vàng giúp cho hàng công yên tâm ghi bàn. Mascherano mới là nhân tố quan trọng nhất kéo Argentina lết vào tới chung kết chứ không phải là Messi. Nói như thế để thấy nếu dùng Mascherano và dùng đúng cách sẽ đem lại hiệu quả như thế nào và cứ như thế mà ướm vào trường hợp của Barca.

Có Mascherano ở tuyến giữa tựa như một con cá mập trắng sát thủ, yên chí lớn về mặt trận phòng thủ. Còn trên mặt trận tấn công thì không phải nghĩ nữa. Công thức chiến thắng nôm na và đơn sơ vậy thôi, nhưng áp dụng thực tiễn thì hiệu quả chết người.
 

Nobitus

Juvenil B
Đầu quân
15/9/10
Bài viết
110
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Không hiểu sao nhiều người lại cho rằng Busquets lại có kỹ thuật bình thường hoặc không nổi trội nhỉ. Hãy xem lại những quả quay người, những pha ngoặt bóng qua người, bật tường, đánh gót... của Busi, các bạn có nghĩ nhiều tiền vệ phòng ngự làm được như thế không? Ví dụ như pha phối hợp đánh gót qua người liên hoàn giữa Xavi, Iniesta và Busi trong trận gặp Real năm nào, quá đẹp, quá hoàn hảo.

Cái thú vị của Busi là lối chơi thông minh dựa trên đầu óc, đọc trận đấu, đọc tình huống và phản ứng rất nhanh. Anh ta không cần tackle một chọi một mà luôn tìm cách áp sát và ép cầu thủ đối phương để rồi tự mất bóng hoặc chính mình đoạt được rất chính xác. Thật tuyệt khi được xem Busi đá bóng, nhẹ nhàng, hiệu quả, không hoa mỹ nhưng lôi cuốn, nhiều tình huống xử lý làm cho khán giả phải ồ lên kinh ngạc (tất nhiên cũng khá nhiều pha xử lý gần khu vực 16m50 làm thót tim).

Xem Busi đá bóng là được tận hưởng đá bóng của nghệ thuật như cách chúng ta chứng kiến Messi vậy, nghệ thuật của kiểm soát bóng, của ban bật, của cắt bóng, của gây sức ép lên đối phương. Busi phát động tấn công không tốt, cũng như chuyền dài gây sức ép lên hàng thủ đối phương không tốt, nhưng đừng bao giờ quên những quả chọc khe chết người của Busquets. Tôi nhớ đã từng có người viết một bài rất hay nhận định rằng chính Busi mới là người kế thừa tốt nhất vị trí của Xavi để lại. Xin lỗi vì không nhớ ra ai đã có nhận định đó, và chuyện này cũng chưa xảy ra, nhưng đó là một ý kiến thú vị và không phải là không có cơ sở.

Nếu El Classico mà thiếu đi Busi, tôi cho rằng đó sẽ là một thiệt thòi rất lớn, Mescherano là một cầu thủ tuyệt vời, đánh chặn và soạt bóng có lẽ là số một thế giới, nhưng xin lỗi, tôi e là Mescherano sẽ lúng túng trước những mẫu cầu thủ thông minh, kỹ thuật như Modric, Isco hay James. Với việc cầm bóng tốt, ban bật một chạm rất tốt của Busi, hàng tiền vệ của Real sẽ gặp nhiều rắc rối.

Đơn giản với tôi, được xem Busi đá bóng là một đặc ân, cũng như được xem Messi đá vậy, thật xót xa khi Busi chấn thương hay bị mất phong độ. Busquets đơn giản là quái kiệt, là số một ở vị trí của mình - điều mà Mescherano từng hơn một lần khẳng định. Thật quá thú vị khi bóng đá Tây Ban Nha sản sinh ra Bustquets, như là người Ý và thế giới đã và đang có Pirlo vậy.
 
Sửa lần cuối:

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Tôi chưa tưởng tượng ra nếu không chấn thương và được đá chính ở El Classico thì Busquets có thể làm được những gì trước cặp Modric - Kroos khi không còn Xavi bên cạnh. Rakitic thì trình độ không bằng cặp tiền vệ của Dê còn Iniesta thì đã xuống quá nhiều. Mới 30 tuổi mà trông Iniesta già như thể 45 tuổi vậy

Busquets sẽ đấu kỹ thuật giành quyền kiểm soát bóng ư, sợ không đủ trình. Phá lối chơi của đối phương cũng vượt quá khả năng. Nhìn đâu cũng thấy thua thiệt.
 

kitte

La Masia
Đầu quân
30/8/11
Bài viết
64
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
40
Barça đồng
0
Tôi chưa tưởng tượng ra nếu không chấn thương và được đá chính ở El Classico thì Busquets có thể làm được những gì trước cặp Modric - Kroos khi không còn Xavi bên cạnh. Rakitic thì trình độ không bằng cặp tiền vệ của Dê còn Iniesta thì đã xuống quá nhiều. Mới 30 tuổi mà trông Iniesta già như thể 45 tuổi vậy

Busquets sẽ đấu kỹ thuật giành quyền kiểm soát bóng ư, sợ không đủ trình. Phá lối chơi của đối phương cũng vượt quá khả năng. Nhìn đâu cũng thấy thua thiệt.
Trận SKĐ sắp tới Barca có điên mà tìm cách phá lối chơi của Real, dùng sở đoản thay sở trường. Với phong độ của hai đội, điều kiện sân nhà thì Barca đương nhiên là người áp đặt thế trận. Mà tiền vệ để áp đặt nhịp độ trận đấu, chống phản công thì chả có ai hơn được Busi.

Mordic, Kroos nếu ở phong độ đỉnh cao thì còn nguy hiểm chứ bây giờ một tên mới què quặt trở lại, vừa bị Schalke dần cho tả tơi, một tên thì mệt mỏi rã rời, có gì đáng sợ.

Mình đang nghĩ tưởng tượng về một cơn "cực khoái bóng đá" nữa ở Camp Nou với tỉ số 5-0 hay 6-1 chẳng hạn.
 
Sửa lần cuối:

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,156
Được thích
333
Điểm
83
Barça đồng
234
Bạn Sandro có vẻ đề cao quá mức tuyến giữa của Real, chứ tôi thấy thực tế thì tuyến giữa năm nay đang là điểm yếu của họ:

- Kroos, James, Isco, Modric đều là những tiền vệ sáng tạo đơn thuần. Khả năng chọn vị trí, kèm người, tranh chấp bóng dao động từ rất tệ đến trung bình. Gặp những hàng tiền vệ tranh chấp bóng tốt, chơi bóng với tốc độ cao, kỹ thuật tương đối thì hàng tiền vệ này sẽ bị bóp vỡ (trận thua Atletico 4-0, trận đấu duy nhất từ đầu năm của Real với một đội bóng lớn). Tính từ đầu mùa giải thì Real cũng chỉ mới hạ được một đội bóng lớn là...chính Barca (đến từ sai lầm cá nhân của các hậu vệ Xã nhà).

- Ở El Classico lượt đi, Real đã khoan thủng cánh phải của Alves nhờ cặp Marcelo-Isco (tất nhiên ở thời điểm đó thì cánh phải Barca yếu hơn bây giờ khi số 9 chưa đủ thể lực vì mới trở lại sau án treo giò). Hiện tại Suarez đang có phong độ cao nên Marcelo không thể thoải mái dâng lên. Nhưng vị trí của ông kễnh Alves thì tử huyệt vẫn là tử huyệt :surrender:.

- Cách Ance đã sử dụng để vô hiệu hóa hàng tiền vệ của Barca chính là gây áp lực lên các vệ tính xung quanh người chuyền bóng ở tuyến giữa. Tuy nhiên giải pháp này chỉ hiệu quả với lối chơi luân chuyển bóng ở giữa sân của Barca từ nửa năm trước đổ về. Hiện giờ lối chơi của Barca đã trở nên trực diện, có tốc độ cao hơn.

Còn hình dưới đây là cách mà Simeone vô hiệu hóa tuyến giữa "thần thánh" của Real.

- Trong trận đấu này hàng tiền đạo và tiền vệ của Real hoàn toàn "tắt điện".
- Khả năng phòng ngự kém cỏi ở tuyến giữa của Real bị khai thác triệt để. Cả 4 bàn thua đều xuất phát từ cùng một lý do: thiếu đi một chốt chặn ở giữa sân.

Atletico-Madrid-Real-Madrid-Formation.png


[video=youtube;RO46niq7hNM]https://www.youtube.com/watch?v=RO46niq7hNM[/video]
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Bác đừng đùa. Khi Modric trở lại thì không biết đường nào mà lần. Đánh giá cao hay thấp là quyền ở bác nhưng tôi khẳng định hàng tiền vệ Barca hiện tại kém hơn Real về mọi mặt. Đây nhé :

- Ini già thua đứt James về sức khỏe tốc độ, nếu phải tham gia phòng thủ thì chắc là James phải tốt hơn Ini già.

- Kroos nhỉnh hơn Rakitic ở kỹ thuật và khả năng giữ nhịp. Phòng thủ ngang nhau.

- Busquets xách dép cho Modric ở kỹ thuật và khả năng giữ nhịp. Phòng thủ ngang nhau.

Chuỗi chiến thắng của Barca vừa qua chẳng có tí dấu ấn gì của hàng tiền vệ. Vì thế đừng huyễn hoặc rằng Barca thắng Atletico có nghĩa là hàng tiền vệ mạnh hơn Real. Và nếu không có một cầu thủ giỏi áp sát như Mascherano thì cũng đừng mong tiền vệ Barca sẽ đá được như Atletico. Busquets cũng có phải là Xavi đỉnh cao quái đâu mà đòi át vía được cặp Modric - Kroos.

Đánh giá thấp đối thủ và mong một chiến thắng dễ dàng thì không phải cách hay. Còn tôi đâu được gì mà phải đi ca tụng đối thủ.

Giả sử Barca có nuốt gọn được Real đi, đó là điều đáng mừng, nhưng còn các đối thủ khó hơn như Chelsea, Bayern thì sao, => không động não thì không được đâu.

Và đừng đánh giá thấp Alves nhé. Hiện Alves đang chơi tốt nhất trong khoảng 3 năm trở lại đây và chúng ta rất cần anh ấy.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Mascherano: "Busquets là xuất sắc nhất ở vị trí cậu ấy đá".
Busquets sẽ trả lễ: "Mascherano là trung vệ tốt nhất của chúng tôi".
Tata: "Mascherano nên đá trung vệ".

Sergio Busquets or Mascherano

The Mascherano-Busquets midfield partnership can't be the way forward - ESPN FC

Ở Barca hiện tại, tôi hâm mộ Sergio Busquets. Có thể phong độ của cậu ta không thể duy trì đẳng cấp suốt nhưng cậu ta sẽ đọc ra được điều đó. Tiki-taka bắt đầu ra lò nhờ cái nhân bánh Busquets và chết hay không cũng do Busquets. Tôi tin là thế.
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
- Mascherano là trung vệ tốt nhất của Barca ? Điều này chắc chắn sai, không phải bàn cãi.
- Mascherano nên đá trung vệ : Đây là câu xúi dại. Mascherano không sinh ra để đá trung vệ, với cái chiều cao 1m74 thì đã bị loại thẳng cẳng.
- Busquets là xuất sắc nhất ở vị trí cậu ấy đá : Cái này còn phải xét, nếu Mascherano đã tự nhún mình như vậy thì cứ coi như anh ta kém hơn Busquets. Nhưng còn hội Schweinteiger, Xabi Alonso, Yaya Toure, Nemanja Matic thì sao ? Sợ bản thân Busquets không đủ tự tin để tự mình phát biểu như vậy.

Nếu Busquets muốn xứng đáng với những lời ca tụng đó thì anh ta phải chứng tỏ được bản thân trong thời điểm hiện tại khi không còn Xavi. Và chúng ta cùng xem trong thời gian Busquets chấn thương thì Mascherano thể hiện ra sao ? Nếu tích cực thì hãy để Mascherano đá. Còn không thì tất nhiên sẽ phải nhường vị trí khi Busquets trở lại. Tất cả rất công bằng.

Tôi thì nghĩ và tin rằng Mascherano sẽ thể hiện xuất sắc như là một điều rất tự nhiên cái gì đến sẽ phải đến và nếu xuất sắc thì L.E sẽ tin dùng Mascherano suốt phần còn lại của mùa giải vì ông ta không thân thiết và không cần hiểu những mặt mạnh khác của Busquets như Pep đâu. Ở cương vị của mình thì ông ta sẽ làm gì tốt nhất để dành giật mọi danh hiệu vào cuối mùa.

Tư duy của L.E là rất rõ ràng : Dùng cả bóng ngắn lẫn bóng dài, chuyền thẳng lên trên khi có cơ hội, yêu thích tiền đạo cắm và đương nhiên là ông ta sẽ cần một tiền vệ quét.

Đừng ai cho rằng tiki-taka và Pep là bản sắc của Barca. Nên nhớ trước thời Pep thì Barca chưa bao giờ đá tiki-taka và những người đem về vinh quang cho Barca những năm tháng cũ là những người Brasil chứ không phải Tây Ban Nha.

Lối chơi của L.E và Rijkaard rất giống nhau và có vẻ tư duy bóng đá của họ cũng tương đồng.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Tiki-taka không phải là bản sắc của Barca là câu khẳng định sai.

Không đội bóng nào thành lập ra đã xây dựng xong bản sắc của riêng mình, nhất là bóng đá đẹp. Ta tạm coi Barca giống như tiến trình phát triển một con người.

- Barca sinh ra nhờ thai nghén của người gốc Thụy Sĩ.
- Phát triển trong vòng tay của dân nghèo bản địa và định hình tính cách thời nội chiến.
- Lúc thiếu niên, Barca cũng giống như các đội bóng khác đều dùng dân bản địa và giao lưu trong khu xóm Tây Ban Nha. Những cầu thủ nổi tiếng nhất thuở Barca thiếu niên đều là người Tây Ban Nha. Khi có chính sách cho cầu thủ nước ngoài đầu quân, những người Hungary khai phá thứ bóng đá tổng lực, pressing đã cập bến Les Corts. Kubala xuất hiện và ban lãnh đạo đặt toàn bộ toan tính cho sự nghiệp tương lai của cậu bé Barca bằng việc xây Camp Nou khổng lồ. Thế hệ vàng của Hungary tan đàn xẻ nghé. Kocis, Czibor về Barca hợp cùng Kubala. Puskas về Real cặp cùng Di Stefano, Gento. Liga chứa trong mình những cầu thủ xuất sắc nhất thời đó và cậu bé Barca hình thành tư duy bóng đá chính từ lúc này.
- Vào thời thanh niên lập nghiệp, Johan Cruyff hạ cánh xuống Camp Nou. Hình ảnh chàng trai Barca tràn trề sức sống, mãnh liệt và say mê được xây dựng. Cruyff đã xây dựng Barca từ lúc là cầu thủ đến khi thành người thầy. Barca thời kỳ này cơ bản được định hình lối chơi.
- Trải qua thời gian lập nghiệp gian khổ, Pep xuất hiện. Barca chính thức thống trị thế giới trong 4 năm với 14 danh hiệu. Đó là đỉnh cao.

Xin hỏi, cái bản sắc của Barca đáng tự hào đến mức nhắc đến Barca người ta nhớ đến tiki-taka, nhắc đến Inter người ta nhớ đến Catenaccio, nhắc đến Ajax người ta nhớ đến tổng lực... Hay đơn giản xách giày ra một sân bóng phong trào, những đội bóng giỏi nhất, có những cầu thủ kỹ thuật nhất đủ khả năng chơi thứ bóng đá bật ban tốc độ cao uyển chuyển đều được người xem và đối thủ ca ngợi rằng họ đá như đội nào?

Tiki-taka không trở thành bản sắc của Barca thì đội nào? Real Madrid, Bayern Munchen, Manchester United, Chelsea....? Đội nào dám tự vỗ ngực nói rằng tôi từng chơi tiki-taka? Tiki-taka là gì, đá như thế nào có ai nói rành mạch giúp tôi?

Hay bản sắc của Barca là cứ HLV nào cập bến thì sẽ chơi theo phong cách người đó đúng kiểu bóng đá Việt Nam. Nếu HLV nào có quyền thay đổi lối đá mang tính triết lý của Barca để giúp Barca đổi mới thì Tata Martino là HLV phù hợp nhất. Cuối cùng, đội bóng đạt đến đỉnh cao vinh quang và trình diễn liên tục thứ bóng đá đó được coi là đạt đến trình độ tiki-taka. Những giây phút ngắn ngủi tái hiện lại lối chơi này không được nhắc đến và thế là tiki-taka tiệt chủng.

Bạn nói những người Brazil mang lại vinh quang cho Barca. Đúng một phần nhỏ và thiếu phần nhiều. Trong phòng truyền thống vinh danh các danh thủ, người Brazil được đếm trên đầu ngón tay. Người đầu tiên là Evaristo thời Kubala. Người thứ hai là Quỷ lùn giúp ta giành 1 Liga, 1 siêu cúp TBN. Người thứ ba là Người ngoài Hành tinh với chiếc cúp C2 và Copa. Người thứ tư là Rivaldo với 2 Liga và 1 siêu cúp châu âu. Người thứ năm là Rô vẩu với 2 Liga, 2 Copa, 1 Champions League. Tôi nói đếm trên đầu ngón tay còn thiếu ai nữa không?

Giờ ta đếm tiếp trừ Evaristo thì 4 người Brazil vĩ đại nhất của Barca giúp Barca có 1 Champions League, 5 Liga, 3 Copa. Cộng thêm cả Evaristo thì được thêm 2 Liga và 1 Copa.

Đem so với Pep, mang bất kỳ một cầu thủ nào được coi đóng góp lớn làm đầu tàu thời đó ta nhận được: 2 Champions League, 4 Liga, 2 Copa...

Tại sao tôi lại đem mấy cái cúp ra so sánh người Brazil làm gì vì rõ ràng họ đã góp công lớn trong từng thời kỳ họ khoác áo Barca. Tại vì bạn bỏ qua những thời kỳ tôi đã liệt kê ra. Thời người Hungary như Kubala và Luis Suarez (Tây Ban Nha) đã giúp Barca có thành tích tương tự (4 Liga, 4 Copa). Thời người Hà Lan thống trị cũng giúp Barca có thành tích 1 Champions League, 1 C2, 4 Liga, 2 Copa, 1 siêu cúp châu âu, vài siêu cúp TBN... Nếu chỉ nhìn nhận Barca của người Brazil thì chỉ có Rivaldo và Ronaldinho phù hợp với thời gian bạn xem đá bóng trùng với việc Barca nổi bật. Nếu Barca bị ảnh hưởng lối chơi của người Brazil thì Barca không phải là Barca tôi hâm mộ.

Trước kia tôi có một cái nhận định oái ăm. Tôi thích Argentina và ghét Brazil thì Argentina bám đuôi Brazil về thành tích. Tôi thích Barca và ghét Real thì cũng tương tự như vậy. Thế nhưng các cầu thủ Argentina khoác áo Real nhiều hơn và ngược lại các cầu thủ Brazil cũng khoác áo Barca nhiều hơn. Tôi cho rằng người Argentina đã mang tinh thần Brazil thổi vào Real Madrid và người Brazil làm điều ngược lại ở Barca. Đó là một nghịch lý cho đến khi Messi xuất hiện.

Trong chuyện ta bàn luận Mascherano hay Busquets ai hơn ai thì tôi xin dừng tại đây. Lucho là người quyết định và thời gian sẽ là câu trả lời. Cá nhân tôi cho rằng sau Busquets thì nên để Roberto hay Samper vì trong mắt tôi không có Mascherano :D. Tôi luôn thần tượng Baresi của Lan già ở vị trí Libero. Ông ta có chiều cao 1m76. Người ta cho rằng Sammer là người cuối cùng trước khi vị trí này tuyệt chủng. Giờ Mascherano có vẻ khôi phục lại vị trí này. Đó chính là lý do tôi không coi trọng Mascherano vì tôi không muốn Barca có một libero trong đội hình. Thời đại này nên tiễn Libero vào bảo tàng.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Nếu nói đến cách chơi libero thì Busi đúng với tiêu chí hơn là Mascherano đấy lão ơi. Mascherano là tiền vệ phòng ngự thuần chất, chơi với phong cách đánh chặn đơn thuần thôi. Còn Busi mới chơi kiểu phán đoán, đọc bài đối thủ và bọc lót, hỗ trợ cho các đồng đội như cách chơi của libero.

Không nên so sánh nhiều giữa Busi và Mascherano vì cách chơi của 2 anh này khác hẳn nhau. Về mặt chiến thuật thì Busi chơi gần như 1 trung vệ (half back) chứ không hẳn là TV trụ như Mascherano. Và trong yêu cầu chiến thuật thì các HLV yêu cầu Busi về mặt hỗ trợ phòng ngự nhiều hơn là tấn công. Tuỳ từng trận mà Lucho sẽ quyết định dùng ai. Tuy rằng vị trí là trùng lặp nhưng khi dùng người nào thì cách vận hành lối chơi, chiến thuật thi đấu cũng khác nhau nhiều. Sergi Roberto và Samper cách chơi cũng khác. Không có sự kế thừa hoàn toàn nào về lối chơi ở đây cả.

Xin nói thêm là cùng 1 vị trí tiền vệ phòng ngự hay TV trụ (DM) nhưng có nhiều cách chơi khác nhau:
- Ball winning midfielder: như Mascherano, anh em nhà Bender. Nhiệm vụ chủ yếu là tranh đoạt bóng cho đội nhà, phá lối chơi của TV trung tâm đối thủ, làm lá chắn trước mặt hàng hậu vệ. Đây là dạng DM cổ điển.
- Half back: như Busi. Nhiệm vụ chủ yếu là hỗ trợ, bọc lót các lỗ hổng trong phòng ngự. Vị trí ở giữa DM và trung vệ. Theo yêu cầu chiến thuật thì có thể lùi về làm 1 trung vệ thứ 3 để 2 hậu vệ cánh băng lên để biến đổi chiến thuật (VD như Barca là từ 4-3-3 thành 3-4-3).
- Regista (hay Deeplying playmaker: như Pep, Pirlo. Vị trí là DM nhưng nhiệm vụ chủ yếu là kiến tạo lối chơi cho đội chứ không phải phòng ngự.
- Box to box: như De Rossi của Roma, Gerrard, Yaya Toure. Đây là mẫu TV trụ đa năng, có thể di chuyển khắp mặt sân, hỗ trợ cả phòng ngự lẫn tấn công

Roberto thì tôi không hy vọng nhiều. Mọi hy vọng trong tương lai ở vị trí trụ này tôi dành cho Samper. Nhưng cách chơi của Samper cũng khác Busi và Mascherano. Samper chơi kiểu regista như Pirlo - tiền vệ kiến thiết lùi sâu (Ancelotti đang xây dựng cho Kroos). Nhưng kiểu chơi này cần 1 cầu thủ càn quét bên cạnh kiểu Gattusso. Đấy là chuyện của tương lai.
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Vậy ra bản sắc là một cái gì máy móc rập khuôn đến như vậy. Và tất cả những gì lệch ra khỏi tiki-taka thì là mất chất. Thật buồn cười khi đội bóng có hơn 100 năm lịch sử và danh tiếng lại mới chỉ tìm được bản sắc trong mấy năm gần đây, nghe thật là gượng ép. Chẳng biết suốt hơn 100 năm qua người Catalant làm cái gì mà không nghĩ ra nổi tiki-taka sớm hơn ?

Tiki-taka là một phong cách trong nhiều phong cách, một giai đoạn và chỉ là một phần bản sắc của Barca mà thôi. Cách một đội bóng vận hành, đấu tranh và khẳng định không phải là một kiểu làm việc ù lì như vậy.

Và nếu tiki-taka có chết thì cũng đừng bao giờ trách ai mà hãy trách chính mình. Nếu đủ khả năng duy trì nó thì đã chẳng nên chuyện. Còn khi đã lực bất tòng tâm rồi thì còn tiếc rẻ cái gì nữa để mà không chuyển giao phong cách. Đi mà hỏi người Brasil và Argentina tại sao bây giờ lại chuyển qua đá phòng ngự phản công và lý do gì người Đức lại quay sang đá tấn công cống hiến.

Tư tưởng hoài cổ ôm ấp quá khứ bài xích cái mới này là tư tưởng độc hại.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Tôi xin đưa ra định nghĩa như sau:

Bản sắc: là những yếu tố tốt đẹp tạo nên một tính chất đặc thù.

Hoặc

Bản sắc Barça: là tổng thể các giá trị đặc trưng bản chất của Barça được hình thành, tồn tại và phát triển suốt quá trình lịch sử của Barça. Các giá trị đặc trưng mang tính bền vững, trường tồn.

Bạn không hề quan tâm đến quá trình hình thành nên bản sắc. Phủ nhận hoàn toàn quá khứ và chỉ quan tâm đến tương lai. Bạn vứt bỏ các giá trị mang tính bền vững được cả thế giới thừa nhận mà Barca mất công gây dựng.

Nói chung bạn thiên về yếu tố thành tích bất chấp yếu tố bản sắc.

Tôi không hề bài xích cái mới. Không ai ở đây bài xích cái mới nhất là nó đang phát huy tác dụng vừa đẹp vừa hiệu quả. Lucho và Ban lãnh đạo đang làm việc để đạt thành tích cao nhất dựa vào cái gốc đã có sẵn chứ không đạp bỏ cái gọi là phong cách tiki-taka vào sọt rác.

Không phải hơn 100 năm qua người Catalan (nói hơi rộng, thật ra là Barça) mới nghĩ ra tiki-taka. Nó phải là một quá trình. Nó không khác gì mãi năm 1921, Hồ Chí Minh mới tìm ra được con đường giải phóng dân tộc sau một thời gian dài nghiên cứu, tiếp thu, tổng hợp và vận dụng sáng tạo. Cậu không thể phân biệt nổi đâu là tư tưởng, đâu là bản sắc, đâu là triết lý thì mãi sẽ luẩn quẩn trong cái vòng tranh cãi.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top