Các đối thủ nói gì về Barça?

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Neymar: "Các cầu thủ Barça cứ như là người ngoài hành tinh"

Cầu thủ trẻ người Brazil cho rằng đội bóng của Pep Guardiola đến từ hành tinh khác, đồng thời anh nói thêm tương lai của mình khi có ý định rời quên hương sang châu Âu thi đấu.

153306hp2.jpg

Cầu thủ 19 tuổi người Brazil đánh giá cao về đội bóng xứ Catalan.

"Barça đến từ hành tinh khác".

"Họ là 'người ngoài hành tinh', không còn nghi ngờ gì nữa, Barcelona là đội bóng xuất sắc nhất thế giới".

"Được thi đấu với họ sẽ là một niềm hạnh phúc cũng như vinh dự đối với chúng tôi".

"Đó là ước mơ cuối cùng tại giải đấu ở Nhật, nhưng trước tiên chúng tôi cần phải quan tâm đến các trận đấu trước đó, được cho là rất khó khăn".

Hiện Neymar đang được Chelsea và Real Madrid để mắt đến, dù mới gia hạn với Santos đến năm 2014, và anh cũng thừa nhận tương lai của mình là ở châu Âu.

Neymar tiếp tục: "Ước mơ của tôi là được thi đấu tại lục địa già, dù không biết là khi nào nhưng sẽ có ngày đó".

"Tôi yêu bóng đá Tây Ban Nha, nhưng những giải đấu khác như tại Anh, Ý cũng rất cuốn hút tôi".

"Tôi luôn luôn theo dõi bóng đá châu Âu, đặc biệt là Champions League, được thi đấu với các đại diện đến từ Pháp, Anh, Đức là một điều hết sức tuyệt vời".

Ngoài, ra, tiên đạo Santos cũng tin rừng Lioel Messi sẽ giành được danh hiệu Ballon d'Or năm nay. "Tôi nghĩ Messi sẽ là chủ nhân của nó, những gì anh làm được tại Barcelona là không thể tin được. Vị trí thứ hai ư? Đó sẽ là Ronaldo. Còn tôi sẽ là người thứ ba? Không không, tôi chỉ nằm trong danh sách 23 cầu thủ mà thôi".

Nguồn: goal.com
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Eto'o: "Barça là hệ quy chiếu của bóng đá đương đại"

timthumb.php

"Chúng tôi đang phấn đấu để được như Barcelona, họ là nguồn cảm hứng. Barça là hệ quy chiếu của bóng đá đương đại".

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, cựu tiền đạo của FC Barcelona hiện đang đầu quân cho Anzhi Makhachkala của Nga hi vọng đội bóng của mình sẽ có thể "so" với Gã khổng lồ xứ Catalan về phong khách và sự thành công.

Nguồn: totalbarca.com
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Riquelme: "Tây Ban Nha không có Messi và Argentina không chơi như Barcelona"

1311960199817.jpg

Tiền vệ người Argentina Juan Román Riquelme trong một buổi phóng vấn trên "Hablemos de Fútbol" của kênh ESPN đã lên tiếng ca ngợi Lionel Messi và FC Barcelona nhưng anh cũng tin rằng một mình "La Pulga" không thể giải quyết các vấn đề của Albiceleste.

Riquelme cho biết: "Chúng tôi đang sử hữu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhưng chúng tôi phải tìm ra một lối chơi khác, nếu không chúng tôi sẽ không thể giành bất kỳ chiến thắng nào".

Anh cũng so sánh với tuyển Tây Ban Nha: "Tây Ban Nha rõ ràng là có một lối chơi khác, đơn giản là vì họ thiếu Messi. Tây Ban Nha không có Leo và Argentina cũng không thể chơi như Barcelona".

Trong buổi nói chuyện, Riquelme cũng tán dương đội bóng xứ Catalan và ca ngợi phong cách sở hữu bóng của Barca: "Barca luôn có bóng và điều đó có thể giúp họ ghi những bàn thắng. Tôi chưa thấy một trận đấu nào mà chơi với hai quả bóng".

Riquelme cũng thể hiện quan điểm của mình về Iniesta: "Iniesta là không thể ngăn cản vì rất khó có thể kiểm soát được những gì mà anh ấy làm".

Anh cũng nói về phong cách của Messi: "Tôi chạy khi tôi muốn, tôi thay đổi tốc độ khi tôi muốn và thông thả khi tôi muốn. Một giai điệu được tạo bởi quả bóng và đôi chân, một cầu thủ vừa chạy ở tốc độ cao vừa điều khiển được trái bóng thì chỉ có thể là Messi".
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Deco: "Barça của tôi có nhiều cầu thủ quyết định trận đấu hơn đội bóng bây giờ"

Tiền vệ sinh ra ở Brazil đã bày tỏ rằng khi anh còn thi đấu cho Gã khổng lồ xứ Catalan thì Barcelona có nhiều cầu thủ có khả năng quyết định trận đấu hơn, nhưng Barça hiện tại lại là một tập thể tốt hơn.

154398hp2.jpg

Cựu ngôi sao Bồ Đào Nha trước đây đã có La Liga và Champions League cùng Barcelona, anh cảm thấy đội bóng khi anh còn thi đấu ơ Camp Nôuó từng cá nhân chất lượng hơn, nhưng Deco cũng thừa nhận Blaugrana hiện tại là một tập thể hoàn chỉnh.

"Barcelona bây giờ chơi tập thể tốt hơn so với chúng tôi ngày trước. Tuy nhiên, khi nhìn vào chất lượng của từng cầu thủ, chúng tôi nhỉnh hơn về những cá nhân có khả năng tạo sự khác biệt" Deco phát biểu trên Terra Brasil.

"Đội bóng bây giờ thi đấu tốt hơn, hoàn thiện hơn và luôn tìm được giải pháp cho mọi tình huống. Tuy nhiên chúng tôi có nhiều cầu thủ ngôi sao với khả năng độc lập tác chiến tốt".

Deco khi còn khoác áo Barcelona được thi đấu bên cạnh những hảo thủ như Ronaldinho, Samuel Eto'o và Ludovic Giuly.

Nguồn: goal.com
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Ibrahimovic: Barcelona là đội xuất sắc nhất thế giới

ibrahimoviccelebraungol.jpg

Trong một buổi phỏng vấn được đăng trên trang web của UEFA hôm nay, tiền đạo người Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic đã khẳng định đội bóng của Pep Guardiola, đối thủ tiếp theo của Milan tại Champions League vào ngày mai là "đội bóng xuất sắc nhất thế giới". Đồng thời anh cũng nhấn mạnh một lần nữa, việc anh rời khỏi Barca là một giải pháp tối ưu nhất.

"Chúng tôi sẽ đối mặt với đội bóng xuất sắc nhất trên thế giới, điều đó là không còn nghi ngờ gì nữa. Ngay cả khi tôi rời khỏi Barca thì tôi đã biết tôi đang rời khỏi một đội bóng xuất sắc nhất trên thế giới. Nhưng đối với tôi và tất cả các bên, tôi nghĩ đó là sự lựa chọn tốt nhất dù kết quả như thế nào".

Ibrahimovic đã không thể tham gia trận lượt đi vì chấn thương và anh cho biết trận đấu sắp tới sẽ rất "tuyệt vời" và "thú vị" đối với anh ấy, nhưng anh nhấn mạnh sẽ không có bất cứ gì liên qua đến vấn đề cá nhân hay các hành động trả thù ở đây: “Tôi rất mong chờ cho trận đấu đó nhưng rất tiếc là tôi đã bị chấn thương một ngày trước khi trận đấu diễn ra. Đó là một sự thất vọng lớn, nhưng đối với tôi đối mặt với đội bóng cũ thì không có vấn đề cá nhân nào cả. Tất nhiên đó là một trận đấu nhiều cảm xúc nhưng cuối cùng thì nó cũng giống như bất kỳ trận đấu nào khác, mọi người không nên nghĩ quá nhiều".

Về trận đấu sắp tới Ibra cho biết: "Tôi cho rằng một phần quan trọng tạo nên động lực của trận đấu này không phải là kết quả mà là uy tín nhưng điều đó có thể tốt hay không tốt. Khi bạn đang thi đấu tại Champions League và phải đối mặt với đội bóng xuất sắc như thế, bạn muốn giành chiến thắng các danh hiệu thì phải đánh bại được những đội bóng rất mạnh.”

"Muốn giành lấy tất cả các danh hiệu"

Tuy nhiên, Ibra cho biết hiên tại anh không muốn bị chi phối bởi các vấn đề trên mà mục tiêu của anh là "chiến đấu cho tất cả các danh hiệu" mà anh có thể: "Nếu tôi có thể giành chiến thắng, điều đó là tuyệt vời, còn nếu không thì sự nghiệp của tôi cũng không bị ảnh hưởng gì. Tôi luôn cố gắng để trở thành một cầu thủ hoàn thiện và hiện tại tôi đang khá hài lòng. Và khi bạn giành chiến thắng các danh hiệu thì đó không phải là vì bạn là số một mà là chính đội bóng của bạn".

Theo đó thì tiền đạo 30 tuổi này cũng không quên dành những lời khen cho CLB hiện tại của mình là AC Milan: "Milan chính là câu lạc bộ tuyệt vời nhất mà tôi đã từng thi đấu. Tại đây tôi cảm thấy đó như là nhà của mình và luôn được chào đón bằng những vòng tay rộng mở. Thành phố này chính là ngôi nhà thứ hai của tôi sau khi Malmo, nơi tôi sinh ra và lớn lên”.
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Van Basten: "Tôi muốn thi đấu cho Barça"

marcovanbastenatiendeen.jpg

Marco van Basten – huyền thoại người Hà Lan, ông đã ba lần liên tiếp đoạt quả bóng vàng, đã giành tất cả danh hiệu cao quý cùng Milan và vô địch châu Âu năm 1988 với tuyển Hà Lan. Ông cũng đã chia sẻ những suy nghĩ của mình về Barcelona.

Ngài có cảm xúc thế nào cho trận đấu vào thứ tư tới giữa Milan và Barca?


Milan - Barca luôn là một trận đấu rất đặc biệt bởi danh dự và uy tín của cả hai câu lạc bộ, nhưng có một điều rằng đây không phải là một trận tứ kết, bán kết hay chung kết Champions league. Điều chắc chắn là trận này Milan sẽ “dễ thở” hơn khi hiện tại Barcelona đã chắc suất tại vòng playoff.

Milan của ngài với những người Hà Lan và Sacchi trên băng ghế dự bị sẽ như thế nào khi phải đối đầu với Barca?

Tôi không biết rõ nhưng chắc chắn đó sẽ là một trận đấu hay và kịch tính. Chúng tôi biết rõ Barca là đội bóng chất lượng hơn chúng tôi, mặc dù chúng tôi cũng có nhiều cá nhân xuất sắc nhưng chúng tôi vẫn không thể là đội bóng như Barca được, Barca hiện tại đã hội tụ tất cả những yếu tố kỹ thuật và khôn ngoan.

Đâu là sự khác biệt giữa đội bóng của Pep Guardiola và Milan của ngài?

Về lối chơi và kiểm soát bóng, họ luôn tạo một sức ép vô cùng lớn lên phần sân đối phương với hàng tiền vệ tuyệt vời, hơn nữa là hàng hậu vệ rất xuất sắc. Hiện tại Barca đang sở hữu ba nhà làm bóng hàng đầu thế giới, Barca có một hàng tiền vệ năng động, hoán đổi liên tục, họ không để cho quả bóng dừng lại một giây. Khi bạn không tập trung thì hị sẽ vượt qua một cách dễ dàng và kết liễu với hàng loạt những pha bật tường đến chóng mặt. Điều đó có vẻ khá dễ dàng từ nhìn từ bên ngoài, nhưng không, đó là một thách thức thực sự cho bất cứ ai có ý định làm như vậy, vì nó chỉ dành riêng cho những cầu thủ xuất sắc như Barca.

Ngài có thích lối phòng ngự của Barca?


Tôi luôn nói một điều rất nghiêm túc: nếu tôi xem một trận đấu của Barca trên TV vào thứ bảy thì tất cả các trận đấu còn lại vào cuối tuần tôi sẽ không xem vì tôi đã cảm thấy quá đủ. Tôi yêu bóng đá và các môn thể thao khác, và tôi cảm nhận xem Barca đá bóng là một món quà.

Ngài có vẻ hứng thú về “bóng đá của Barca” nhỉ?

Như bạn biết đấy, thứ bóng đá được vận hành bởi cổ máy Barca là giấc mơ lần đầu tiên của Johan Cruyff cách đây 20 năm và sau đó là các cầu thủ của ông ấy. Đó là sự thống trị của nghệ thuật, nền bóng đá vị bản chất, nền tảng thể lực và chiến thuật đỉnh cao. Chắc chắn là tôi cảm thấy ghen tị với Barca khi chứng kiến cái cách mà họ vượt qua bất kỳ đối thủ nào. Tại Wembley, trong trận chung kết Champions league, Barca đã thi đấu rất tuyệt vời và vượt qua Manchester United.

Michel Platini đã từng bảo với Xavi và Iniesta là Ngài đã từng rất muốn trở thành đồng đội với họ?

Đúng thế, tôi rất muốn thi đấu tại câu lạc bộ này. Tôi ghen tị với các chàng trai của Pep Guardiola. Họ như là một đội bóng của những đứa trẻ chơi bóng trên đường phố mà không cần có quy tắc, đó là thứ bóng đá đẹp đẽ nhất, xác thực nhất, không có sự rang buộc về chiến thuật và những quy tắc cố định. Khi bạn nhìn thấy Barca thi đấu, bạn sẽ rất muốn “nhảy” vào sân và trở thành một phần của trận đấu, đó là niềm ước mơ. Triết lý bóng đá của Pep Guardiola nằm ở chổ nó giúp thay đổi tư duy chiến thuật và điều đó là không thể tính toán được.

Ngài có nghĩ đội bóng của Pep Guardiola có giống như Harlem Globetrotters ...

Tất nhiên, với đôi chân của mình họ đã làm nên những việc mà đối với những người khác điều đó chỉ có thể thực hiện bằng tay giống như các thành viên của đội bóng rổ Harlem Globetrotters huyền thoại. Xavi, Iniesta, Cesc và Messi dường như được lập trình sẵn với quả bóng.

Đâu là điểm nhấn nổi bật nhất trong lối chơi của Barca?

Gây áp lực mạnh mẽ lên đối thủ khi họ để mất bóng, các cầu thủ liên tục hỗ trợ, bọc lót cho các đồng đội và giữa các tuyến hoặc khi họ không có bóng. Sẽ không có bất cứ ai có thể làm điều tương tự mặc dù có cố gắng sao chép cả hệ thống hay cố gắng ngăn chặn nó.

Vì vậy mà ngài mới yêu thích Barca à?

Hiện tại thì Barca đang vượt xa so với Milan, nhưng hãy nhớ rằng tại trận tranh Siêu Cúp châu Âu năm 1989 chúng tôi đã giành chiến thắng trước Barca ngay tại Camp Nou với bàn thắng duy nhất trên chấm penalty. Trong thời gian đó thì Milan được đánh giá cao hơn Barca và là ứng cử viên cho những danh hiệu. Và trong trận chung kết Champions League tại Athens vào năm 1994 với "Dream Team" và Milan đã dành chiến thắng vang dội với tỉ số 4-0.

Bây giờ họ đang tìm kiếm một số 9 ảo...

Vâng, không chỉ ở Barca, có thể điều tương tự tại Bayern hay Manchester City, họ cũng đang cạnh trạnh với Barca để tranh giành Thomas Müller hay David Silva.

Ngài nghĩ thế nào về tầm quan trọng của các cầu thủ “cây nhà lá vườn”?


Điều đó là không gì bàn cãi, Villa, Alves hay Alexis ... là những tài năng số ít ngoài La Masia và quan trọng hơn là Barca sẽ không có ngày hôm này nếu không có những Messi, Xavi, Iniesta, Cesc, Puyol, Pique, Busquets ... như một tất yếu họ có thể hiểu nhau và hiểu được triết lý mà Pep Guardiola muốn đưa ra.

Bí quyết là ở hệ thống đào tạo trẻ của Barca?

Điều đó là không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng nó còn ảnh hưởng đến vấn đề kinh tế bởi vì nếu không có lò đạo tạo này thì thu nhập của Barca sẽ không được tốt. Tôi thích cái cách mà Barca tận dụng tiềm năng vốn có, sự dụng cây nhà lá vườn của họ. Nếu Barca không có tiềm năng lớn về kinh tế hay không có bất kỳ sự cung cấp nào từ hệ thống đào tạo trẻ, như một quy luật các cầu thủ sẽ đến CLB có nhiều tiền hơn và rồi sẽ ra đi.

Ngài có thực sự tin rằng Barca sẽ không thể đảm bảo cho Messi, Xavi, Iniesta và các cầu thủ khác tại Camp Nou?

UEFA phải tạo ra sự cân bằng giữa các giải đấu khác nhau và các câu lạc bộ lớn để tạo ra nhiều cuộc cạnh tranh hơn nữa.

Ông hy vọng đội bóng nào sẽ đoạt chức vô địch Champions League?

Barca và Real Madrid vẫn đang ở một đẳng cấp khác so với các đối thủ. Không có gì thay đổi so với năm ngoái, nếu tiếp tục như thế ta có thể đoán được trận chung kết với sự có mặt của Bayern, họ cũng có nhiều sự tiến bộ với Robben, Schweinsteiger, Thomas Muller và Ribery. Nhưng trước khi đến trận chung kết tại Munich, vẫn phải chờ từng bước đi của Manchester United khi họ đang trong giai đoạn khá khó khăn. Không thể không nhớ tới Chelsea, đội bóng luôn tiến sâu trong những năm gần đây và Manchester City, nhưng họ đã chọn lới chơi tấn công, Roberto Mancini đã quên rằng ông là người Ý và đội bóng của ông đã rời khỏi giải với một điểm duy nhất. Hay một đội có thể gây ra những bất ngờ như Inter Milan, hãy chờ xem.

Ngài có thực sự tin vào khả năng của Manchester City?

Vâng, có nhiều thời điểm tiến triển của đội bóng trong một trận đấu dù may mắn hay họ đã chơi rất tốt đều làm tất cả “nể” hơn. Một Ajax huyền thoại của Cruyff đã bắt đầu vào cái ngày mà ông ấy có được bốn bàn thắng vào lưới Liverpool và sau đó chiến thắng 4-0 trước Bayern. Chúng tôi tại Milan sau một chiến thắng "bàn tay nhỏ" trước Real Madrid tại bán kết, không có ai có thể ngăn cản chúng tôi như bạn có thể nhìn thấy Steaua trong trận chung kết….

Ngài vẫn còn nhiều kỷ niệm với trận chung kết đó...

Tôi đã từng được thi đấu tại Camp Nou với Milan nhiều lần, nhưng tôi vẫn nhớ nhất là trận chung kết trước Steaua. Quả thật tôi không thể nào quên được đêm huyền diệu ấy tại Camp Nou, nơi ngập tràn các Tifosi. Với hai bàn thắng, chúng tôi đã giành được danh hiệu mà chúng tôi đã chờ đợi suốt 30 năm. Đó đơn giản chỉ là một đêm không thể nào quên được, thực sự là như thế.

Messi là một cầu thủ thế nào?

Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ấy là xuất sắc nhất. Anh ấy là một hiện tượng và anh ấy vẫn còn khả năng chinh phục tất cả các danh hiệu và khá khao chiến thắng luôn cháy bỏng. Luôn duy trì một giọng điệu khiêm tốn nhưng theo quan điểm của tôi anh ấy tạo nên những kiệt tác không chỉ với quả bóng, thậm chí là không có cả anh ấy. Đó là một nhà lãnh đạo thiên tài và trong phong cách của anh ấy luôn có hình ảnh của Diego Armando Maradona. Nhưng nó không có nghĩ là giữa Barca và Argentina là giống nhau, điều đó là quá rõ rang.

Leo rất khác Maradona ở chỗ...


Lối chơi đồng đội và chính Pep Guardiola là người đã giúp Messi trở nên hoàn hảo, hơn nữa chính những người đồng đội đã hỗ trợ cho anh ấy rất nhiều cứ như họ nói cùng một ngôn ngữ. Tôi không dám khẳng định nhiều nhưng tôi cho rằng Messi không phải là một người đàn ông ưu thích các chiến thuật quá khuôn mẫu và Guardiola đã biến Messi ngày càng trở nên hoàn thiện như tôi chứng kiến.

Leo sẽ tiếp tục giành Quả bóng vàng?


Vâng, anh ấy quá tuyệt với với những thành tích có một không ahi của mình, vô địch Champions League, Siêu cúp Tây Ban Nha và châu Âu, Barca luôn có một ngôi sao tỏa sáng nhất trong đội hình không ai khác chính là Messi.

Có một cái gì đó không…


Không, hãy nhận xét rõ ràng nhé, những gì mà tôi nói chính là những gì mà tôi nghĩ, một cách trung thực, Leo chắc chắn sẽ chia sẻ Quả bóng vàng với những đồng đội tại câu lạc bộ. Với họ là “hơn cả một cầu thủ”, ngay cả ở Argentina và ngược lại. Cùng với Xavi, Iniesta, Cesc và các cầu thủ còn lại của Barcelona, họ không ngừng tiến lên nhưng họ không thể chạm vào một đỉnh điểm hay một cột mốc cụ thể vì hiện tại họ không có giới hạn.

Ngài có lo lắng năm nay Michel Platini, Johan Cruyff sẽ lại trao Quả bóng vàng lần thứ ba liên tiếp cho một cầu thủ khác?

Đối với tất cả, đó là một vinh dự cho những ai có năng lực thực sự, đó chỉ có thể là một cầu thủ và một người như Lionel Messi.

Còn những ứng củ viên khác cho danh hiệu này?

Tất nhiên là mọi người có thể bình chọn cho CR7, Xavi hay Iniesta và một điều đáng tiếc khi David Silva không có tên trong danh sách rút gọn. Anh ấy là một cầu thủ mà tôi thực sự rất yêu thích. Anh ấy có khả năng chơi trong đội hình Barca của Guardiola, như những gì mà anh đã khẳng định với tuyển Tây Ban Nha.
 
Sửa lần cuối:

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Riquelme: "Barça là một đội bóng hoàn hảo"

1322161700085.jpg

Trong một buổi phỏng vấn trên tạp chí Diario Olé, cựu cầu thủ Barça và hiện tại đang thi đấu cho Boca Riquelme đã có những chia sẻ về đội bóng cũ và cả những đóng góp của Messi: "Thật khó để đánh bại có thể đánh bại Barcelona ở thời điểm hiện tại. Hy vọng rằng chúng tôi có đủ may mắn để giành chiến thắng một danh hiệu nào đó và có thể gặp họ trong một trận chung kết, điều đó là rất tuyệt vời dù họ có đang thể hiện một phong độ rất tốt. Barcelona là một đội bóng hoàn hảo và tuyển Tây Ban Nha cũng tương tự như thế, họ cũng đang thống trị thế giới vì phần lớn các cầu thủ của họ đều thuộc biên chế Barca, chỉ khác một điều là TBN không có Messi. Và Argentina cũng đang tìm kiếm một “bản sắc” riêng bởi vì chúng tôi hiểu rằng Argentina không thể chơi như Tây Ban Nha hay Barcelona và Messi cũng không thể như ở Barca".

Đối với Riquelme, Leo ngày càng có nhiều đóng góp cho albiceleste: "Messi hiện tại là rất tốt. Dần dần tôi cảm thấy anh ấy giống như ở Tây Ban Nha cũng như ở Barcelona. Anh ấy biết mình là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, là cầu thủ rất quan trọng tại tuyển quốc gia, nơi mà mọi người tin tưởng vào anh ấy rất nhiều. Trong trận đấu với Colombia anh ấy có một hiệp hai rất tốt và anh ấy rất vui mừng và hạnh phúc. Và sau này anh ấy sẽ ngày càng chơi tốt hơn".

"Barcelona có những cầu thủ tuyệt vời, cùng xuất hiện trong một thời điểm và trong cùng một đội như Xavi, Iniesta, Messi, Pique ... Chúng tôi đang chơi vì một điều khác: Tất cả những vấn đề hiện nay chỉ là chiến thắng. Không có vấn đề gì nếu một đội bóng chơi rất tốt và thất bại, chắc hẳn thì năm ngày sau HLV đó sẽ phải ra đi. Hay một đội bóng chơi rất tệ và lại chiến thắng, những con người của đội bóng đó sẽ rất hạnh phúc. Dù sao thì điều đó là đáng lo ngại". Riquelme cho biết.

Cựu cầu thủ Barça cũng bày tỏ sự ngạc nhiên dành cho các cầu thủ xuất sắc của thế giới: "Họ là duy nhất. Messi là người Argentina và là cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới. Crisitano lại là một cầu thủ chỉ có trong Play, anh ấy rất hoàn thiện, còn Iniesta là một cầu thủ dặc biệt trong các trận đấu: anh ấy biết khi nào cần tăng tốc, khi nào cần dừng lại, dẫn bóng, giữ bóng, làm cho các đối thủ cảm thấy bất lực,…anh ấy không cao, không mạnh mẽ, không nhanh nhẹn nhưng anh có thể nhìn thấy những gì mà người khác không thể nhìn thấy".
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Nemanja Vidic: "Barça đang chơi với một lối đá ngoài hành tinh"

timthumb.php

Trung vệ đội trưởng của Manchester United, Nemanja Vidic (30 tuổi) đã tin rằng đội bóng của anh sẽ sớm có lần tái đấu với FC Barcelona trong một trận chung kết Champions League nữa và hi vọng về một kết quả khả quan cho đội bóng nước Anh. Cầu thủ Serbia hiện đang chơi bóng tại Old Trafford, người đã có mặt trong hai trận chung kết Champions League 2009 và 2011 cho rằng cả hai đều có một phong cách thi đấu đặc biệt, và cả hai đều rất đáng khen.

"Chúng tôi đã không có nhiều sự thay đổi như Barça" Vidic phát biểu. "Họ có một phong cách thi đấu riêng và chúng tôi cũng vây. Vâng, họ đã đánh bại chúng tôi hai lần nhưng những thành công mà đội bóng đạt được cũng cần được chú ý. Chúng tôi đã có mặt trong ba trận chung kết sau bốn năm. Chúng tôi có một lối chơi riêng và chúng tôi là Manchester United. Vâng, chúng tôi có thể cải thiện và chúng tôi phải làm điều đó nếu như muốn đánh bại nhà ĐKVĐ".

Vidic mong đợi vào lần gặp gỡ tiếp theo với đội bóng của Pep Guardiola và trông chờ kết quả sẽ tốt đẹp như những gì đã diễn ra vào loạt trận giao hữu đầu mùa hay hồi năm 2008.

"Nhưng đây là mùa giải mới với những thách thức mới. Có lẽ chúng tôi sẽ gặp lại nhau và đội bóng của tôi muốn được ăn mừng chiến thắng. Chúng tôi đã đánh bại họ hai lần ở Champions League cách đây vài năm, và trong loạt trận giao hữu đầu mùa, tôi nghĩ đội bóng sẽ học tập được nhiều điều hơn nữa".

Vidic cho rằng hai đội có một cách chơi khác nhau, đơn giản nền bóng đá Anh và Tây Ban Nha có cách tìm kiếm bàn thắng không giống nhau, điều đó có thể thấy dễ dàng ở chiến thuật của hai HLV - Alex Ferguson và Pep Guardiola.

"Chúng tôi không thể sao chép phong cách của Barcelona. Họ chơi theo kiểu của riêng mình, so với bóng đá Anh, đó là ngoài hành tinh".

Nguồn: totalbarca.com
 

chquan

Juvenil B
Đầu quân
29/3/11
Bài viết
114
Được thích
5
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Muricy:" Nếu có 3 trận đấu ở giải Châu Âu được phát sóng, tôi sẽ xem trận đấu mà Barca có mặt"
timthumb.php


Tạp chí FIFA đã có buổi phỏng vấn với huấn luận viên câu lạc bộ Santos Muricy Ramalho về những suy nghĩ của ông trước thềm giải vô địch các câu lạc bộ thế giới sẽ diễn ra vào cuối năm nay ở Nhật Bản. Những người hâm mộ bóng đá đang mong chờ một trận chung kết trong mơ giữa câu lạc bộ lừng danh danh của Brazil là Santos với gã khổng lồ xứ Catalan Barcelona. Tuy nhiên,vị thuyền trưởng của Santos lại cho rằng ông cùng các học trò sẽ cần phải vượt qua vòng bán kết khó khăn trước khi nghĩ tới trân chung kết. Được biết,Santos sẽ gặp đội thắng trong trận tứ kết giữa đội bóng vô địch Châu Đại Dương là Auckland City và đội bóng vô địch Nhật Bản(chủ nhà của giải đấu) hiện vẫn chưa thể xác định. Cuộc phỏng vấn cũng đề cập đến những phân tích chuyên môn của Muricy về đội bóng Barcelona và những gì mà học trò của ông cần phải làm trong giải đấu.

Mọi người đang bàn luận về một trận chung kết nảy lửa giữa Santos và Barcelona ở giải vô địch các câu lạc bộ thế giới, tuy nhiên,có lẽ điều đầu tiên ông cần làm lúc này là vượt qua vòng bán kết. Ông đã nói gì với những học trò của mình?

Khi muốn truyền tải một thông điệp trong bóng đá,bạn luôn luôn phải đưa ra dẫn chứng. Những lời nói trống rỗng là chưa đủ. Hoặc bạn đưa cho họ một ví dụ thực tế,hoặc họ sẽ không tin những điều bạn đang nói. Về phần mình,tôi đã chỉ cho các cầu thủ Santos một dẫn chứng điển hình đó là thất bại cay đắng 2-0 của Internacional ( Brazil) trước đội bóng tí hon TP Mazembe Engleber . Việc mọi người chỉ luôn nói đến Barcelona là một điều hiển nhiên,nhưng hiện tại chúng tôi chỉ biết rằng chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn trong trận đấu mở màn, bên canh đó, trận mở màn thì bao giờ cũng căng thẳng cả.
Barca có thể là chủ đề duy nhất được bàn tán ở ngoài kia,nhưng tôi xin nói với anh, đội bóng của tôi vẫn chỉ đang hướng đến trận đấu đầu tiên và không có gì khác. Tôi đã nói chuyện với một vài người bạn ở Inter ( Brazil), đội bóng mà tôi đã từng dẫn dắt để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra đối với họ. Họ nói với tôi rất nhiều điều nhưng tất cả chỉ là những phân tích về trận chung kết,họ đã quên mất trận bán kết mà họ phải vượt qua. Chúng tôi không thể để một đội bóng của Brazil phạm sai lần để rồi dẫn đến thất bại như thế thêm một lần nữa.

Có lẽ ông đã xem Barca thi đấu. Vậy khi được biết Santos sẽ tham gia giải đấu ở Nhật Bản, ông có theo dõi họ thường xuyên hơn hay không?
Tôi đã nghe nhiều người ở Brazil nói rằng khi có nhiều trận đấu bóng đá trên ti vi chiếu vào cùng một lúc,họ sẽ xem trận đấu của Santos. Điều đó tương tự với Barca. Nếu có 3 trận đấu ở giải Châu Âu được phát sóng, tôi sẽ xem trận đấu mà Barca có mặt. Thậm chí trước khi đội bóng chúng tôi có vinh dự tham gia giải đấu này, tôi vẫn hay làm việc ấy. Bây giờ thì anh đã biết hiện tại tôi đang xem ai thi đấu rồi chứ.

Nhìn nhận của ông về những trận đấu của Barcelona là như thế nào,những trận đấu mà họ luôn áp đảo về khả năng kiểm soát bóng và ông đã có chiến thuật gì để có thể đối phó với lối chơi của họ?

Real Madrid, Valencia và Manchester United đều đã cố gắng tăng cường khả năng kiểm soát bóng của mình trước đối thủ nhưng cuối cùng đều thất bại. Vì thế điều mà bạn cần phải làm là sử dụng cái đầu của mình và nói với các cầu thủ rằng đó là điểm mạnh của đối thủ. Nếu các bạn cố gắng ngăn cản nó, các bạn không chỉ nhận thất bại mà còn không thể triển khai bóng theo ý mình muốn. Chúng ta cần kiên nhẫn khi không có bóng để có thể bình tĩnh xử lý tình huống. Hãy tưởng tưởng là mình đang nói : "Nào,tiến lên,ta sẽ có bóng thôi mà". Những cầu thủ Brazil sẽ không chịu được nếu không có bóng trong chân, chúng tôi sẽ phải chờ đợi thời điểm thích hợp để giành lại nó và tiếp tục cuộc chơi, và khi đó trận đấu sẽ không còn là trò chơi một chiều nữa. Điều đó hoàn toàn ngược lại với những gì Barca làm. Chúng tôi đưa bóng lên một cách nhanh nhất và tiến thẳng vào khung thành, chúng tôi không hề kiểm soát trận đấu,trong khi đó, ở Barca, các cầu thủ chuyền bóng lên xuống nhằm làm đối thủ mất phương hướng,kéo họ ra khỏi vị trí mà đáng lẽ ra họ cần đứng ở đấy, và Pedro, Villa hay những tiền vệ sẽ có thể khai thác được những kẽ hở trong hàng phòng ngự của đối thủ. Một khi điều đó xảy ra, đối thủ sẽ mất bình tĩnh,đó là lúc những khoảng trống sẽ dần được mở ra nhiều hơn.
Nếu bạn cho dừng một đoan video về một trận đấu của Barca , ban sẽ thấy không có bất cứ cầu thủ nào ở phía trên. Bạn chỉ thấy những tiền vê trung tâm,bạn sẽ tự hỏi: "vậy họ làm cái quái gì để có thể ghi bàn được thế". Mấu chốt trong chiến thuật tấn công của họ là sự bình tĩnh khi có bóng trong chân. Những tiền vệ trung tâm của đội bên kia sẽ bắt đầu đuổi theo quả bóng, khi đó họ sẽ bị mất vị trí và để đối phương tận dung lỗ hổng đằng sau mà họ để lại. Chúng tôi phải nhận thức được rằng khi họ nắm giữ bóng trong chân thì sẽ có ai đó cố gắng lẻn vào những khoảng trống. Điều chúng tôi phải làm là bịt kín mọi khoảng trống như thế.

Nguồn: totalbarca.com
 
Sửa lần cuối:

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
1322769400393.jpg

HLV của Levante Juan Ignacio Martínez (JIM) đã có buổi phỏng vấn bày tỏ những quan điểm của mình về đối thủ Barca và đặc biệt là Xavi.

Có gì đặc biệt khi được đến Camp Nou và đối đầu với Barca?

Tất nhiên, đối với Levante việc có thể góp mặt tại La Liga đã là một điều rất tuyệt vời. Được hành quân tới Bernabeu và Camp Nou cũng là một động lực rất lớn. Barça và Real Madrid đang vượt trội so với tất cả, nhưng chúng tôi sẽ không cảm thấy chán nản hay buông xuôi trước trận đấu.

Một thất bại với tỉ số tối thiểu cũng không phải là tệ?

Một vận động viên thể thao không bao giờ muốn mình thua ở mức tối thiểu. Barça là tấm gương mà tất cả các đội còn lại có thể nhìn vào và những con số họ tạo ra trên sân nhà là không thể nghi ngờ. Tất nhiên điều đó là một kết quả tốt ngay tại Valencia nhưng chúng tôi muốn chiến đấu vì một điều gì đó tích cực hơn .

Ông có lo lắng các cầu thủ của mình sẽ quá tự mãn?

Không, bởi vì chúng tôi chúng tôi có những mục tiêu rất rõ ràng của riêng mình. Chúng tôi đã có một khởi đầu mùa giải rất tốt nhưng chúng tôi biết cần phải nổ lực rất nhiều để giữ gìn những thành quả ấy.

Messi, Xavi, Iniesta ... Ông sẽ chọn ai?


Cả ba, họ đều là những cầu thủ xuất sắc. Iniesta và Messi đều rất tuyệt vời nhưng tôi nghĩ Xavi mới là xuất sắc nhất bởi vì anh ấy là người có thể “điều khiển” trận đấu. Anh ấy chính là “bóng đèn” của Barça và cả tuyển Tây Ban Nha. Khi Xavi ấn nút “on” thì bạn có thể thấy đâu là bóng đá.

Ông đã nhận được tin Levante muốn “tuyển dụng” ông như thế nào?

Tôi đang ở nhà và tôi nói với vợ tôi là Mary rằng có một đội bóng tại Liga muốn tôi làm HLV cho họ. Đó là một điều rất may mắn với tôi và kết quả tuyệt vời của nhiều năm làm việc mặc dù tôi không tìm kiếm một điều gì đó đặc biệt.

Ông có thấy khó chịu về những nghi ngờ khi ông gia nhập Levante?

Không bởi vì điều đó là hợp lý. Hãy nhìn về Barça khi Guardiola đến, tất cả đều tỏ ra ngờ vực đấy thôi... thế thì làm thế nào mà tôi không bị nghi ngờ được? Trước tiên là tôi không có kinh nghiệm, nhưng đó không phải là một khuyết điểm lớn. Tôi không có nhiều kinh nghiệm ở những thời điểm nhất định, nhưng nói đến việc quản lý cả một đội bóng thì tôi giống như một người bán hàng và cần sự giúp đỡ.

Ông có thể nói gì về bóng đá của Pep?

Rất nhiều và mọi thứ đều rất tốt và vẫn đang tiếp tục. Ông ấy giống như một đứa trẻ khi chơi bóng và sau khi ông ấy ngồi trên băng ghế chỉ đạo. Chính điều đó đã giúp chúng ta có thể chứng kiến những điều tuyệt vời mà ông ấy đã tạo ra và Guardiola vẫn đang tiến xa hơn nữa. Như khi là một cầu thủ, với những thế mạnh vốn có và những quyết định táo bạo, hiện tại thì ông ấy đã và đang thay đổi thực tế của câu lạc bộ. Khi bước vào một trận chung kết thì mọi người đều nghĩ về một chiến thắng dành cho họ và điều ngược lại rất khó xảy ra.

Và đối với Mourinho?

Tôi sẽ không đi đến việc so sánh. Ông ấy đã giành được những danh hiệu ở tất cả các CLB mà ông cầm quân. Trước đây, Barça dường như hoàn toàn tách biệt với phần còn lại và bây giờ Madrid đang ở rất gần.

Pep đã nói các cầu thủ mới là những nhân vật chính còn các HLV chỉ là người quản lý và tạo động lực thúc đẩy cho toàn đội. Ông có đồng ý như thế?

Hoàn toàn là như thế. Hiện tại mọi người có vẻ như để ý, xem xét nhiều hơn các huấn luyện viên, nhưng vai trò của tôi là tiếp tục giúp các cầu thủ của mình thể hiện tốt nhất có thể. Tôi luôn nói rằng các cầu thủ chính là những ông chủ của chúng tôi. Những gì mà tôi đã có được hay mất đi trong bóng đá đều phải nhờ vào họ.

Điều đầu tiên mà ông nói khi trở thành HLV của Levante là gì?

Tôi đảm bảo rằng tôi sẽ không học bất cứ điều gì và tôi biết tôi sẽ khảo sát và so sánh với huấn luyện viên khác. Mục tiêu của tôi là thuyết phục ... những cầu thủ mà tôi yêu thích có cùng ý tưởng với tôi.

Giống như bán một dự án?

Chắc chắn là như thế và điều đó xảy ra trong tất cả các tầng lớp xã hội. Các huấn luyện viên làm gì, những gì mà Rajoy đã thực hiện trong lĩnh vực chính trị, như luật sư với Thẩm phán, linh mục và các giáo dân của mình hoặc quý vị có thể đưa bài phỏng vấn để thu hút nhiều đọc giả.
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Maradona: "Neymar mà giỏi hơn Messi ư? Chắc là Pelé lấy nhầm thuốc"

1310140018739.jpg

Diego Armando Maradona đã đưa ra lời “phản bác” một cách hải hước về những phát biểu gần đây của Vua bóng đá Pelé, trong đó có một tuyên bố của Pelé rằng: " Neymar xuất sắc hơn Messi".

Cựu số 10 của tuyển quốc gia Argentina đã lên tiếng “bảo vệ” Messi và không bỏ lỡ cơ hội “châm chọc” Pele: "Thay vì dùng thuốc trước khi đi ngủ thì ông ấy lại uống nhầm vào buổi sáng. Chắc ông ấy bị “bối rối” và không biết mình đang nói gì. Tôi có lời khuyên dành cho ông ấy là nên uống thuốc trước khi nói chuyện và nghe theo lời bác sĩ".

Huấn luyện viên hiện tại của Al Wasl cũng khẳng định một cách rõ ràng rằng: "Neymar rất xuất sắc nhưng anh ta sẽ không bao giờ theo kịp Messi".
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Jorge Messi: "Tôi không thể tưởng tượng ra một Barça không có Messi cũng như Guardiola"

1322859286038.jpg

Jorge Messi – “phụ thân” của tiền đạo Blaugrana đã lên kế hoạch đi du lịch đến Barcelona vào tuần tới. Ông sẽ đến đúng thời điểm diễn ra Siêu kinh điển và sau đó là Cúp các câu lạc bộ thế giới vì cha của số 10 của Barça đơn giản là muốn ở bên cạnh con trai mình. Hôm thứ năm, từ Argentina, ông đã có một buổi trò chuyện qua điện thoại, thông qua Microphone tất cả được phát sóng trực tiếp trong chương trình El Partido tại trung tâm Arenas tại Barcelona.

Jorge cho biết: "Ý tưởng là ở tại Bernabeu. Không có điều gì là bất thường, Leo Messi luôn thể hiện một phong độ tốt tại Bernabeu, Leo đã ghi được những bàn thắng trong năm lần viếng thăm gần đây nhất và để lại nhiều dấu ấn trong các bàn thắng tại đây”.
Lợi thế ba điểm mà Real Madrid đã tạo ra cũng không làm thay đổi bất cứ điều gì đối với long quyết tâm của các cầu thủ Blaugrana, George nói một cách dứt khoát: "Chúng đến là để giành chiến thắng tại Bernabeu. Liga vẫn còn một chặng đường rất dài ở phía trước, điều đó cũng đủ để bất cứ chuyện gì có thể xảy ra. Đó là quan điểm cá nhân của tôi nhưng tôi nghĩ các cầu thủ nên suy nghĩ như thế". Jorge cũng bình luận thêm: "Có quá nhiều thứ tạo ấn tượng cho tôi và tôi không muốn nói nhiều về trận đấu tại Bernabeu, một trận đấu rất ý nghĩ và phải chiến thắng".

Jorge có một cách nhìn rất rõ ràng về cậu con trai của mình khi ông cho rằng Leo phụ thuộc rất nhiều vào phần còn lại của đội bóng cũng như huấn luyện viên. Người cha đã nhận ra tầm quan trọng của HLV trong việc phát triến của Leo: "Tôi không thể tưởng tượng ra một Barça không có Messi cũng như Pep Guardiola bởi vì từ khi ông ấy đến đây thì Barca đã đạt được rất nhiều danh hiệu. Ngày hôm nay ta không thể nào nghĩ về một tên khác, một người khác. Ông ấy chính là người mà Barça cần và ông ấy cũng đang làm rất tốt".

Theo lời của George thì tương lai của Messi sẽ gắn liền với Camp Nou: "Leo đã khẳng rất nhiều lần là sẽ kết thúc sự nghiệp mỉnh tại Barcelona. Tất nhiên trong cuộc sống luôn có nhiều thay đổi mà bạn không bao giờ biết hết. Nhưng Leo muốn ở lại đó mãi mãi".

Jorge cũng không quên nhắc tới các đồng đội của con trai mình: "Những con số thống kê càng ngày càng tăng, Barça luôn biết cách sử dụng tốt nhất những “vũ khí” của mình để ghi những bàn thắng". Về danh hiệu Quả bóng vàng, ông cho biết đó là một danh dự thực sự của bất kỳ cầu thủ nào và Xavi cũng như Iniesta đều rất xứng đáng để có nó: "Đó là một giải thưởng cao quý và rất quan trọng đối với sự nghiệp của bất kỳ cầu thủ nào, việc giành chiến thắng ba lần liên tiếp lại càng không dễ dàng cho bất cứ ai. Nhưng nếu Messi có thể giành chiến thắng hoặc là một ai đó của Barcelona thì có thể là Xavi hoặc Iniesta".
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Cocu: "Messi là người mang lại giá trị cho các kỷ lục"


http://img210.imageshack.us/img210/6846/cocusaludaamessienunade.jpg


Cho đến trước khi trận đấu giữa Barça và Levante diễn ra thì Philip Cocu vẫn là cầu thủ nước ngoài ra sân nhiều nhất trong màu áo Barça (292), nhưng khi vào tối thứ bảy vừa qua thì Cocu đã không còn độc tôn nữa mà anh phải “chia sẻ” kỷ lục ấy với một người khác chính là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử CLB Barcelona, Lionel Messi. Gần như chắc chắc là Messi sẽ vượt qua con số đó vì trận đấu sớm tới trên SVĐ Santiago Bernabeu luôn sẽ có cái tên Lionel Messi trong đội hình. Cầu thủ người Hà Lan đã có một cuộc phỏng vấn với Mundo Deportivo để bàn luận về những kỷ lục mà tiền đạo người Argentina đã tạo ra, trận Siêu kinh điển vào ngày 10/12 tới và vai trò của ông khi là trợ lý HLV tại PSV (Fred Rutten) và tuyển Hà Lan (Bert van Marwijk).

Anh có bao giờ cho rằng sẽ không có bất cứ cầu thủ nào có thể vượt qua kỷ lục của mình?

Khi tôi kết thúc sự nghiệp tại Barça thì không. Một vài tháng trước đây thì tôi không nhớ tới vấn đề này nữa. Và bây giờ thì chính báo chí đã nhắc nhở cho tôi biết là Messi đã san bằng kỷ lục của tôi.

Tôi nghĩ là anh không muốn mình quá nổi bật.


Vâng. Đúng thế. Luôn là một điều rất tuyệt vời nếu bạn nắm giữ một kỷ lục trong một đội bóng vĩ đại như Barça, nhưng nếu người xô đổ nó là Messi thì sẽ mang lại nhiều giá trị hơn. Tôi thích người đó là anh ấy, là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới,là người đã vượt qua tôi.

Tại Bernabeu sẽ là một trận đấu quan trọng với Barça. Anh thấy đội bóng của Guardiola trong mùa giải này như thế nào?


Họ vẫn như mọi khi, luôn chơi với một chất lượng tuyệt vời, cường độ cao. Dù họ đã thất bại trong một số trận đấu trên sân khách nhưng chính là vì các đối thủ ngày càng nhận thức rõ sự nguy hiểm của Barça và gấy nhiều khó khăn cho họ hơn. Nhưng tôi tin rằng họ sẽ vượt qua và tháng năm tới ta sẽ lại nói về một mùa giải thành công nữa của Barça.

Và anh nghĩ sao về Real Madrid?

Họ đã có nhiều tiến bộ hơn so với mùa giải trước. Họ chơi đồng đội hơn, tất cả đều có cùng một ý tưởng, cùng một mục tiêu. Cristiano Ronaldo chính là một ví dụ điển hình của sự thay đổi đó. Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng trước kia anh chơi quá cá nhân và bây giờ anh đã biết nghĩ nhiều hơn về các đồng đội.

Điều gì sẽ xảy ra trong trận Siêu kinh điển?


Mặc dù Real Madrid đang nhỉnh hơn nhưng tôi vẫn nghĩ rằng Barça sẽ giành chiến thắng. Các tiền lệ luôn là những nhân tố quan trọng nhất và những cuộc đối đầu gần đây giữa hai đội thì phần thắng gần như hoàn toàn thuộc về Barça. Barça luôn chơi tốt tại Bernabeu và chính điều đó đã mang lại sự tự tin rất lớn cho Barça và họ cũng không có một chút sợ hãi nào.

HLV Guardiola có làm cho anh ngạc nhiên không?

Tôi rất ngạc nhiên khi ông ấy đã giành được tất cả mọi thứ, nhưng đó không phải là tất cả. Tôi đặc biệt ấn tượng với những suy nghĩ, ý tưởng vá quyết định của ông ấy. Sau đó ông có thể thực hiện nó và không phụ thuộc quá nhiều vào các cầu thủ.

Frank de Boer đã đưa ra một video về một số chi tiết khi anh còn khác áo Barça. Anh có làm điều tương tự tại PSV?

Nếu là một đội bóng thì không, còn theo cá nhân thì tất nhiên là có. Tại Hà Lan các cầu thủ họ rất thích học tập và xem những video mà tôi cung cấp. Và những trận đấu của Barça luôn hoàn hảo, các cầu thủ sẽ biết làm thế nào để lấy lại bóng khi bị mất bóng ...Theo nhiều khía cạnh, Barça chính là một tham chiếu.

Khi nào chúng ta sẽ được chứng kiến một HLV trưởng?


Vẫn chưa được, có thể đến giải vô địch châu Âu tiếp theo với tuyển Hà Lan và về nguyên tắc thì trong vòng một vài năm nữa tôi vẫn là trợ lý HLV của PSV. Sau đó thì có thể.

Anh có “đề ý” đến các tài năng của Barça chứ?


Không, tôi không có bất kỳ tin tức nào về Barça cả. Người đại diện của tôi chỉ biết rằng là chúng tôi chỉ có thể thương lượng với các đội bóng Hà Lan. Một điều chắc chắn là tôi chỉ muốn bắt đầu sự nghiệp riêng của tôi tại giải quốc nội.

Anh nghĩ là mọi người sẽ giành chiến thắng tại giải vô địch Hà Lan năm nay?


Tôi nghĩ như vậy và tôi có rất tự tin. Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ nhưng họ vẫn rất chất lượng, luôn thể hiện một phong độ rất tốt. Tôi nghĩ là chúng tôi sẽ giành chiến thắng.

AZ có là một ứng cử viên nặng ký?


Tất nhiên, mọi người đều nghĩ rằng họ thi đấu tại giải vô địch quốc gia và cúp châu Âu không lâu, nhưng trình độ của họ là không thấp hơn bất kỳ đội bóng nào và vẫn phải xem họ là một ứng cử viên. Tại Hà Lan trong những năm qua, chức vô địch không ai khác ngoài Ajax và PSV nhưng trong ba kỳ Liga gần đây nhất đều thuộc về AZ và Twente.

Cuối cùng anh suy nghĩ thế nào về vòng bảng Euro?


Đúng là rất khó khăn. Chúng tôi phải nằm trogng bảng tử thần có cả Đức và Bồ Đào Nha. Nhiều người cho rằng nếu chúng tôi vượt qua được vòng bảng thì sẽ dễ dàng hơn ở bán kết vì các đối thủ sẽ không quá khó khăn (như Ba Lan, Hy Lạp, Nga và Cộng hòa Séc), động lực vượt qua các đội bóng sẽ rất dễ dàng vì chúng tôi đã trải qua một quá trình rất gian nan và phức tạp. Tôi rất tự tin là chúng tôi sẽ có một giải đấu thành công.
 
Sửa lần cuối:

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Neymar: "Tôi sẽ đồng hành cùng Alves và Adriano tại Siêu kinh điển"


neymaratendiendoamundod.jpg

Neymar da Silva Santos Junior, ngôi sao của CLB Santos và cũng là sẽ một đối thủ thực sự của Barça tại Cúp các câu lạc bộ thế giới lần này. Sau khi giành được giải thưởng Liga Paulista, chức vô địch U-20 Nam Mỹ và Copa Libertadores, anh còn là cầu thủ duy nhất chơi ở Nam Mỹ lọt vào danh sách 23 ứng cử viên cuối cùng cho danh hiệu Quả bóng vàng năm 2011 cũng như là ứng cử viên cho danh hiệu Trophy Puskas với bàn thắng vào lưới Flamengo. Ngôi sao chỉ mới 19 này đã có một buổi phóng vấn dành cho MD về một sự kiện đang được tất cả mọi người chờ đợi, đó là trận Siêu kinh điển sắp tới, tuy nhiên anh chàng này đã không nhắc nhiều tới Barça, tới Messi mà tập trung vào hai đồng hương là Dani Alves và Adriano. Chi tiết cuộc phỏng vấn:

Sự vui vẻ của anh đến từ đâu?

Đó là cái cách tôi quan sát, tôi là một người vui vẻ và tôi cũng lớn lên như thế.

Cảm thấy “nhớ” Ronaldinho...


Tôi luôn nhìn thấy Ronnie chơi với nụ cười trên mặt. Mỗi khi anh ấy bước ra sân và trình diễn thì tôi nghĩ tôi nhất định phải làm được điều tương tự. Khi bạn cảm thấy vui vẻ thì bạn sẽ làm mọi việc dễ dàng hơn và đó chính là phương châm để tôi cố gắng phấn đấu.

Mới 19 tuổi anh đã trở thành một ngôi sao của Brazil, danh vọng đến quá sớm, làm sao anh có thể đi đúng hướng?

Tôi có một nền tảng gia đình rất tốt. Cha tôi là luôn ở bên cạnh tôi, quan tâm và giúp đỡ cho sự nghiệp của tôi. Cha và mẹ của tôi chính là những người thầy đã giáo dục tôi theo con đường đúng đắng, giúp tôi trưởng thành và không để tôi bị “mờ mắt” bởi những gì mà tôi đã chinh phục. Gia đình tôi luôn hướng tôi đến một sự khiêm nhường.

Trong hai tuần anh có thể phải đối mặt với Barça tại Cúp các CLB thế giới. Vây cảm giác của bạn trước giải đấu này là gì?

Tôi rất mong chờ đến ngày đó. Chúng tôi đang tập luyện chăn chỉ để có thể có màn trình diễn tốt nhất và chúng tôi có thể sẽ làm nên lịch sử một lần nữa.

Trước khi đến Nhật Bản, Barça phải vượt qua trận Siêu kinh điển, vậy anh mong chờ điều gì từ trận đấu này?

Tôi đang mong đợi một trận đấu tuyệt vời vì đây chính là trận Siêu kinh điển vĩ đại nhất của làng bóng đá. Tôi chúc may mắn cho cả hai đội và chúc họ có được màn trình diễn tốt nhất.

Anh có thể gửi thông điệp nào dành cho Dani Alves?

Tôi là một người bạn rất than thiết với Dani Alves và tôi sẽ luôn đồng hành với anh ấy.

Vì vậy, anh cũng muốn chiến thắng sẽ thuộc về Barça chứ?


(Cười) Tôi sẽ đồng hành cùng Daniel và Adriano.

Anh nói rằng đây là trận đấu lớn anh không được tham gia, vậy anh hãy tưởng tượng anh có thể ra sân trong trận đấu này và anh sẽ khoác áo CLB nào?

Thật khó để nói tôi sẽ chơi cho CLB nào . Tôi cũng có ước mơ là sẽ chơi bóng ở Châu Âu như Đức, Tây Ban Nha, Ý, Anh ... nhưng tôi sẽ ở lại đây cho đến năm 2014. Chỉ sau đó tôi mới biết là tôi sẽ ra đi hay ở lại.

Khi anh nhìn đấy Barça thi đấu, anh có cảm nhận gì không?


Barcelona là một đội bóng vĩ đại và là đội bóng xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Ai lại không muốn chơi ở đó hay Madrid? Đó là ước mơ của bất kỳ cầu thủ nào. Hiện tại thì Barça đang ở trên tất cả và thời gian ấy vẫn còn kéo dài.

Ngoài Messi, anh nghĩ sao về các cầu thủ khác của Barça?


Barça là đội bóng xuất sắc nhất thế giới, vì vậy sẽ rất khó khăn khi chỉ nói về một cầu thủ. Tất cả họ đều chơi bóng. Xavi, Iniesta và Messi là những nhân tố rất quan trọng và tôi hy vọng sẽ thấy họ thi đấu cùng nhau.

Anh có bao giờ tưởng tượng sẽ thi đấu bên cạnh họ?

Chỉ có Chúa mới biết.

Với những lời khen nói trên, có nghĩa là anh thích Barcelona?

Thiên vị là điều luôn tồn tại trong bóng đá nhưng các trận đấu diễn ra trên sân. Nó không bình thường được, có thể là yếu sẽ thắng mạnh, mọi chuyện đều rất khó đoán. Cả Santos và Barça đều phải chuẩn bị thật kỹ để sẵn sang mở tỷ số.

Barca cũng là CLB mà rất nhiều các huyền thoại Brazil đã từng thi đấu như: Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho ...Anh có thần tượng ai trong số họ?


Tất cả các cầu thủ người Brazil đều có được những thành công rất lớn và đó là ước mơ của bất kỳ cầu thủ nào tại thi đấu tại Barça hoặc Real Madrid và tôi cũng không là ngoại lệ. Từ nhỏ, khi chơi Play tôi đã tưởng tượng một ngày nào đó mình có thể chơi cho một trong những CLB này.

Anh có thể nói gì về anh bạn Dani Alves của mình?


Đó là tất cả sự tuyệt vời.

Pelé đã từng nhận xét anh xuất sắc hơn Messi và sẽ xuất sắc hơn cả ông ấy. Anh có gì bàn luận về điều đó không?

Tôi rất hãnh diện bởi những lời khen của Pelé. Tôi chỉ có cảm ơn ông ấy nhưng sẽ không có bất kỳ một ai có thể giống như Messi cũng như ông ấy, và hiện tại thì Messi là xuất sắc nhất.
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Joan Vehils: "Guardiola rất táo bạo và Barca có thể chơi với ba hậu vệ tại Bernabeu"


Giám đốc của tờ Sport Joan Vehils đã bày tỏ những suy nghĩ về trận đấu Siêu kinh điển vào thứ Bảy tới giữa Real Madrid và CLB Barcelona.

Joan Vehils tin rằng trận Siêu kinh điển giữa Madrid và Barça đang "xuất phát tại một thời điểm vô cùng quan trọng của cả hai đội. Madrid đang có sự tự tin rất lớn trong từng trận đấu của mình nhưng họ vẫn chưa đạt được “khái niệm” mà Barça đang sở hữu. Nếu Barcelona chơi theo cách tôi biết thì tôi tin rằng họ sẽ vượt qua".

Giám đốc của Sport cũng lưu ý rằng kết quả là "rất quan trọng nhưng không màng tính chất quyết định" và ông cũng không ủng hộ một tiền đạo nào Blaugrana một cách rõ ràng: "Thật khó để lựa chọn bất kỳ một cầu thủ nào. Alexis là đang đạt phong độ tốt nhất của mình và Villa khi đối đầu với Madrid đều luôn là một sát thủ còn điều may mắn nhất là Messi luôn luôn chơi tốt".

Cuối cùng, ông cũng đánh giá khả năng Barça sẽ ra sân với một hàng hậu vệ chỉ có ba cầu thủ: "Đó chắc chắn là một rủi ro trước các cầu thủ có tốc độ tuyệt vời như Cristiano Ronaldo, Benzema và Higuain Nhưng Guardiola là HLV rất táo bạo và Barça có thể chơi với ba hậu vệ tại Bernabeu".
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Ramalho: "Tỉ số 1 – 3 là còn…thấp"

1323627828542.jpg

Trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên trang web Terra ở Brazil, huấn luyện viên Muricy Ramalho của CLB Santos – đội bóng có thể là sẽ đối thủ của Barca tại Cúp các CLB thế giới sẽ diễn ra tại Nhật Bản sắp tới đã lên tiếng ca ngợi màn trình diễn ấn tượng của Barcelona tại Santiago Bernabeu trong trận đấu Siêu kinh điển trước Real Madrid.

Một kết quả còn “ít” đối với Barca

Huấn luyện viên người Brazil cho biết: "Madrid đã làm những gì mà họ đã từng làm với tất cả các đội bóng khác: Tạo áp lực lên Barca ngay từ đầu nhưng họ không thể duy trì được phong độ trong suốt trận đấu. Barca dần dần giành lại thế trận từng chút một và chơi theo cái cách mà họ muốn". Ông còn nói thêm: "3 – 1 là một kết quả còn thấp".

Ramalho không tỏ ra ngần ngại mà khẳng định rằng: "Mỗi lần xem họ thi đấu là mỗi lần họ xuất sắc hơn". HLV của Santos tiếp tục dùng những từ để ca ngợi đoàn quân Blaugrana: "Họ là đội bóng xuất sắc nhất thế giới, luôn thi đấu rất fairplay ngay cả trong một trận Siêu kinh điển. Họ là tập hợp những con người thích chơi bóng thực sự".

Bí quyết khi đối mặt với đội bóng của Pep


Ramalho cũng bày tỏ suy nghĩ về những cách thức để có thể “hy vọng” một điều gì đó khi đối mặt với Barcelona. Ông cho biết: "Mục tiêu là chờ đợi, cố gắng phối hợp tốt giữa hàng thủ và hàng tiền vệ". Tuy nhiên, HLV của Santos cũng không che giấu những khó khăn chắc chắn sẽ gặp phải: "Nói thì rất dễ nhưng thực tế nếu trái bóng rơi vào chân của Xavi hay Iniesta thì mọi thứ sẽ thay đổi".

Những trở ngại đến từ Bilbao và Getafe

Huấn luyện viên người Brazil cho rằng những gì mà Athletic Bilbao và Getafe đã trình diễn trong trận đấu trước Barca sẽ giúp Santos nhìn thấy nhiều thứ nhưng đó không thể là “công thức” khi đối đầu với Barca, ông nhận định rất thẳng thắng: "Getafe đã rất may mắn" và "Athletic đã có lợi thế rất nhiều vì mặt sân đầy nước và Barca bị giảm đi rất nhiều sực mạnh khi bóng đi quá nhanh".

“Tái phát minh” bóng đá


Ramalho tỏ ra rất khâm phục về những gì mà Pep và các học trò đã làm được: "Barca đã đập tan cái suy nghĩ của những người tự cho rằng mình đã biết tất cả khi họ nghĩ Barca sẽ chơi với 3 hậu vệ, 5 tiền vệ và không có tiền đạo cắm. Barca đã kết thúc trận đấu với màn trình diễn của những nghệ sĩ mà họ vẫn cho rằng mình cần chơi phòng ngự".
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
"Chúng tôi hay thua Barça vì họ biết cách để mạnh lên từng ngày" - Mourinho

"Chúng tôi hay thua Barça vì họ biết cách để mạnh lên từng ngày" - Mourinho

Người dịch: Thanh Thảo [Cộng tác viên của Diễn đàn Barcelona Việt Nam - Facebook]
Nguồn: Realmadrid.com

Contrao09121102_a3132.jpg

Khi được hỏi nguyên nhân tại sao đội bóng của ông, được đánh giá cao hơn trước thềm trận Siêu kinh điển với 15 trận toàn thắng liên tiếp, lại mất điểm thảm hại trước FC Barcelona ngay tại sân nhà Bernabéu, HLV Jose Mourinho đã quyết định chính bản thân ông phải đưa ra một câu trả lời hợp lí cho câu hỏi trên, thay vì để cho đại diện của mình Aitor Karanka làm việc đó như những lần trước. Luôn luôn là như vậy, Mourinho cảm thấy vô cùng khiên cưỡng khi phải hồi đáp một cách đầy đủ những lí do mà đối thủ của mình chơi “cao tay” hơn đội bóng của ông và thậm chí còn dùng đến từ “may mắn” để ám chỉ chiến thắng của Barçelona dựa trên yếu tố này. Vẫn bằng một cách rất khó chịu, ông ta miêu tả chiến thắng của các chàng trai dưới sự dẫn dắt của Guardiola bằng tính từ “mạnh mẽ hơn” và hoàn toàn phủ nhận cái gọi là “sự xuất sắc” trong lối chơi của Barcelona. Bạn có thể đọc chi tiết cuộc họp báo mà Mou nhấn mạnh đến nhiều cơ hội đắt giá nhưng bầy kền kền đã không thể chuyến hóa thành bàn thắng, quyết định của ông ta khi bắt đầu trận đấu với chỉ hai tiền vệ cũng như quan điểm của ông về cú phạm lỗi của Messi với Alonso.

“Điểm số là một hệ quả của bóng đá. Đây là một cuộc chơi. Yếu tố may mắn luôn đóng một vai trò rất quan trọng. Chúng tôi đã có thể ghi được bàn thắng nâng tỉ số khi đã dẫn trước 1-0, và như những trường hợp bình thường khác, điều đó chắc hẳn sẽ đến bởi sự tuyệt vời của Cristiano cùng kĩ thuật ghi bàn rất tốt của anh. Cục diện trận đấu đã có thể khác đi nhiều. Chúng tôi đã chơi nỗ lực, có được một thế trận rất cân bằng trong hiệp đấu đầu tiên và Barça đã có được một bàn may mắn vào hiệp hai. Chúng tôi đã có cơ hội để san bằng tỉ số vào những phút sau đó. Đôi lúc dường như bàn thắng đã rất gần, nhưng rất tiếc là không phải như vậy. Sau đó, họ lại thống trị được tâm lý và lại có thể chơi thứ bóng đá một chạm truyền thống. Chúng tôi cũng có một cơ hội rõ rệt khác để rút ngắn tỉ số xuống 3-2, nhưng do may mắn đã không mỉm cười, tuyệt đối không phải do sự xuất sắc của họ, thủ môn phía Barça đã cản phá được cú sút nguy hiểm của Kaka. Đó là lí do vì sao tôi tin rằng yếu tố may mắn đã tạo nên điều khác biệt, nhưng tôi cũng không có ý phủ nhận những lời khen dành cho Barça.”

“Bàn thắng đâu tiên của Barcelona thì cũng tương tự như những gì họ vốn thể hiện lâu nay và chúng tôi thừa nhận bàn thua này. Tôi không gì lấy làm hài lòng khi một cầu thủ của chúng tôi đã rất nỗ lực kiểm soát bóng rồi lại phải theo sau những đường bóng rất điển hình của đối thủ. Tôi hiểu rằng điều đó là không thể tránh khỏi khi họ mang tâm lý có phần sợ hãi. Đó chỉ là một tình huống tranh chấp bóng và bạn lại luôn nhìn thấy chỉ một chiếc thẻ vàng trong khi phần lỗi thuộc về cả hai bên. Chúng tôi đã có phản ứng với bàn thắng thứ hai của họ, điều này chỉ mang tính chất gián tiếp. Chúng tôi đã tạo ra được một số cơ hội để san bằng tỉ số hoặc rút ngắn lại còn 3-2. Dù những nỗ lực ấy không thành công nhưng dù sao, chúng tôi cũng đã chơi rất cố gắng. Chúng tôi chỉ thực sự phải chơi trong tình trạng khó khăn vào 15 phút cuối trận. Hiệp đấu đầu tiên không diễn ra với điều kiện như thế. Chúng tôi đã có một khởi đầu khá tốt và điều đó có ảnh hưởng lớn đến toàn trận. Tôi nghĩ đó là khoảng khắc mang tính quyết định.”

Tôi buồn nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Trước trận đấu, tôi đã xác định một sự cân bằng nhất định về tâm lý. Một là niềm hạnh phúc – tất nhiên là rất lớn – khi giành được chiến thắng, và buồn khi đã lỡ bước. Chúng tôi vẫn ổn. Chúng tôi đang có cùng số điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận so với FC Barcelona. Chiến thắng trước Seville sẽ lấy lại vị trí dẫn đầu cho chúng tôi trước mùa Giáng Sinh. Chúng tôi đã để thua nhưng vẫn cân bằng được về mặt điểm số, đó chỉ là một thử thách với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục có được vị trí dẫn đầu bằng một chiến thắng trước Seville.”

“Tôi nghĩ lẽ ra Messi sẽ bị nhận thẻ phạt hay cái gì đó tương tự vì đã mắc lỗi chặn bóng với Alonso, nhưng trọng tài có lẽ đã quan sát tốt hơn tôi bởi vị trí khi đó của tôi khá xa, khoảng 40-50m. Tôi không muốn đưa ra bất kì lời chỉ trích nào khi chưa xem xét lại tình huống đó trên truyền hình bởi có thể tôi chưa có được nhận xét công bằng và cũng không muốn làm điều đó. Rất nhiều cầu thủ của tôi đã phải nhận thẻ trước đó.”

“Tôi đã quyết định sử dụng chỉ hai tiền vệ phòng ngự bởi chúng tôi tiếp họ trên sân nhà. Chúng tôi thực sự muốn tấn công nhiều hơn, như những gì đã làm được trong hiệp 1. Tôi cũng cho rằng Ozil đã thể hiện tốt trên sân nhà. Những con số thống kê có lẽ sẽ thể hiện điều này rõ ràng hơn. Đội giành chiến thắng chung cuộc tức là đã chơi tốt hơn đối thủ của họ? Điều này có vẻ hơi thực dụng. Hiện tại, hãy tạm quên đi chiếc thẻ đỏ của Pepe và cả bàn thắng của Higuain. Chúng tôi đã giành được chiến thắng trong một trận chung kết trước Barcelona, và điều này quan trọng hơn với tôi bởi chiến thắng những trận như thế này chẳng mang lại điều gì cho bạn cả. Tuy nhiên, sự thật là Barça đã thắng chúng tôi thường xuyên hơn, đơn giản bởi họ được huấn luyện và tìm ra cách để có thể trở nên mạnh hơn.

“Tôi đang ở đây, trả lời các câu hỏi của các bạn bởi đội bóng của tôi đã thua. Tôi không muốn người trợ lý của mình phải đối mặt với điều này. Có lẽ buổi họp báo sẽ diễn ra trong một bầu không khí tốt hơn nếu chúng tôi giành được chiến thắng, nhưng sự thật là chúng tôi đã thất bại và không có gì vướng bận trong suy nghĩ của tôi khi tôi đang ở đây, ngay lúc này.”
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Zapatero: "Barca là một đội bóng huyền thoại"

zapater.jpg

Ngay cả cựu thủ tướng Tây Ban Nha José Luis Rodríguez Zapatero cũng đã lên tiếng ca ngợi những gì mà đoàn quân xứ catalán đã làm được và hết lời tán dương trận đấu hôm thứ bảy trước Real Madrid ngay tại Santiago de Bernabeu: "Barca là một đội bóng huyền thoại. Họ đang làm nên những năm huy hoàng nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha".

Ông còn khẳng định thêm: "Nếu bạn nhớ cái cách mà Barca tấn công với hàng tiền vệ của họ thì bạn sẽ nhận ra đâu là thứ bóng đá tuyệt vời nhất". Zapatero cũng dành những lời khen có cánh dành cho hàng tiền vệ của Barca: "Mọi thứ đều bắt đầu với Xavi Hernandez". Cựu thủ tướng TBN đánh giá Xavi chỉ với một từ, đó là "Ông chủ". Và tất nhiên sau đó chính là Iniesta, Cesc Fábregas, Messi,...

Nói về trận Siêu kinh điển hôm thứ bảy, ông đã cho rằng Barca đã có một hiệp hai rất tuyệt vời dù ông cũng thừa nhận "Madrid là một đội bóng rất mạnh". Zapatero còn tiết lộ về những gì xảy ra sau trận đấu là "Không có bất kỳ những tin nhắn nào từ phía những người bạn Madridista".
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Garcia: "Barça của Guardiola là xuất sắc mọi thời đại"

lillei.jpg

HLV của CLB Lille Rudi Garcia vừa được vinh danh là HLV xuất sắc nhất năm do tạp chí France Football bình chọn. Ông đã không ngần ngại bày tỏ rằng: "Barça của Guardiola là xuất sắc nhất mọi thời đại".

HLV 47 tuổi này cho biết: "Tôi muốn nhấn mạnh vào công việc của ông ấy và đập tan cái suy nghĩ là những thành công mà HLV có được là nhờ vào các cầu thủ. Có rất nhiều đội bóng sở hữu trong tay các cầu thù chất lượng nhưng lại không có một HLV có khả năng làm cho các cầu thủ có thể thể hiện hết tài năng của mình. Guardiola là một HLV có khả năng giúp cho các học trò của ông ấy chơi thứ bóng đá của chính họ, tài năng của ông ấy chính là đấy".
...
 

hoangnv

La Masia
Đầu quân
3/2/10
Bài viết
83
Được thích
1
Điểm
8
Tuổi
41
Barça đồng
0
"Tôi không nghĩ sẽ có đội nào đánh bại được Barca"

HLV của Santos, Muricy Ramalho, bày tỏ quan điểm rằng gần như không thể đánh bại được Barca sau khi đội của Ông thất thủ 0-4 trước Barca trong trận CK Cúp Thế giới CLB vừa qua.

Sự xuất sắc của Messi với 2 bàn thắng cộng với 2 bàn khác của Xavi và Cesc đã giúp đội bóng đến từ TBN giành chức vô địch và HLV của Santos đã giành hết lời để ngợi khen đối thủ.

"Nhìn chung, chúng tôi không cảm thấy bị đánh bại. Không có gì phải xấu hổ khi thất bại trước Barca. Chất lượng các cầu thủ của họ tạo ra sự khác biệt. Chúng tôi đã cố gắng gây khó khăn cho họ nhưng rất khó. Tôi không nghĩ có đội bóng nào đó có thể đánh bại được Barca"- Muricy Ramalho nói trong buổi họp báo sau trận đấu.

"Tôi đã học được rất nhiều từ trận đấu này. Rất khó để nói đánh bại Barca vào lúc này. Barca đã chơi với rất nhiều đối thủ khác nhau và thường đánh bại tất cả. Gần như là không thể đánh bại được họ".

"Chúng ta phải tiếp tục giấc mơ để đánh bại Barca"- Ông chia sẻ.

(Theo Goal.com)
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top