FC Barcelona - Més que un club

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
NELSON MANDELA VÀ BARÇA!

BawPO5ICAAAQ8qU.jpg

Nelson Mandela, nhà cách mạng nổi tiếng của Nam Phi, vào lúc 1h50 rạng sáng nay (giờ Hà Nội), đã qua đời sau khoảng thời gian chống chọi với bệnh tật và tuổi già. Đích thân Tổng thống Nam Phi là Zacob Zuma đã xác nhận thông tin này trên kênh truyền hình quốc gia.

Vào năm 2007, FC Barcelona từng đến viếng thăm ông Nelson Mandela khi thực hiện trận thi đấu giao hữu giữa với CLB Mamelodi Sundowns tại Pretoria (Nam Phi).

Về sau, một số thành viên Barça cũng đã có dịp gặp mặt Nelson Mandela một lần nữa tại Quỹ Nelson Mandela: Belleti, Thuram, Giovani dos Santos, Oleguer, Andrés Iniesta, Eusebio Sacristan (thành viên ban huấn luyện) và GĐ Albert Perrin.

Chủ tịch Sandro Rosell của Barça hiện thời còn là thành viên trong ủy ban cố vấn của “Nelson Mandela Day”. Đây là ngày quốc tế tôn vinh Nelson Mandela – tổ chức vào ngày 18 tháng 7 mỗi năm, cũng là ngày sinh của ông và đã được Liên hiệp Quốc tuyên bố từ năm 2009.

Sự ra đi của Nelson Mandela để lại sự tiếc thương sâu sắc của cả thế giới nói chung và giới thể thao nói riêng.

Thông qua trang Twitter cá nhân, Chủ tịch Rosell bày tỏ: “Sự ra đi của Nelson Mandela là mất mát quá chừng. Nhưng những gì ông để lại sẽ giúp chúng ta xây dựng một thế giới hòa bình, một xã hội công bằng thật sự.”

Pique cũng chia sẻ với bức ảnh Nelson Mandela cầm trên tay chiếc cúp World Cup 2010: “World Cup 2010 luôn trong trái tim tôi, nó sẽ không bao giờ diễn ra nếu không có Nelson Mandela. Cảm ơn Madiba.”

Cesc: “Hãy yên nghỉ Nelson Mandela, biểu tượng của đấu tranh.”

“Bartra: “Nelson Mandela từng nói: Vinh quang vĩ đại nhất của cuộc sống không nằm ở sự bất bại mà nằm ở sự trỗi dậy mỗi khi thất bại.”

Deulofeu: "Nelson Mandela, vị anh hùng đích thực."
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
INTEL TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC CÔNG NGHỆ CỦA BARÇA
Đêm qua, trang chủ Barça đưa tin tập đoàn Intel và FC Barcelona đã đạt được thoả thuận ký kết hợp tác.
07_2_.v1386695265.jpg

FC Barcelona và tập đoàn Intel đã đạt được thoả thuận hợp tác – tài trợ toàn cầu. Công ty dẫn đầu thế giới về nghiên cứu, sản xuất chip vi xử lý cho máy tính và thiết bị chất bán dẫn sẽ trở thành đối tác công nghệ của Barça. Thông tin chi tiết về thoả thuận đạt được sẽ được công bố vào lúc 13h ngày 12 tháng 12 tới (giờ địa phương) trong buổi họp báo diễn ra ở Ciutat Esportiva Joan Gamper của CLB xứ Catalunya.

Sự kiện quan trọng này sẽ có sự hiện diện của Chủ tịch CLB Sandro Rosell, GĐ mảng Kinh tế và Chiến lược Manel Arroyo, GĐ mảng Công nghệ mới Didac Lee và CMO kiêm PCT Intel Deborah Conrad.

(Theo tờ Mundo Deportivo tiết lộ: thoả thuận hợp tác kéo dài 3 năm, và số tiền tài trợ của Intel cho Barça mỗi năm là khoảng 5 triệu euro)
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
BARÇA VÀ INTEL HỢP TÁC 5 NĂM: HÃY NHÌN VÀO MẶT TRONG... ÁO ĐẤU

2013-12-12_ACUERDO_INTEL_09.v1386854571.JPG

Thoả thuận hợp tác giữa Barça và Intel đã được công bố vào hôm nay tại Ciutat Esportiva của Sant Joan Despi (Barcelona). Công ty dẫn đầu thế giới về nghiên cứu, sản xuất chip vi xử lý cho máy tính và thiết bị chất bán dẫn sẽ trở thành đối tác công nghệ toàn cầu của CLB Catalunya. Cuộc hợp tác này biến Barça trở thành một trong những CLB bóng đá có công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới.

Chiến dịch "LookInsideFCB" (trên trang chủ Barça và tại thành phố Barcelona) bắt đầu từ trước khi thoả thuận hợp tác được công bố nhiều ngày gợi ra những sự tò mò. Barça mang "trong mình" nhiều giá trị cao đẹp, vì thế hãy nhìn vào chúng, Barça còn hơn cả một đội bóng! Nhưng đó chỉ là một nửa đáp án, đáp ứng khía cạnh vô hình... Do mặt ngoài áo đấu Barça hết chỗ để đặt thêm một logo thương mại nữa nên mặt trong đã được tận dụng. Nhìn vào "mặt trong" áo đấu Barça, kia "Intel Inside". Dấu ấn hữu hình của cuộc hợp tác nằm ở đấy. Đây là lần đầu tiên quảng cáo trên áo đấu thể thao được tiến hành theo kiểu này.

Mẫu áo đấu mới được giới thiệu trong buổi họp báo công bố hợp tác với sự hiện diện của Chủ tịch CLB Sandro Rosell, CMO Intel Deborah Conrad, Puyol và Pique cũng đại diện đội bóng có mặt. Barça sẽ mặc áo đấu mới này trong trận đấu trước Villarreal vào cuối tuần.

Hai thương hiệu dẫn đầu ở hai lĩnh vực cùng nhau hợp tác để chia sẻ những giá trị cách tân với mục tiêu mang đến cho cộng đồng những điều tốt nhất. Intel sẽ biến La Masia của Barça thành học viện đào tạo bóng đá tiên tiến nhất trên thế giới, thúc đẩy văn hoá sáng tạo tại CLB. Intel còn cung cấp những trang thiết bị 2 trong 1 cho các cầu thủ, ban huấn luyện và ban lãnh đạo Barça, giúp đội bóng hiện đại hoá công tác nghiên cứu, huấn luyện, tập luyện và thi đấu.

Thoả thuận hợp tác còn giúp người hâm mộ Barça được trải nghiệm những ứng dụng công nghệ mới nhất ngay tại sân Camp Nou. Để kỷ niệm cuộc hợp tác này, Intel quyết định tài trợ 5 bộ laptop thế hệ mới nhất cho Quỹ từ thiện FC Barcelona để giúp quỹ phục vụ cho những dự án của mình.

Thoả thuận kéo dài 5 năm, mỗi năm Intel tài trợ cho Barça 1 triệu euro. Logo thương mại “Intel Inside” về cơ bản sẽ chỉ phô bày ra bên ngoài một khi cầu thủ Barça lộn áo đấu. Và thường thì cầu thủ chỉ lộn áo đấu khi ăn mừng kiểu trùm áo lên đầu – như Rivaldo ngày trước (cũng có khi là thất bại, che giấu gương mặt hoặc khi trao áo đấu giữa các cầu thủ). Trang điện tử nhật báo Mundo Deportivo vốn dĩ đưa tin rằng: để khuyến khích việc lộn áo đấu ra ngoài, tăng tính quảng bá, Intel sẽ có bonus cho mỗi lần cầu thủ ăn mừng theo cách kể trên, số tiền bonus này được gửi đến Quỹ từ thiện FC Barcelona. Nhưng hiện tại, Mundo Deportivo đã xoá đi thông tin này.

fe61cda0625811e3917012ef0c5620be_8.jpg

Chủ tịch Rosell phát biểu: “FC Barcelona vô cùng toại nguyện khi được hợp tác và chia sẻ những giá trị cách tân với tập đoàn nổi tiếng toàn cầu Intel. Đôi bên đều là những người đi đầu trong lĩnh vực hoạt động của mình, và tôi tin tưởng rằng cuộc hợp tác ngày hôm nay là rất quan trọng cho những bước tiến sau này. Thoả thuận hợp tác với Intel không đơn thuần chỉ là một thoả thuận thương mại, mà còn giúp CLB trở thành một trong những CLB có công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới. Intel là trái tim của máy tính, là thể hiện sức mạnh từ bên trong, và đó là lý do vì sao thoả thuận của đôi bên mang tính cách tân và tiên phong trên thế giới.”

CMO Conrad: “Thoả thuận này không chỉ là thoả thuận mang tính tài trợ đơn thuần với Intel. Công nghệ mà chúng tôi phát triển, chương trình mà chúng tôi thiết kế là để nâng bước FC Barcelona trở thành một trong những CLB có công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới.”

[video=youtube_share;u_PwysXu3qs]http://youtu.be/u_PwysXu3qs[/video]​
 
Sửa lần cuối:

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
[flash]http://www.youtube.com/v/mLoE4OY6Pao[/flash]
Barcelona - một trong những đội bóng vĩ đại nhất mọi thời đại!!!!!
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
INTEL SẼ TẶNG MỘT MÁY TÍNH CHO QUỸ TỪ THIỆN BARÇA

VỚI MỖI BÀN THẮNG CỦA ĐỘI MỘT


bxhy.jpg


Intel, nhà tài trợ toàn cầu mới của FC Barcelona sẽ tặng cho Quỹ từ thiện Barcelona một chiếc laptop sau mỗi một bàn thắng mà đội một ghi được trong vòng hai tháng tới. Đây là một sáng kiến được bắt đầu từ trận đấu với Villarreal, khi đó đội bóng đã ghi được hai bàn thắng và giá trị của nó đã chuyển thành những chiếc máy tính. Bước đầu, họ đã giao được 5 chiếc máy tính dành cho Quỹ từ thiện Barcelona trong bước đầu thực hiện.

Từ này đến đến ngày 14/2, Barcelona sẽ có ít nhất là 9 trận đấu. Tất cả các bàn thắng mà Barça ghi được đều được quy ra bằng số máy tính mà Quỹ từ thiện Barcelona sẽ nhận và nó sẽ được phân bổ cho các dự án khác nhau tại thành phố Barcelona. Trước mỗi trận đấu họ sẽ biết được các trung tâm và tổ chức sẽ được nhận các máy tính.

Ông Ramon Pont, phó chủ tịch của Quỹ đã nhận được 7 chiếc máy tính đầu tiên từ trận đấu với Villarreal từ tay của David Haroldsen, đại diện phía Intel.
 
Sửa lần cuối:

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
FC BARCELONA CHÚC MỪNG BAYERN MUNICH VÔ ĐỊCH CÚP TG CÁC CLB 2013

Trang chủ của Barça (với 8 ngôn ngữ khác nhau), gửi lời chúc mừng đến Bayern Munich với chức vô địch Cúp TG các CLB mà CLB này vừa giành được.​

Bayern.v1387711371.JPG

Nội dung lời chúc từ Barça đăng trên trang chủ như sau:

“FC Barcelona chúc mừng Bayern Munich với chức vô địch Cúp TG các CLB 2013 giành được tại Marrakesh (Maroc). Lời chúc xin gửi đến ban lãnh đạo, các kỹ thuật viên, các cầu thủ và người hâm mộ Bayern. Đặc biệt là gửi đến Josep Guardiola – cựu cầu thủ, cựu HLV của Barça.

Bayern Munich đã đánh bại Raja Casablanca 2-0 trong trận chung kết với các bàn thắng được ghi bởi hậu vệ Dante và cựu tiền vệ Barça là Thiago Alcantara. Đây là chức vô địch Cúp TG các CLB lần thứ 3 trong sự nghiệp HLV của Josep Guardiola, trong đó có 2 lần cùng với Barça trước đây – cân bằng kỷ lục của Carlos Bianchi (1 lần vô địch với Velez Sarsfield và 2 lần với Boca Juniors).”


Theo FCB.cat
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
MƯỜI CÁI TÊN ĐẶC BIỆT CỦA BARÇA TRONG NĂM 2013

1387803559062.jpg

Lại thêm một năm nữa sắp trôi qua, hãy cùng điểm lại 10 cái tên đặc biệt nhất trong năm đối với FC Barcelona.

1. TITO VILANOVA:

Cựu HLV Tito Vilanova chính là người được nhắc đến đầu tiên và nổi bật nhất. Chỉ một mùa giải gắn bó với CLB xứ Cataluyna như ông đã làm rất tốt mọi việc để chứng minh khả năng của mình trong vai trò là một vị thuyền trưởng của Barça. Sau khi giành thêm một danh hiệu La Liga cho Barça cùng kỷ lục 100 điểm, ông đã phải đối mặt với việc cải thiện đội hình cũng như hình ảnh của đội bóng sau khi thất bại trước Bayern Munich. Cuối cùng, do căn bệnh ung thư ngày càng phát triển nên buộc ông phải dừng công việc huấn luyện tại Barça.

2. NEYMAR DA SILVA:

Một bản hợp đồng lớn của mùa giải và được xem là một trụ cột tiếp theo của Barça trong những năm tới. Giá trị chuyển nhượng là 57 triệu euro hay 57+9+0.5 triệu euro vẫn tiếp tục là đề tài tranh cãi, thậm chí đối tác Jordi Cases còn đem vấn đề này ra trước pháp luật. Ngay từ đầu, màn trình diễn của Neymar và nhất là trong giai đoạn Leo Messi đang bị chấn thương đều rất tuyệt vời.

3. SANDRO ROSELL:

Vị chủ tịch của Barça đã kết thúc năm 2013 khi làm người khác nhớ lại người tiền nhiệm Narcís de Carreras bởi những gì thuộc về một chiến dịch chống lại Barça từ các thành phần khác nhau. Trong năm 2013, ông đã thúc đẩy việc cải tổ Hiến pháp, trưng cầu ý kiến về việc xây dựng một Camp Nou mới, bị chấn vấn về các hoạt động trong vụ chuyển nhượng của Neymar, ký hợp đồng với Tata Martino hoặc chuyển nhượng Thiago Alcántara. Sandro chịu trách nhiệm về việc phát triển kinh tế, giảm nợ và các kết quả của đội bóng.

4. GERARDO MARTINO:

Việc ông đến Barcelona đúng là một bất ngờ, một đặt cược của Andoni Zubizarreta dựa vào đề nghị của chủ tịch Sandro Rosell. Tata là một tượng đài tại Newell's Old Boys, vì thế ông ấy buộc phải chứng minh khả năng của mình, trong từng trận đấu, và lòng trung thành với triết lý Barça mà không mất đi sự hiệu quả. Cho đến nay, kết thúc ½ chặng đường của mùa giải, ông đã bỏ túi cho một một danh hiệu (Siêu cúp TBN), lọt vào vòng knock-out Champions league (trước Manchester City), Copa del Rey (trước Getafe) và đang dẫn đầu tại La Liga.

5. LIONEL MESSI:

Messi đã khai màn cho năm 2013 bằng danh hiệu Quả bóng vàng thứ 4 liên tiếp trong sự nghiệp. Và bốn thắng sau, các danh hiệu cứ liên tiếp đến với anh, cùng Barça dành thêm một La Liga, một Siêu cúp TBN, một Pichichi và một Chiếc giày vàng, cuối cùng là cùng Argentina giành chiếc vé trực tiếp dự World Cup tại Brasil vào năm sau. Nhưng đến cuối năm, Messi phải nghỉ thi đấu 2 tháng để điều trị chấn thương mà anh gặp phải trong trận gặp PSG. Cộng với thể lực, anh phải đối mặt liên tiếp với các vấn đề về pháp lý mà phần lớn trong đó đều bất hợp lý và mới đây, là cuộc tranh luận không đáng có với phó chủ tịch Javier Faus.

6. JOSÉ MOURINHO:

Không thể tổng kết một năm của Barça mà thiếu đi việc đề cập đến José Mourinho. Cựu HLV của Real Madrid đã từng được giao nhiệm vụ chấm dứt quyền bá chủ của Barça. Tuy nhiên, ông đã thất bải trong việc đối đầu với Josep Guardiola và đối với Tito Vilanova, Mourinho cũng chẳng làm được gì khi để Barça tiếp tục giành lấy La Liga với số điểm kỷ lục. Việc đối đầu trực tiếp với tượng đài Bernabeu Iker Casillas và một số thành viên quan trọng khác trong màu áo Real đã buộc chủ tịch Florentino Pérez phải nghỉ đến việc ra đi của ông.

7. CARLES PUYOL:

Đội trưởng của Barça đã phải trải qua năm 2013 khá khó khăn. Đối mặt với rất nhiều chấn thương, rồi việc phẫu thuật, thậm chí mọi người còn đặt ra câu hỏi liệu anh có kết thúc sự nghiệp trong màu áo Barça hay không hoặc là rời Barça khi mùa giải kết thúc. Hiện tại, Puyi đang nghĩ đến việc bắt đầu năm 2014 với hy vọng lấy lại phong độ cao và tiếp tục giành lấy các danh hiệu cùng Barça.

8. THIAGO ALCÁNTARA:

Thiago hiện tại đã là người của Bayern Munich, một ngôi sao và người dẫn dắt đội U-21 Tây Ban Nha. Anh dường như không tìm được một vị trí như mong muốn trong đội hình của Barça, cuối cùng anh đã chuyển đến Bayern Munich với giá chuyển nhượng là 24 triệu euro.

9. VÍCTOR VALDÉS:

Quyết định rất vững chắc của thủ môn này trong việc rời Barça sau khi kết thúc hợp đồng vào tháng 6/2013 đã để lại cho CLB một công việc khó khăn để tìm một thay thế cho vị trí mà anh để lại. Anh hiện đang phải hồi phục chấn thương, theo một cách ngớ ngẩn, trong một trận đấu giao hữu của đội tuyển TBN. Cả Martino, Zubizarreta, Bartomeu và Rosell đang phải tìm một thay thế thích hợp nhất trong một thủ môn đầu tiên trong lịch sử từng giành 6 danh hiệu Zamora.

10. MARC BARTRA:

Marc hay tương tự với Martín Montoya đều là bộ mặt khác liên quan đến các trường hợp cây nhà lá vườn của Barça. Dù còn gặp nhiều khó khăn ban đầu nhưng Bartra là một lựa chọn hợp lý nhất cho vị trí trung vệ của Barça và cả tuyển Tây Ban Nha. Marc chính là một giải pháp thiết thực nhất ở cả tương lai lẫn hiện tại khi cầu thủ trẻ này có thể giải quyết những vấn đề của hàng thủ do chấn thương và sự trưởng thành của Marc có thể tạo ra niềm tin cho người hâm mộ trong những năm tới.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
HẬU TRƯỜNG ĐOẠN PHIM QUẢNG CÁO CỦA QATAR AIRWAYS, NHỮNG BẬT MÍ THÚ VỊ

Video clip dài 3 phút mang tên “The Land of FCB” (Vùng đất FCB) mang đến cho người xem một cái nhìn bao quát về các công nghệ đã được sử dụng và tinh thần làm việc của đội ngũ những người tham gia làm nên đoạn phim quảng cáo dài 90 giây “Đội bóng gắn kết cả thế giới” của FC Barcelona và Qatar Airways.

640X360_QATAR.v1385036211.v1387366804.jpg

Hãng hàng không Qatar Airways mới đây đã công bố đoạn Video clip hậu trường làm nên bộ phim quảng cáo đặc sắc về FC Barcelona, “The Arrival”. Được đăng tải trên trang web Qatar Airways A Team That Unites The World , Video clip dài 3 phút với tựa đề “The Land of FCB” mang đến cho người xem một cái nhìn bao quát về các công nghệ đã được sử dụng và tinh thần làm việc của đội ngũ diễn viên tham gia vào đoạn phim quảng cáo dài 90 giây. “Với ý nghĩa là lần đầu tiên hợp tác thương mại cùng CLB 114 năm tuổi, chúng tôi nhận thức rằng mình cần phải làm điều gì đó thật đặc biệt,” CEO của Qatar Airways là Akbar Al Baker phát biểu. “The Arrival ghi lại những sắc thái về ý nghĩa khi là một Culé và những chi tiết mới xuất hiện mỗi khi các bạn xem đoạn phim quảng cáo.”

Thử thách đặt ra đối với những người thực hiện đoạn phim quảng cáo là làm sao cho người xem thấy được những điểm nhấn đặc sắc tạo nên sự khác biệt của mối quan hệ hợp tác mang tính chất lịch sử giữa Qatar Airways và FC Barcelona so với các quan hệ hợp tác cùng loại khác. Video clip hậu trường tiết lộ những hiệu ứng, kỹ xảo, các ngôi sao, diễn viên nhí và rất nhiều những vai phụ khác của bộ phim quảng cáo. Qatar Airways cũng lựa chọn ra 5 người hâm mộ trên Facebook, vào vai những Culé bay đến Vùng đất FC Barcelona trong đoạn phim quảng cáo. 5 con người này xuất hiện trong cảnh quay tại SVĐ khi nhân vật nữ chính Julietta tìm một chỗ ngồi trên khán đài.

Cốt truyện của đoạn phim quảng cáo xoay quanh Julietta, nữ tiếp viên hàng không của Qatar Airways đặt chân đến Vùng đất FC Barcelona. Cô là tiếp viên của chuyến bay Qatar Airways mang số hiệu 777 lần đầu tiên thực hiện chuyến hành trình đến Vùng đất FC Barcelona với điểm đến cuối cùng là SVĐ Camp Nou hùng vĩ. Xuyên suốt hành trình khám phá vùng đất, Julietta đã được gặp gỡ những ngôi sao của FC Barcelona, cả trong hiện tại lẫn quá khứ, được trải nghiệm lịch sử phong phú của CLB và được gặp gỡ những người hâm mộ trung thành tại trái tim FC Barcelona – Camp Nou.

Trong chiến dịch quảng cáo này, đoàn làm phim đã thực hiện nhiều cảnh quay ở nhiều nơi trên thế giới, từ thành phố Barcelona đến những đường phố của Doha, thủ đô nguy nga của Qatar.

Sân bay quốc tế Hamad, cùng với nhiều địa điểm nổi tiếng khác và những toà nhà, công trình kiến trúc tưởng tượng đều được tô điểm, dựng nên nhờ ứng dụng CGI trên máy tính - ứng dụng mang đến khả năng vô hạn tạo nên khung cảnh bày trí giả tưởng của cảng hàng không tại Vùng đất FC Barcelona.

Hàng loạt công nghệ tạo hiệu ứng được sử dụng trong hơn 50 cảnh quay, tạo nên trên 20 phông nền là sự kết hợp của các cảnh quan đô thị trên khắp thế giới. Bên trong Vùng đất FC Barcelona, các hoạ sĩ đã thiết kế một số lượng khổng lồ các môi trường, bao gồm cảnh quay sân bay, các công trình kiến trúc và phần lớn những cảnh quay trong thành phố.

Khung cảnh nhìn từ trên cao của Camp Nou được thực hiện bởi một máy quay phim điều khiển bằng sóng radio gắn trên chiếc Octocopter (trực thăng với 8 cánh quạt). Toàn bộ môi trường bao gồm các toà nhà, đường phố, xe cộ lưu thông và hiệu ứng ánh sáng được dựng đầy đủ bởi CGI. Phi cơ mang số hiệu 777 được tạo hoàn toàn bởi CGI, dựa trên dữ liệu CAD mô phỏng chính xác cấu tạo của một chiếc máy bay dân dụng.

Những người hâm mộ Barça tinh ý sẽ nhận ra hai nhân vật quan trọng đặc biệt đối với lịch sử CLB trong cốt truyện của đoạn phim quảng cáo. Sẽ có người nhận ra “người khổng lồ” Gamper (tức Joan Gamper – Winterthur, Thuỵ Sĩ, 1877 – Barcelona, 1930), người sáng lập ra FC Barcelona vào năm 1899 và từng là thủ quân của đội bóng. Bức tượng khổng lồ của Gamper xuất hiện trong một cảnh quay tiến vào Camp Nou.

12-19-2013 6-55-01 PM.jpg

Nhân vật biểu tượng của FC Barcelona (Click vào để biết thêm về nhân vật này)

Biểu tượng của FC Barcelona là hình tượng nhân vật với tên gọi “L’Avi”, quen gọi là “ông Barça”. L’Avi là một ông lão râu tóc bạc phơ, với cái bụng tròn trĩnh trong trang phục áo thun – quần soóc màu Blaugrana. Ông là nhân vật được hình tượng hoá từ nhân vật hoạt hoạ “L’Avi del Barça” của hoạ sĩ biếm hoạ kiêm nhà văn Valenti Castanys xuất hiện lần đầu tiên vào ngày 29 tháng 10 năm 1924 trên tạp chí thể thao ‘Xut’. L’Avi được đề nghị xuất hiện trong một cảnh quay chớp nhoáng của đoạn phim quảng cáo. Ông đã vui vẻ nhận lời và xuất hiện trong một cảnh quay nhộn nhịp bên ngoài Camp Nou cùng với nữ chính Julietta. Đây cũng chính là nhân vật đặc biệt thứ hai của Barça trong cốt truyện của đoạn phim quảng cáo.

12-19-2013 7-17-02 PM.jpg

Những chi tiết nhỏ ít được để ý tới nhưng mang ý nghĩa lớn như vậy được trình bày trong “The Arrival” nhằm giúp người xem nhận ra rằng những người thực hiện đoạn phim quảng cáo đã đặt rất nhiều tâm tư và suy nghĩ vào trong đó. Và “The Land of FCB” đã là một sản phẩm xuất sắc xét trên khía cạnh này.

“Nhiệm vụ của chúng tôi rất khó khăn: đó là làm sao sáng tạo ra một điều gì đó thật độc đáo bắt giữ được yếu tố cốt lõi của mối quan hệ hợp tác giữa FC Barcelona và Qatar Airways thay vì chỉ là một chiến dịch quảng bá không có gì nổi bật.” Al Baker chia sẻ thêm. “The Arrival không chỉ giúp chúng tôi thực hiện được nguyện vọng đó mà còn mang lại rất nhiều thứ. Nó mang đến sự sống và cá tính cho đối tác của chúng tôi và góp phần định rõ lộ trình hướng tới của chúng tôi trong vòng 3 năm tới.”

Đoạn phim quảng cáo dài 90 giây được phát đi trên toàn cầu thông qua Internet cũng như các đài truyền hình trong suốt những ngày mở màn cho mối quan hệ hợp tác giữa FC Barcelona và Qatar Airways tại TBN từ 27 tháng 8. Đến nay, đã có hơn 7 triệu lượt xem đoạn phim trên cả hai hai website của hai đối tác.

[video=youtube_share;d6v2TAiFBAU]http://youtu.be/d6v2TAiFBAU[/video]​

Đây là một trong những lần thực hiện tin tức hào hứng và khám phá nhất mình từng trải qua. Một phần vì nội dung bài viết, một phần vì giá trị của đoạn phim quảng cáo, nhất là những hé lộ về lịch sử, cụ thể là nhân vật “L’Avi del Barça”. Thú thật thì dù rất mê đoạn phim quảng cáo của Qatar Airways, nhưng những lần xem trước mình không hề nhận ra hình ảnh Joan Gamper, bù lại là bức chân dung huyền thoại Kubala trong một cảnh quay tại “Trường đào tạo nghệ thuật FC Barcelona”của ông thầy Messi hay việc chiếc xe màu trắng (bạc) có lẽ tượng trưng cho Real Madrid bị rút thẻ vàng.

Riêng với nhân vật L’Avi, khi đến đoạn bài viết nói về Joan Gamper, trong đầu mình lại bất ngờ xuất hiện hình tượng ấy dù rằng ấn tượng chỉ là hình ảnh ông lão râu tóc trắng bụng to chứ chưa hề biết rằng đấy là linh vật của Barça. Hồi tháng 5 năm 2012, khi thực hiện bản tin về việc hoạ sĩ Joaquim Muntañola qua đời, mình có từng xem qua một số tranh vẽ của ông, và trong đó có không ít bức vẽ về hình tượng một ông lão râu tóc trắng bụng to tương tự kể trên. Nếu ai trong trường hợp đó cũng sẽ hồ nghi rằng vì sao hình ảnh ông lão ấy lại xuất hiện không hiếm khi đến thế. Đây có thể xem là một cơ duyên khiến mình rất thoả chí!

12-19-2013 6-54-13 PM.jpg
 
Sửa lần cuối:

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Những con số và sự kiện ít biết về Barça trong năm 2013 (loại hình Animated Video này đã phổ biến từ lâu, nhưng có lẽ hiếm CLB bóng đá (nổi tiếng) nào đến thời điểm này tận dụng nó để cung cấp thông tin như Barça).

[video=youtube_share;dLz6xmnOLak]http://youtu.be/dLz6xmnOLak[/video]​
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
ĐẤU GIÁ ÁO ĐẤU BARÇA HỖ TRỢ NẠN NHÂN BÃO HAIYAN TẠI PHILIPPINES

198128.jpg

Một cuộc đấu giá gây quỹ từ thiện ủng hộ nạn nhân của cơn bão Haiyan (Yolanda) do Hệ thống trường học bóng đá FCBEscola của Barça đề xướng đang diễn ra ở Philippines những ngày qua.

Vật đấu giá là một chiếc áo đấu sân nhà Barça 2013/14 có chữ ký của nhiều cầu thủ: Puyol, Tello, Iniesta, Pedro, Pique, Alves, Adriano, Messi, Xavi và Montoya. Thời gian đấu giá diễn ra từ 18 tháng 12 cho đến 30 tháng 12 năm 2013. Toàn bộ số tiền đấu giá thu được sẽ được gửi trực tiếp đến Quỹ tái xây dựng sau bão Haiyan của Philippines.

Chiếc áo đấu được lấy chữ ký trong thời điểm nhiều cầu thủ Barça trở về tuyển quốc gia để thi đấu các trận đấu quốc tế, do đó áo đấu chỉ thu thập được một số chữ ký. Tuy vậy, FCBEscola hy vọng số tiền đấu giá thu được từ chiếc áo đấu sẽ phần nào trợ giúp cho những người dân chịu ảnh hưởng từ cơn bão Haiyan vừa qua.

Giá bắt đầu phiên đấu giá cho chiếc áo đấu là 500 Peso. Đến thời điểm hiện tại, mức giá trả cao nhất là 15.500 Peso.

HỘI CHỢ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI CAMP NOU

2013-12-28_EXPOCONSUM_01.v1388233642 (1).JPG

Một hội chợ triển lãm (expo) do Hiệp hội người tiêu dùng Catalunya chủ trì đang được tổ chức bên ngoài SVĐ Camp Nou. Expo này chủ yếu phục vụ cho trẻ em, với trọng tâm là nêu bật trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các gian hàng của Expo đã được thiết kế và chính thức mở cửa vào hôm thứ Bảy qua và sẽ kéo dài đến thứ Hai tới, 30 tháng 12. Thời gian mở cửa trong 3 ngày là: thứ Bảy và thứ Hai từ 9h30 đến 19h, Chủ nhật từ 9h30 đến 14h30.

Hoạt động này là sáng kiến xuất phát từ thoả thuận được ký kết giữa Hiệp hội người tiêu dùng Catalunya và Quỹ từ thiện FC Barcelona. Mục đích là cổ vũ cho các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giới trẻ thông qua các hành động mang tính giáo dục.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
BUỔI TẬP MỞ CỬA ĐẦU NĂM: MANG NIỀM VUI ĐẾN CHO 13.200 NGƯỜI HÂM MỘ

2014-01-03_ENTRENO_ABIERTO_58.v1388750181.JPG

Mùa lễ hội diễn ra vào dịp cuối năm cũ và đầu năm mới luôn mang đến rất nhiều hoạt động truyền thống. Tại Catalunya, những hoạt động truyền thống mang sắc thái gia đình trong mùa lễ hội có thể kể đến là: hát những ca khúc Giáng sinh, trang trí cây thông Noel hay người nhà sum vầy. Bên cạnh đó là những lễ hoạt mang sắc màu đặc trưng của xứ sở, điển hình như: lễ tặng quà “ba vua”, lễ tặng quà trong khúc gỗ “caga tió” cho trẻ em và độc đáo nhất có lẽ là tặng những tượng đất “caganer” – tượng người nhỏ đi đại tiện.

Nhưng những năm gần đây, một hoạt động mới đã trở thành lễ hội của người dân địa phương và dần trở thành một nét truyền thống: dự khán buổi tập mở cửa của các cầu thủ FC Barcelona sau kỳ lễ Giáng sinh. Ngày hội là dịp để trẻ em có cơ hội chứng kiến tận mắt những thần tượng.

Vào hôm qua, buổi tập mở của của Barça được tổ chức tại SVĐ MiniEstadi. Đã có 13.200 khán giả đến sân xem buổi tập. Lần diễn ra buổi tập này, đáng tiếc không có mặt thủ quân Carles Puyol (vì bị viêm dạ dày), và Dani Alves (bị sốt).

Khoảng 11h (giờ địa phương), các cầu thủ và ban huấn luyện Barça bước ra sân. Sau màn đón chào của hơn 1 vạn người hâm mộ, buổi tập chính thức diễn ra với các màn khởi động làm nóng cơ thể, các bài tập kéo căng, chạy cự ly ngắn,… trước khi các cầu thủ tiến hành nghỉ giải lao để bắt đầu trận đấu tập với mỗi bên gồm 9 người. Trong trận đấu tập này, Messi là người mở tỷ số và cũng chính anh là tác giả của cú hat-trick trong trận đấu tập. Tiền đạo người Argentina cho thấy anh đã hoàn toàn khoẻ mạnh và sung mãn. Một ngôi sao khác là Neymar cũng suýt chút nữa có bàn thắng cho riêng mình nhưng cơ hội của anh đã bị Pinto dập tắt.

Sau trận đấu tập, bầu không khí cuồng nhiệt của MiniEstadi tiếp tục được hung nóng khi các cầu thủ đá bóng lên các khán đài. Và món quà tuyệt vời nhất người hâm mộ nhận được có lẽ là cơ hội được trò chuyện, được ký tặng cũng như chụp ảnh cùng các thần tượng. Các cầu thủ đặc biệt chụp ảnh và ký tặng cho nhóm những người hâm mộ bị khuyết tật có mặt tại sân.

Sau buổi tập mở cửa, Mascherano và Fabregas đã có cuộc phỏng vấn nhanh với Barça TV. Cầu thủ người Argentina chia sẻ: “Hôm nay thật đặc biệt, đây là cơ hội duy nhất trong cả mùa giải chúng tôi được tập luyện trước sự chứng kiến của người hâm mộ.” Cesc cũng đồng tình với Mascherano: “Ngày hôm nay rất đặc biệt khi chúng tôi có hội bên cạnh người hâm mộ, giúp đỡ họ cũng như chia sẻ những giờ phút vui vẻ với nhau.” Cả hai cũng nói về việc trở lại sau kỳ nghỉ lễ, và nhất là nói về sự trở lại sau chấn thương của Messi. Mascherano cho biết: “Tất cả chúng tôi đều trở lại với tinh thần hưng phấn. Từ giờ, sẽ không có chỗ cho những sai lầm, chúng tôi trước mắt có những trận đấu rất quan trọng và quyết định.” Cesc tỏ ra vui mừng về sự trở lại của Messi: “Chúng ta không nên dồn hết gánh nặng lên vai Messi. Cậu ấy vẫn cần từng bước một lấy lại phong độ. Messi gặp chấn thương và không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải tạm dừng lại. Và giờ đây, trông Messi khoẻ như bò mộng. Leo sẽ trả lời tất cả trên sân cỏ, nơi mà cậu ấy là số 1.”

[video=youtube_share;595nUxDr8lI]http://youtu.be/595nUxDr8lI[/video]

Cú hat-trick của Messi trong trận đấu tập:

[video=youtube_share;WtRlCN9gUSM]http://youtu.be/WtRlCN9gUSM[/video]​

Chùm ảnh buổitâop mở cửa:

Entreno-puertas-abiertas-del-F_54398770784_54115221152_960_640.jpg

Entreno-puertas-abiertas-del-F_54398770779_54115221152_960_640.jpg

Entreno-puertas-abiertas-del-F_54397762490_54115221152_960_640.jpg

Entreno-puertas-abiertas-del-F_54398770774_54115221152_960_640.jpg

Entreno-puertas-abiertas-del-F_54398770759_54115221152_960_640.jpg

Entreno-puertas-abiertas-del-F_54398770749_54115221152_960_640.jpg

Entreno-puertas-abiertas-del-F_54397762480_54115221152_960_640.jpg

Entreno-puertas-abiertas-del-F_54397762475_54115221152_960_640.jpg

Entreno-puertas-abiertas-del-F_54397762470_54115221152_960_640.jpg

Entreno-puertas-abiertas-del-F_54397762465_54115221152_960_640.jpg

Entreno-puertas-abiertas-del-F_54397762460_54115221152_960_640.jpg

Entreno-puertas-abiertas-del-F_54397762455_54115221152_960_640.jpg

Entreno-puertas-abiertas-del-F_54398770739_54115221152_960_640.jpg

Entreno-puertas-abiertas-del-F_54398770769_54115221152_960_640.jpg
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
TRUYỀN THỐNG ĐẦU NĂM MỚI: THÀNH VIÊN ĐỘI MỘT THĂM CÁC BỆNH VIỆN NHI VÀ TẶNG QUÀ TRẺ EM

2014-01-03_VISITA_HOSPITAL_06.v1388757221.JPG

Sau khi mang đến niềm vui cho hàng trăm trẻ em thông qua buổi tập mở cửa tại sân MiniEstadi vào buổi sáng-trưa, các thành viên đội một Barça tiếp tục có hoạt đồng ghé thăm nhiều bệnh viện nhi của Barcelona và tặng quà cho các bệnh nhi. Đây là một trong những hoạt động truyền thống đầu năm được FC Barcelona và Quỹ từ thiện FC Barcelona tổ chức.

Trong ngày này, các cầu thủ tạm rời đi bộ quần đùi áo số, vào vai “ba vị vua” để tặng quà và mang đến nụ cười cho các bệnh nhi. Chiến dịch năm nay mang tên “Dream as a Gift” với sứ mệnh không để một trẻ em nào không được nhận quà đến ngày 06 tháng 01, nhân ngày lễ tặng quà của xứ Catalunya.

Các thành viên đội một, gồm các cầu thủ và ban huấn luyện, cũng như thành viên ban lãnh đạo CLB và đại diện của Quỹ từ thiện FC Barcelona đã chia nhau đến thăm các bệnh viện ở Barcelona, Badalona và Salo de la Infancia.

Lần đầu với Tata và Neymar

Đây là lần đầu tiên tân HLV Tata và tân binh Neymar được trải nghiệm hoạt động đầy ý nghĩa do CLB tổ chức này. Cùng với Adriano, Alexis, HLV thể lực Elvio Paolorosso, đại diện Quỹ từ thiện FC Barcelona là phó chủ tịch Lola Bou và một trong những người bảo trợ của Quỹ là Eduard Sans, Tata và Neymar đã đến thăm các bệnh nhi của bệnh viện Hospital de Sant Joan de Deu.

Cùng lúc, Pinto, Messi, Mascherano, trợ lý HLV Jorge Pautasso và GĐ công nghệ Didac Lee của CLB đã đến thăm bệnh viện Hospital de Sant Pau. Fabregas, Afellay, Alba, Iniesta, trợ lý Jordi Roura và người bảo trợ của Quỹ từ thiện FC Barcelona là Enric Roca đã đến thăm bệnh viện Vall d’Hebron.

Ở Badalona, Pique, Cuenca, HLV thủ môn Jose Ramon de la Fuente và người bảo trợ của Quỹ từ thiện FC Barcelona là Mohamed Chaib đã đến thăm bệnh viện Hospital Germans Trias i Pujol. Busquets, Jonathan dos Santos, Valdes, Oier, HLV thể lực Aureli Altimira, chuyên gia vật lý trị liệu Paco Seirul-lo, phó chủ tịch CLB Josep Maria Bartomeu và GĐ Uỷ ban CĐV Bar¬ça là Elvira Pou đã đến thăm bệnh viện Hospital de Nens de Barcelona.

Trong khi đó, các bệnh nhi của bệnh viện Casa Ronald McDonald được thăm hỏi tặng quà bởi Xavi, Pedro, Sergi Roberto, HLV thể lực Edu Pons và GĐ Josep Ramon Vidal-Abarca. Còn tại, bệnh viện Cottolengo Padre Alegre, Bartra, Song, trợ lý Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’ và GĐ Pilar Guinovart đã đến thăm.

Những thành viên còn lại, gồm Tello, Montoya, HLV thể lực Francesc Cos, CEO và phó chủ tịch của Quỹ từ thiện FC Barcelona là Josep Cortada và Ramon Palou đã đến trụ sở của Quỹ để tham gia các hoạt động vui chơi cùng trẻ em.

MONTOYA VÀ TELLO THĂM TRỤ SỞ QUỸ TỪ THIỆN FC BARCELONA

5.v1388760044.jpg

Tại trụ sở Quỹ từ thiện FC Barcelona, ngân ngày lễ hội Barcelona Infancy Festival, Montoya và Tello đã cùng tham gia thi đấu trên sân mini FutbolNet, cũng như ký tặng và chụp ảnh với các trẻ em. Cùng đi với Montoya và Tello, còn có HLV thể lực Francesc Cos, CEO và phó chủ tịch của Quỹ từ thiện FC Barcelona là Josep Cortada và Ramon Palou, và chủ tịch Infancy Festival là Helena Rakosnik.

Trụ sở của Quỹ từ thiện FC Barcelona toạ lạc ở Pavilion No.1 cạnh SVĐ Montjuic. Lễ hội Barcelona Infancy Festival được diễn ra đến thứ Bảy, ngày 04 tháng 01, từ 11h đến 20h. Bên cạnh lễ hội Barceloan Infancy Festival, năm nay, Quỹ từ thiện FC Barcelona cũng sẽ tiến hành nhiều chiến dịch khác như Barçakida, FutbolNet, hay “We are what we eat”.

[video=youtube_share;WaIVHqr1mmc]http://youtu.be/WaIVHqr1mmc[/video]​
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
BARCELONA GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN KHÔNG GIAN TƯỞNG NIỆM

Interior_v2_4.v1389950498.jpg

Tháng 1 này, FC Barcelona đã trình bày về dự án "Không gian tưởng niệm" với một nhà để tro hỏa táng tạm thời có khả năng chứa khoảng gần 500 hũ hài cốt, được minh họa bằng những hình ảnh đại diện cho CLB và nó đã được đặt trong nghĩa trang tại Les Corts. Dự án đã được giới thiệu trong một buổi lễ hôm thứ sáu và được chủ trì bởi Josep Ramon Vidal-Abarca, giám đốc phụ trách về thiết bị và an ninh, cùng với sự tham gia của Santi Bach - tổng giám đốc công ty Giem Sports.

Đây chính là bước đầu tiên trong dự án Không gian tưởng niệm, nó được xác định trong tương lai sẽ nằm trong Camp Nou. Vidal-Abarca cho biết dự án này được giới thiệu để “đáp ứng một nhu cầu lịch sử của các hội viên và người hâm mộ khi các hài cốt của họ sẽ được gắn liền với sân vận động”, mặc dù giai đoạn đầu, nơi này chỉ là tạm thời. “Đó là mong muốn của rất nhiều thành viên mà chúng tôi đã nắm được và điều này đã dẫn chúng tôi đến việc tìm ra được một giải pháp”, ông cho biết thêm.

Còn theo Santi Bach, Không gian tưởng niệm của FC Barcelona được xây dựng nhằm mục đích: “Một liên kết mãi mãi với câu lạc bộ, một nơi tưởng nhớ dành cho những ai muốn có một sự liên kết tất cả cuộc sống của mình với đội bóng. Sẽ là như vậy, đây là một nơi để ghi nhớ theo một cách khác những người đã rời bỏ chúng tôi và sẽ gắn kết chúng tôi với họ thông qua một niềm đam mê chung”.

Bất kể tương lai của dự án Không gian tưởng niệm, các dịch vụ có thể được ký hợp đồng thông qua việc lắp đặt nhà để tro hỏa táng này. Hình ảnh được lựa chọn cho bước đi tạm thời này là một hình nền cùng với quốc ca và biểu tượng của CLB. Mặc dù việc ký kết hợp đồng của các dịch vụ được bắt đầu sử dụng hôm nay nhưng giai đoạn nhượng quyền sẽ không bắt đầu cho đến khi các hũ tro cốt chắc chắn được di chuyển đến Camp Nou.

Phần thứ hai của dự án lớn này là nhà để tro hỏa táng của CLB sẽ cung cấp sẵn cho các thành viên và người hâm mộ tại Camp Nou. Theo ông Santi Bach thì “đây sẽ trở thành nhà tro hỏa táng lớn nhất thế giới nằm trong một cơ sở thể thao” và sức chứa sẽ là 30000 hủ hài cốt.

Các nơi đặt tro hỏa táng sẽ được triển khai trong các tầm tranh tường Fotocerámica lớn, bao gồm các hình ảnh rất có giá trị đối với Barcelona. Hơn nữa, Không gian tưởng niệm sẽ có các biển lưu niệm dành cho tất cả các hội viên và những người ủng hộ, những người trong cuộc sống muốn tên của mình sẽ là một phần của sân vận động.

Không gian tưởng niệm sẽ cung cấp tài chính tùy chỉnh và có giá trị cho tất cả các thành viên khi họ nằm trong những hoàn cảnh đặc biệt, chẳng hạn như những người hâm mộ. Hơn nữa, Không gian tưởng niệm còn cung cấp các dịch vụ mai táng cá nhân cũng như xử lí các tài liệu hướng dẫn liên quan.

Giá cả cụ thể của các dịch vụ:

Có hai loại cung cấp dành cho cá nhân:
- Tối đa 50 năm: giá 3.000 euro + VAT
- Tối đa 99 năm: giá 6.000 euro + VAT

Ngoài ra, có một loại hình duy nhất được cung cấp bới Cộng đồng Ara: Vĩnh viễn với giá 1.500 euro + VAT.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
TỪ DELOITTE, 20 CLB DOANH THU CAO NHẤT TG 2013: BARÇA XẾP THỨ 2 LẦN THỨ 5 LIÊN TIẾP

1-24-2014 7-23-33 PM.jpg

Vào hôm qua, công ty kiểm toán, tư vấn tài chính hàng đầu thế giới là Deloitte, đã chính thức công bố bảng báo cáo Deloitte Football Money League lần thứ 17 – bảng báo cáo các CLB bóng đá đạt doanh thu cao nhất thế giới trong mùa giải 2012/13.

Theo Deloitte, tổng doanh thu của 20 CLB giàu nhất thế giới mùa giải 2012/13 đã tăng 8% so với thống kê mùa giải trước đó, lên mức 5,4 tỷ euro so với 5 tỷ euro.

Một lần nữa, Real Madrid là CLB dẫn đầu bảng báo cáo, với mức doanh thu cao nhất, lần thứ 9 liên tiếp – đánh bại 8 lần liên tiếp mà M.U từng đạt được. Không những vậy, khoảng cách so với đội xếp thứ hai là FC Barcelona cũng được nới rộng: từ 29,6 triệu euro của 2011/12 lên 36,3 triệu euro của 2012/13. FC Barcelona tuy vẫn duy trì vị trí thứ hai của mình, nhưng tổng doanh thu đã giảm so với mùa giải thống kê trước đó, dù mức giảm không đáng kể: 0,4 triệu euro.

1-24-2014 7-22-30 PM.jpg

Top 10 Deloitte Football Money League 17th:

• 1. Real Madrid: 518.9 triệu euro
• 2. Barcelona: 482.6 triệu euro
• 3. Bayern Munich: 431.2 triệu euro
• 4. Man Utd: 423.8 triệu euro
• 5. Paris Saint Germain; 398.8 triệu euro
• 6. Manchester City: 316.2 triệu euro
• 7. Chelsea: 303.4 triệu euro
• 8. Arsenal: 284.3 triệu euro
• 9. Juventus: 272.4 triệu euro
• 10. AC Milan: 263.5 triệu euro

1-24-2014 8-54-23 PM.jpg

Chi tiết về FC Barcelona

Đây đã là lần thứ 5 liên tiếp FC Barcelona xếp thứ 2 trên BXH của Deloitte. Tổng doanh thu mùa giải 2012/13 của Barça gần như vẫn không thay đổi so với mùa giải trước đó, đạt mức 482,6 triệu euro. Mức tăng trưởng trên 60 triệu euro qua 2 mùa giải. Nhưng mức doanh thu thương mại giảm 5,9 triệu euro (3%) trong 2012/13 vì nguyên nhân chủ yếu là kết quả kém ở Champions League.

Doang thu từ tiền vé xem các trận đấu tại Camp Nou tăng 1,3 triệu euro (1%) trong 2012/13. Doanh thu từ bản quyền truyền hình cũng tăng 4,2 triệu euro (2%) nhờ vào việc phân bổ phóng khoáng hơn của UEFA.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
BARÇA CHÀO ĐÓN HUYỀN THOẠI BÓNG BẦU DỤC NAM PHI - FRANCOIS PIENAAR

Pienaar.v1391634648.jpg

Trước khi diễn ra trận đấu với Real Sociedad, chủ tịch Bartomeu đã tiếp Francois Pienaar, cựu thủ quân đội tuyển bóng bầu dục Nam Phi từng vô địch Thế giới và tặng ông một chiếc áo đấu Barça. Paco Pena, GĐ kỹ thuật của đội bóng và Stacy Duvenage cũng có mặt.

Huyền thoại mang áo số 6 của tuyển bóng bầu dục Nam Phi từng cùng các đồng đội lên ngôi vô địch thế giới ngay trên sân nhà vào năm 1995 trước sự chứng kiến và của cố tổng thống Nam Phi Nelson Mandela. Trong lễ tiếp nhận chiếc cúp vô địch được trao bởi cố tổng thống Mandela, giữa vị lãnh tụ và Pienaar đã có một đoạn đối thoại ngắn mà về sau đi vào sử sách: “Cảm ơn Francois, vì những gì cậu đã làm cho đất nước này,” lãnh tụ Mandela nói; Pienaar đáp lại: “Không, thưa Tổng thống, chúng tôi phải cảm ơn ngài vì những gì ngài đã làm cho đất nước chúng ta.”

Năm 1994, lãnh tụ Mandela được bầu làm tổng thống Nam Phi, và sự kiện thể thao năm 1995 kể trên chính là dịp để ông đoàn kết người dân cả nước thông qua thể thao. Khẩu hiệu của giải đấu bóng bầu dục thế giới năm 1995 chính là: “One Sport, One Country”. Sau giải đấu năm đó, Pienaar cho biết “chức vô địch của đội tuyển không chỉ là món quà dành cho người hâm mộ tại SVĐ, mà còn cho toàn thể người dân Nam Phi.”

Sau lễ tang của cố tổng thống Mandela vào cuối năm 2013 qua, Francois Pienaar chia sẻ: “Nelson Mandela là nhân vật xuất chúng, là nhân cách phi thường, không chỉ bởi chính ông đã làm một điều không tưởng là thống nhất một đất nước, mà còn bởi vì, thông qua hành động vĩ đại của mình, ông đã truyền động lực chiến đấu cho hàng trăm triệu người trên khắp thế giới.”

BARÇA TẶNG QUÀ MỪNG THỌ CHO HỘI VIÊN 100 TUỔI

20140204_135318_retoc.v1391704838.jpg

Hôm 04 tháng 02 vừa qua là một ngày đặc biệt với cụ bà Pepita Arenillas. Bà là hội viên số 131 của FC Barcelona bước sang tuổi 100. Và trong ngày mừng thọ của mình, bà Pepita đã nhận được một món quà bất ngờ từ CLB. Đích thân GĐ Pilar Guinovart của Barça đã đến tận nhà tặng quà, kèm theo một lá thư từ chủ tịch Bartomeu và một chiếc khăn quàng cổ hoa văn Blaugrana cho bà Pepita.

Trong ngày mừng tuổi 100 của mình, bà Pepita có sự chung vui của rất đông đảo các thành viên trong gia đình bà, bao gồm: 3 người con Jose, Lluis, Luisa; 8 người cháu và 6 người chắt. Tất cả đều là Culé. Năm nay, bà Pepita đã có 74 năm là hội viên của FC Barcelona. Và chính chồng bà, ông Lluis Bassas là người đã truyền tình yêu Barça đến cho bà và cho cả gia đình.

BARÇA BÁN ÁO ĐẤU NHIỀU NHẤT THẾ GIỚI, VƯỢT QUA M.U VÀ REAL MADRID

SU13_Club_Kits_Overlay_Away_Bosquet_Hero_image.jpg

Theo một cuộc nghiên cứu thị trường của ‘Euromericas Sport Marketing’ (ESM) từ Đức, FC Barcelona là CLB bóng đá bán được nhiều áo đấu nhất trên thế giới, theo sau là Manchester Utd và Real Madrid.

Kinh doanh áo đấu là nguồn doanh thu vô tận đối với các CLB. Còn với người hâm mộ bóng đá, sở hữu một chiếc áo đấu của đội bóng mình yêu thích cũng chính là cách để họ cảm thấy như thể là một phần của đội bóng ấy. Theo ESM, trong năm 2014, số tiền được đầu tư vào các hoạt động marketing và các chiến dịch quảng cáo của các CLB bóng đá trên thế giới đã tăng đến 56% so với 2012.

Cũng theo ESM, trong Top 5 giải đấu của châu Âu, nhất là tại Đức và Anh, 87% người hâm mộ mỗi mùa giải đều mua áo đấu của CLB họ yêu thích, có 66% người hâm mộ chỉ mua áo đấu một lần trong mùa giải, và 78% mua tất cả các bộ áo đấu trong mùa giải của CLB họ hâm mộ.

Barça, Man Utd và Real là 3 CLB trung bình mỗi năm bán được 3,2 triệu áo đấu chính thức và thêm 1,6 triệu áo không chính thức. Trong năm 2013, tốc độ tăng trưởng so với 2012 tăng 24,4%.

Nếu tính trung bình một chiếc áo đấu chính thức là từ 66-100 euro, thì các CLB của 5 giải đấu hàng đầu châu Âu (Đức, Anh, TBN, Ý và Pháp) mỗi năm thu về tổng cộng 850 triệu euro, nếu tính luôn cả các CLB ở Eredivisie của Hà Lan thì con số này là khoảng 1 tỷ euro.

BARÇA LÀ CLB CHÂU ÂU ĐƯỢC HÂM MỘ NHẤT MỸ LATIN

1391708333316.jpg

Theo một kết quả nghiên cứu thị trường của Euromercas Sport Marketing (ESM) từ Đức, Barça là CLB bóng đá của châu Âu có lượng Fan đông nhất ở Mỹ Latin, đặc biệt là ở các quốc gia Argentina, Brazil, Chile, Colombia và Peru.

Số lượng Fan Barça tại Chile tăng cao kể từ khi thần tượng bóng đá quốc gia này là Alexis đầu quân cho đội chủ sân Camp Nou 3 năm về trước. Điều tương tự cũng diễn ra tại Brazil sau khi Neymar khoác áo Barça. Tuy vậy, đông đảo nhất vẫn là ở Argentina, không cần phải giải thích nhiều vì cái tên Leo Messi đã đủ nói lên tất cả.

Cụ thể, lượng Fan Barça so với các CLB châu Âu khác ở Argentina chiếm 59%, ở Brazil 37%, ở Chile24%, Colombia là 19% và Peru là 11%.

Những CLB châu Âu khác có lượng Fan đông theo sau Barça là: Real Madrid, Bayern Munich, M.U, PSG và Milan.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
NGƯỜI NEPAL ĐẦU TIÊN CHINH PHỤC 14 ĐỈNH NÚI TRÊN 8000M CỦA THẾ GIỚI THAM QUAN BẢO TÀNG BARÇA

BgMyoM8CcAAspkE.jpg

Mingma Sherpa, người Nepal đầu tiên trong lịch sử chinh phục 14 đỉnh núi có độ cao trên 8000m của thế giới, vào hôm thứ Ba qua đã ghé thăm sân Camp Nou và Bảo tàng FC Barcelona. Mingma Sherpa là một Culé và là một fan bự của Messi.

Mingma chia sẻ: “Messi là một cầu thủ vô cùng tuyệt diệu và nổi tiếng khắp thế giới. Messi may mắn được thi đấu cho Barça và Barça cũng rất may mắn khi được có Messi.” Mingma cũng rất hài lòng với chuyến tham quan Bảo tàng FC Barcelona: “Tôi chưa bao giờ có thể hình dung được bảo tàng CLB lại đẹp và thú vị như thế này, ngay cả trong giấc mơ của mình. Barça là một CLB cực lớn. Được đến đây và tham quan bảo tàng khiến những người như tôi rất sung sướng.”

--14 đỉnh núi cao trên 8000m

Tháng 5 năm 2011, Mingma Sherpa trở thành người Nepal đầu tiên chinh phục 14 đỉnh núi có độ cao trên 8000m sau khi anh leo lên đỉnh Kangchenjunga (8586m), ngọn núi cao thứ 3 thế giới. Trong chuyến leo núi đó, người đồng hành với Mingma là nhà leo núi người Catalunya, Oscar Cadiach, nhưng tiếc là Oscar không thể hoàn thành thử thách vì lý do kỹ thuật (năm 2013, Oscar chinh phục lại và đã thành công). Trong cuộc hành trình với Mingma, Oscar đã quay bộ phim tài liệu mang tên “Beyond the Kumbhakarna”, một bộ phim về ngôi làng của người Nepal và chân dung người Nepal đầu tiên chinh phục 14 đỉnh núi cao trên 8000m của thế giới.

Cadiach miêu tả Mingma là “một người đàn ông đáng kính của ngôi làng. Người dân làng ủng hộ và ca ngợi Mingma như một vị anh hùng. Mingma là một người Nepal đặc biệt, thông minh,… Khi mới 12 tuổi, cha của Mingma qua đời và anh bắt đầu làm công việc khuân vác 25 kilo vật lên các ngọn núi mỗi ngày. Dần dà, Mingma trở thành một người dẫn đường và cuối cùng là thành một Sherpa (người Tây Tạng nổi tiếng về tài leo núi). Mingma rất có uy tín. Tôi ngưỡng mộ anh vì tính giản dị và khiêm tốn của anh.”

[video=youtube_share;xQh4Fw1gB-8]http://youtu.be/xQh4Fw1gB-8[/video]​
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
FC Barcelona ủng hộ công cuộc đòi độc lập của Catalunya

pacte.v1412936515.jpg

Trang chủ CLB thông báo: FC Barcelona ủng hộ "Hiệp ước Dân tộc về Quyền quyết định tương lai của người dân Catalunya", thông qua lá thư được ký bởi Chủ tịch Maria Bartomeu, gửi đến cựu Chủ tịch Quốc hội Catalunya là Joan Rigol - nay là điều phối viên của Hiệp ước. Bản Hiệp ước là tập hợp hơn 3.500 chữ ký ủng hộ của các tổ chức, đoàn thể từ hoạt động xã hội đến chính trị và nhiều lĩnh vực khác.

FC Barcelona là một trong những CLB đầu tiên của Catalunya chính thức bày tỏ sự ủng hộ đối với công cuộc đòi độc lập của Catalunya.

Vào năm 2013, tại Đại hội Đại biểu Hội viên CLB, cựu Chủ tịch Rosell từng tuyên bố: "FC Barcelona sẽ luôn kề vai sát cánh cùng Catalunya và ủng hộ ý chí, nguyện vọng của người dân Catalunya trước quyền được tự định đoạt tương lai. Bởi đó là một trong những quyền cơ bản của con người và quyền cơ bản của mỗi quốc gia."
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
NẾU Catalan độc lập và bọn Madrid không cho đá ở La Liga thì:

- Lập giải mới
- Xin đá ở giải khác như ở Pháp chẳng hạn.

NHƯNG giải Pháp không chấp nhận Barça xin vào. NÊN chỉ còn nước là lập giải riêng.

Danh sách giải vô địch quốc gia Catalunya lần thứ 41:

1 Barcelona (La Liga)
2 Español (La Liga)
3 Sabadell (Segunda)
4 Girona (Segunda)
5 Unió Esportiva Llagostera (Segunda)
6 Barcelona B (Segunda)
7 Badalona B (Segunda B)
8 Cornellà (Segunda B)
9 Español B (Segunda B)
10 Gimnàstic de Tarragona (Segunda B)
11 L’Hospitalet (Segunda B)
12 Lleida Esportiu (Segunda B)
13 Olot (Segunda B)
14 Reus Deportiu (Segunda B)
15 Sant Andreu (Segunda B)

Giải đấu ra đời năm 1901 (trước cả giải La Liga của Tây Ban Nha) và kéo dài đến năm 1940 thì kết thúc sau quyết định giải tán trong thời kỳ của nhà độc tài Franco. Dĩ nhiên Barça là đội giành nhiều chức vô địch nhất: 21 :D

Trên các trang mạng, những tiếng nói chính thức về việc FCB vừa công khai ủng hộ đất nước mình tách ra độc lập:
- Tự sướng trên mạng, Pep Guardiola aka Hói đăng ảnh chiếc áo cờ catalan điền tên mình như một lời nói ủng hộ Pep-hoi.jpg
- Cái loa phóng thanh Pique mặc dù đang tập trung trên tuyển bò tót nhưng cũng mạnh mồm vỗ ngực ủng hộ hết lòng vì tổ quốc. Khác với Pique, cậu bạn thân Cesc ậm ừ và không có ý muốn bị kéo khỏi miếng mỡ mang tên Tây Ban Nha khi đang có cơ hội được ra sân chính thức thay thế Xavi già khú đế.
- Trên ASs, Ben trầm cảm thống thiết kêu gọi làm mọi cách để Barça đừng bỏ Liga: Liga cần Barça...Liga mà mất Messi thì thằng bạn điệu của em chẳng còn động lực để tập bụng khoe đùi nữa.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Vấn đề này nan giải phết đấy chứ. Các bạn Pháp chắc chả muốn cho ông kễnh này tham gia đâu. Còn nếu chỉ đá giải Catalunya thì quá buồn. Ngày xưa còn có cửa cho các đội khác chứ bây giờ 1 mình Barca 1 phương trời riêng, ai mà tranh chức vô địch được. Nếu không có sự cạnh tranh thì sẽ không có phát triển. Các cầu thủ sẽ thui chột dần, và khả năng là họ sẽ rời bỏ đội bóng. Vì thế điều mong muốn nhất lúc này là không chỉ xứ Catalynua độc lập, mà xứ Basque, Andalucia, ... cũng lên tiếng đòi độc lập cho vui :)) . Thế là đố bọn Madrid không cho ta tham gia nữa =))
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Em không nghĩ rằng LĐBĐ TBN "dám" đuổi Barca ra. Họ cần Barca để duy trì tính cạnh tranh + tiền bản quyền truyên hình. Một khi Catalan độc lập, Basque sẽ kéo theo và Bilbao cũng đi nốt. 2 trong số 3 tên tuổi lẫy lừng chưa từng rớt hạng out thì La Liga coi như chả còn gì hấp dẫn.
Real cũng sẽ 1 mình 1 ngựa, trao luôn cup cho nhanh
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top