FC Barcelona - Més que un club

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Luật thì cũng do con người viết ra. Cũng không phải là không có tiền lệ. Riêng em thì thấy vụ này chả có gì phải lăn tăn :))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Em không nghĩ rằng LĐBĐ TBN "dám" đuổi Barca ra.
Barça là cái đếch gì mà không dám đuổi. LFP không đuổi thì thằng nghị sĩ trên quốc hội nó cũng đuổi. Chỉ là một đội bóng trong hàng trăm đội, mất mợ thì chợ vẫn vui. Đấy là chưa kể chứa cái thằng suốt ngày kiện tụng, ỉ ôi rồi động một tý là cầm cờ chạy quanh thành phố đòi độc lập mệt hết cả đầu. Giá trị bản quyền đã ký và miếng bánh mất thằng kễnh xứ Catalan sẽ chia cho các đội khác như Eibar. Khéo lúc đó họ đá còn điên hơn theo kiểu mấy anh ở giải Ăng-Lê đầu đít đập nhau choen choét. Đuổi chết mị nó đê.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Catalonia hủy cuộc trưng cầu dân ý ngày 9/11/2014

UhxPJj1FN9k.jpg

Theo tin từ Reuters, Chính quyền Catalonia đã chính thức hủy kế hoạch trưng cầu dân ý ngày 9/11/2014 về việc tách ra khỏi Tây Ban Nha.

Artur Mas, người đứng đầu Cantalonia cho biết, 3 đảng phái chính trị ủng hộ việc tách Catalonia ra khỏi Tây Ban Nha đã nhóm họp trong hơn 10 giờ đồng hồ trước khi đưa ra quyết định trên.

Chính Phủ Tây Ban Nha đã tuyên bố, cuộc trưng cầu dân ý về việc tách Catalonia ra khỏi Tây Ban Nha nếu có, là vi hiến. Vì vậy, nếu cuộc trưng cầu vẫn diễn ra theo kế hoạch, rất có thể nó sẽ bị sự can thiệp từ Cảnh sát Tây Ban Nha.

Trước đó, Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha đã yêu cầu tạm đình chỉ cuộc trưng cầu ý dân vùng Catalonia để tòa tiếp tục xem xét tính hợp pháp của hoạt động này. Tiến trình có thể kéo dài nhiều năm. Artur Mas đã đưa ra giải pháp thay thế, đó là đề xuất Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha cho phép người dân vùng Catalonia được bày tỏ quan điểm của mình về tương lai chính trị của vùng đất này.

P.S: Như vậy, tương lai CLB Barcelona trong những năm tới chắc chắn vẫn thi đấu tại La Liga, và V-League gần như không còn cơ hội sở hữu bộ ba Leo Messi, Luis Suarez và Neymar!!!
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Lại là chuyện về Catalunya đó mà…

VẪN SẼ CÓ "TRƯNG CẦU DÂN Ý" TẠI CATALUNYA: CHUYỆN VỀ CÁCH DÙNG TỪ

_78205490_024248038-1.jpg

Cụm từ và sự kiện trong quá khứ:

1)--“Referendum” là trưng cầu dân ý, là cái mà từ trước đến nay Catalunya (không có ý nói bao hàm tất cả người dân vùng này) luôn mong muốn tổ chức, nhưng đã bị Madrid (ý ở đây là Nghị viện và Toà án Hiến pháp TBN) cấm tiệt từ khoảng đầu năm 2014. Từ “referendum” tuỳ theo bối cảnh mà có nhiều cách gọi khác nhau, một trong số đó có “plebiscite”, mặc dù đôi khi hai từ này được dùng thay thế cho nhau mà không có sự phân biệt nào. Nhưng ở một số nước, “plebiscite” được dùng để chỉ một cuộc trưng cầu dân ý diễn ra trong bối cảnh không thực sự dân chủ. Vì thế, trên một số báo nước ngoài, họ dùng từ “plebiscite” khi nói về Catalunya. Thiết nghĩ, “referendum” là “mơ ước, mong muốn” của Catalunya, nhưng “plebiscite” là “thực tại” của họ (trong chính nhìn nhận của họ cũng như người ngoài).

2)--Vì gần như không thể tổ chức “referendum”, tháng 9 vừa qua, Quốc hội Catalunya bỏ phiếu thông qua Luật Tra cứu ý kiến. Luật này cho phép chính quyền Catalunya của ông Chủ tịch Artur Mas tổ chức một cuộc “consultation”. Vài ngày sau đó, Artur Mas ký một Sắc lệnh kêu gọi tiến hành tổ chức “consultation” vào ngày 09/11. Tuy nhiên, ngay sau đó, Toà án Hiến pháp TBN tuyên bố tạm đình chỉ công tác chuẩn bị tiến trình mới này ở Catalunya, để xem xét lại tính hợp pháp của nó. Chính quyền Catalunya cân nhắc, hoặc huỷ tổ chức “consultation”, hoặc vẫn tiến hành bất chấp ngăn cấm từ Madrid, hoặc tìm một giải pháp khác.

3)--“Consultation” là cuộc thăm dò ý kiến trong dân. Theo Sắc lệnh mà Artur Mas đã ký, thì nó có ý nghĩa là một “cuộc trưng cầu dân ý không ràng buộc” (non-binding referendum), tức kết quả của cuộc bỏ phiếu – thăm dò chỉ nhằm mục đích thống kê ý kiến, xác định tình trạng trong dân. Dĩ nhiên, hiệu quả mà nó mang lại sẽ không thể bằng một cái “referendum” hẳn hoi, nhưng đấy là giải pháp cứu cánh. Cũng phải nói rằng, chính quyền Catalunya không muốn gọi cái “consultation” ấy là “referendum”, họ chỉ muốn xem nó đơn giản là “consultation” (và dẫn đến chuyện báo chí đôi lúc hiểu sai). Cuộc thăm dò ý kiến này nếu diễn ra sẽ bao gồm 2 câu hỏi: “Bạn có muốn Catalunya trở thành một Nhà nước?”, trả lời Có sẽ dẫn đến câu hỏi tiếp theo “Vậy bạn có muốn Catalunya trở thành một Nhà nước Độc lập?”. Như vậy, có 3 kết quả tồn tại: Không (Tôi muốn mọi thứ giữ nguyên như hiện trạng), Có/Không (Tôi muốn Catalunya trở thành một Nhà nước nhưng thuộc TBN) và Có/Có (Tôi muốn Catalunya có một Nhà nước Độc lập của riêng mình).

Hiện tại vừa diễn ra:

Chính quyền Catalunya vào đêm hôm qua (giờ địa phương) tuyên bố huỷ “cuộc trưng cầu dân ý” (theo diễn giải của báo chí trong nước) mà dự kiến diễn ra vào ngày 09/11 tới. Nhưng cái bị huỷ ở đây chính xác phải là cái “consultation”, chứ không phải “referendum”. Một số tờ báo quốc tế khi giật tít để hiển thị là “referendum” (mặc dù trong bài họ cũng có đề cập tới “consultation”). Vậy, xin nhắc lại, cái mà Catalunya muốn tổ chức vào ngày 09/11 là “cuộc thăm dò ý kiến” dựa trên Sắc lệnh được ký bởi Artur Mas, chứ không phải “trưng cầu dân ý”. Và vào đêm 13/10, nó đã bị huỷ bỏ. Hiểu và trình bày đúng nên là “Chính quyền Catalunya tuyên bố huỷ bỏ cuộc thăm dò ý kiến vào ngày 09/11”.

Nói thêm về lý do đi đến quyết định nói trên. Chuyện hoàn toàn không bất ngờ, vì như đã nói ban đầu, huỷ cuộc "thăm dò ý kiến" đã được chính quyền Catalunya tính đến. Cho dù chỉ mang ý nghĩa là một cuộc thăm dò, nhưng nó vẫn không có sự đảm bảo về mặt dân chủ bởi những rào cản pháp lý, đầu tiên là Hiến pháp, sau đó là Sắc lệnh và lại đang bị đình chỉ tạm thời bởi Toà án Hiến pháp TBN. Nói cách khác, mọi con đường dẫn tới hòm phiếu đều bị phong toả bởi vấn đề pháp lý từ chính quyền Madrid. Hay như một giáo sư nào đó (quên tên) của Đại học Barcelona từng nhận xét, đại ý “Anh đáp lại yêu cầu chính trị của Scotland bằng một giải pháp chính trị, còn TBN giải quyết vấn đề chính trị với Catalunya bằng vấn đề pháp lý”.

Quyết định nói trên được đưa ra sau “Hội nghị thượng đỉnh” lần thứ 3 chỉ trong vòng 10 ngày vào hôm thứ Hai của 6 đảng phái Catalunya. Ở đây, vấn đề cần được phơi ra chính là sự tan rã của “khối đại đoàn kết Catalunya”. Các đảng phái sau những phiên họp đã không đi đến thống nhất cho hướng đi tương lai, mặc dù đều ủng hộ viễn cảnh một Nhà nước Catalunya Độc lập. Đại loại, có anh thì sợ nếu làm liều thì không hợp tình hợp lý, có anh thì đề nghị một giải pháp mới là nếu không “thăm dò ý kiến” nữa thì tiến hành bầu cử sớm luôn để có một chính quyền mới và được đơn phương tuyên bố Độc lập,…

Đấy là cơ bản những gì diễn ra trước khi bước sang ngày 14/10, hôm nay.

Bởi vì vào sáng hôm nay (giờ Catalunya), tức buổi chiều (giờ Hà Nội), Artur Mas đã có bài phát biểu – trả lời phỏng vấn báo giới. Theo đó, ông tuyên bố chính quyền Catalunya sẽ chỉ “không tổ chức cuộc thăm dò ý kiến (như đã nói, chúng ta lẫn lộn thành trưng cầu dân ý) vào ngày 09/11 theo những kịch bản đã dựng từ trước dựa trên Sắc lệnh ký hồi tháng 9”. Thay cho điều này, Catalunya vẫn kiên trì, quyết tâm “tổ chức một cuộc thăm dò ý kiến (như đã nói, chúng ta lẫn lộn thành trưng cầu dân ý) khác vào ngày 09/11”. Cuộc thăm dò ý kiến mới này sẽ dựa trên một khung pháp lý khác - thay vì Sắc lệnh (nói ở trên) vốn đang bị Toà án Hiến pháp TBN kiềm toả, và ông Mas nói rằng khung pháp lý mới “không trái Hiến pháp TBN, không nằm trong diện bị Toà án Hiến pháp TBN đình chỉ” và từ chối tiết lộ đấy là khung pháp lý nào (nói ra cho Madrid nó đình chỉ nữa hay chi).

Theo chính quyền Catalunya, hình thức thăm dò ý kiến mới này, là một dạng “phương pháp PP” (Participatory Processes), cho phép mọi thành phần cá nhân của một nhóm được đưa ra quyết định làm nên một tiến trình nào đó. Nhưng chắc chắn hiệu quả mà nó đạt được sẽ không như mong muốn trước đây của Catalunya, “hình thức này sẽ không mang đến câu trả lời đích xác rằng liệu Catalunya có đang hướng đến Độc lập hay không,” Mas cho biết sáng nay. “Ngày 09/11 tới, (thông qua hình thức mới này) sẽ chỉ là bước đệm cho một câu trả lời cuối cùng. Và câu trả lời ấy, hay bước đi cuối cùng, chính là một cuộc bầu cử. Madrid sợ nhất điều đó.” Theo ông Mas, 20.000 tình nguyện viên sẽ có mặt vào ngày 09/11 tới, cũng như sự hỗ trợ từ các đoàn thể khác, các thùng phiếu với 2 câu hỏi về tương lai Catalunya cũng sẽ được dựng nên.

Như vậy, kết luận cuối cùng: Ngày 09/11 vẫn sẽ diễn ra một cuộc thăm dò ý kiến trong dân, theo một kịch bản mới. Một cuộc bầu cử để thành lập chính quyền Catalunya mới (cho phép tự tuyên bố thành lập Nhà nước Catalunya) cũng sẽ không diễn ra sớm. Artur Mas vẫn đang cố gắng.

*Về cái tiêu đề: Dựa vào cách hiểu "sai" của chúng ta giữa "trưng cầu dân ý" và "thăm dò ý kiến" để chỉ ra vấn đề, rằng thời gian qua, vốn dĩ Catalunya đã chuyển sang tìm cách tổ chức "thăm dò ý kiến" thay vì "trưng cầu dân ý". Cho dù "thăm dò ý kiến" ngày 09/11 có diễn ra thành công đi chăng nữa thì vẫn không đảm bảo sẽ có một Nhà nước Catalunya Độc lập. Nhưng nói đi cũng phải nói lại: cho dù ngày 09/11 có diễn ra như thế nào đi chăng nữa thì cơ hội, hay nguy cơ (tóm lại là "khả năng", tuỳ vào bạn thuộc phe nào) để Catalunya tách khỏi TBN, và Barça bla bla bla, vẫn còn.
 
Sửa lần cuối:

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Hình ảnh một số nhân vật nổi tiếng tham gia bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu về tương lai Catalunya diễn ra hôm qua!

Vips_54419114578_54115221152_960_640.jpg

Pep-Guardiola-haciendo-cola-an_54419712775_54115221152_960_640.jpg

Pep-Guardiola-votando-el-9-N-F_54419709484_54115221152_960_640.jpg

B1_1A5uCcAAJaXC.jpg

B2BON7TCYAA6UBz.jpg

B2BOSz-CEAApRHL.jpg

B2Bq7EXCEAEKQQF.jpg

B2BakHmCYAA-BIY.png

B1_9twlIIAEub0z.jpg

expresidente-rosell-tambien-voto-1415560716716.jpg

B1_0S77IUAMyTpl.jpg
(Ứng cử viên Chủ tịch Barça trong cuộc tranh cử năm 2010, Augusti Benedito)

B1_3OoyCIAACfR2.jpg

B2AupAVIAAE5DDR.jpg

B2BS5tqCcAAP4F1.jpg
(Chủ tịch Espanyol, Joan Collet)
 
Sửa lần cuối:

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
PUYOL, MESSI, XAVI, INIESTA VÀ NEYMAR ĐƯỢC VÍ VỚI NHỮNG NHÀ SOẠN NHẠC VĨ ĐẠI

Para-Lan-Lang-Messi-es-como-Mo_54419912730_54115221152_960_640.jpg

Lang Lang (Lang Lãng), một trong những nghệ sĩ dương cầm xuất sắc nhất thế kỷ 21, vào hôm thứ Bảy qua đã đến tham quan Camp Nou dưới sự tiếp đón tận tình của đích thân chủ tịch Bartomeu. Tại đây, với chiếc dương cầm hiệu Steinway & Sons được mang đến bởi nhật báo Mundo Deportivo, Lang Lang đã chơi bản nhạc truyền thống ‘El Cant del Barça’ của CLB.

Trao đổi cùng chủ tịch Bartomeu, Lang Lang bày tỏ tình cảm của anh với Barça. “Barça là đội bóng hay nhất thế giới”, người nghệ sĩ sinh năm 1982 nói, “và giai đoạn này cũng như thế”. Trước vẻ đẹp của sân Camp Nou, Lang Lang mong muốn “một ngày nào đó sẽ được tổ chức buổi hoà nhạc tại đây” và rất nhanh chóng, chủ tịch Bartomeu hứa sẽ thu xếp thời gian thích hợp để anh thực hiện được nguyện vọng.

Lang Lang chia sẻ rằng anh có rất nhiều kỷ niệm với các ngôi sao của Barça: “Xavi có lần mời tôi đến tham gia buổi tiệc ăn mừng với đội bóng sau trận chung kết Champions League 2011. Ở đó tôi đã có cơ hội được gặp Leo, Iniesta, cùng nhiều cầu thủ khác. Chúng tôi cùng nhau nói chuyện và buổi tiệc để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm tuyệt vời.”

“Tôi xem rất nhiều trận đấu của Barça. Tôi cũng xem cả Real Madrid, họ là một đội bóng cũng rất hay và rất khó để nói ai hơn ai. Nhưng bản thân tôi thích Barça hơn cả, bởi vì tính thẩm mỹ trong lối chơi. Bóng đá đòi hỏi một nền tảng sức mạnh thể chất, nhưng xem Barça chuyền bóng khiến tôi tưởng như đang được thưởng thức những giai điệu du dương.”
Lang Lang còn cho biết rằng anh đã được mời đến trình diễn trong trận chung kết Champions League 2015 tổ chức ở Berlin và anh hy vọng Barça sẽ góp mặt trong trận đấu đó.

pic_2014-11-15_LANGLANG_25.v1416136940.JPG

Lang Lang cũng bình luận về tình hình Barça hiện tại: “Tôi nghĩ Pique sẽ sớm lấy lại phong độ vốn có của mình. Nhìn chung, Pique đang gặp phải rất nhiều sức ép. Nhưng cá nhân cầu thủ này cũng như tập thể đội bóng, tôi tin là họ sẽ sớm tìm lại đỉnh cao.” Lang Lang cho rằng vấn đề của Barça hiện tại là khâu phòng ngự, khi thiếu sự chắc chắn và sẽ còn rất nhiều việc phải làm.

Cuối cùng, Lang Lang ví các ngôi sao Barça với tên tuổi của những nhà soạn nhạc vĩ đại của lịch sử nhân loại: “Puyol khiến tôi nhớ về Bach. Messi thì như Mozart, trí tuệ và cảm xúc, giai điệu biến ảo, bất ngờ nhưng đầy cuốn hút. Iniesta cũng trí tuệ, như Schumann. Còn Xavi là Beethoven. Và Neymar như Rachmaninoff, rất đam mê và tài năng.”

 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Neymar, Xavi và Pique gửi thông điệp chống lại dịch bệnh Ebola

Neymar, Xavi và Pique đã đại diện Barça tham gia vào một chiến dịch của FIFA - gửi đi thông điệp chống lại dịch bệnh Ebola.

Neymar phát biểu: "Thông tin chính xác đến được với những người nằm trong vùng ảnh hưởng của dịch bệnh Ebola là rất cần thiết. Chúng tôi hy vọng chiến dịch này sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về dịch bệnh này, từ đó tránh để nó tiếp tục lây lan. Cùng với nhau, chúng ta sẽ đánh bại Ebola!"

1456646_10154917522640601_4921530379711056054_n.jpg

10624945_10154917522675601_1241340914508328693_n.jpg

1898021_10154917525735601_4266689822587801998_n.jpg

EBOLA-Poster-2014-11-15_english-low-plus-logo.v1416229433.jpg
 

Zin Ky

Trung học xã
Đầu quân
16/4/14
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
30
Nơi ở
Russia
Barça đồng
0
Fc barcelona gặp gỡ đức giáo hoàng phanxicô (pope francis) tại vatican

FC BARCELONA GẶP GỠ ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ (POPE FRANCIS) TẠI VATICAN

--Chủ tịch Bartomeu đã kí một thỏa thuận giữa Quỹ từ thiện FCB Foundation và Scholas Occurrentes - mạng lưới các trường học được phát triển bởi Giáo hoàng. Barça là câu lạc bộ thể thao đầu tiên trên thế giới kí kết một thỏa thuận như vậy.

85554779.jpg
Phái đoàn của Câu lạc bộ (CLB) đứng đầu là chủ tịch Josep Maria Bartomeu đã đến thăm Vatican vào hôm thứ Năm, nơi đã diễn ra việc ký kết thỏa thuận giữa Quỹ từ thiện FCB Foundation và Scholas Occurrentes về việc thành lập các hoạt động giáo dục chung. Ngoài ngài chủ tịch, phái đoàn của Barça còn bao gồm phó chủ tịch Jordi Cardoner, phó chủ tịch Quỹ từ thiện FCB Foundation: Ramon Pont, Ramon Cierco, và giám đốc Pau Vilanova.​

Bartomeu: “Chúng tôi đã biết rằng Đức Giáo hoàng rất dễ lắng nghe ý kiến, ngài là một con người tuyệt vời, rất ấm áp và cùng có chung tiếng nói với chúng ta. Ngài là một Đức Giáo hoàng sống trong thế giới thực và am hiểu các vấn đề của giới trẻ.
Dự án tìm cách đưa con cái chúng ta có một tương lai tốt hơn và chúng tôi tự hào là CLB đầu tiên trên thế giới được chọn để tham gia dự án này. Điều đó cho thấy giá trị của FC Barcelona và nó là đại diện của chúng tôi trên toàn thế giới

--Đầu tiên trên thế giới

Barça bắt đầu buổi chiều với việc tham dự hội nghị IV Scholas Occurrentes tại hội trường Paul VI, tòa thánh Vatican. Dưới sự hiện diện của các tổ chức quốc tế khác, Bartomeu đã kí một thỏa thuận với tổ chức từ thiện có trụ sở ở Vatican này. Sau đó, Đức giáo hoàng Phanxicô tham gia cuộc họp và chủ trì phần thứ hai của sự kiện, ngài nói một vài lời bày tỏ sự biết ơn, đánh giá cao vai trò của các tổ chức tham gia dự án Scholas đến sự phát triển của trẻ em trên toàn thế giới. Thông điệp của Francis muốn tập trung vào việc sử dụng giáo dục giống như một công cụ để giúp đỡ người nghèo và xây dựng hòa bình.
Ngoài cuộc họp trên, Bartomeu và các đại diện khác của CLB cũng đã có cuộc trò chuyện với Đức Giáo hoàng. Thay mặt CLB, chủ tịch Bartomeu đã tặng ngài một chiếc áo đấu mang tên ngài - “PAPA FRANCESC”, có toàn bộ chữ ký của các cầu thủ trên đó. Phái đoàn Barça cảm ơn Đức Giáo hoàng về việc đánh giá cao tầm quan trọng của mình trong thể thao và hơn thế nữa là tạo cơ hội để Barça trở thành CLB thể thao đầu tiên trên thế giới ký kết với Scholas Occurrentes, một dự án của Đức Giáo hoàng được thành lập từ khi ông còn là tổng giám mục của Buenos Aires. Cùng lúc đó, CLB cũng trình bày một đoạn video giới thiệu về dự án có sự tham gia bởi Mascherano, Suarez và Bartra.

--Giáo dục trong các giá trị

Quỹ từ thiện FCB Foundation sẽ làm việc với Scholas Occurrentes để thúc đẩy giáo dục thông qua các hành động khác nhau. Đảm bảo cung cấp các tài liệu giảng dạy trong hệ thống giáo dục dựa trên môn thể thao cơ bản và FC Barcelona. Câu lạc bộ cũng sẽ làm việc để tạo ra một phiên bản trực tuyến – dự án FutbolNet, cũng như tìm cách thúc đẩy giáo dục ở Mozambique và Argentina.
Dự án Barçakids cũng đã được khởi động bằng việc tạo trang web riêng (www.fcbkids.cat) và các tài liệu sẽ được phiên dịch sang tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh để mọi trẻ em trên toàn thế giới đều có thể tiếp thu.

--Messi và Mascherano, gương mặt quen thuộc

Scholas Occurrentes là mạng lưới toàn cầu của các trường học, được phát triển bởi Đức giáo hoàng Phanxicô. Mục đích của ngài là thúc đẩy hội nhập các trường học trên toàn thế giới, nhất là những nước có nguồn lực kinh tế kém. Dự án đang tìm cách sử dụng các công nghệ mới để xây dựng một lớp học toàn cầu, chuyển giao kiến thức giữa các quốc gia, trong đó nghệ thuật và thể thao sẽ đóng vai trò giống như chất xúc tác cho sự gắn kết giữa xã hội và hòa bình.
Tuy sáng kiến này mới thực hiện trong vòng chưa đầy hai năm, nhưng đã tổ chức được các hoạt động và đã thu hút được sự chú ý trên toàn thế giới trong đó có sự tham gia của cả hai cầu thủ người Argentina đang thi đấu cho Barcelona. Thực tế, các trường học đầu tiên đã tham gia dự án vào tháng 8 năm 2013 tại Vatican cùng với sự hiện diện của Leo Messi. Vào tháng 9 năm ngoái, Scholas Occurentes đã tổ chức một trận đấu từ thiện tại sân vận động Olympic ở Roma, nơi mà Javier Mascherano và rất nhiều các cầu thủ nổi tiếng khác đã tham gia. Đến nay, hơn 400. 000 trường học tại 60 quốc gia trên toàn thế giới đã tham gia dự án.
Để biết thêm thông tin: http://www.scholasoccurrentes.org/d
Zin Ky - theo fcbarcelona.com​
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
FC Barcelona và Scholas trồng một cây ô liu tượng trưng cho hòa bình​

pic_2015.02.18_ACTE_OLIVERA_SCHOLAS_006.v1424281429.JPG

Chiều thứ tư vừa qua, một hành động đơn giản nhưng mang tính biểu tượng sâu sắc đã diễn ra tại La Masia: Trồng một cây ô liu tượng trưng cho hòa bình, được ban phúc bởi Đức giáo hoàng Francis. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh FC Barcelona Foundation đạt được thỏa thuận với Scholas (hệ thống các trường học đa tôn giáo do Đức giáo hoàng thành lập đặc biệt dành cho những người kém may mắn). Chủ tịch CLB và cũng là chủ tịch của FC Barcelona Foundation, ông Josep Maria Bartomeu đã có mặt cùng các Phó chủ tịch của Quỹ từ thiện là Ramon Pont, Ramon Cierco và giám đốc của Scholas, ông José María del Corral. Cây ô liu tượng trưng cho hòa bình đã xuất hiện như là một phần truyền thống của Scholas, cũng như trong nghệ thuật, trong các sự kiện thể thao, với mục đích truyền bá giá trị của hòa bình trên khắp thế giới.

Cây ô liu đầu tiên được ban phước bởi Đức giáo hoàng Francis được trồng trong trận giao hữu giữa Argentina và Italy hồi tháng 8 năm 2013, tại SVĐ Olympic, Rome. Một ngày trước trận đấu, Đức giáo hoàng đã có buổi gặp mặt với các cầu thủ hai đội, và hai đội trưởng là Leo Messi và Gianluigi Buffon đã được đích thân Đức giáo hoàng tặng một cây ô liu. Sau đó, những cây ô liu khác đã được trồng trong các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2014 tại Brazil, các trận đấu ở giải VĐQG Argentina như trận derby giữa Boca Juniors và River Plate, tại Paraguay, Chile, chung kết Palermo Polo Open, chung kết hockey Champion Trophy và nhiều trận bóng bầu dục, tennis.

Hợp tác để thúc đẩy giáo dục

Chủ tịch của FC Barcelona, ông Josep Maria Bartomeu đã ký một thỏa thuận hợp tác giữa Quỹ từ thiện FC Barcelona và Scholas vào ngày 05/02. Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên ngày càng được mở rộng, ví như đội bóng rổ của Barcelona sẽ khoác áo đấu có logo của Scholas để tham dự Copa del Rey tại Quần đảo Canary, quyết định này được đưa ra vào thứ hai tuần này, trong buổi họp mặt của BLĐ CLB.

pic_2015.02.18_ACTE_OLIVERA_SCHOLAS_015.v1424281348.JPG

Ông Josep Maria Bartomeu phát biểu: "Giáo dục, cũng như thể thao là những phương tiện hữu ích để truyền bá những giá trị, phép tắc đối với trẻ em, thanh thiếu niên. Đó là lý do tại sao chúng tôi đánh giá cao những gì mà Scholas đang thực hiện và chúng tôi muốn mình là một phần của chiến dịch đó. Nhờ có giáo dục, chúng ta sẽ góp phần nâng cao sự quý trọng hòa bình. Chúng tôi muốn đẩy mạnh dự án của Scholas, muốn nó được biết đến rộng rãi, do đó chúng tôi đã đặt logo của Scholas trên áo của đội bóng rổ khi tham dự một giải đấu có sức hút lớn như Copa del Rey".

Giám đốc của Scholas, ông José María del Corral: "Scholas hoạt động hướng đến trẻ em và thanh thiếu niên thông qua thể thao, nghệ thuật và công nghệ. Vì lý do đó, hợp tác với Barça là nền tảng để hoàn thành sứ mệnh của Scholas, và từ đây, sẽ có thêm những CLB khác đi theo 'tiếng gọi của Đức giáo hoàng'".

Theo FCB.com
 

Khanhquynh

La Masia
Đầu quân
19/8/14
Bài viết
52
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Nơi ở
Đà Nẵng
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Fcbescola, dự án trường học bóng đá ngày càng mở rộng của barça


FCBEscola, dự án trường học bóng đá ngày càng mở rộng của Barça











Dự án trường học bóng đá FCBEscola đã đạt mức phát triển theo cấp số nhân trong suốt 4 năm qua. Hiện tại dự án này đã xây dựng được 50 trường học có trụ sở tại hơn 14 quốc gia trên khắp năm châu. Đó là những trường học được xây dựng ở những quốc gia mà FC Barcelona vốn đã thiết lập được mối quan hệ từ lâu thông qua các dự án thể thao của mình - chẳng hạn như những trường học tại Ba Lan, Ấn Độ và Nhận Bản. Một vài trường học mới được xây dựng nhưng cũng đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng và thu hút – như tại Brazil, Mĩ hay Santa Domingo. Hay những trường học gần đây nhất ở Thổ Nhĩ Kì và Ma Rốc cũng đã gặt hái thành công.

Dự án FCBEscola không chỉ nhằm mục đích tạo ra các trường học bóng đá mà nó cũng được tích hợp với các dự án đào tạo bóng đá khác trên thế giới, chẳng hạn như trại hè bóng đá và những buổi giảng dạy về bóng đá. Những hoạt động này hiện nay đã mang đến một bài học lớn trong việc đào tạo bóng đá cho hơn 30.000 bé trai và bé gái. Những bạn trẻ tham gia dự án này đến từ nhiều quốc gia, nhiều dân tộc và nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới.

Một mô hình độc đáo

Các trường học bóng đá FCBEscola hoạt động dựa trên một mô hình thống nhất để đạt được mục tiêu nhất định. Đây thật sự là một hình mẫu độc đáo dựa trên triết lí bóng đá tấn công sáng tạo được lấy từ hệ thống đào tạo trẻ của chính CLB, tức La Masia. Mô hình đào tạo của FCBEscola còn hướng đến việc truyền tải các giá trị truyền thống của CLB như sự khiêm tốn, chăm chỉ, khát vọng và kĩ năng làm việc theo nhóm. Mục đích mà dự án hướng tới là giúp các cầu thủ trẻ cải thiện kĩ năng bóng đá và khuyến khích, tạo điều kiện cho những bạn trẻ này vượt qua những trở ngại về ngôn ngữ, phong tục và văn hóa để có thể chung sống, sinh hoạt và thi đấu với nhau. Tất cả là để hướng đến một mục tiêu quan trọng: lan rộng niềm đam mê bóng đá và tình yêu Barça.

*Các nhân viên FCBEscola là những người đam mê thể thao, yêu Barça cũng như các dự án mà họ đang thực hiện trên toàn thế giới. Tất cả các nhân viên đều hiểu rõ về chức năng và công việc đặc biệt của mình khi vừa hoạt động trong nước lẫn nước ngoài. Những mục tiêu đề ra đạt được là nhờ vào sự hợp tác và mối quan hệ của tất cả các nhân viên – qua đó giúp trường học bóng đá của FC Barcelona trở thành một chuẩn mực cho các CLB khác trên thế giới học hỏi.
[/COLOR]



 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Thỏa thuận đạt được với Quỹ Cruyff Foundation và Quỹ Obra Social “La Caixa”
là một phần của chiến dịch ‘Pati 14’




Vào thứ Hai vừa qua, trong buổi lễ phát động chiến dịch 'Pati 14' gắn liền với thương hiệu Quỹ FCB Foundation, chủ tịch FC Barcelona - ông Josep Maria Bartomeu cùng với tổng giám đốc Quỹ "La Caixa" - ông Jaume Giró và người sáng lập Quỹ Cruyff Foundation - 'Thánh' Johan Cruyff đã có bài phát biểu về mục đích chính của chiến dịch này là để tái đầu tư và tu bổ những sân chơi tại các trường học Catalan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh rèn luyện thể thao và thỏa sức bay nhảy với các hoạt động thể chất ngoài trời.

Buổi lễ được tổ chức tại khuôn viên CEIP Seat, một trong 10 trường học được chọn lựa để thưc hiện chiến dịch 'Pati 14' tại Barcelona. Tại sự kiện này, 3 đại diện đến từ ba Quỹ từ thiện đã lý giải cái cách mà họ đang nỗ lực để tuyên truyền rộng rãi trong giới trẻ về những lợi ích của việc chơi thể thao cũng như động viên các học sinh hãy tập cho mình ít nhất một môn thể thao, đặc biệt là những em đang hoặc có khuynh hướng đang phải trải qua những khó khăn trong việc hòa nhập với xã hội

Cụ thể, 'Pati 14' đang tiến hành cải thiện cơ sở hạ tầng tại các trường học thông qua việc sơn sửa cũng như cung cấp thêm những trang thiết bị phục vụ cho các môn thể thao chống béo phì và giảm sức ỳ cho các học sinh. 09 trường học còn lại được chọn để tiến hành dự án này gồm có: Badalona, Manresa, Girona, Banyoles, Lleida, Mollerussa, Tarragona, Reus và Amposta.

2015.03.09_PROJECTE_PATI_14_002-Optimized.v1425906084.JPG

Chủ tịch Bartomeu phát biểu:

"Chiến dịch 'Pati 14' là một phần trong kế hoạch dài hơi mà Quỹ FCB Foundation đã và đang tiến hành dựa trên nền tảng chính là mối liên hệ giữa thể thao và giới trẻ. Sự hợp tác giữa ba Quỹ sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình phát triển của các em bởi chơi thể thao không chỉ giúp mở rộng tư duy mà còn đem đến bài học về tính kỷ luật, sự khắc nghiệt và tình đồng đội. Đây mới chỉ là khởi đầu và chúng tôi sẽ tiếp tục chung tay góp sức vì tương lai của đất nước này."

Đại diện Johan Cruyff phát biểu:

"Đây là sân chơi thứ 132 mà chúng tôi đã tái tu bổ. Trẻ em ở vào lứa tuổi 6-15 rất cần được quan tâm bởi đây là giai đoạn đầu trong hình thành và phát triển tư duy ở trẻ. Các em chơi thể thao ở những sân chơi trong trường học và đó là nơi các em gặp gỡ thường xuyên. Dự án này còn hướng đến việc định hướng cho các em về giao tiếp và ứng xử với mọi người xung quanh tốt hơn."

Tổng giám đốc Jaume Giró phát biểu:

“FC Barcelona và Quỹ Johan Cruyff là những đối tác tốt nhất cho một dự án như thế này bởi lẽ chúng tôi đều có chung một tầm nhìn và hướng đến cùng một mục tiêu, ấy là góp phần cải thiện chất lượng nền giáo dục thông qua thể thao và những giá trị mà nó đem lại."

Theo FCB.com
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
TIỆC NƯỚNG TẠI BARÇA

otra-barbacoa-al-caer-en-el-vestuario-azulgrana.jpg

Hôm thứ Tư vừa qua, các cầu thủ và ban huấn luyện Barça đã cùng nhau ăn BBQ tại Ciutat Esportiva Joan Gamper. Đấy là bữa tiệc nướng được “khao” bởi Sergio Busquets, nhân việc anh được gia hạn hợp đồng với CLB trước đó.

Theo tiết lộ của nhật báo Mundo Deportivo, những ngày tới, sẽ có thêm một bữa tiệc BBQ nữa được tổ chức tại Barça. Lần này, người đứng ra tổ chức sẽ là Francesc Cos, người đã có nhiều năm gắn bó với đội một Barça (từ thời Frank Rijkaard cho đến hiện tại) và vừa bước sang tuổi 50 hôm thứ Sáu tuần trước. Cos là chuyên gia vật lý trị liệu và là HLV thể lực của đội bóng. Buổi tiệc BBQ được lên lịch vào tuần này, nhưng nếu thời gian biểu không cho phép, rất có thể sẽ dời lại vào tuần sau.

Francesc Cos là người cực kỳ chuyên nghiệp và rất được yêu quý trong phòng thay đồ Barça. Bằng chứng là vào tháng 4 năm 2010, khi mẹ của ông qua đời, toàn đội bao gồm các cầu thủ và ban huấn luyện thời Pep Guardiola đã đến dự tang lễ tại Terrassa.

268B3F9B00000578-2990245-image-a-1_1426097452990.jpg
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Nội bộ Barça dạo này có nhiều điểm hơi lạ.

- Chủ tịch cũ bị bắt. Chủ tịch mới đang bị đe dọa lật đổ.
- Thuyền trưởng mới chưa có bản hợp đồng mới nào được ký.
- Đối thủ truyền kiếp vừa lập một kỳ tích lần đầu mới thấy thì ngay lập tức Barça gọi các ông già thời xưa cũng lập kỳ tích lần đầu đến họp nhau ở Camp Nou.
- Tổ chức trận đấu của các huyền thoại mà toàn mấy anh ở thời kỳ 6 năm đen tối ;)).
- Trong khi đó truyền thông và người hâm mộ lại để ý đến đám cưới của Messi với việc quy tụ các huyền thoại đương thời. Mes que un Club theo lẽ hiểu người Việt là cả câu lạc bộ bay hết sang Argentina để vun đắp cho ngôi sao quan trọng nhất của mình. Đằng này không có chuyện đó. Barça rất chuyên nghiệp trong hành xử...chẳng khác gì mấy đội làng nhàng ở châu Âu.
1498753841614.jpg

Không thấy gia đình chú Pi kều, Iniesta đâu nhỉ?

Giờ ta ngồi nhớ mấy anh già khi xưa về xỏ giày nhảy nhót trên Camp Nou (đảm bảo vắng như chùa).
48944435.jpg

48944452.jpg

48944458.jpg

48944470.jpg

48944482.jpg
48944488.jpg
48944502.jpg
48944516.jpg
48944522.jpg
48944476.jpg
48944552.jpg
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Bóng đá kỷ nguyên mới và Barça thời kỳ hậu Messi

Một đội bóng có hệ thống được xây dựng phụ thuộc vào một cá nhân có thể sẽ vẫn gặt hái được thành công trong một giải đấu mang tính dài hơi. Nhưng không có gì đảm bảo liệu cũng hệ thống ấy có vận hành ngon lành ở những cuộc đối đầu được quyết định qua một hoặc hai lượt trận. Barça vô địch giải đấu dài hơi La Liga và từng đánh bại Liverpool tại Camp Nou nhờ sự xuất sắc của Messi. Nhưng cũng trước Liverpool ở trận lượt về, hệ thống một người ấy vỡ vụn. Messi ngày hôm ấy vẫn có đến 3 lần tạo ra các cơ hội một-đối-một cho các đồng đội là một thực tế chứng minh thêm cho sự phụ thuộc của Barça vào cầu thủ người Argentina, và phần nào đó là một lý lẽ bào chữa nếu ai đó nói rằng Messi đã chơi tệ tại Anfield.

Trận chung kết Copa del Rey mới đây - trận đấu mà Barça để thua trước Valencia, tỷ lệ sử dụng Messi của Barça lên đến 30,83% - nói nôm na là gần 31% thời lượng kiểm soát bóng của Barça được dành cho Messi. Kể từ khi công cuộc đo đếm số liệu trong bóng đá bắt đầu được phát triển đến ngày nay, con số 31% phụ thuộc vào một cá nhân là cao nhất.

Barça rõ ràng hiểu căn bệnh của họ. CLB này đã nghĩ đến một thời kỳ hậu Messi và chuẩn bị cho điều đó. Nhưng có vẻ như vấn đề nằm ở chỗ: họ đang tính trước quá nhiều bước đi cho tương lai.

Tháng 02 năm nay, tức là trước khi Barça chạm trán Liverpool ở Champions League, Simon Kuper (tác giả nổi tiếng của nhiều quyển sách kinh điển phải đọc về bóng đá, trong đó có quyển Soccernomics - gần như là sách gối đầu giường của nhiều tay nghiên cứu, phân tích dữ liệu bóng đá thế giới lẫn Việt Nam) có thực hiện chuyến đi đến CLB Barcelona. Trong chuyến đi này, ông được giới thiệu và tìm hiểu về một dự án đầy tham vọng của Barça: “Barça Innovation Hub”. Năm 2017, CLB xứ Catalunya âm thầm triển khai dự án “Barça Innovation Hub” với mục tiêu “sáng tạo tương lai bóng đá”. Chủ tịch Barça, ông Josep Maria Bartomeu, miêu tả đó là “dự án quan trọng nhất” của CLB với mong muốn “những vận động viên thể thao trong tương lai của thế giới sẽ thi đấu tốt hơn ngày nay.”

Khoảng vài năm qua, thế giới bóng đá đã nói rất nhiều về Opta, phân tích số liệu, những mô hình thống kê,… hay dần dà là về “dữ liệu lớn”. Trong “ngành công nghiệp” đó, Barça xuất hiện không nhiều, nếu không nói là không có lấy một câu chuyện về sự quan tâm của CLB này cho lĩnh vực nói trên. Điều đó dễ dàng tạo ra một suy nghĩ rằng đội chủ sân Camp Nou có phần quá truyền thống, chính xác thì lạc hậu. Nhưng còn bởi, Barça có Messi. Khả năng chơi bóng trời phú của anh thường là chìa khoá cho mọi vấn đề. Ít nhất thì đến lúc này, không một ai trong khoa học thể thao dám tin rằng một công nghệ tương lai nào đó của bóng đá, gồm cả AI - trí tuệ nhân tạo, có thể tiệm cận được Messi.

Sau khi Liverpool đánh bại Barça ở Anfield, tờ Independent của Anh kể câu chuyện về cậu bé nhặt bóng Oakley Cannonier đã đưa quả bóng nhập cuộc thật nhanh để Alexander-Arnold thực hiện quả phạt góc giúp Origi ghi bàn. Trong câu chuyện này, theo tờ Independent, chính đội ngũ phân tích của Liverpool nhận thấy những cầu thủ Barça thường có xu hướng bị phân tâm và hay tranh cãi khi đối thủ được hưởng ném biên, hay đá phạt.

Câu chuyện có thể cường điệu và tát nước theo mưa, nhưng có một thứ nó phản ánh không hề sai: vai trò của đội ngũ phân tích ở Liverpool. Chính Simon Kuper hồi tháng 02 năm nay cũng đã từng phỏng vấn Ignacio Palacios-Huerta (Giám đốc tại CLB Athletic Bilbao, đồng thời là Giáo sư tại trường London School of Economics) và nhận được câu trả lời: “Liverpool là ngọn cờ đầu và dẫn đầu trong lĩnh vực phân tích dữ liệu bóng đá.” Tại Liverpool, đội ngũ phân tích của họ được đứng đầu bởi Ian Graham, ông quản lý 4 thành viên với học vị tiến sĩ trải dài từ vật lý học thiên thể đến vật lý học và toán cao cấp. Quan trọng hơn cả, theo lời Palacios-Huerta: “Họ hiểu về bóng đá.”

Barca-innovation-hub.jpg


Barça có thể bước vào cuộc chơi bóng đá 4.0 hơi muộn, nhưng CLB cũng để lại tiếng vang. Trong một hội thảo của Opta tổ chức tháng 3 năm nay, đại diện từ Barça Innovation Hub giới thiệu một mô hình giúp các cầu thủ tương lai có thể định hướng cơ thể và định hướng vị trí trên sân tốt hơn. Tiago Estêvão, một cây phân tích bóng đá nổi tiếng mà chắc chắn các cây phân tích số liệu tại Việt Nam cũng rõ, là một trong những người đầu tiên nhắc nhở thế giới rằng Barça đã… nhập cuộc.

Nhưng theo lời Simon Kuper, tầm nhìn của Barça trong món này lại đang khác với hầu hết các CLB lớn của châu Âu. Điều đó trở thành một vấn đề. “Hầu hết các CLB đều sợ chia sẻ kiến thức của họ ở lĩnh vực này,” Josep Bartomeu nói như vậy. Họ xem đó là bí quyết để đạt được thành công. Barça thì lại muốn biến mình thành “thung lũng Silicon của thể thao”, trích lời của Marta Plana, thành viên ban lãnh đạo Barça, cũng là người chịu trách nhiệm của dự án Barça Innovation Hub. Nói cách khác, Barça muốn “bán” những kiến thức và sản phẩm của họ cho cả thế giới. Một viễn cảnh với những công trình nghiên cứu, hay công thức, mô hình,… có dán mác “tested at FC Barcelona” (“được thử nghiệm tại Barcelona”) là thứ mà CLB này mơ tới. Lại một lần nữa, ban lãnh đạo hiện tại của CLB chú trọng đến việc tối đa hoá nguồn doanh thu có thể.

Đội ngũ Barça Innovation Hub hiện tại được tự do nghiên cứu và phát triển các dự án nhỏ ở nhiều môn thể thao khác nhau. Họ chủ yếu kết hợp nghiên cứu với các trường đại học và CLB thể thao ở Mỹ. Quy mô của Barça trong lĩnh vực này được đánh giá là rộng hơn Liverpool.

ext


Quá rộng, quá nhiều tham vọng và tầm nhìn quá xa có thể trở thành khó khăn cho một CLB với cấu trúc lớn gồm nhiều đội thể thao như Barça. Một tham vọng dài hơi có lẽ sẽ phù hợp nếu áp vào lò đào tạo La Masia của Barça hơn là đội một của họ. Bởi lẽ, tính kết nối giữa Barça Innovation Hub với ban huấn luyện Barça đang vẫn còn mờ nhạt và lệch mục tiêu. Một bên được mặc sức nghiên cứu và thử nghiệm nhưng chưa cho thấy những đóng góp trực tiếp vào lợi ích đội bóng. Một bên thì quá ỷ lại vào khả năng trời phú của các cầu thủ trên sân. Vì chính Ernesto Valverde đã chính miệng nói với Simon Kuper rằng, gần như trong 45 phút đầu tiên trận đấu, ông để các cầu thủ của mình tự đưa ra quyết định trên sân.

Có thể, 10 năm tới, dự án Barça Innovation Hub của Barça sẽ gặt hái thành công. Nhưng cho đến hiện tại, đội ngũ này của Barça vẫn chưa thể theo kịp với Liverpool. Và khi mà Messi vẫn chưa giải nghệ, CLB này vẫn đang cố gắng khai thác hết những gì còn có thể từ Messi. Messi nên là giải pháp cho những vấn đề khó, chứ không phải cho mọi vấn đề.

Bài viết của JBtheCuler đăng trên Le Foot
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Nova-tipo.jpg


Bắt đầu từ mùa giải 2019/20, các đội thể thao của FC Barcelona sẽ sử dụng font chữ và số đặc trưng của mình, được gọi là "FC Barcelona Play". Mục đích của việc này là tạo thêm một yếu tố đặc trưng trong việc nhận diện câu lạc bộ.

Kiểu chữ sẽ được giới thiệu và sử dụng rộng rãi, từ các chiến dịch truyền thông về thể thao cho đến tất cả các thứ liên quan đến Barça mà quy định cho phép.

Như vậy, các cầu thủ đội 1 có thể sử dụng trang phục với kiểu chữ này trong các trận đấu ở tour du đấu hè này, ở Joan Gamper Cup, ở Chung kết Cup nhà vua và Champions League. Trận đấu đầu tiên đội bóng sẽ ra mắt kiểu chữ này là vào ngày 23 tháng 7 tới ở Tokyo khi FC Barcelona gặp Chelsea.

Riêng LaLiga, do có quy định riêng nên CLB vẫn phải thực hiện theo quy định của giải đấu.

Äây là  cách tên của ngÆ°á»i chÆ¡i sẽ nhìn trên áo má»i


Về mặt khái niệm, FC Barcelona Play là một kiểu chữ dựa trên nguồn gốc và lịch sử của CLB, chủ nghĩa hiện đại của Catalan vào cuối thế kỷ XIX và đặc biệt liên quan đến mối liên hệ trực tiếp giữa Barça và xu hướng nghệ thuật và thẩm mỹ hiện tại ở thành phố Barcelona và Catalonia.
Ý tưởng là mỗi từ được viết bằng kiểu chữ có cá tính và sự khéo léo riêng để có các biến thể.

Khi nền tảng kiểu chữ được xác định, quá trình sáng tạo đưa ra các yếu tố riêng biệt đã làm cho Barça trở thành một CLB độc đáo và khác biệt, chẳng hạn như phong cách chơi.

Do đó, kiểu chữ mới bao hàm các phác thảo gợi lên sự chuyển động và sự năng động, cùng sự nhấp nháy với chuyển động của trái bóng

Lê Hoàng Tam

Đọc chi tiết...
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
Bartomeu-i-Mikitani.jpg


FC Barcelona và Vissel Kobe đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa hai câu lạc bộ cho mùa giải 2019/20, với tùy chọn gia hạn thỏa thuận.

2 câu lạc bộ không bị xung đột quyền lợi do khác biệt địa lý sẽ tận dụng các điểm mạnh của mình để giúp đỡ câu lạc bộ kia trên hầu hết các phương diện hợp tác: kỹ năng điều hành, hệ thống đào tạo và các cấp chuyên môn, thương mại, tiếp thị và các lĩnh vực khác. Ngoài ra cả hai câu lạc bộ đều muốn cùng chia sẻ lợi ích chung trong việc kinh doanh.

Nhờ thỏa thuận này, cả 2 câu lạc bộ sẽ mở ra môi trường đặc biệt chỉ có trong hình thức 'kết nghĩa anh em': trao đổi cầu thủ từ đội này sang đội khác giúp họ có thêm môi trường mới để rèn luyện. Barça sẽ giúp Vissel Kobe trong hệ thống tuyển trạch cầu thủ khắp thế giới và Vissel Kobe sẽ chia sẻ những kinh nghiệm của mình về thị trường châu Á.

Sự hợp tác này sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa FC Barcelona và Vissel Kobe. Câu lạc bộ Nhật Bản là đội bóng dừng chân của Andrés Iniesta, David Villa, Sergi Samper và mới đây là Thomas Vermaelen. Ngoài ra công ty sở hữu câu lạc bộ Nhật Bản là Rakuten cũng đồng thời là đối tác toàn cầu chính thức của FC Barcelona từ 2017.

Đọc chi tiết...
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
Tối nay (theo giờ Việt Nam), Gala của FIFA sẽ chính thức diễn ra tại Milan để công bố các giải thưởng danh giá nhất thế giới môn bóng đá. Và như thường lệ Barça vẫn có những đại diện xuất hiện ở các hạng mục quan trọng.

alt


Lionel Messi một lần nữa được đề cử ở giải thưởng quan trọng nhất làng túc cầu: The Best. Messi sẽ tranh danh hiệu cùng Cristiano Ronaldo (Juventus) và Virgil van Dijk (Liverpool). Ngoài ra tiền đạo người Argentina có mặt trong đề cử giải bàn thắng đẹp nhất mùa giải Puskas. Anh sẽ tranh tài cùng Juan Fernando Quintero (Colombia) và Daniel Zsóri (Hungary).

Marc-André ter Stegen được đề cử cho giải Thủ môn xuất sắc nhất, cùng với các thủ môn Alisson Becker (Liverpool) và Ederson (Manchester City).

Cả Messi và Stegen đều nằm trong số 55 cầu thủ có thể được vinh danh trong đội hình tiêu biểu của năm FIFA FIFPro World 11. Piqué, Jordi Alba, Sergio, Rakitic, Arturo Vidal, Arthur và Luis Suárez, cũng như De Jong và Griezmann cũng có mặt.

Đọc chi tiết...
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452

d897b776-a65b-4694-a74a-a79ec10efdbc


Phó Chủ tịch Jordi Cardoner phát biểu tại trụ sở Liên Hiệp Quốc nhân dịp kỉ niệm 30 năm Hiệp ước về Quyền Trẻ em.
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
Albert_Espinosa-2.jpg


Sau mùa đầu tiên của loạt phim tài liệu Matchday nói về những sinh hoạt thường nhật của đội một mùa giải 2018-19 đạt những thành công đáng kể, Barça Studios đã lên kế hoạch sản xuất loạt phim viễn tưởng đầu tiên. Nhà văn-nhà biên kịch Albert Espinosa, tác giả của sê-ri The Red Band Society (Hội vòng đỏ), sẽ lãnh ấn viết kịch bản cho đề tài về La Masia.

Phần đầu tiên của loạt phim sẽ bao gồm bảy tập, hiện đang trong giai đoạn viết kịch bản. Thời gian tạm dừng máy do Covid-19, Espinosa đang viết các tập đầu tiên và hoàn thiện cốt truyện và nhân vật. Mục tiêu của bộ truyện không phải là tái hiện lại những tình huống thực tế hay con người ở La Masia, mà là lấy cảm hứng để tạo ra những câu chuyện hư cấu đích thực. Kế hoạch sản xuất loạt phim sẽ bắt đầu quay từ cuối năm 2020 đến mùa hè 2021 tại La Masia.

Trong những tháng gần đây, Espinosa đã đắm chìm trong cuộc sống hàng ngày của La Masia, cùng sinh hoạt với các cầu thủ, các chuyên gia với mục đích tìm hiểu chi tiết về cuộc sống hàng ngày của họ, bầu không khí và những câu chuyện bên trong. Espinosa đã nói chuyện với những người đứng đầu đội trẻ trẻ FC Barcelona, huấn luyện viên và cựu thành viên La Masia.

Kết quả sẽ là một bộ truyện hư cấu được dành riêng cho nhóm khán giả trẻ và phù hợp với mẫu phim gia đình. Nhân vật chính sẽ là những cầu thủ trẻ, những con người xung quanh họ và mối quan hệ giữa họ với nhau. Barça là bối cảnh cho câu chuyện.

Đọc chi tiết...
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top