[UCL-Bán kết lượt về] Thảm bại nhưng rồi từ đống tro tàn Phượng Hoàng sẽ lại hồi sinh

Bạn có tin Barca sẽ làm nên cơn điên lịch sử?

  • Bình chọn: 23 62.2%
  • Không

    Bình chọn: 14 37.8%

  • Số thành viên bình chọn
    37
  • Poll closed .

MinhTri Do

Trung học xã
Đầu quân
19/8/11
Bài viết
30
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Tứ kết C.L 2009, chúng ta đã vùi dập Bayern 4-0 trên sân nhà, sau đó đá như đi dạo để có tỉ số 1-1 tại Alian. Đó là mùa đầu tiên của Pep và là mùa giải vĩ đại nhất. 4 năm đã trôi qua, Bayern đã thay đổi quá nhiều, một lối chơi rực lửa, tốc độ, tinh tế, khát khao chiến thắng và sự khẳng định đến cháy bỏng sau 2 lần thất bại tại chung kết C.L. Bayern ngày hôm nay và Barca của 2009-2011, nếu đối đầu thật khó để biết ai sẽ thắng vì mọi con số so sánh là khập khiễng. Barca của ngày hôm nay là 1 Barca chậm chạp, yếu đuối, bế tắc, không một chút khát khao và nhiệt huyết. Nhưng thật khó trách được họ, tập thể đó đã dành mọi vinh quang có thể mà. Chúng ta không thể yêu cầu họ thắng hết giải này đến giải khác, năm này qua năm khác. Giống như khi chơi game, nghe nhạc hay đơn giản là ăn cơm, chúng ta đều phải thay đổi khi đã có cảm giác chán chán. Điều đau nhất là thất bại này có thể sẽ ko được nhìn nhận đúng nếu chúng ta sẽ vô địch liga và có được 1 chiến thắng tại lượt về. Nhưng chúng ta đã thua và thua đậm, đau, đắng nhưng có lẽ lại tốt. Ngay bây giờ, 1 kế hoạch thay đổi có lẽ đã được đưa ra bên cạnh việc hoàn thành nốt Liga. Mua ai, bán ai là việc của BLĐ, còn CĐV chúng ta chỉ có thể ngồi đây và ngóng chờ sự thay đổi từ mùa giải tới, thậm chí từ các trận đấu còn lại. Pep có nói chúng ta ko thua về đẳng cấp mà thua về sự nhiệt huyết. Có lẽ ông đúng, ông ra đi khi ko còn sự nhiệt huyết, Tito chưa mang lại sự nhiệt huyết. chúng ta dễ dàng tạo ra khoảng cách với Real tại Liga do họ bất ổn hơn là chúng ta thực sự mạnh hơn họ. Dù sao cũng cần thừa nhận những gì Tito đã mang lại vì mình vốn đã nghĩ đến 1 cuộc khủng hoảng lớn đầu mùa giải cơ. Với cá nhân mình, sai lầm lớn nhất trong mùa giải vừa qua không nằm ở việc mua bán mà chính ở việc xây dựng một lối chơi nhằm tối ưu hóa khả năng san bàn của Messi. cả mùa giải, hầu hết các trận của Barca, mọi phương án tấn công đều nhằm vào Messi. Kết quả...messi thêm 1 quả bóng vàng, Barca thì mất đi khả năng gây đột biến. Barca ko messi hay barca khi messi bị kèm chặt chỉ còn là 1 đội bóng luẩn quẩn, bế tắc đến cùng cực. Giải pháp đưa thêm tiền đạo về sẽ thùa thãi nếu lối tiếp cận trận đấu vẫn đơn phương như vậy. Messi chỉ nên là 1 trong các phương án tấn công hơn là phương án tấn công duy nhất như hiện nay. nên chăng, 1 sự thay đổi, đưa Messi về lại cánh phải, đưa về 1 trung phong đúng nghĩa, đa dạng hóa tấn công với những bài trồng biên, đột phá, tạt bổng...Lý thuyết là như vậy, cònn thực tế thì phải chờ đợi thui...
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nhiều người vẫn muốn cho Tito thêm cơ hội,điều này cũng dễ hiểu với không khi gia đình của Barca khi Tito là người con của xư Catalan tuy nhiên trong một môi trường cực kỳ khắc nghiệt như bóng đá đỉnh cao thì anh có tập trung được toàn bộ trí lực còn chưa chắc thành công huống đồ đang đối phó với bệnh tật chết người như Tito,chả cần nói nhiều cứ so sánh gương mặt của ông ngày hôm qua với hình ảnh của ông ở ngay phía trên trang chủ đã thấy sự khác biệt rất nhiều về thần thái rồi

Đó là còn chưa kể tài năng của ông vẫn đang là một dấu hỏi khi người ta vẫn chưa thấy được dấu ấn riêng của Tito ở mùa giải này so với PEP ngoại trừ việc Barca chơi bóng dài và tạt cánh nhiều hơn một chút và Cesc-Pedro-Alexis cũng mờ nhạt hơn so với năm ngoái

Mình nghĩ đội hình của Barca tuy không bằng thời đỉnh cao,tuy không còn áp đảo phần còn lại như trước nhưng nhìn chung vẫn rất chất lượng và giàu tài năng,xét ra toàn Châu Âu chắc cũng chỉ có Bayern và phần nào đó là Real hơn được thôi,do đó chỉ cần có một HLV giỏi thực sự thì vẫn đủ sức cạnh tranh các danh hiệu
 

ducdmc

La Masia
Đầu quân
19/2/11
Bài viết
55
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Các trang báo mạng hôm nay có một chủ đề được khai thác rất xôm tụ, tất nhiên đó là Barca, nhưng hầu hết tiêu đề những bài viết dùng những từ ngữ không thuộc về bóng đá, gọi là mạt sát cũng đúng. Anh hùng trên lưng ngựa rồi cũng có lúc nhận bắp cải, trứng thối từ đám đông ném vào, các tay nhà báo có tư thù với Barca cũng thừa dịp vung vãi, còn đám anti hùa theo thì khỏi phải nói.
phong tom.jpg
 

villa7

Juvenil A
Đầu quân
3/4/11
Bài viết
289
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Barca vẫn đang sở hữu đội hình chất lượng, tuy nhiên nói chỉ sau Bayer hay Real Madrid ở Châu Âu là không chính xác. Trong 4 đội vào Bán kết CL, chúng ta đều hiểu đâu là đội yếu và thiếu chiều sâu nhất. Và chúng ta cũng chứng kiến Barca đã vật vã trước PSG thế nào.

Việc Tito ở lại không đơn thuần vì ông là người Catalans. Câu hỏi đặt ra là liệu Jupp Heynckes, Ancelotti, Alex Ferguson hoặc thậm chí là Mourinho nếu có về Barca có cần thời gian để xây dựng một đội hình chiến thắng. Bayer cần 3 năm để đè bẹp Barca như trận đấu đêm qua, Mou cũng cần 2 năm với một núi tiền để lên ngôi vương ở La Liga. Tito là con người của lý trí nên không việc gì lấy tính mạng ra để đùa giỡn. Vì vậy, nếu ông tuyên bố có thể tiếp tục, hãy cho ông một cơ hội.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chỉ tội cho Messi, Tito đã buông trận này ngay từ khi bóng chưa lăn, và Messi là người hứng chịu nhiều nhất.
Anh không thể ra sân giúp đồng đội và giờ đây lại bị cả đống anti keo là hèn nhát, không dám vào sân!!!
Messi đã kéo con tàu Barcelona trong 2 mùa giải gần nhất, anh xứng đáng nhận được nhiều hơn những gì đã có trong 2 năm vừa qua!!!
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Barca vẫn đang sở hữu đội hình chất lượng, tuy nhiên nói chỉ sau Bayer hay Real Madrid ở Châu Âu là không chính xác. Trong 4 đội vào Bán kết CL, chúng ta đều hiểu đâu là đội yếu và thiếu chiều sâu nhất. Và chúng ta cũng chứng kiến Barca đã vật vã trước PSG thế nào.

Việc Tito ở lại không đơn thuần vì ông là người Catalans. Câu hỏi đặt ra là liệu Jupp Heynckes, Ancelotti, Alex Ferguson hoặc thậm chí là Mourinho nếu có về Barca có cần thời gian để xây dựng một đội hình chiến thắng. Bayer cần 3 năm để đè bẹp Barca như trận đấu đêm qua, Mou cũng cần 2 năm với một núi tiền để lên ngôi vương ở La Liga. Tito là con người của lý trí nên không việc gì lấy tính mạng ra để đùa giỡn. Vì vậy, nếu ông tuyên bố có thể tiếp tục, hãy cho ông một cơ hội.

Mình đang nói về chất lượng đội hình chính chứ dĩ nhiên không thể so chiều sâu với mấy đội trọc phú đổ rất nhiều tiền vào chuyển nhượng,hơn nữa lối chơi của Barca nếu đạt tới đỉnh cao nhất thì cũng không cần phải sử dụng đến quá nhiều người,ngay như PEP hồi xưa cũng chỉ sử dụng khoảng 15 người là căng

Còn không thể mang những trận đấu với PSG hay Bayern ra nói khi thực sự Barca đã quá yếu ớt so với chính họ khi vừa thiếu người và cũng không ở trạng thái sung mãn nhất,trong tương lai thì những người như Xavi-Alves-Puyol cũng sẽ chỉ đóng vai trò dự bị thay vì đá chính liên tục như chuỗi trận thất vọng ở C1 vừa rồi,trụ cột tương lai sẽ phải là Cesc-Thiago-Tello với điều kiện họ được tạo thêm nhiều cơ hội

Về HLV thì không có nghĩa thuê người mới sẽ phải xây dựng lại từ đầu,Barca sẽ lựa chọn những HLV hiểu về triết lý bóng đá của Barca và có thể sử dụng những cầu thủ hiện nay của Barca,mình nghĩ có 3 cái tên hợp lý nhất gồm:
-Jupp Heynckes: Đây là một HLV cực kỳ giàu kinh nghiệm và có sự am hiểu về bóng đá TG rất sâu sắc,ông ấy đã từng tuyên bố hiểu về Barca còn hơn cả Bayern và qua 2 lượt trận đối đầu cho thấy ông không hề nói suông

-Marcelo Bielsa: Cũng là một HLV giàu kinh nghiệm,tuy chưa có nhiều thành tích như Heynckes nhưng lại có triết lý bóng đá gần tương tự với tiki-taka,với một đội chỉ cỡ Bilbao mà ông vẫn giúp đội bóng này vào chung kết Europa League và trở thành đối thủ khó chịu ở Liga thì với Barca việc đạt thành tích cao ở Liga và C1 là hoàn toàn có thể

-Pellegrini: Ông có lẽ là một trong những chiến lược gia hiểu về bóng đá TBN rõ nhất hiện nay,2 lần đưa những đội bóng nhỏ cỡ Villarreal-Malaga gây được tiếng vang ở C1 là những điểm ấn tượng trong bảng thành tích của ông

Đó là 3 cái tên chưa hẳn tài năng nhất hiện nay nhưng có lẽ là phù hợp nhất với Barca để tiếp tục duy trì tiki-taka còn về Tito ông có thể nói cứng rằng ông đủ sức dẫn dắt tiếp nhưng có lẽ chỉ vừa đủ thì có lẽ là không đủ,nhìn gương mặt tiều tụy của ông hiện nay đủ thấy cái khái niệm "đủ sức" của ông là thế nào
 

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
Ủng hộ Tito tiếp tục làm HLV cho Barca năm tới, dù gì năm nay ông đã không có đủ thời gian bên cầu thủ của mình và phải chống chọi lại căn bệnh quái ác kia nên không thể quy hết trách nhiệm cho ông được. Hi vọng Tito sẽ cải tổ lại Barca thân yêu mùa sau, hãy làm theo cách của mình, đừng cố bắt chước hay đi theo phong cách của người tiền nhiệm (Tiki Taka đã ra đi theo Pep). Vẫn lấy lối đá tấn công làm chủ đạo ngoài ra còn phải biết khoan cánh, chồng biên, tạt cánh, sút xa và quan trọng nhất là có thể đá với nhiều đội hình khác nhau (nếu cần). Chúc ông sang năm có sức khoẻ và thành công hơn cùng Barca, các Cule luôn ở bên đội bóng & ông.

P/S: Nếu Tito thất bại tiếp, thì người phù hợp với Barca lúc này là Mr Del Bosque (theo quan điểm cá nhân).
 

tieudongta

Tiểu học xã
Đầu quân
29/6/11
Bài viết
16
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
43
Barça đồng
0
Tito vẫn đang là giải pháp tốt nhất hiện nay. Với những con người như vậy, việc sắp xếp đội hình như Tito là hợp lý. Chỉ là đội hình ta đã mất cân bằng, nên rất khó thay đổi lối chơi. Cái Tito thiếu không phải là việc chọn lựa nhân sự, sắp xếp đội hình mà có vẻ là việc áp dụng tâm lý chiến cho các cầu thủ. Một số cầu thủ đang mất phong độ và không có dấu hiệu cải thiện dưới thời Tito. Cái này về phạm trù tâm lý rất khó nói. Nhưng nếu cầu thủ đạt được phong độ đỉnh cao, thì huấn luyện viên cũng có đóng góp không nhỏ.

Vẫn hy vọng Tito có thể sáng tạo đưa thêm những giải pháp tấn công mới cho Barca, tất nhiên phải dựa trên lực lượng cầu thủ hiện có và sẽ được mua về. Với đội hình hiện tại, việc đạt kết quả như vậy không có gì là bất ngờ. Nếu mùa sau, với sự thay đổi nhân sự, nếu không có thay đổi về lối chơi thì Tito có lẽ là không còn phù hợp.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nói chung thực tế thì Tito vẫn sẽ ở lại Barca thêm ít nhất một mùa nữa nên cũng chỉ có cách chờ đợi thôi,dù sao năm nay ông cũng mất một quãng thời gian dài để trị bệnh
 

Xong

Juvenil B
Đầu quân
18/8/12
Bài viết
142
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Thứ nhất : Tito lẽ đương nhiên chưa thể già dơ kinh nghiệm thực tế như Pep kể từ môi trường cầu thủ tới vị trí HLV, laị là làm việc trên nền tảng Pep để lại nên chưa thể đáp ứng.
Thứ hai : Điều quan trọng nhất là phong cách chơi bóng làm nên sự khác biệt trong thế giới bóng đá hiện đại Tiki-Taka sẽ sống mãi và không rời bỏ Barca. Nó sẽ chỉ được nâng tầm cao mới mà thôi.

Đừng vì loạt trận cuối cùng của Champions League mà vội vã đi đến những nhận định nhất thời. Thực tế sau hai lượt gặp gỡ PSG chúng ta đã rất dễ nhìn thấy thực lực thực tế của đội bóng khi vào đến rất sâu Champions League. Chúng ta chưa bao giờ rời bỏ lối chơi của chính mình nhưng chúng ta đã tiếp cận những trận đấu đó bằng các hình thái chiến thuật, tâm lý không đúng đắn và điển hình là lượt đi với Bayern, Barca đã thất bại thê thảm. Trận đấu lượt về đêm qua cũng chẳng phản ảnh lên điều gì cả vì Chỉ có Chúa mới làm nên được điều kỳ diệu. Không vì một vòng mùa Champions League sai lầm mà để làm mất đi ý chí và hứng thú được thưởng thức Barca của chúng ta . Bạn đã nhìn thấy hình ảnh Messi ngồi ngoài đó và rất vui vẻ thoải mái, vậy chúng ta còn cắn rứt làm gì nữa mà không tin tưởng vào những mùa giải tới của Barca.

Barca và Tiki-Taka là một và nó còn bay bổng mãi.
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Nếu cần thì cứ thay Tito đi thôi, chứ đừng có trách đến mức thậm tệ như thế, chưa biết được ai hơn ai thật sự đâu, mà cũng chính các đồng chí đây, đầu tháng trước còn "nhớ Tito" kia mà. Trước Euro 2000, suốt chiều dài lịch sử đội tuyển Đức chỉ có 6 huấn luyện viên, chúng ta cần biết rằng, để tạo dựng nên các công trình vĩ đại và trường tồn thì thời gian, kiên nhẫn, khoa học là điều tiên quyết. Người Đức luôn biết tạo và cho cơ hội, ít "qua cầu rút ván" nhất, và do đó họ thành công nhất, trên tất cả mọi mặt, chứ không riêng gì bóng đá.

Sự khoa học và chiến lược lâu dài của người Đức thể hiện rõ nhất qua: 1966_Á quân World Cup - 1970_Hạng 3 WC - 1972_Vô địch Euro Cup - 1974_Vô địch WC - 1976_Á quân EC - 1980_Vô địch EC - 1982_Á quân WC - 1986_Á quân WC - 1988_Hạng 3 EC - 1990_Vô địch WC - 1992_Á quân EC - 1996_Vô địch EC.

Năm trước Bayern lập hat-trick về nhì, năm nay đã "gỡ gạc" được 1 danh hiệu, và trước mắt là 2 trận chung kết nữa. Đã vượt qua Barca rồi, nếu không có gì thay đổi (những năm gần đây ai loại được Barca ở bán kết sẽ lên ngôi vô đich), chức vô địch C1 năm nay phải "trả" về cho Bayern sau những cố gắng không ngừng nghỉ của họ. Chúc các bạn Bayern thành công.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Nhiều người vẫn muốn cho Tito thêm cơ hội,điều này cũng dễ hiểu với không khi gia đình của Barca khi Tito là người con của xư Catalan tuy nhiên trong một môi trường cực kỳ khắc nghiệt như bóng đá đỉnh cao thì anh có tập trung được toàn bộ trí lực còn chưa chắc thành công huống đồ đang đối phó với bệnh tật chết người như Tito,chả cần nói nhiều cứ so sánh gương mặt của ông ngày hôm qua với hình ảnh của ông ở ngay phía trên trang chủ đã thấy sự khác biệt rất nhiều về thần thái rồi

Đó là còn chưa kể tài năng của ông vẫn đang là một dấu hỏi khi người ta vẫn chưa thấy được dấu ấn riêng của Tito ở mùa giải này so với PEP ngoại trừ việc Barca chơi bóng dài và tạt cánh nhiều hơn một chút và Cesc-Pedro-Alexis cũng mờ nhạt hơn so với năm ngoái

Mình nghĩ đội hình của Barca tuy không bằng thời đỉnh cao,tuy không còn áp đảo phần còn lại như trước nhưng nhìn chung vẫn rất chất lượng và giàu tài năng,xét ra toàn Châu Âu chắc cũng chỉ có Bayern và phần nào đó là Real hơn được thôi,do đó chỉ cần có một HLV giỏi thực sự thì vẫn đủ sức cạnh tranh các danh hiệu
Ít xem thì cũng đừng chém như đúng rồi thế. Thay đổi lớn nhất của Barca dưới thời Tito là đã gia tăng đáng kể số bàn thắng từ tuyến 2 và tuyến 3, trong bối cảnh các tiền đạo dứt điểm kém đi. Thời Pep những trận 3 tiền đạo tịt ngòi mà vẫn thắng đếm đủ 1 bàn tay không? Đã mùa nào Pep đá BK trong tình trạng mất Messi cả 2 lượt như Tito hiện nay chưa? Tài năng đúng là vẫn còn cần kiểm chứng, nhưng chính vì thế nên mới cần thời gian. Xơ dẫn dắt Mờ U nhà bạn bao mùa mới vô địch ngoại hạng lần đầu? Tổng thời gian Tito chính thức cầm đội chỉ được khoảng 6 tháng thôi nhé. Thực tế cho thấy, những đội bóng ổn định nhất là những đội kiên nhẫn, ít thay đổi HLV nhất, mà Ars với MU là 2 điển hình. Đẳng cấp và tài năng thực sự của 1 HLV nó được thể hiện trong các chặng đua đường trường chứ không phải ở các giải đấu cup.
P/S: cần tách bạch rõ ràng năng lực và sức khỏe. Mùa sau nếu Tito không đảm bảo được 9 tháng huấn luyện liên tục thì nên ra đi, chứ năng lực huấn luyện thì cho tới giờ chẳng có gì đáng trách, nếu so với những người tiền nhiệm.
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Barca và Tiki-Taka là một và nó còn bay bổng mãi.
Nhiều người, thậm chí là fan Barca luôn nói tiki-taka phải là Barca mà khi mình hỏi tiki-taka nghĩa là đá như thế nào thì có mấy ai trả lời được không?
Chẳng phải tỏ ra nguy hiểm gì đâu nhưng nhiều người quá mơ mộng về Barca khi thăng hoa rồi đến khi thực sự không như ý thì vẫn cố tô son lên đôi môi đã xác xơ để mỉm cười trước tấm gương đã vỡ để làm gì?
Hình như fan Barca có một nỗi sợ là sợ bị người ta coi mình là FPT cũng giống như nhắc đến Barca là gắn với cụm từ tiki-taka mà khi bị hỏi tiki-taka là gì, FPT là gì thì lại ờ với ờ.
 

Floydian

Tiểu học xã
Đầu quân
30/1/13
Bài viết
14
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Cứ bưng bưng bít bít cho một tập thể có dấu hiệu mục rỗng từ bên trong rồi 1 ngày nó đổ vỡ thì lại xoắn hết cả lên, mới đi lo cải tổ. Quá chán :D
Nuông chiều cầu thủ 1 cách thái quá, đá cực dở và kéo dài như Pique, Cesc, Alexis, Pedro... ban huấn luyện vẫn đều đều cho ra sân. cđv thì: cầu thủ ko có lỗi đừng có trách họ :haha: bảo sao ko có cái kết quả ngày hôm nay. Đến ngày hôm qua hiếm hoi mới nghe tiếng huýt sáo trên sân Camp Nou dành cho cầu thủ đội nhà thì đã muộn rồi. Đội hình hiện tại của Barca phải thay 1 nửa thì mới hy vọng vào việc trở lại được, Không thay đổi đồng nghĩa với thụt lui --> chết.
 

Xong

Juvenil B
Đầu quân
18/8/12
Bài viết
142
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Nhiều người, thậm chí là fan Barca luôn nói tiki-taka phải là Barca mà khi mình hỏi tiki-taka nghĩa là đá như thế nào thì có mấy ai trả lời được không?
Chẳng phải tỏ ra nguy hiểm gì đâu nhưng nhiều người quá mơ mộng về Barca khi thăng hoa rồi đến khi thực sự không như ý thì vẫn cố tô son lên đôi môi đã xác xơ để mỉm cười trước tấm gương đã vỡ để làm gì?
Hình như fan Barca có một nỗi sợ là sợ bị người ta coi mình là FPT cũng giống như nhắc đến Barca là gắn với cụm từ tiki-taka mà khi bị hỏi tiki-taka là gì, FPT là gì thì lại ờ với ờ.

Không nên tranh luận với nhau một chữ tiki-taka bởi hiểu rộng ra đó chỉ là một khái niệm trong việc nhìn nhận về bóng bánh. Tôi chắc bạn ít nhiều trong rom này cũng đã động chạm đến từ đó và ít nhiều bạn cũng đã có một cách đánh giá về nó.
Các bạn thưởng thức Barca và các bạn thấy có đúng là là một khác biệt so với thế giới bóng đá hiện tại không và nó có phù hợp đi cùng với thành công trong giai đoạn nó phát triển, trưởng thành không. Điều này người xem bóng đá ai cũng biết và chỉ có Anti và dị biệt là cố tình không biết mà thôi.

Tôi chẳng lạ lẫm gì khi Barca thua trận, thua trong vài một mùa giải. Nhưng tôi xem Barca và rất thích thú ủng hộ nó. Thế thôi bạn quản trị ạ.
 

kitte

La Masia
Đầu quân
30/8/11
Bài viết
64
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
40
Barça đồng
0
Bạn minhBC này lý luận buồn cười quá, cái mấu chốt của vấn đề thì không bàn, toàn đá sang những thứ râu ria. Có những câu hỏi mà cần trả lời trước những câu bạn muốn hỏi. Ví dụ:
Ít xem thì cũng đừng chém như đúng rồi thế. Thay đổi lớn nhất của Barca dưới thời Tito là đã gia tăng đáng kể số bàn thắng từ tuyến 2 và tuyến 3, trong bối cảnh các tiền đạo dứt điểm kém đi. Thời Pep những trận 3 tiền đạo tịt ngòi mà vẫn thắng đếm đủ 1 bàn tay không?
Hãy hỏi tại sao mà các tiền đạo dứt điểm kém đi trước đã, và hãy hỏi xem thời Pep có bao nhiêu trận 3 tiền đạo tịt ngòi trước đi đã? Nhiệm vụ ghi bàn chính là của tiền đạo, tuyến 2, tuyến 3 chỉ là là phụ trợ. HLV mà để tiền đạo dứt điểm càng ngày càng cùn đi thì là không hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Đã mùa nào Pep đá BK trong tình trạng mất Messi cả 2 lượt như Tito hiện nay chưa?
Hãy hỏi tại sao lại để mất Messi trong giai đoạn quyết định nhất của mùa giải trước đã. HLV giỏi không phải là HLV giỏi kiểu liệu cơm gắp mắm để giải quyết tình thế mà là HLV phải biết nhìn xa trông rộng, biết phân bố sức lực của cầu thủ cho giai đoạn quyết định của mùa giải.
Tài năng đúng là vẫn còn cần kiểm chứng, nhưng chính vì thế nên mới cần thời gian. Xơ dẫn dắt Mờ U nhà bạn bao mùa mới vô địch ngoại hạng lần đầu?
Hãy hỏi xem thời điểm Sir tiếp quản MU thì họ có có trong đội hình cầu thủ đoạt 4 QBV với hàng loạt cầu thủ tài năng không đã? So sanh như vậy là quá khập khiễng. Với một đội bóng như Barca hiện tại, kỳ vọng và sức ép về thành tích là cực lớn nên chẳng ai muốn lãng phí một vài mùa cho một thử nghiệm mà không biết kết quả sẽ như thế nào.

Thực ra chúng ta có thể cho Tito thêm cơ hội, nhưng chỉ khi chúng ta nhìn thấy ở Tito có một dự án, một ý tưởng rõ ràng, có triển vọng ở đội bóng. Chúng ta ngồi đây thì không thể biết được dự án mà Tito giải trình cho CLB để xây dựng lại đội bóng như thế nào, nhưng rõ ràng qua những gì mà Tito vừa thể hiện thì đây là đội bóng không có một ý tưởng rõ ràng nào cả. Vấn đề bây giờ phụ thuộc vào sự sáng suốt của Rosell và bộ sậu. Larpota đã đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt thì đưa Pep lên làm HLV năm 2008. Vậy hãy chờ xem Rosell có thể làm được gì.
 

kitte

La Masia
Đầu quân
30/8/11
Bài viết
64
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
40
Barça đồng
0
Điều mình không hài lòng nhất ở Tito là thái độ buông xuôi ở trận đấu vừa rồi. Cách đội bóng thua trận giống như một cú tát vào sự tự tôn của CLB. Ngay cả trong những thời điểm đen tối, khủng hoảng tồi tệ ở đầu những năm 2000 chúng ta cũng không để xảy ra những trận thua vỡ mặt như vậy.

Nếu như người Madrid đã xỉ vả đội bóng của họ tại sân bay sau trận thua vẫn còn chút hy vọng trên đất Đức thì HLV và đội bóng của chúng ta xứng đáng bị xỉ vả hơn thế nhiều. Cos thể gọi đó là sự đánh cướp trắng trợn niềm tin của người hâm mộ. Đơn giản là hãy nhìn vào hy vọng của mọi người trong diễn đàn này về một cuộc lội ngược dòng vĩ đại hay ít nhất là một chiến thắng để ra đi trong vinh quang. Vậy đổi lại mọi người nhận lại được những gì? Một trận thua nhục nhã trước một Bayern không quá quyết tâm. Thật là đau đớn khi nghe Robben phát biểu sau trận đấu là thắng Barca bây giờ không quá khó. Tự tôn của một CLB lớn đang ở đâu?

Lỗi này là do ai? Trước hết là do HLV trưởng, sau là đến sự tự mãn của một thế hệ cầu thủ đã no chán vinh quang.
 

popoyo

La Masia
Đầu quân
12/6/09
Bài viết
59
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Mong bác kitte cũng đừng đao to búa lớn a dua theo bọn nhà báo câu view phong tặng cho xã nhà những mỹ từ: tự tôn, đánh cướp trắng trợn với lại nhục nhã như thế. Khi đôi chân đã mỏi thì tâm có mong muốn bao nhiêu vẫn cứ thua thảm mà thôi. Mong các bạn nhận xét thật khách quan nhưng không nên quá trớn trong ngôn ngữ.
Cuộc sống có đâu dễ dàng như thế hả các bạn xã nhà. Học cách nuốt nỗi buồn thua trận vào trong. Và dành cho các đội bóng khác sự tôn trọng như tôn trọng chính CLB nhà.
 

kitte

La Masia
Đầu quân
30/8/11
Bài viết
64
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
40
Barça đồng
0
Nói chung đá bóng thắng thua là chuyện binh thường, nhưng vấn đề chính là cách thua trận thôi. Mình nhắc lại là ngay cả trong 5 năm tăm tối nhaats đầu năm 2000 cũng chưa bao giờ thua thảm như thế chứ đừng nói đến thời của Pep hiếm khi thua cách biệt 2 bàn. Vì đâu nên nỗi?
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Bạn minhBC này lý luận buồn cười quá, cái mấu chốt của vấn đề thì không bàn, toàn đá sang những thứ râu ria. Có những câu hỏi mà cần trả lời trước những câu bạn muốn hỏi. Ví dụ:

Hãy hỏi tại sao mà các tiền đạo dứt điểm kém đi trước đã, và hãy hỏi xem thời Pep có bao nhiêu trận 3 tiền đạo tịt ngòi trước đi đã? Nhiệm vụ ghi bàn chính là của tiền đạo, tuyến 2, tuyến 3 chỉ là là phụ trợ. HLV mà để tiền đạo dứt điểm càng ngày càng cùn đi thì là không hoàn thành nhiệm vụ rồi.


Hãy hỏi tại sao lại để mất Messi trong giai đoạn quyết định nhất của mùa giải trước đã. HLV giỏi không phải là HLV giỏi kiểu liệu cơm gắp mắm để giải quyết tình thế mà là HLV phải biết nhìn xa trông rộng, biết phân bố sức lực của cầu thủ cho giai đoạn quyết định của mùa giải.

Hãy hỏi xem thời điểm Sir tiếp quản MU thì họ có có trong đội hình cầu thủ đoạt 4 QBV với hàng loạt cầu thủ tài năng không đã? So sanh như vậy là quá khập khiễng. Với một đội bóng như Barca hiện tại, kỳ vọng và sức ép về thành tích là cực lớn nên chẳng ai muốn lãng phí một vài mùa cho một thử nghiệm mà không biết kết quả sẽ như thế nào.

Thực ra chúng ta có thể cho Tito thêm cơ hội, nhưng chỉ khi chúng ta nhìn thấy ở Tito có một dự án, một ý tưởng rõ ràng, có triển vọng ở đội bóng. Chúng ta ngồi đây thì không thể biết được dự án mà Tito giải trình cho CLB để xây dựng lại đội bóng như thế nào, nhưng rõ ràng qua những gì mà Tito vừa thể hiện thì đây là đội bóng không có một ý tưởng rõ ràng nào cả. Vấn đề bây giờ phụ thuộc vào sự sáng suốt của Rosell và bộ sậu. Larpota đã đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt thì đưa Pep lên làm HLV năm 2008. Vậy hãy chờ xem Rosell có thể làm được gì.
Thứ nhất, vấn đề tiền đạo ngày càng cùn đi chính Pep cũng không có cách giải quyết triệt để. Trừ Messi ra thì những tiền đạo khác dưới thời Pep cũng chỉ thuộc dạng dùng được 1 mùa. Messi dưới thời Pep cũng "bị" sử dụng y như hiện nay, cày ải liên tục, gần như không được nghỉ. Khái niệm "Messidependencia" không phải tới giờ mới ra đời. Việc Messi không chấn thương vào giai đoạn cuối mùa bóng là 1 may mắn của Pep. Việc tiền đạo dứt điểm cùn đi là lỗi của chính họ chứ sao lại liên quan tới HLV? Messi hay các tiền vệ kiến tạo cho những Pedro, Alexis, Cesc, Villa những cơ hội ngon ăn nhưng họ lại dứt điểm ra ngoài, lỗi tại ai? Tuyến 2 và tuyến 3 chia sẻ nhiệm vụ ghi bàn tất nhiên không phải là 1 giải pháp lâu dài nhưng nó là tối ưu nhất trong hoàn cảnh hiện nay.
Thứ 2, so sánh với Xơ không phải muốn nói về mặt thành tích, mà là ở chỗ cần có sự kiên nhẫn với HLV. Khi Mờ U đã trở thành 1 thế lực ở Anh và châu Âu, sức ép thành tích có lớn không? Năm ngoái trong nước thì bị Man City vượt mặt, ra châu Âu thì bị làng nhàng cỡ Basel, Bilbao làm nhục. Tình cảnh ấy so với Barca hiện nay thì thế nào? Alex có bị sa thải không? Đúng là cầm 1 đội như Barca thì phải có sức ép thành tích, nhưng những gì Tito làm được sau 6 tháng huấn luyện đâu phải tồi? Những yếu kém tất nhiên vẫn phải có và nó cần thời gian để khắc phục. Còn cứ động thua là sồn sồn lên thay HLV thì hãy nhìn ngay sang Dê ấy. Sau 1 thời gian thay HLV như thay áo thì giờ đang cắn răng giữ lại 1 HLV tới mùa thứ 3, và có thể là thứ 4, với thành tích là 1 cái cup nhà vua nát và 1 cái Liga!
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top