[UCL-Bán kết lượt về] Thảm bại nhưng rồi từ đống tro tàn Phượng Hoàng sẽ lại hồi sinh

Bạn có tin Barca sẽ làm nên cơn điên lịch sử?

  • Bình chọn: 23 62.2%
  • Không

    Bình chọn: 14 37.8%

  • Số thành viên bình chọn
    37
  • Poll closed .

uro4m

La Masia
Đầu quân
21/10/10
Bài viết
69
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Mình nghi ngờ Tito cố tình "chơi" Rosell với cách chi tiền cứt xỉ của lão ấy.
Với trận thua này Rosell không chi đậm tay cho Tito thì người nên đi là lão này.
 

SlashPrG

Trung học xã
Đầu quân
12/1/12
Bài viết
31
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
51
Barça đồng
0
2 Dream Team đều kết thúc với 2 thất bại 4-0, phải chăng đó là sự trùng hợp hay định mệnh. Mình chả tin cơn điên Camp Nou gì cả, vì nhìn 3 trận liên tiếp gặp PSG và Bayern đã thấy vô phương rồi. Ai đó trong 4rum mình đã nói "Barca làm nên những chiến thắng hoành tráng thì lúc chết cũng rất thảm". Cũng có vẻ đúng nhỉ.
 

un.khung

Juvenil B
Đầu quân
19/12/11
Bài viết
174
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Somewhere out there...
Barça đồng
0
Thật sự không còn một chút niềm tin nào ở Tito. Một HLV có năng lực sẽ không mắc phải cùng một sai lầm hai lần liên tiếp như vậy. Với những con người hiện có chẳng lẽ không kiếm nổi một trận hòa với Bayern sao mà còn để thua bạc nhược? Điều này chỉ cho thấy Tito hoàn toàn phụ thuộc vào Messi và không hề có một chiến thuật nào khác để ứng phó.

Mình không muốn thấy Messi bùng nổ trong những trận cầu vô thưởng vô phạt để rồi lại bị vấn đề về sức khỏe và chấn thương liên tục trong giai đoạn cực kỳ quan trọng cuối mùa giải. Messi không còn trẻ nữa, từ đây sắp tới đá không giữ chân thì còn chấn thương dài dài.

Neymar, Hummels, T. Silva, Rooney... đâu? Làm ơn hãy mang ai đó thật sự muốn cống hiến về đây!

Hôm nay chúng ta đã trót vay một món nợ mà có lẽ sẽ không bao giờ trả được...
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Động lực là một phần,thể lực cũng đóng vai trò quan trọng không kém,rõ ràng việc xoay tua quá ít đã khiến các trụ cột của Barca hoàn toàn đuối trong giai đoạn 2 của mùa giải

Barca có lẽ được nhận vinh dự đội thua đậm nhất cả chung kết lẫn bán kết trong lịch sử Champions League

Bayern năm nay thể hiện độ thuyết phục còn cao hơn cả Barca đỉnh cao 2-3 năm trước của PEP,thắng quá toàn diện
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Mình không tin là Bayern sẽ vô địch được vì họ mạnh vượt trội quá.
Những đội phải có đôi chút vấp váp, chết hụt, vẩn đục...hay nói thẳng ra là có sự ủng hộ của thần may mắn (kể cả Barca hồi đỉnh cao gần đây cũng cần có may mắn mới có thể lên ngôi chứ trông chờ vào sức mạnh thôi là chưa đủ)
Dortmund thì từ trận lội ngược dòng trước Malaga cho đến giờ thì có thể thấy họ vừa hay vừa may.

Nói chung với mình thì C1 đã kết thúc rồi.
Mặc kệ trận Chung kết, ai vô địch cũng được chả buồn quan tâm. :go:
 

DongTK

Tiểu học xã
Đầu quân
3/3/11
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Không hiểu họ nói gì trước trận đấu và họ làm gì trong trận đấu. 1 tập thể yếm thế về tinh thần và yếu thế về thể lực. Thực sự nhớ Pep nhớ những bước chạy dọc biên và những hành động tuyệt vời của ông trong từng trận đấu. Hơn hết ở những đội bóng trên đỉnh là có người giữ lửa, hy vọng ông sẽ thành công ở Bayern để sớm trở lại Camp Nou.
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
Messi không được vào sân phút nào thay cả Xavi Iniesta ra để cho Sanchez vào sân :)) tại sao không phải là Tello chứ.............Cesc đá vật và vật vờ thế mà được giữ hết trận chả hiểu ra làm sao nữa..........quá buồn không còn gì để nói :(( thôi từ mai không lên mạng đọc báo nữa :(
 

un.khung

Juvenil B
Đầu quân
19/12/11
Bài viết
174
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Somewhere out there...
Barça đồng
0
Trận này Song đá tốt; điều này chỉ càng làm mình thêm tiếc nuối. Kiểm soát trung tuyến là chìa khóa trong lối chơi của chúng ta, vậy mà gần như cả 2 trận BLĐ đã chẳng có biện pháp gì để giúp đội. Nếu Barca có thêm 1 chiến thuật nào khác để đá với 2 tiền vệ trụ thì sẽ không thua dễ dàng như thế này. Cho dù là cặp Busquests & Song hay Busquests & Mascherano cũng sẽ chắc chắn khắc chế được Schweinsteiger & Martinez.

Dẫu biết ngày mai trời vẫn sáng, nhưng sao cơn đau này khó nguôi ngoai quá...
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Messi không được vào sân phút nào thay cả Xavi Iniesta ra để cho Sanchez vào sân :)) tại sao không phải là Tello chứ.............Cesc đá vật và vật vờ thế mà được giữ hết trận chả hiểu ra làm sao nữa..........quá buồn không còn gì để nói :(( thôi từ mai không lên mạng đọc báo nữa :(
Buồn cười thằng BLV của VTV3 (hình như là Khắc Cường) cứ "cho rằng" việc cất Messi trên băng ghế dự bị là một nước cờ chiến lược của Tito. :NGU:
Với tính cách của Messi thì chỉ cần có thể đứng trên sân thì không bao giờ cậu chịu ngồi ngoài.
Thế mà nó cứ lảm nhảm mãi :handball:
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
các Cules thân yêu chuẩn bị đón tiếp những con cờ hó vào sủa nhé :)) thấy Xã thắng thì tung hô lúc thua thì chạy mất dép ;)) buồn quá bây giờ ngủ làm sao được đây dự kiến là sẽ thắng 1 trận rồi chia tay vậy mà lại ngược lại :(( buồn quá các Xã thân yêu ơi :(( buồn nhất là tinh thần thi đấu của các cầu thủ và chiến thuật của lão Tito :(( thật chả ra làm sao cả :((
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nhìn mặt Tito tiều tuỵ quá,năm sau khó mà tiếp tục dẫn dắt Barca nữa

Đội hình của Barca tuy không bằng thời đỉnh cao nhưng vẫn còn rất mạnh và sở hữu nhiều tài năng,chỉ cần một HLV thực sự giỏi kiểu như Heynckes thì vẫn đủ khả năng cạnh tranh
 

DongTK

Tiểu học xã
Đầu quân
3/3/11
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Thực tế chứng kiến 1 trận tra tấn tinh thần như này quá khó để nhắm mắt ngủ.

Những ngày đầu khi mà bộ máy Barca sau khi chia tay Pep hoạt động khá trơn tru cứ nghĩ Tito cũng thực sự tài năng, nhưng có lẽ đã nhầm khi bộ máy gặp chút vấn đề trong vận hành, mình cần nhiều thay đổi, nhiều động lực và nhiều quyết định táo bạo nơi ông thì ông chỉ biết lặng lẽ nhìn có lẽ làm huấn luyện viên trưởng Barca là quá sức đối với ông.

Iniesta: "Muy dura eliminatoria. Agradecer a la gente toda su fuerza desde que hemos llegado con el autobús hasta el final del partido. Volveremos a pelear por ello el año que viene. Força Barça"

Người đầu tiên lên tiếng sau thất bại của Barca.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tito có thể nắm lý thuyết rất tốt nhưng thiếu khả năng sáng tạo và ứng biến,cũng giống như nhiều ông giáo sư chém gió rất giỏi ở các giảng đường đại học nhưng cho đi làm thực tế thì đâu có làm được,học lý thuyết và thực hành là hai khái niệm khác nhau,biết kiến thức và vận dụng nó cũng vậy

Mình nghĩ là ban lãnh đạo Barca suy nghĩ quá đơn giản,giống kiểu Real hồi xưa thuê Queiroz vì nghĩ ông ta đã học được hết ngón nghề của Sir Alex nhưng sau đó thất bại thảm hại
 

un.khung

Juvenil B
Đầu quân
19/12/11
Bài viết
174
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Somewhere out there...
Barça đồng
0
Vừa dạo một vòng trên Facebook chính thức của Barca, phần đông ý kiến của các fan hâm mộ khắp thế giới đều oán trách và muốn xa thải Tito. Họ cũng muốn BLĐ bán luôn Pique, Alves, Cesc, Villa, Sanchez và cả Pedro. Các cule vẫn bày tỏ lòng trung thành và sự ủng hộ tuyệt đối dành cho CLB. Nhưng họ đã hết kiên nhẫn thật rồi, cần phải có một sự thay đổi mạnh mẽ và dứt khoát ngay lúc này!

Cho dù có được La Liga thì cũng phải thẳng thắn mà thừa nhận đây là một mùa giải thật sự tồi tệ của Barca dưới triều đại Tito. Tito quá nhu nhược trong cách dùng người và tiếp cận trận đấu. Một thiên tài chiến thuật là vẫn chưa đủ mà cần phải đi kèm với sự quyết đoán và tự tin nữa. Cá nhân mình cũng mong Tito hãy ra đi, nếu có thể thì nên mang Manuel Pellegrini về.

À, có bạn nào biết tại sao Messi không được vào sân không? Mình không thấy thông tin nào về tình hình chấn thương hay sức khỏe của Messi cả. Trận với Bilbao cuối tuần này thấy Messi đã mạnh khỏe và nhanh nhẹn như bình thường rồi mà.
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cho dù có được La Liga thì cũng phải thẳng thắn mà thừa nhận đây là một mùa giải thật sự tồi tệ của Barca dưới triều đại Tito. Tito quá nhu nhược trong cách dùng người và tiếp cận trận đấu. Một thiên tài chiến thuật là vẫn chưa đủ mà cần phải đi kèm với sự quyết đoán và tự tin nữa. Cá nhân mình cũng mong Tito hãy ra đi, nếu có thể thì nên mang Manuel Pellegrini về.
.

Tito chưa đáng được gọi là thiên tài chiến thuật đâu bởi vì nắm vững lý thuyết là một chuyện phải vận dụng thành thục,biến hoá khôn lường mới đáng được gọi là thiên tài

Và ngay cả giỏi về chiến thuật(tức là cả về lý thuyết + thực hành) thì vẫn chưa đủ để tạo nên một HLV vĩ đại mà còn cần cả kỹ năng quản trị nhân sự,một bậc thầy về tâm lý học nữa
 

lusabu

La Masia
Đầu quân
29/9/08
Bài viết
57
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Tito nếu có tự trọng thì nên từ chức, về nhà dưỡng bệnh tốt cho cả đôi bên. Hoặc BLĐ Barca nếu có thể vì lợi ích của CLB & dẹp bỏ dc cái tôi "HLV lò La Masia" thì cách chức Tito & Roura đi. Đừng nghĩ Pep làm dc thì sau đó cứ đôn Tito lên, Roura lên thì ngon lành hết, éo phải vậy nhá. 1 mùa bóng bộ đôi To-Ra nắm quyền là 1 mùa bóng của 1 Barca k0 bản sắc, tiki taka mất chất, lối đá chỉ còn bắt nạt dc mấy thằng tép riêu. Cả đội sống nhờ hơi thở của siêu nhân Messi, 1 đội bóng 1 người từ chỗ luôn ở cửa trên trong các trận El Clasico nay toàn nằm cửa dưới, lay lắt dặt dẹo lê lết dc đến BK CL sau khi mém chết 2 lần gặp Milan & PSG. May mắn đâu mà theo hoài vậy cha! Cả mùa chỉ có duy nhất 1 trận hay là lượt về với Milan. Đây là mùa giải kém cỏi nhất của Barca kể từ thời Frank, kể cả năm trước chỉ có Copa del Rey còn năm nay có Liga thì năm nay vẫn thất bại toàn diện, quá bạc nhược.
Mùa sau Pep qua Bayern, Jupp Heynckes về Barca là đẹp, ôi mong lắm thay.....
PS: an ủi duy nhất là còn 1 định lý vẫn còn đúng là kể từ thời Frank Rijkaard thì muốn Barca k0 vô địch Champions League thì khôn hồn loại nó muộn nhất ở BK đi chứ để nó lết vào CK dc là nó éo bao giờ thua đâu :baifu_nguarang:
 
Sửa lần cuối:

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thường thường thì một cầu thủ có mặt trong danh sách thi đấu nhưng ngồi dự bị thì có 2 khả năng sau:
1. Đủ thể lực ra sân nhưng đá kém nên chỉ ngồi cho lấp chỗ trống.
2. Đủ thể lực ra sân nhưng không đủ trình để đá chính, nên phải ngồi ngoài và chờ người khác đá kém thì mới được vào.
Vậy trận vừa rồi Messi rơi vào cái thể loại này đấy? Hay là cái thể loại do Tito nghĩ ra, ngồi dự bị để dọa các cầu thủ Hùm xám?
Xin lỗi chứ mình thấy cái đám BLĐ, BHL và đội ngũ y tế của chúng ta toàn lũ ăn hại. Ban đầu sau trận lượt đi với PSG dự đoán ngồi ngoài 3 tuần, sau đó thì cứ liên miên ngồi ngoài, để đến lúc ra sân ở trận lượt đi với Bayern nhưng thi đấu vật vờ cả trận, ở trận Bilbao vừa rồi thì vào sân được vài chục phút để rồi cuối cùng ngồi ngoài cả trận sáng nay? Cái gì vậy làm ơn mọi người giải thích hộ cái?
Lão Rosell từ khi lên làm chủ tịch chỉ lo đá xoáy người khác rồi hộ khẩu hiệu là chính, chứ chả làm ăn được cái quái gì cả! Việc đăt niềm tin mù quáng vào hàng La Masia cuối cùng cũng đã phải trả giá! Chỉ cần có mác La Masia là được trọng dụng, mới đây nhất là hành động ra hạn hợp đồng với tên HLV bất tài Eusebio của Barcelona B, mà ai cũng thấy là từ khi hắn lên nắm quyền thì các cầu thủ trẻ của chúng ta đã thi đấu tệ đến mức nào trong 2 năm vừa qua.
Nhìn các cầu thủ chạy cánh của Đortmun, Real hay Bayern mà chạnh lòng, các cầu thủ của chúng ta thi đấu quá ẻo lả và chỉ biết có mỗi cái bài chuyền bóng! Tito và Roura rõ ràng là không đủ khả năng để đưa đội bóng trở lại quỹ đạo chiến thắng, nhưng nực cười là tương lai của ông vẫn được đảm bảo vì đơn giản ông là "hàng nội". Xin lỗi chứ chức vô địch La Liga và việc Barca lọt vào bán kết CL và Copa là gần như do một mình Messi, thế giới trước nay may ra chỉ có Maradona là làm được như vậy?
Dù sao cũng có một điểm sáng là Pique đã thi đấu rất hay ở trận sáng nay, mặc dù anh ghi bàn phản lưới, điều này chứng tỏ rằng việc anh thi đấu không tốt trong thời gian vừa qua là do cái đầu không nghiêm túc, chứ nếu thi đấu nghiêm túc ra thì không đến nỗi nào đâu!
 

ducdmc

La Masia
Đầu quân
19/2/11
Bài viết
55
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Phải yêu Barca lắm mới có đủ dũng cảm xem đến hết trận. Chúng tôi vẫn tôn trọng ông, Tito! Nhưng điều quan trọng nhất mà ông cần quan tâm bây giờ là sức khỏe của ông. Ông là người viết chương cuối cùng, 1 chương bi kịch chứ không phải những trang đầu của cuốn sử thi mới. Mang trọng bệnh mà điều quân thì đến Gia Cát Lượng cũng ôm hận. Có quá nhiều điều để bàn nhưng trước hết Barca phải có 1 HLV có đủ sức khỏe, có vẻ như Tito không còn chút sức lực nào để biểu lộ cảm xúc.
 

barca nghean

La Masia
Đầu quân
12/3/13
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
7-0, không phải kết quả đẹp mà là rất đẹp, nó giúp chúng ta xác định vị trí của mình trong dài hạn, bóng đá ko thể tính trong ngày một ngày hai được, he, he, ngoại trừ -VLeague. 7-0 đẹp hơn nhiều so với 0-1, 1-2 hay 1-3, bởi vì cộng với việc có chiếc cup Laliga, nào là chúng ta đen đủi, chấn thương, ...., theo kiểu AQ thì ko khéo mùa sau ko qua nổi vòng bảng cúp C1.

Đội bóng thất bại trách nhiệm đầu tiên thuộc HLV nhưng ko có nghĩa là sa thải HLV bởi vì Barca ko fai là Real hay Chelsea.

HLV ở Barca ngoài chuyên môn còn phải là người hiểu rõ bản sắc, người dân Catalan, coi nơi đây như là quê hương thứ 2 của mình thì mới thành công được. Cái thiếu của Tito chính là kinh nghiệm, trải nghiệm những trận cầu đỉnh cao. Nhưng bây giờ thì ông đã có rồi chỉ có điều là cái giá phải trả thì quá đắt. Có lẽ chúng ta quá khắt khe với ông, nếu nhìn vào Laliga thì đó là điểm cộng với Tito.

Hãy cho Tito thêm cơ hội !
 

LV

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
15/7/08
Bài viết
144
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Mình thấy 2 điểm tích cực ở trận đêm qua là Pique một khi thi đấu tập trung thì hay thôi rồi và các Cules có mặt ở Camp Nou đêm qua hầu hết đều nán lại đến khi kết thúc trận đấu để động viên toàn đội.
Nghĩ đơn giản tý là có khi thua 1 lần cho đau để lão Ro$ell sáng mắt ra, mãi chả chịu mua trung vệ gì cả.
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top