Chiến thuật F.C Barcelona

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Theo tôi cách phân tích của [MENTION=12698]pan[/MENTION] mà gặp những đội phản công có cầu thủ chạy nhanh như Dê, Dortmund thì phá sản ngay. Đây là đội hình 2-5-3 mà lão Trâu đã nói. Như Dê với 3 tiền đạo: Ben trầm cảm cắm, Rô bên trái và Bale bên phải. Nếu đá theo cách kia thì khi Dê phản công, Ronalty và Bale sẽ đứng ở vị trí giữa hậu vệ cánh và trung vệ, còn Ben sẽ đứng giữa trung vệ và tiền vệ trụ của ta. Như thế nếu trung vệ ra bọc lót cho cánh thì ai sẽ kèm Ben trầm cảm, trung vệ còn lại hay tiền vệ trụ? Mascherano (hay Busi) lúc đó sẽ ở trên 2 trung vệ tầm gần chục mét và với tốc độ của anh sẽ không kịp theo về, chưa kể là anh còn phải lo đến James. Còn nếu trung vệ còn lại ra kèm Ben thì lại để sổng mất cánh bên kia. Như thế 2 cánh vẫn bị khoét mà trung lộ bảo vệ khung thành cũng mỏng, chẳng bọc lót kịp cho nhau. Đấy là chưa kể phương án Busi, Mascherano, Rakitic đá TV còn Iniesta đẩy lên thì tấn công không hiệu quả như bình thường ta vẫn chơi. Nói chung phương án 2-5-3 hay biến thể 3-4-3 mà gặp đối thủ mạnh chơi 3 tiền đạo thì tan nát vì cự ly đội hình giữa các cầu thủ phòng ngự quá xa, tạo quá nhiều khoảng trống cho đối thủ.

Theo tôi để cân bằng trong công thủ khi gặp đối mạnh thì vẫn cứ chơi 4-3-3 nhưng chỉ công 1 cánh, 2 cánh luôn phiên nhau lên xuống như thời Abidal - Alves trước kia. Ví dụ: nếu xếp Alves đá chính thì cho Alba dự bị, đẩy Mathieu hay Vermalaen ra cánh; nếu muốn Alba đá chính thì xếp Montoya hay Douglas đá chính ở cánh phải. Cứ 3 anh hậu vệ ở dưới, rồi Busi lùi về thì mới có thể chống phản công hiệu quả được. 4 chống 3 thì còn kiểm soát được chứ 3 chống 3 thì quá khó cho các hậu vệ
 
Sửa lần cuối:

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Phương án đề ra của mình cũng không hoàn toàn triệt để, nhưng rồi Alves sẽ ra đi, chắc chắn chúng ta sẽ "sống" bên cánh của Alba. Còn bây giờ thì chỉ mong cầu thủ chơi đúng khả năng, giữ độ ổn định là tốt rồi. Chỉ xem Barcelona có dám thay đổi không thôi, cần một sức sống mới trong lối chơi.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Phương án đề ra của mình cũng không hoàn toàn triệt để, nhưng rồi Alves sẽ ra đi, chắc chắn chúng ta sẽ "sống" bên cánh của Alba. Còn bây giờ thì chỉ mong cầu thủ chơi đúng khả năng, giữ độ ổn định là tốt rồi. Chỉ xem Barcelona có dám thay đổi không thôi, cần một sức sống mới trong lối chơi.
Pan thân mến! Lucho đang cho chúng ta thấy dù không Alves thì Barca không bao giờ sống với cánh của Alba. Ta chỉ sống với cánh nào có khả năng công thủ toàn diện và thú thực nếu Messi đứng ở cánh nào thì cánh đó là cửa sinh của chúng ta. Alba không bao giờ là hậu vệ mình đánh giá cao và Lucho đã cực hợp lý khi cho Mathieu thay thế cánh đó. Mình chỉ nghĩ rằng ta sống với Alba khi cậu ta không còn đá hậu vệ. Nhưng cậu ta không thể đá tiền vệ bằng Iniesta và tiền đạo bằng Neymar nên tôi cho rằng chúng ta nên nhanh chóng làm giá và bán 'hàng' La Masia này đi ở mùa tới khi còn hợp đồng với giá cao.
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Pan thân mến! Lucho đang cho chúng ta thấy dù không Alves thì Barca không bao giờ sống với cánh của Alba. Ta chỉ sống với cánh nào có khả năng công thủ toàn diện và thú thực nếu Messi đứng ở cánh nào thì cánh đó là cửa sinh của chúng ta. Alba không bao giờ là hậu vệ mình đánh giá cao và Lucho đã cực hợp lý khi cho Mathieu thay thế cánh đó. Mình chỉ nghĩ rằng ta sống với Alba khi cậu ta không còn đá hậu vệ. Nhưng cậu ta không thể đá tiền vệ bằng Iniesta và tiền đạo bằng Neymar nên tôi cho rằng chúng ta nên nhanh chóng làm giá và bán 'hàng' La Masia này đi ở mùa tới khi còn hợp đồng với giá cao.

Có thể anh nói đúng, em thì luôn có tình cảm cho tất cả các cầu thủ, luôn tìm ra một lý do nào đó và tin rằng họ sẽ chơi tốt nếu được được "sử dụng" đúng. Biết rằng cái suy nghĩ hơi cá nhân và nhiều khi không thực tế lắm. Thực tại có thể làm em thất vọng.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Có thể anh nói đúng, em thì luôn có tình cảm cho tất cả các cầu thủ, luôn tìm ra một lý do nào đó và tin rằng họ sẽ chơi tốt nếu được được "sử dụng" đúng. Biết rằng cái suy nghĩ hơi cá nhân và nhiều khi không thực tế lắm. Thực tại có thể làm em thất vọng.

Tạo điều kiện cho mọi cầu thủ, bố trí sắp xếp đội hình theo hướng phát huy tốt nhất những gì mà cầu thủ làm được mới đúng là một huấn luyện viên tốt. Lucho đang từng bước làm được điều này. Và mình cũng giống bạn là mong Lucho tạo điều kiện sử dụng đúng nhất, hiệu quả nhất các cá nhân vào sơ đồ chung.

Mỗi cầu thủ đều có điểm mạnh, điểm yếu riêng. HLV phải tìm cách tích hợp họ vào sơ đồ chiến thuật của mình để phát huy hết các điểm mạnh của họ. Làm thế nào để điểm mạnh của người này có thể bù lấp phần nào cho điểm yếu của người kia để tạo thành lối chơi đồng đội hiệu quả. Chứ nếu chỉ thấy anh ta mắc sai lầm mà gạt ra thì cầu thủ đó mãi không tiến bộ được và HLV đó cũng chỉ ở mức thường thường.
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Chúng ta đang có một chân bắn xa lợi hai ngang ngửa CR7 mà chưa tận dụng triệt để.

Người đó là Adriano Correia, bạn có tin nổi không ?

[video=youtube;8VIi4JU16QQ]https://www.youtube.com/watch?v=8VIi4JU16QQ[/video]

Lâu nay Adriano chỉ là một hậu vệ cánh tròn vai, không gây nhiều ấn tượng. Nhưng xem video trên bạn sẽ biết được một khả năng đặc biệt của anh mà có thể không để ý, đó là khả năng bắn xa. Từ lực sút , độ xoáy đến độ hiểm có thể so sánh với CR7. Có thể bạn nghĩ đây chỉ là một video tổng hợp, thực tiễn chỉ lâu lâu mới ăn rùa được một phát và tổng số pha sút xa ăn bàn trong đời Adriano chỉ bằng 1/20 của CR7.

Đúng, nhưng cái sự chênh lệch ở đây là khả năng tự tạo ra được bàn thắng ( ở đây là khả năng tự đi bóng để mở ra góc sút thuận lợi ) và được tạo điều kiện sút chứ không phải vấn đề nằm ở chất lượng cú sút.

Adriano chắc chắn không đủ tài năng để đảm đương vị trí tiền đạo cánh phải. Nhưng soán vị trí hậu vệ cánh phải của Alves lúc này hoàn toàn hợp lý. Vì những pha băng lên bất ngờ của hậu vệ cánh sẽ không bị theo kèm nên sút dễ hơn, và trong phạm vị 25m đổ lại, nhất là được nhận bóng ở phía bên phải hơi lùi vào trung lộ sẽ tạo góc sút rộng cho những pha úp mu lai cứa lòng sấm sét của Adriano. Và khi ra chân được thì hy vọng về một bàn thắng là rất lớn, phải ngang ngửa những quả bắn xa của CR7.
Nếu ai còn nghi ngờ về tính hiệu quả của phương án này thì hãy nhớ tới thằng Marcelo của Dê, sở trường của nó là những pha bóng kiểu này và nó sút cực khiếp. Thằng này thì được cái tốc độ và kỹ thuật vượt xa Adriano nhưng cái chất của nó thì Dê lại không thiếu.

Hiện nay ở Barca ngoài Adriano ra thì chỉ có vài người sút được những quả bóng như vậy đó là Suarez, Pedro, Rakitic và Vermaelen. Và phải có những pha dàn xếp tấn công thích hợp với từng trường hợp thì mới phát huy được.
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
[video=youtube;Bp3N5laiI3w]https://www.youtube.com/watch?v=Bp3N5laiI3w[/video]

Trong những đợt hãm thành, Iniesta hãy nhường lại vị trí trung lộ nửa bên trái cho Rakitic để anh ta rình những quả bóng trả ngược ra và tận dụng triệt để những quả nã đại bác. Với người thuận chân phải thì bao giờ góc sút ở cánh đối nghịch cũng rộng hơn và tương tự với người thuận chân trái. Video tổng hợp về Rakitic năm ngoái cho thấy những pha thâm nhập tấn công và sút xa ở phần sân bên trái của anh rất nguy hiểm, và có một pha sút phạt phía chếch bên trái thành bàn. Chúng ta hãy lưu ý điều này.

Từ đầu mùa Rakitic chỉ hoạt động nhiều ở phần sân bên phải, cảm giác như anh chưa có nhiều quyền tại Barca. Điều này làm giảm khả năng sút xa của Rakitic mà theo lý thuyết, đá ở một đội bóng như Barca phải được sút bóng nhiều hơn.

* Ngoài Rakitic cho thấy khả năng sút phạt khả quan thì như chúng ta đã biết, khả năng sút phạt của Neymar và Suarez cũng tốt hơn Messi rất nhiều. Nên không có lý do gì Messi được sút những quả phạt nữa, trừ những quả quá chếch về bên phải.
Những quả sút penalti quan trọng Messi cũng nhường đi. Cách sút của Messi rất lộ và sút hỏng nhiều rồi. Trước tôi cũng có nói mà đâu có ai nghe.
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Theo tôi cách phân tích của [MENTION=12698]pan[/MENTION] mà gặp những đội phản công có cầu thủ chạy nhanh như Dê, Dortmund thì phá sản ngay. Đây là đội hình 2-5-3 mà lão Trâu đã nói. Như Dê với 3 tiền đạo: Ben trầm cảm cắm, Rô bên trái và Bale bên phải. Nếu đá theo cách kia thì khi Dê phản công, Ronalty và Bale sẽ đứng ở vị trí giữa hậu vệ cánh và trung vệ, còn Ben sẽ đứng giữa trung vệ và tiền vệ trụ của ta. Như thế nếu trung vệ ra bọc lót cho cánh thì ai sẽ kèm Ben trầm cảm, trung vệ còn lại hay tiền vệ trụ? Mascherano (hay Busi) lúc đó sẽ ở trên 2 trung vệ tầm gần chục mét và với tốc độ của anh sẽ không kịp theo về, chưa kể là anh còn phải lo đến James. Còn nếu trung vệ còn lại ra kèm Ben thì lại để sổng mất cánh bên kia. Như thế 2 cánh vẫn bị khoét mà trung lộ bảo vệ khung thành cũng mỏng, chẳng bọc lót kịp cho nhau. Đấy là chưa kể phương án Busi, Mascherano, Rakitic đá TV còn Iniesta đẩy lên thì tấn công không hiệu quả như bình thường ta vẫn chơi. Nói chung phương án 2-5-3 hay biến thể 3-4-3 mà gặp đối thủ mạnh chơi 3 tiền đạo thì tan nát vì cự ly đội hình giữa các cầu thủ phòng ngự quá xa, tạo quá nhiều khoảng trống cho đối thủ.

Theo tôi để cân bằng trong công thủ khi gặp đối mạnh thì vẫn cứ chơi 4-3-3 nhưng chỉ công 1 cánh, 2 cánh luôn phiên nhau lên xuống như thời Abidal - Alves trước kia. Ví dụ: nếu xếp Alves đá chính thì cho Alba dự bị, đẩy Mathieu hay Vermalaen ra cánh; nếu muốn Alba đá chính thì xếp Montoya hay Douglas đá chính ở cánh phải. Cứ 3 anh hậu vệ ở dưới, rồi Busi lùi về thì mới có thể chống phản công hiệu quả được. 4 chống 3 thì còn kiểm soát được chứ 3 chống 3 thì quá khó cho các hậu vệ

Đá với đội Dê thì chỉ cần 2 hậu vệ cánh không lên nữa là xong. CR7 gặp Alves bao nhiêu lần mà Alves ở nhà thì hắn đều khóc cả. Chỉ hơi lo cánh Alba hơn vì Bale vừa nhanh lại vừa khéo, xử lý khó lường hơn CR7. Tuy nhiên, đưa Mathieu ra kèm thì cũng khóc thôi :D Tấn công thì thi thoảng 1 cánh mới lên thôi chứ quả nào cũng lên còn gọi gì là bất ngờ nữa. Alba có thể sẽ bị bán đi nếu Vermalen trở lại thành công ở vị trí trung vệ.

Chiến thuật của Barca hiện tại đang lai giữa 4-3-3 và 4-4-2 Diamond khi Ini và Rakitic thường xuyên không dâng lên nhiều, Messi thì lùi đá như sô 10, Neymar thì di chuyển chéo vào vòng cấm để dứt điểm như tiền đạo. Suarez trở lại chắc cũng đóng vai trò như vậy ở cánh kia (còn Pedro, Munir...đều vẫn đang thiên về tiền đạo cánh).

Chiến thuật này dường như đang hạn chế khả năng sáng tạo của Ini, vốn là mũi công hiệu quả duy nhất khi Messi bị kèm chặt các mùa trước. Lucho nên khuyến khích Ini trở lại, phối hợp 1-2 với Neymar và lao lên ở MỘT VÀI thời điểm trong trận đấu để tạo đột biến (đặc biệt lúc đó Alba phải ở nhà, chú này hay loi choi lên những lúc đó, trong khi nếu đối phương cướp đc bóng từ Ini thì toi cánh trái).
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Barca đá tù vì đâu ? Khi Suarez hết án phạt sẽ đá ở vị trí nào ?

Mời mọi người đọc qua bài báo này :

Barcelona độc chiếm ngôi đầu: Vệt đen sau vẻ hào nhoáng | TTVH Online

Tôi đọc và ngẫm thấy đúng. Tại thời điểm này, dù Barca đang có thành tích tốt ở Liga với những con số thống kê ấn tượng. Nhưng bản thân tôi vẫn buộc phải công nhận với tác giả bài báo là Barca vẫn chưa thấy có gì mới trong lối chơi. Đá vẫn tù tù, bí bí, lối chơi mờ nhạt không có định hình rõ ràng và chưa thấy có sự ăn ý cao giữa các cầu thủ. Giống như năm ngoái, ở nửa đầu mùa giải Barca chơi rất ổn định nhưng đến giai đoạn nước rút thì te tua, cốt lõi vấn đề là ở chỗ HLV chưa làm được một cuộc cách mạng về chiến thuật mà vẫn sống bằng những tàn dư cũ chưa hoàn toàn tắt lịm, nên vẫn đủ sức kiếm nhiều điểm trước các đội bóng nhỏ nhưng gặp các đội bóng lớn là tan nát. Tôi chắc chắn Barca của Lucho hiện nay chưa thoát ra được khỏi tình trạng đó. Và nếu không có một hướng đi mới thì tôi sợ là thành quả cuối mùa không khả quan lắm đâu.

Một điều đáng thất vọng nữa là chúng ta chưa khai thác được 100% khả năng của Neymar và nếu không cải thiện được tình hình thì sẽ lại là một bản hợp đồng khi mờ khi tỏ thôi. Và có thể Luis Suarez cũng không thoát khỏi số phận đó.

Tại sao Neymar đá tuyển thì hay mà về CLB thì không phát huy được toàn bộ khả năng ? Tại sao Barca đá vẫn tù ? Liệu sự có mặt của Suarez có làm thay đổi tình hình 180 độ được không khi vấn đề con người và vấn đề chiến thuật là 2 phạm vi khác nhau ? Chúng ta cùng đi tìm lời giải

Hãy nhìn lại xem lâu nay bản thân mình thi đấu với đội hình chiến thuật ra sao :

Neymar ( LWF )__________( ? )__________Pedro (RWF )
____________________Messi(SS)________________
________________Iniesta(AMF)__________________
___________Busquets______Rakitic_______________

X_____________X___________X_________________X

Ngay trên cái sơ đồ đội hình phát hiện ra một sự lệch lạc rất lớn. Đó chính là vị trí của Messi. Từ khi Pep kéo Messi vào giữa đá tiền đạo lùi để tôn vinh tài năng của Messi thì một mặt trái kéo theo đó là sự dẫm đạp lên nhiều vị trí của đồng đội. Xâm phạm lãnh địa hoạt động của Iniesta vì vị trí AMF và SS là gần như nhau ( Messi không thể đá được CF nên bắt buộc phải lùi xuống ), dùng tới hai người cho một vị trí, một vai trò hao hao nhau là phí phạm. Trong cách di chuyển của Messi thì anh chỉ có thể rê từ bên phải sang trái và vì thế dẫm luôn lên vị trí của Neymar. Ở cách bố trí này thì hai tiền đạo cánh chỉ đóng vai trò là những con chim mồi không hơn không kém, nhiệm vụ chỉ là để làm nền cho Messi mà thôi. Những con số thống kê về tổng số kiến tạo có thể làm chúng ta ngộ nhận rằng Messi là một cầu thủ biết hy sinh, nhưng thực tế anh vẫn là người sút chính và chỉ những quả không ăn được thì mới tỉa bóng sang hai bên mà thôi.

Vị trí đặt đấu ? của tiền đạo cắm là vị trí bị khiếm khuyết trong khu vực hoạt động của cả đội, thật không may nó lại là vùng nóng nhất trên sân. Không có một người đá cao nhất ở vị trí này để thu hút cặp trung vệ thành thử chẳng gây được áp lực và sự xáo trộn quái gì và chúng nó lại được rảnh chân phân chia người ra phân bố để kèm cặp tiền đạo của mình. Hơn nữa vòng cấm địa không có người đứng thì cũng tự triệt luôn tất cả những hướng chuyền vào đây. Tất cả những gì có thể làm được là lởn vởn ở bên ngoài với dăm ba đường chuyển ngang luẩn quẩn tìm cơ hội để sút mà bị nó be hết góc rồi thì sút bằng niềm tin.

Một thực tế đáng xem xét nữa đó là từ khi Messi chuyển vào giữa, toàn bộ vùng cánh phải bị bỏ không gần như là liệt luôn vì không có người đảm đương xứng tầm. Chúng ta chú trọng khu vực ở giữa quá. Cần phải giãn bớt ra và phân bố người vào các khu vực đều hơn, song song với việc bắt đầu chú trọng những pha lên biên chồng cánh trở lại đi.

Việc Suarez sắp được thi đấu trở lại là một điều đáng mừng, nhưng cũng là lúc nẩy ra một vấn đề hóc búa. Đó là xếp Suarez đá ở vị trí nào ? Nhưng đó chỉ là câu hỏi dạo đầu cho khúc mắc lớn nhất nằm ở vị trí của Messi. Vì thằng trẻ con cũng biết Suarez chỉ có thể đá cắm ở giữa hoặc hơi dạt trái, sang phải thì cũng chẳng hơn Pedro là mấy vì bị hạn chế góc sút đi nhiều, nhưng trên lý thuyết thì Suarez chỉ có thể chiếm vị trí của Pedro. Và nếu thế tình hình chẳng thay đổi được gì.
Hướng đi đúng đắn nhất lúc này là phải nghĩ cách để tất cả đều có thể tỏa sáng, ai cũng có đất diễn chứ không thể đá mãi theo kiểu phục vụ một cá nhân được.

Chỉ còn một cách thôi, đó là Messi phải trở về cánh phải. Đó là vị trí khởi nghiệm và phù hợp với những tố chất của Messi nhất xét trên cả đội lúc này. Nhưng Messi vẫn được trao quyền lớn nhất, đó là mọi đường bóng đều qua chân Messi đầu tiên và thay đổi cách tổ chức tấn công sang kiểu tổ chức từ bên cánh vào trong...
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Tìm lối thoát

Tìm sơ đồ mới cho Barca, chủ yếu là để tự giải tỏa tâm lý là chính.

4-1-4-1 theo phong cách Tây Ban Nha 2008

__________________Suarez___________________


Neymar_______Iniesta_____Messi________Rafinha


__________________Rakitic___________________


Alba________Mathieu_______Pique__________Alves

___________________GOAL_____________________


Sơ đồ này trước nhất giải quyết vấn đề cầm bóng lằng nhằng do tối giản tiền vệ trung tâm và chấm dứt những quả chuyền bóng về cù nhầy.

Chỉ dùng một tiền vệ trụ để che giấu đi điểm yếu về nhân sự tuyến giữa vì những trụ cột đã xuống phong độ và thay vào đó tận dụng được triệt để nhân lực hàng công.

Hợp thức hóa vị trí cho Messi. Vẫn được đá ở giữa theo ý thích nhưng bây giờ là một vai trò rõ ràng và cố định, không chạy lăng xăng nữa.

Hai cánh thì có Neymar và Rafinha khuấy đảo, tạo đột biến. Vị trí tiền đạo cắm trong sơ đồ này vốn cần một người có phong cách di chuyển cơ động và có khả năng kết nối với đồng đội thì Suarez là quá thích hợp.
 
Sửa lần cuối:

messileo

Juvenil B
Đầu quân
28/5/11
Bài viết
101
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
6
Tìm sơ đồ mới cho Barca, chủ yếu là để tự giải tỏa tâm lý là chính.

4-1-4-1 theo phong cách Tây Ban Nha 2008

__________________Suarez___________________


Neymar_______Iniesta_____Messi________Rafinha


__________________Rakitic___________________


Alba________Mathieu_______Pique__________Alves

___________________GOAL_____________________


Sơ đồ này trước nhất giải quyết vấn đề cầm bóng lằng nhằng do tối giản tiền vệ trung tâm và chấm dứt những quả chuyền bóng về cù nhầy.

Chỉ dùng một tiền vệ trụ để che giấu đi điểm yếu về nhân sự tuyến giữa vì những trụ cột đã xuống phong độ và thay vào đó tận dụng được triệt để nhân lực hàng công.

Hợp thức hóa vị trí cho Messi. Vẫn được đá ở giữa theo ý thích nhưng bây giờ là một vai trò rõ ràng và cố định, không chạy lăng xăng nữa.

Hai cánh thì có Neymar và Rafinha khuấy đảo, tạo đột biến. Vị trí tiền đạo cắm trong sơ đồ này vốn cần một người có phong cách di chuyển cơ động và có khả năng kết nối với đồng đội thì Suarez là quá thích hợp.

Ông anh rất đồng điệu với với kẻ này độ năm năm trước, tuy nhiên vẽ ra một sơ đồ và ý tưởng trong cái sơ đồ vẽ ấy chỉ có trong Play station hoặc Fifa Online. Về thực tế nó là ảo tường;
Thứ nhất, một đội hình bao gồm sáu cầu thủ có thiên hướng tấn công cùng với hai hậu vệ biên như hai tiền vệ của Barca là một sự mất cân bằng mà đến nỗi bất cứ một tay tiền vệ kiểu Pepe nào cũng có thể cho hàng tiền vệ chúng ta nằm cáng. Bao năm qua ta có sự cân bằng là do sự tỉnh táo của Busquest, nhưng thay đổi về chiến thuật khiến cho tiền về này phải tranh chấp nhiều hơn dẫn đến sự suy giảm về khả năng đọc tình huống (chơi bóng dài nhiều đồng nghĩa việc ta có thể mất bóng khắp mọi vị trí).
Thứ hai, hiện giờ không ai thích hợp hơn Mascherano ở vị trí mỏ neo cho đội hình Barca. đội hình bây giờ tiền vệ công yếu nên chi bằng để Rakitic di chuyển rộng để kiến tạo, Iniesta chỉ quấy rối và bộ ba tiền đạo thay nhau dứt điểm còn hàng hậu vệ thì bán ông Pique đi là hết lo thôi. Bởi rất khó để cầu thủ này xuất thần như trận gặp P$G một lần nữa. Chơi ở hàng hậu vệ thì sự ổn định là ưu tiên hàng đầu, Bartra có lẽ không được đẳng cấp như hậu vệ số 3 nhưng có lẽ anh chốt trước Bravo thì sẽ bớt đau tim hơn.
 
Sửa lần cuối:

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Ông bạn này lôi cái đội hình ở Play Station hay Football Manager ra áp dụng cho Barca ngoài đời mới kinh. Đội hình này mang ra thi thố thì chỉ cần Villareal hay Sevilla cũng cho ăn hành no chứ chả cần đến ông lớn nào. Đội hình mất cân bằng nghiêm trọng giữa công và thủ. Chắc ông bạn này hâm mộ đội hình 4-1-4-1 của Pep ở BM nhưng BM có những nhân tố khác để chơi được sơ đồ đó: 2 tiền vệ công đá thấp hơn Messi và Iniesta ở sơ đồ trên để hỗ trợ tiền vệ trung tâm; 2 hậu vệ cánh không dâng lên cao như Alba mà lại chạy chéo vào trung lộ để hỗ trợ tiền vệ trung tâm, 2 tiền vệ cánh thì đá bám cánh hơn chứ không chạy cắt mặt như Neymar và Lewandowski là mẫu tiền đạo cổ điển hợp với làm tường hơn là Suarez.

Còn về cái nhận xét đội hình Barca ở bài trước mà bác bảo Messi đá lùi giẫm vào vị trí của Iniesta thì xin phản biện thế này: Khẳng định là bác xem Barca nhưng thiếu quan sát. Barca trước nay đá 3 tiền vệ gồm: 1 TV phòng ngự và 2 TV trung tâm (1 người có xu hướng đá rộng để cầm bóng, tổ chức và 1 người có xu hướng nhô cao hơn như tiền vệ công tự do ở trên nhưng hơi lệch về bên cánh chứ không phải rõ ràng ở trung tâm). Còn sơ đồ của bạn vẽ ra với 2 TV phòng ngự và 1 TV công không phải là cách chơi của Barca. Bạn vẽ ra sơ đồ đấy rồi áp đặt Messi dẫm vào vị trí của Iniesta là không đúng
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Đây là sơ đồ có tính thực tiễn trong hoàn cảnh hiện nay đấy. Chớ tưởng nó thiên về công quá mà coi là ảo tưởng và cổ súy bóng đá tấn công cực đoan.

Tiền đạo hay thì khai thác mạnh nhân sự tuyến tiền đạo. Tiền vệ hay thì khai thác mạnh nhân sự tuyến tiền vệ.

Hiện nay thì tiền đạo ta hay còn tiền vệ thì cùi nên hãy tối giản nhân sự tuyến tiền vệ để không bị thua thiệt trong những cuộc chiến ở tuyến giữa.

Thực tế trên lý thuyết chỉ có 5 cầu thủ tấn công thôi. Vai trò của Rakitic trong sơ đồ này không lên tham gia tấn công mà chỉ đá mỏ neo thu hồi và luân chuyển bóng.

4 cầu thủ đứng sau hỗ trợ Suarez đều là dạng tiền đạo lai tiền vệ rất đa năng và giầu kỹ năng. Họ có đủ sự cơ động để hoán đổi linh động từ tiền vệ thành tiền đạo và đảo vị trí cho nhau tạo nên sự đột biến.

Họ cũng đủ thể lực và độ nhanh để tham gia vây bắt khi mất bóng, mỗi người đều bao được một vùng sân khá lớn nhờ sự nhanh nhẹn và sức trẻ, chỉ có vị trí của Iniesta là hơi bị yếu một tí. Cái không hiểu ý nhau ở đây là họ đều tham gia phòng thủ chứ không phải kiểu phân công nhiệm vụ rõ rệt công ra công, thủ ra thủ của các vị trí mang nhiệm vụ đặc thù.

Thực tiễn thì đội hình 4-3-3 hiện nay Barca dùng cũng đã không còn phù hợp và cảm thấy còn bị hổng hơn sơ đồ 4-1-4-1 này vì 3 tiền đạo của 4-3-3 không bao giờ phòng thủ và hàng tiền vệ cũng không có ai đánh chặn hiệu quả. Còn 4-1-4-1 thì 4 hộ công chơi thấp hơn và tham gia phòng thủ nhiều hơn.

Làm một phép so sánh như thế này thì sẽ dễ hiểu và nhận ra được vấn đề. Hàng tiền vệ của Barca hiện nay lắp ghép tối ưu nhất là bộ ba Mascherano - Rakitic - Iniesta. ( hoặc có thể là Mascherano - Busquets - Iniesta, chiều theo những fan của Busquets , nhưng cũng không khác gì hết ).
Hàng tiền vệ này yếu về kỹ thuật, rất chậm chạp và không có tính sáng tạo.

Còn với Real thì hàng tiền vệ của họ là Kroos - Modic - James. Không phải phải phân tích nhiều cũng thấy họ hơn đứt về mọi mặt. Nếu còn Di Maria thì sẽ còn kinh nữa.

Hàng tiền vệ của Barca sẽ mất hút khi gặp hàng tiền vệ của Real là cái chắc.

Tôi đã nghĩ, nếu đá 4-2-3-1 thì trông có vẻ cân bằng hơn 4-1-4-1. Nhưng có đá một cặp trụ thì cũng vẫn thua thiệt. Mascherano - Busquets / Mascherano - Rakitic / Mascherano - Iniesta...vv kiểu gì cũng không thể toàn diện được bằng cặp Kroos - Modric của Real.

Nhưng nếu là 4-1-4-1, với 3 cái tên Rakitic - Iniesta - Messi ở giữa sân thì tuyến giữa lại nhỉnh hơn hẳn tuyến giữa của Real cả về khả năng cầm bóng, độ cơ động và khả năng xuyên phá. Chỉ có đi con đường này mới hơn được Real thôi.

Nếu đưa Neymar vào giữa cặp với Messi tạo thành cặp C/AMF đa năng thì còn hay nữa nhưng như thế thì hơi bạc đãi Iniesta. Thật sự thì Iniesta cũng đã bị lỗi thời rồi.

________________ <- Suarez -> __________________


Adriano______Neymar_________Messi___________Rafinha

____________________Rakitic_______________________

Alba_________Mathieu________Pique____________Alves

____________________GOAL________________________


Vị trí mỏ neo trong sơ đồ này thì Rakitic là hợp nhất vì công thủ toàn diện và chuyền bóng được khắp mặt sân. Hai hậu vệ biên thì không phải lăn tăn vì kiểu gì ít nhất cũng phải dâng nửa sân để đập nhả. Có cơ hội thì lên tham gia tấn công không thì thôi, không ảnh hưởng gì mấy.

Ông bạn này lôi cái đội hình ở Play Station hay Football Manager ra áp dụng cho Barca ngoài đời mới kinh. Đội hình này mang ra thi thố thì chỉ cần Villareal hay Sevilla cũng cho ăn hành no chứ chả cần đến ông lớn nào. Đội hình mất cân bằng nghiêm trọng giữa công và thủ. Chắc ông bạn này hâm mộ đội hình 4-1-4-1 của Pep ở BM nhưng BM có những nhân tố khác để chơi được sơ đồ đó: 2 tiền vệ công đá thấp hơn Messi và Iniesta ở sơ đồ trên để hỗ trợ tiền vệ trung tâm; 2 hậu vệ cánh không dâng lên cao như Alba mà lại chạy chéo vào trung lộ để hỗ trợ tiền vệ trung tâm, 2 tiền vệ cánh thì đá bám cánh hơn chứ không chạy cắt mặt như Neymar và Lewandowski là mẫu tiền đạo cổ điển hợp với làm tường hơn là Suarez.

Còn về cái nhận xét đội hình Barca ở bài trước mà bác bảo Messi đá lùi giẫm vào vị trí của Iniesta thì xin phản biện thế này: Khẳng định là bác xem Barca nhưng thiếu quan sát. Barca trước nay đá 3 tiền vệ gồm: 1 TV phòng ngự và 2 TV trung tâm (1 người có xu hướng đá rộng để cầm bóng, tổ chức và 1 người có xu hướng nhô cao hơn như tiền vệ công tự do ở trên nhưng hơi lệch về bên cánh chứ không phải rõ ràng ở trung tâm). Còn sơ đồ của bạn vẽ ra với 2 TV phòng ngự và 1 TV công không phải là cách chơi của Barca. Bạn vẽ ra sơ đồ đấy rồi áp đặt Messi dẫm vào vị trí của Iniesta là không đúng

Tôi thấy ai mà cứ nhắc nhiều đến Play Station với Football Manager thì người đấy mới là kẻ thành thạo đấy.

Ông mang tư tưởng rập khuôn. Ông có biết vì sao mà Ancelotti kéo Modric và Toni Kroos xuống đá tiền vệ phòng ngự, một vị trí mà chúng nó không được đào tạo nhưng lại mang đến hiệu quả hơn hẳn những mẫu tiền vệ phòng ngự kiểu cũ không ?

Điều này cũng tương tự với Iniesta và Messi. Dù họ không đá lùi nhưng khả năng của họ thì thừa sức để đá như thế và cái họ hơn hẳn so với bọn tiền vệ trung tâm của Bayern là có thể tự mình dẫn quả bóng lên rất nhanh để từ một CMF trở lại thành AMF thậm chí là SS.

Đã thấy Di Maria đá tiền vệ và tổ chức tấn công hay thế nào chưa. Đã nhìn thấy Robben cầu thủ ích kỷ nhất thế giới tham gia phòng ngự chưa ?

Còn ông bảo Iniesta và Messi không thể chấp nhận đá lùi sâu hơn và tham gia phòng ngự thì tôi cũng đến thua chẳng còn cách nào khác.

À mà này. Tôi không phải là fan của Pep nên không dõi theo ông ấy và tôi cũng không quan tâm đến đội bóng nào khác ngoài Barca. Kể cả tuyển Việt Nam. Những gì của Bayern tôi không biết và cũng không cần biết.

Ông bạn này lôi cái đội hình ở Play Station hay Football Manager ra áp dụng cho Barca ngoài đời mới kinh. Đội hình này mang ra thi thố thì chỉ cần Villareal hay Sevilla cũng cho ăn hành no chứ chả cần đến ông lớn nào. Đội hình mất cân bằng nghiêm trọng giữa công và thủ. Chắc ông bạn này hâm mộ đội hình 4-1-4-1 của Pep ở BM nhưng BM có những nhân tố khác để chơi được sơ đồ đó: 2 tiền vệ công đá thấp hơn Messi và Iniesta ở sơ đồ trên để hỗ trợ tiền vệ trung tâm; 2 hậu vệ cánh không dâng lên cao như Alba mà lại chạy chéo vào trung lộ để hỗ trợ tiền vệ trung tâm, 2 tiền vệ cánh thì đá bám cánh hơn chứ không chạy cắt mặt như Neymar và Lewandowski là mẫu tiền đạo cổ điển hợp với làm tường hơn là Suarez.

Còn về cái nhận xét đội hình Barca ở bài trước mà bác bảo Messi đá lùi giẫm vào vị trí của Iniesta thì xin phản biện thế này: Khẳng định là bác xem Barca nhưng thiếu quan sát. Barca trước nay đá 3 tiền vệ gồm: 1 TV phòng ngự và 2 TV trung tâm (1 người có xu hướng đá rộng để cầm bóng, tổ chức và 1 người có xu hướng nhô cao hơn như tiền vệ công tự do ở trên nhưng hơi lệch về bên cánh chứ không phải rõ ràng ở trung tâm). Còn sơ đồ của bạn vẽ ra với 2 TV phòng ngự và 1 TV công không phải là cách chơi của Barca. Bạn vẽ ra sơ đồ đấy rồi áp đặt Messi dẫm vào vị trí của Iniesta là không đúng

Tôi không muốn bắt nhặt những lỗi vụn vặt nhưng ông nói sai nhiều cái sơ đẳng quá.

Đầu tiên phải nói rõ là tôi không hâm mộ đội hình nào cả và không bắt chiếc ai. Tôi đi tìm công thức chiến thắng.

Cái đội hình 4-1-4-1 này Tây Ban Nha đã đá năm 2008 và tôi có thể vẽ lại sơ đồ :

___________________Villa ( Torres ) ____________________

Iniesta________Xavi_____________Cesc_____________Silva

_____________________Senna_________________________

Capdevilla________Puyol______Marchena____________Ramos

_____________________Casillas_________________________


Nhìn đội hình này thì cũng có gì chắc chắn hay cân bằng hơn đội hình tôi đề xuất đâu. Hai tiền vệ cánh cũng đều là mẫu đi bóng cắt ngang trung lộ cả. Mà hai hậu vệ cánh Capdevilla và Ramos cũng vẫn lên hỗ trợ tấn công ầm ầm.

Không phải cứ đá một đội hình giống nhau là cách vận hành và con người phải hoàn toàn giống nhau.

Ông nói đôi cánh của Bayern chuyên bám cánh thì tôi nghe cũng không ổn. Cả thế giới đều biết phong cách đi bóng của Robben như thế nào : Xuất phát từ cánh và dốc bóng cắt ngang vào trong. Ribery cũng đá kiểu lệch chân không thiếu những pha xuyên vào trung lộ.

Nhưng tất cả đều là những cái vụn vặt không có ý nghĩa gì ông ạ vì tôi không có ý mô phỏng theo Tây Ban Nha hay Bayern mà tôi đang tìm cách giải phóng cho Neymar và Suarez.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Xin thưa với ông bạn là nếu Barca đá cái đội hình 4-1-4-1 của ông thì chết phản công còn hơn cả hiện tại. 1 mình Rakitic thần thánh của ông phải bao hết cả diện tích đổ từ vòng 16m50 đến tối thiểu là giữa sân. Với cái khoảng trống mênh mông trước mặt cặp trung vệ thì thảm hoạ với Barca còn đến nhiều hơn nữa.

Ông bạn nói là lấy ý tưởng từ đội hình của TBN. Xin hỏi là Xavi (TBN) có thi đấu cao như Iniesta (Barca) không? Cesc (TBN) có thi đấu cao như Messi không? Iniesta (TBN) có thi đấu cao như Neymar không? Rakitic có đánh chặn xuất sắc như Senna không? Với cái đội hình như ông bạn nói thì đừng trông mong khi bị phản công thì 4 chú hộ công kia về hỗ trợ phòng thủ kịp thời.

Dê đá hẳn 1 cặp chứ không chỉ đơn độc Rakitic như sơ đồ của ông bạn nhé. Và Dê cũng chưa gặp một hàng tiền vệ mạnh để bóp nghẹt 2 chú này. Cứ gặp Chel$ea của Mourinho xem đá kiểu đấy có bị Matic với Ramires nó đè cho không? Hay như đầu mùa gặp ATM cũng có nhằn được đâu. Trận EC nếu ta không gặp những sai sót cá nhân dẫn đến bàn thua rồi sụp đổ thì hàng tiền vệ của Dê chả có cửa. Đầu hiệp 1 ta cầm bóng, ban cho các chú Dê chạy loạn lên còn gì.

Bóng đá hiện đại bây giờ không gò ép trong bất cứ 1 khuôn mẫu sơ đồ chiến thuật nào. Tùy vào cầu thủ hiện có trong tay, các HLV sẽ biến đổi nhiều sơ đồ khi các cầu thủ di chuyển không bóng, hoán đổi vị trí cho nhau liên tục. 4-3-3, 3-4-3, 4-2-3-1, 4-4-2 có thể liên tục xuất hiện trong bất cứ thời điểm nào của trận đấu khi 1 cầu thủ di chuyển sang vị trí mới. Quan trọng là cách chơi bóng của cầu thủ có tuân thủ tốt theo ý đồ chiến thuật không. Lucho liên tục đưa ra các thử nghiệm chiến thuật tuy rằng chưa cho thấy nhiều hiệu quả nhưng vẫn còn là có ý tưởng để thay đổi cách tiếp cận trận đấu, đỡ bị bắt bài. Về mặt chiến thuật tôi tin Lucho có khá nhiều kiến thức khi được tiếp cận với Serie A - 1 giải đấu nặng về tính chiến thuật nhất. Các HLV Ý rất giỏi về chiến thuật mà hiện nay Ancelotti là điển hình. Hy vọng theo thời gian các cầu thủ sẽ nắm bắt tốt hơn các yêu cầu chiến thuật để thực hiện được các ý tưởng, ý đồ của HLV.

Mình chỉ tưởng tượng khi Barca tấn công, mất bóng và bị phản công như thế này thì có thảm họa không: Suarez trong vòng cấm, 4 tay hộ công hoặc trong vòng cấm hoặc lởn vởn sát bên ngoài. 2 tay hậu vệ cánh và Rakitic đứng ở khoảng giữa vòng cấm đối thủ và vạch giữa sân, 2 trung vệ đứng ở gần giữa sân. Khi đội bạn cướp được bóng và chuyền cho 2 tay đá phía trên đang đứng ở giữa sân thì liệu Rakitic thần thánh cùng 2 chú trung vệ có chống phản công thành công hay không?

Trong đội hình 4-3-3 của Barca hiện nay thì luôn có 1 tay CM sẽ đá di chuyển rộng ở giữa sân để luân chuyển bóng còn Busi thì đá lùi Half-Back tức là 1 trung vệ thứ 3 để có thể chống phản công. Như vậy nếu mất bóng thì trường hợp nào sẽ chống phản công tốt hơn đây? Tùy mọi người cho ý kiến :))
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Tôi đã nói rõ thế mà ông không hiểu được à ? Vị trí của cầu thủ ở đâu trên sơ đồ đội hình thì họ sẽ đá ở đấy.

Không lẽ hai thằng Modric và Kroos chuyên đá AMF mà bây giờ Ancelotti xếp chúng nó ở DMF thì ông bảo là không có tiền vệ phòng ngự vì chúng nó toàn đá cao ?

Rafinha, Messi, Neymar đủ độ nhanh và có thể lực để quét được một phạm vi rộng xung quanh họ khi mất bóng ông ơi. Chỉ có Iniesta là hơi yếu một tí.

Nếu ông nghĩ Iniesta không thể đá CMF và Messi không thể là AMF thì tôi thấy ông chẳng biết gì.

Còn cái vị trí DMF thì cả tôi và ông đều biết vẫn còn Mascherano nếu Rakitic không đáp ứng được đúng không ? Như thế có nghĩa là về mặt con người đủ nhân lực để đáp ứng được và có thể thử nghiệm. Nó đâu phải vấn đề gì nghiêm trọng đến mức chỉ vì một vị trí mà phá sản cả một hệ thống. Đừng đi vào tiểu tiết quá.

Tất nhiên là Real đá một cặp trụ, và rõ ràng như thế sẽ chắc chắn hơn. Nhưng vấn đề là Barca không đào đâu ra được một cặp trụ toàn năng như Modric và Kroos. Nếu Iniesta mà đủ thể lực để chạy và tắc bóng như Kroos và Modric thì đã khác. Ông nên nhớ là cả ba xuất thân đều từ AMF mà ra đấy nhé.

Còn việc ông nói hàng tiền vệ của Real mà gặp tiền vệ của Chelsea sẽ bị đè thì hơi bị vội vàng đấy. Cặp trụ của Real đâu phải dạng ẻo lả trói gà không chặt để Chelsea dễ dàng chơi trò lấy thịt đè người . Còn nói về những khía cạnh khác như cầm giữ bóng, chuyền bóng và hoán chuyển từ thủ sang công thì hàng tiền vệ của Real vượt trội hơn nhiều. Sơ đồ chiến thuật và cách dùng người của Mou từ năm 2004 đến nay vẫn thế đến trẻ con nó còn đọc vị ra được, lỗi thời lắm rồi ông ơi. Kể cả Real nó không ghi bàn được thì Modric - Kroos cũng không bỏ chốt đâu mà đòi đè nó.

Nếu chỉ đơn giản để cho tuyến giữa có sức mạnh cơ bắp thì Real cũng không thiếu người, thích thì kéo Pepe lên đá bên cạnh Modric và đẩy Kroos lên cao thừa sức. Nhưng tư duy chiến thuật của Ancelotti đã đi trước thế giới một bước rồi ông ạ, ông ta không cần những tên chỉ biết gánh nước nữa mà trọng dụng những cầu thủ có thể biết làm mọi thứ từ tấn công đến phòng thủ. Kiểu dùng người này sẽ đem lại một sức mạnh cực kỳ tổng lực và linh hoạt. Chiến thuật cứng nhắc của Mou bây giờ gặp Ancelotti chỉ có vỡ mặt thôi.

Năm ngoái Real dùng hàng tiền vệ Xabi Alonso - Modric - Di Maria thủ vững như bàn thạch và tổ chức tấn công nhanh kinh người. Ông quên rồi à ?

Nhưng hàng tiền vệ của Barca không thể đá được như thế vì người thì giỏi kỹ thuật nhưng thể lực yếu không biết tắc bóng, người giỏi phòng thủ nhưng lại không giỏi kỹ thuật. Nên càng dùng nhiều tiền vệ thì càng lộ rõ sự thua kém thôi.

Một đội hình mà chính những cầu thủ Barca từng chơi và vô địch Euro 2008 thì đừng bao giờ vội vàng phán xét nó là nhảm nhí.

Đá đội hình 4-1-4-1 thế này sẽ khai thác được hết nhân lực của hàng công. Khi cần giữ bóng họ sẽ chơi thấp và khi tấn công thì 4 tiền vệ đều là dân có tốc độ và khả năng đi bóng, khả năng chuyền bóng cũng chính xác, lên bóng sẽ nhanh hơn rất nhiều so với cách dùng người kiểu tiền vệ cũ. Không cần và không phải xem những pha giữ bóng và chuyền về cù nhầy nữa.

À, ông nghĩ ý tưởng đẩy Pique lên đá DMF trong đội hình này thế nào ? Tôi nghĩ nó chơi được và thực tế đã từng đá DMF thời ở Real Zaragora.
 

BarcaTM

Mầm non xã
Đầu quân
14/12/14
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
mình thấy đội hình 4141 này chỉ đá fifa hay pes đc thôi chứ ngòai đời thì không ổn
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Cái đội hình này cũng chỉ là biến thể của 4-3-3 với việc đẩy 2 ông tiền vệ giữa (CM) lên cao thành AM và lôi 2 ông tiền đạo cánh xuống thấp hơn thành lai giữa tiền đạo cánh và tiền vệ cánh. Xin lỗi nói thẳng. Đội hình này chỉ mạnh về công để bắt nạt các đội yếu hơn chứ gặp các đội ngang cơ thì tan nát luôn. Muốn đá được như ông nói thì 2 vị trí AM phải chạy như trâu, công thủ toàn diện (vì họ là người dẫn dắt thế trận tấn công, và cần phải hỗ trợ cho tay DM ở giữa sân). May ra có bộ đôi Pogba và Vidal của Juve đáp ứng được cái yêu cầu của ông chứ Messi với cả Iniesta nhà tôi thì chịu chết, chắc chạy 70 phút thì thở không ra hơi :))

Pep đã từng thử nghiệm cho BM đội hình này và rất thành công ở giải Đức nhưng ra đấu trường CL thì thế nào? Đấy là mấy ông BM nền tảng thể lực và kỹ thuật đều đáp ứng hết các đòi hỏi của ông bạn. Còn ông bạn cứ thích bảo lưu quan điểm của mình thì thôi không tranh luận nữa. Chờ mọi người vào cho ý kiến cho công tâm ;))
 

PhamHoang

Mầm non xã
Đầu quân
7/2/15
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Góc Chiến Thuật : Barca có thể sử dụng Dani Alves như một tiền vệ trung tâm ?

Barca có thể sử dụng Dani Alves như một tiền vệ trung tâm?​

Barcelona đang đạt phong độ rất cao, nhưng không phải là trong đội hình của họ không tồn tại những vấn đề. Một trong số đó chính phong độ sa sút thảm hại của Dani Alves. Từ vị thế một trong những hậu vệ cánh số một thế giới, phong độ của Alves gần như chạm đáy trong 1,2 mùa giải gần đây và thường được cho là nguyên nhân chính dẫn đến sự mong manh của hàng phòng ngự Barca.

Trong triết lý của HLV Luis Enrique, 2 hậu vệ biên giữ một vai trò then chốt trong cách xây dựng lối chơi và thường giữ một vị trí rất cao trên sân. Nói đơn giản hơn, dưới thời Lucho, các hậu vệ biên thiên về tấn công hơn là phòng ngự. Chính vì thế, trách nhiệm phòng ngự được dồn lên vai bộ đôi trung vệ, những người cũng chưa mang lại được sự tin tưởng.

Để tìm ra lời giải cho bài toán này, đội bóng xứ Catalan cần phải hiểu được những điều kiện tiên quyết dành cho một hậu vệ cánh trong bóng đá hiện đại. Đó là :
_Tốc độ
_Khả năng lùi về khi cần
_Sức mạnh, sức bền
_Tạt bóng
_Nhịp độ hoạt động

Thẳng thắn mà nói, Alves đã sa sút quá nhiều về mặt thể lực trong một vài mùa giải gần đây. Cầu thủ người Brazil không còn nhanh, mạnh như thời đỉnh cao của mình. Đôi chân của anh đã không thể theo kịp những đường phản công của đối thủ. Thể lực đi xuống cũng làm giảm đáng kể nhịp độ hoạt động của Alves và vị trí của anh đã trở thành miếng mồi ngon để đối thủ khai thác. Trận El Clasico mùa này là một ví dụ không thể rõ ràng hơn khi Marcelo và Isco liên tục có các tình huống thể hiện sự vượt trội về tốc độ và sức mạnh so với người đồng nghiệp áo đỏ xanh, và một trong số đó đã dẫn đến quả 11m dành cho Real Madrid.

Ngoài ra còn một vấn đề dễ thấy nữa đó là chất lượng những quả tạt của hậu vệ người Brazil rất tệ. Tuy nhiên, do vai trò của mình trong việc xây dựng lối chơi, Alves vẫn thực hiện trung bình 10 quả tạt/trận trong mùa giải này. Ở nhiều thời điểm, anh không có lựa chọn nào khác ngoài cách treo bóng vào cấm địa khi 1/3 phần sân cuối trở nên chật chội do đối phương lùi sâu đội hình. Đó là những khoảng thời gian mà những quả tạt của Alves phải thật sắc bén để phá vỡ thế bế tắc nhưng kết quả xem ra không mấy khả quan.

1-900x483.jpg

Alves để đồng hương Marcelo dùng tốc độ vượt qua, dẫn đến tình huống penalty ngay sau đó

2-905x483.jpg

Alves tiếp tục thất thế trong pha tranh chấp tay đôi với Nolito, người sau đó kiến tạo cho đồng đội ghi bàn thắng duy nhất đánh bại Barca

Có rất nhiều những ví dụ về sự yếu kém của Alves ở thời điểm hiện tại và có lẽ đã đến lúc trao cơ hội cho Martin Montoya ( hoặc một ai đó khác ?! ). Nhưng liệu có khôn ngoan khi đẩy cầu thủ người Brazil khỏi Camp Nou một cách dễ dàng?

Nên nhớ rằng trong bóng đá, cầu thủ luôn trải qua những giai đoạn phát triển khác nhau và điều quan trọng là những thay đổi đó phải phù hợp với phong cách của đội bóng. Hãy nhìn vào Leo Messi. Anh khởi nghiệp như một cầu thủ chạy cánh với tốc độ và khả năng rê dắt tài tình nhưng Messi 'của ngày hôm nay' lại là một tiền đạo ảo với khả năng ghi bàn và kiến thiết lối chơi thượng thừa. Điều này là không thể nếu ngày đó Pep Guardiola không phát hiện và nuôi dưỡng những tố chất thiên tài sẵn có trong anh.

Đúng vậy. Đã đến lúc nhìn Dani Alves theo một cách hoàn toàn khác : Tiền vệ trung tâm Dani Alves.
Alves có thể đã suy giảm khả năng phòng ngự nhưng trong mặt trận tấn công, anh vẫn là một 'nghệ sĩ' thực thụ. Những pha chạm bóng tinh tế cộng với sự sáng tạo của một cầu thủ Nam Mỹ, Alves mang đến những cú chọc khe chết người không kém gì bộ đôi Xavi và Iniesta. The Samba Boy luôn đứng trong top những cầu thủ chuyền bóng và tạo cơ hội nhiều nhất Barcelona.

3-959x483.jpg

Alves chọc khe cho Messi trong trận đấu với APOEL ở UCL


10979430_967039169974850_239068228_n.jpg

Khả năng tackle đang trở thành thứ vũ khí sắc bén của Dani Alves ở mùa giải này khi anh đang là người tackle hay nhất Barca, hơn cả Busquets và Mascherano ( 1 chuyên gia tackle siêu hạng ). Cùng với khả năng chuyền bóng, sẽ rất thú vị nếu Alves được chơi ở trung tâm hàng tiền vệ Barca.

Ngoài ra, thì phong độ sa sút của Busquets và tuổi tác của Xavi cũng là những lý do đáng để thử sức Alves ở vị trí tiền vệ.
Nhưng chúng ta hãy cùng chuyển sang vấn đề tiếp theo, đó là thử như thế nào?

4-329x483.jpg

Cụ thể, Alves sẽ chơi lệch phải trong hàng tiền vệ 3 người của Barca, bao quát khu vực giữa Busquets và Montoya cũng như giữa Rakitic và Messi. Sẽ rất đáng chờ đợi khi để Alves chơi như một box-to-box hiện đại, tham gia mặt trận tấn công trong 1/3 phần sân cuối và hỗ trợ Busi trong khâu phòng ngự.

Trên hết, anh chính là người hùng thầm lặng của xứ Catalan khi giữ kỉ lục về số đường kiến tạo cho 'con át' Messi, vượt rất xa so với Xavi và Iniesta. Đẩy anh lên cao có nghĩa là cho anh thêm cơ hội phối hợp với 'cạ cứng' người Argentina. Hành lang cánh phải của Barca hứa hẹn sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Kết luận

Những người Barcelona cần hiểu rằng, dù là một hậu vệ nhưng Dani Alves rất nhạy bén trong tấn công, đồng thời anh đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp, sẽ rất khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ của một hậu vệ biên. Bằng cách đưa anh lên trung tâm hàng tiền vệ, trao cho anh thêm sự tự do để hỗ trợ Messi và đồng đội bằng các đường chuyền và khả năng tranh chấp, chúng ta có thể sẽ được thấy một Alves hoàn toàn khác.

Barcelona chuẩn bị bước vào giai đoạn cam go nhất của mùa giải, một thử nghiệm nhỏ cũng có thể mang lại những rủi ro lớn. Tuy nhiên, canh bạc 'tiền vệ trung tâm Dani Alves' có lẽ rất đáng để liều lĩnh, nhất là trong bối cảnh Blaugrana bị cấm chuyển nhượng cho đến tận năm 2016.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Ý tưởng rất hay và có vẻ hợp lý. Tuy nhiên có lẽ không khả thi ở Barca rồi. Với lại vị trí tiền vệ trung tâm cũng đòi hỏi thể lực rất nhiều vì phải di chuyển rộng, liên tục và tranh chấp nhiều.
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Chào các chiến hữu. Mấy tuần rồi vui vẻ quá ha ?

Chắc không còn ai nghi ngờ về khả năng của Suarez nữa chứ ? Đây quả thật là một con người bản lĩnh khi chỉ mất khoảng 3 tháng để hòa nhập hoàn toàn vào một tập thể khó nếu không muốn nói là không thể hòa nhập như Barca nhỉ ? Cỡ Ibra còn bật bãi còn Alexis, Cesc đá 3 mùa mà phong độ chỉ lẹt đẹt được cỡ 65%.

Ở chủ đề này tôi chỉ muốn bàn đến vấn đề chấn thương của Busquets. Theo tôi thì đây lại là tin mừng vì sẽ là cơ hội để cho Mascherano được đá đúng vị trí. Tôi thấy từ đầu mùa đến giờ Busquets đá chẳng có một tầm ảnh hưởng như người vô hình và chắc chắn không phù hợp trong mô hình chiến thuật của L.E.

Bản thân L.E vẫn phải sử dụng Busquets thường xuyên hơn Mascherano ở vị trí tvpn vì lý do ngoài chuyên môn nhưng rõ ràng ai cũng cảm nhận thấy L.E kết Mascherano hơn vì hợp phong cách hơn. Đây cũng là HLV đầu tiên sau thời Pep tỏ ra coi trọng Mascherano ngang , thậm chí là hơn Busquets.

Đánh giá khách quan nhất về Busquets là một tiền vệ có cảm nhận thế trận siêu đẳng, nhưng kỹ năng bóng đá lại rất tầm thường. Kỹ thuật có một chút nhưng cũng chẳng phát động tấn công nổi, mà phong thủ thì cũng biết tí ti nhưng nói chung chẳng ăn thua. Barca này là Barca phát huy tối đa kỹ năng của cầu thủ, vì thế mà Xavi và Iniesta đã hết đất sống. Nên Busquets sẽ phải chịu chung số phận.

Với tôi thì dù có hay không có Busquets, dù thắng hay thua thì đây là vị trí vô thưởng vô phạt. Không dập tắt được đợt tấn công của đối thủ, và tất nhiên là sẽ phải hứng chịu những cú sút khi bị xâm nhập và sẽ phải tổ chức bóng lại từ đầu sau mỗi cú sút vào hoặc ra ngoài của bên kia.

Còn với Mascherano, anh ấy sẽ cướp bóng ngay từ giữa sân và Barca sẽ có một pha phản công nhanh với quãng đường chỉ còn 1/2 và Ney-Su-Mes chỉ cần đôi ba đường chuyền bắc cầu là có bàn thắng.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top